Tuần nầy rất lạ là gần như tất cả chuyên gia nhận định sóng nhóm ngành CK CK CK và CK!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi em ju, 01/09/2014.

59078 người đang online, trong đó có 617 thành viên. 21:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3845 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. em ju

    em ju Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    1.520
    Góc nhìn chuyên gia tuần mới: Không chỉ có sóng chứng khoán!

    Trong cuộc trao đổi bàn tròn tuần này với nhà báo Hải Vân, đa số chuyên gia đều cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm trong tuần sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh và
    không chỉ nhóm chứng khoán mới có sóng, mà bất động sản, khoáng sản, dầu khí, thậm chí là ngân hàng cũng sẽ hút tiền.


    Theo thống kê 14 năm qua của TTCK Việt Nam, VN-Index có 9 lần tăng điểm ngay phiên đầu tiên mở cửa trở lại sau dịp lễ Quốc Khánh 2/9 và chỉ có 5 lần thị trường giảm điểm. Theo cảm nhận của các ông, thì diễn biến thị trường năm nay sẽ rơi vào kịch bản nào?

    Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó trưởng phòng đầu tư, CTCK VietinBankSC

    Theo tôi đánh giá, thị trường sẽ diễn biến tích cực sau kỳ nghỉ lễ. Dòng tiền nội vẫn đang ở lại thị trường và xoay vòng các ngành, xoay từ dòng dầu khí sang dòng chứng khoán và khoáng sản... Ngoài ra, dòng tiền khối ngoại đã quay trở lại thị trường. Khối ngoại mua ròng 901 tỷ đồng ngày 29/8.

    Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn và đầu tư, CTCK Maybank KimEng

    Theo tôi, thị trường sẽ là tăng điểm. Nguyên nhân lớn nhất là vì dòng tiền trên TTCK đang ngày càng mạnh lên, nên kịch bản tăng điểm sẽ phù hợp trong lúc này. Ngoài ra, lịch sử thì việc tăng điểm vẫn nhiều hơn cũng ủng