Tự tay dí d'... vào chảo mỡ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 9403, 03/03/2008.

4644 người đang online, trong đó có 385 thành viên. 23:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 722 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Tự tay dí d'... vào chảo mỡ

    WTO nàng thơ 18

    Ở cái tuổi 18, bộ ngực căng tròn, mông nghển cao, quật trái, ngó phải hừng hực sức sống không thể kìm lòng được các chàng trai muốn vươn lên chính mình, chinh phục khó khăn để đem lại vẻ vang cho một kiếp người. 11 năm ve vãn là quá đủ để hiểu được từng chân lông kẽ ngách trong nàng, rước nàng về dinh trong niềm hân hoan vui sướng, súng được lên nòng, dựng đứng nhả đạn điên cuồng như một chàng lực điền giúp nàng thăng hoa từ ngưỡng 4xx lên thẳng 1170. Đấy là câu chuyện ngày xửa

    WTO đem lại một tương lai tăng trưởng mơ ước cho những nước đang phát triển như VN, một cơ hội cho người biết tận dụng và có đủ năng lực điều khiển nó. Dòng tiền USD ào ạt chảy vào, một phần được chuyển vào các thiết bị máy móc nhập khẩu, phần còn lại được chuyển ra đồng nội tệ. Lại vẫn bài ca, công tác dự báo của chúng ta yếu kém nên không hấp thụ nổi, tất cả các giải pháp nhằm tiêu hóa được tung ra, kể cả việc in tiền đồng. Phát triển kinh tế, năng lực sản xuất yếu kém, tham nhũng, lãng phí, quản lý kém (đồng tiền không đi vào sản xuất)?cộng với các yếu tố khách quan dẫn đến lạm phát tăng đến con số 2 là điều không thể tránh khỏi. Lạm phát thì thật khủng khiếp, toàn thể dân dù giầu nghèo đều ăn đủ, nặng thì vỡ mồm, nhẹ thì gẫy răng, chưa nói đến hậu quả tất yếu của việc đói ăn vụng, túng làm liều. Giá cả tăng chóng mặt, một cân gạo loại trung bình cách đây vài tháng giá 4,5K giờ nó lên gấp đôi?

    Chính sách thử nghiệm, uy tín giảm sút

    1. Cấm xe ba gác, cấm hàng dong - Chẳng cần nghiên cứu hay quan tâm đến hậu cấm
    2. Tiền đồng đang thiếu trầm trọng cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nhắm mắt vào cung tiền, hậu quả các ngân hàng nháo nhác đè lên nhau để lôi kéo tiền về. Cấm tiếp lãi suất huy động không được vượt quá 12% năm. Với lĩnh vực cổ phiếu: Ngân hàng, quỹ quay ra bán tháo cổ phiếu, tài sản cầm cố với giá rẻ mạt. Với lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Tiền có đâu mà phát triển. Với việc thu mua nông sản của bà con nông dân: Tiền có đâu mà mua, nông sản rẻ mạt hoặc chết là việc của giời

    Những con kền kền mũi lõ, ăn nhiều thịt nên thông minh hơn ăn rau muống

    Thong thả mà nhặt hàng giá rẻ, chẳng phải tranh giành với ai. Đến lúc hàng họ béo tốt, nó lại xả vào đầu cho, cuối cùng kiếp ăn rau muống thì tứ đời ăn rau muống thôi. Mở đóng dom mà làm gì, nó ngồi nhặt hàng ngon văng ra từ chính sách cũng quá đủ rồi
  2. lamxunghn

    lamxunghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Văn của bác viết hay quá! mấy câu mở đầu em chắc mẩm mình đang đọc lại truyện người lớn, rất cuốn hút người đọc.
  3. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979

    ......
    Các đại gia rau muống vẫn chưa ăn chứng mà cứ ném chứng đỏ sàn thì làm sao mà lên được???......

    Tây mũi lõ chăm chỉ thu gom,nhặt chứng không vỡ...

    Đại gia rau muống thì đang đùa nghịch, vô cảm ném chứng thối lung tung...

    Bà con đầu tư nhỏ lẻ thì mặt xanh lên nhìn con dao rơi SSI , FPT ,STB ném sàn mà mỗi ngày mất đi một miếng thịt...giờ thì còn trơ lại mỗi da bọc xương...Mấy con dao này còn quất vào nhà đầu tư nhỏ lẻ bao nhiêu lâu nữa đây???...

    Giờ rau muống đắt...các đại gia tranh nhau xơi, chứng thì thối ủng...

    Thiện tai...Thiện tai...
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Kể từ sau tết VNI 86x lao một mạch cho đến hôm nay con 63x. Hơn 15 phiên giao dịch thì có 1 phiên tăng 28 điểm - còn lại hầu như rơi tự do khiến cho NDT lạc quan nhất cũng phải chột dạ xem xét và đánh giá lại tình hình

    CK ai cũng biết là một kênh huy động vốn, giá chứng càng cao thì khả năng càng có lợi cho doanh nghiệp, dân đen còn biết huống hồ là đầy tớ của dân. Vậy câu hỏi đặt ra ? tại sao lại rơi tự do như vậy (nếu nói theo yếu tố kỹ thuật thì môc 52x đang chờ đón và mốc xa hơn là 4xx, rồi tồi tệ hơn là 28x) mà không có một động thái hành động cụ thể cho việc kíu CK ngoài việc làm những hành động dân vận chỉ phù hợp với thời choảng nhau. Phải chăng giá chứng còn quá đắt, Phải chăng CP đã bó tay. Lý do 1 có vẻ không hợp lý, có ai nghĩ rằng STB không thể xuống 4x - giờ đã xuống (STB giao động bởi 2 khung giá 57-65, 51-57, giờ đã xuống 4x thì không biết chặn dưới cuối cùng sẽ là đâu), rồi SSI, FPT - Tất cả những mức giá đó - người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ tới. Cũng như nhiều người trên FR này, tôi cho rằng yếu tố thư 2 có vẻ hợp lý hơn - chúng ta cùng kiệm nghiệm

    Cám ơn WTO đã cho chúng ta biết sự thật, cám ơn WTO giúp chúng ta tự cải cách, cám ơn WTO sẽ làm chúng ta PT mặc dù tàng tật khá nhiều
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Mượn bài này để đánh dấu cho sự vô trách nhiệm đối với những nhà đầu tư tin tưởng vào SSI mà mua cái tin tưởng đó với giá trên 150


    Vinabull ?" Mặc dù kết quả kinh doanh vẫn hiệu quả, lợi nhuận trước thuế trong tháng 1 đạt 145 tỷ đồng nhưng giá cổ phiếu SSI vẫn xuống sàn 4 phiên liên tiếp. Vinabull đã trao đổi với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) về nguyên nhân khiến giá SSI ?otụt dốc?.


    * Giá cổ phiếu SSI trong 4 phiên gần đây liên tục giảm. Trước đó, SSI cũng đã phải công bố thông tin giải thích lý do giá cổ phiếu liên tiếp giảm sàn. Nguyên nhân là gì, thưa ông?

    Ông Nguyễn Duy Hưng: Đó là do tác động của các chính sách tiền tệ thời gian qua. Trong lúc các ngân hàng không cho vay tiếp, nhà đầu tư lại phải đến hạn phải trả tiền do nhiều người vay đầu tư Chứng khoán rất nhiều.

    Những nhà đầu tư nhỏ lẻ với vốn đầu tư từ vài tỷ đến vài trăm tỷ, thậm chí là các tổ chức với hơn 1000 tỷ đều có khả năng mất tính thanh khoản.

    Trong khi đó, trên thị trường chỉ có rất ít cổ phiếu có tính thanh khoản cao như STB, SSI hay DPM. Mỗi phiên giao dịch có thể bán được khối lượng lớn từ mấy chục tỷ đồng đến trên 200 tỷ. Bởi có tính thanh khoản cao, nhiều nhà đầu tư bán đi để thu tiền về giải quyết các chuyện khác.

    Các cá nhân có thể bán để ?ocắt lỗ? nhưng với các tổ chức, họ bán phải bảo đảm được yếu tố có lãi. Cổ phiếu SSI là một cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao trong những năm qua.

    Mặc dù đã giảm đến mức giá hiện nay thì mức giá này chỉ xuống hơn so với lúc chuyển sàn một ít. Vì vậy, hầu như nhà đầu tư tổ chức đã có lãi và nhất là khi đã mất thanh khoản, giá nào họ cũng bán. Khi bán ra một lượng ồ ạt như vậy, giá đương nhiên sẽ giảm.

    Ở đây, tôi không được phép nêu tên các tổ chức đã bán. Tuy nhiên, gần như các tổ chức đã bán cổ phiếu, từ đó tạo tâm lý ?obầy đàn? khiến giá SSI đi xuống.

    * Có người thắc mắc tại sao ông không lên tiếng trấn an nhà đầu tư?

    Ông Nguyễn Duy Hưng: Khi tôi lên tiếng, ai sẽ là người được lợi? Chính là những người bán ra cổ phiếu. Những người nay khi bán cổ phiếu đã không còn là cổ đông của công ty SSI nữa. Những người đang mua vào sẽ là cổ đông mới của SSI.

    Khi giá cổ phiếu lên, người bán sẽ được lợi nhưng người mua bị thiệt hại, mặc dù cũng chỉ với số tài sản như vậy. Công ty SSI vẫn kinh doanh tốt, tháng 1 lợi nhuận trước thuế là 145 tỷ đồng và trong tháng 2 sẽ tương đương mức như vậy.

    Vì vậy, khi giá SSI xuống, những người gọi là cổ đông của SSI sẽ được sở hữu cổ phiếu với giá rẻ. Thị trường trong tổng thể đang đi xuống thì SSI cũng không thể tránh khỏi chuyện giảm giá. Tất nhiên, sẽ có những thiệt hại cho những người đầu tư từ trước hoặc những người đi vay để đầu tư buộc phải bán.

    Tuy nhiên với chính sách tiền tệ hiện nay, nhất là lãi suất cao, SSI cũng không có giải pháp nào. Tuy nhiên, chính sách này Nhà nước không thể duy trì lâu.

    Hơn nữa, chuyện xuống giá cũng chỉ là ảnh hưởng tâm lý. Ngân hàng Nhà nước công bố thu hồi lại 20.300 tỷ đồng nhưng thực tế lại bơm thêm gần 40.000 tỷ đồng. Lượng tiền đang lưu thông thực chất đã nhiều hơn.

    Vì vậy, tâm lý mọi người là lo phòng thủ. Nhà đầu tư đến nợ ngân hàng phải bán để thanh toán. Nhiều tổ chức mất đi tính thanh khoản. Vì vậy, bằng mọi giá, họ đều phải bán bằng được để thu tiền về.

    Cũng không bỏ qua trường hợp, một số tổ chức không mất thanh khoản nhưng lợi dụng tình thế để ?ođục nước béo cò?.

    Vì vậy, chiến lược của SSI tại thời điểm này là im lặng. SSI lúc này làm sao tổ chức kinh doanh tốt, công bố thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư cho họ có sự lựa chọn. Đồng thời, chúng tôi muốn nói với các nhà đầu tư là phải bình tĩnh. Bởi càng run sợ, họ sẽ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt và càng thiệt hại.

    * Vậy chuyện biếu tặng cổ phiếu của các cổ đông lớn của SSI có tác động đến chuyện giá SSI đi xuống?

    Ông Nguyễn Duy Hưng: Vấn đề là ngày xưa họ đứng tên hộ và giờ đây chuyển lại. Việc chuyển cho không nghe rất hoang đường, mặc dù đấy là sự thật. Tuy không kiểm soát được nhưng tôi đã đề nghị phải công bố thông tin, cần thiết có thể công bố bán minh bạch, đàng hoàng. Ai có nhu cầu tài chính có thể bán.

    Vấn đề này chỉ là tâm lý. Bởi khối lượng giao dịch mỗi ngày cỏ thể lên 2 triệu cổ phiếu thì 100.000 cổ phiếu không là gì cả.

    * Là cổ đông lớn nhất của SSI, giá cổ phiếu SSI giảm xuống, ông là người bị thiệt nhất?

    Ông Nguyễn Duy Hưng: Từ khi làm đến bây giờ, tôi chưa bán ra một cổ phiếu. Và trong 5 năm nữa, tôi cũng không có ý định bán cổ phiếu. Giá xuống không quan trọng so với kinh doanh không hiệu quả. Tuy nhiên, với tư cách lãnh đạo công ty, không ai có thể vui, cảm thấy dễ chịu khi giá cổ phiếu của công ty giảm xuống nhiều như thế, cụ thể là liên quan đến kinh tế và quyền lợi của cổ đông.

    * Ngoài những lý do trên, có những lý do nào khác khiến giá SSI liên tục giảm?

    Ông Nguyễn Duy Hưng: Tất nhiên, quan trọng nhất là yếu tố tâm lý. Ngoài ra, lý do nữa là tính thanh khoản của SSI thuộc dạng cao nhất nên bị bán ra nhiều nhất. Một cổ phiếu có tính thanh khoản cao như SSI có nhiều nhà đầu tư, các tổ chức tham gia.

    Các nhà đầu tư, tổ chức đầu tư tài chính này thường vay để đầu tư rất nhiều. Bởi vậy, lúc trước các ngân hàng còn vận động cho vay nhưng bây giờ, với lãi suất quá cao, lãi suất liên ngân hàng qua đêm có khi lên 40% . Vì vậy, khi hết thanh khoản, những người này phải bán cổ phiếu ra, thu tiền về.
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Vấn còn nhiều kụ hy vọng tăng Room. Ặc ặc, tăng room dùng tiền âm phủ để mua cổ phiếu à. Giờ chạy sàn vỡ nợ ra - giá rẻ bằng bèo - chẳng bằng mấy lần mở dom ấy chứ

    Mịa liên minh ngân hàng đánh vào mấy cái chính sách em chã ghê thật. Chưa chắp tay lại lậy nó thì nó còn cho về với mệnh giá.
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Đố các kụ con cua đen và con cua đỏ con nào chạy nhanh hơn . Trả lời được - biết ngay CK lúc nào lên, lúc nào xuống

Chia sẻ trang này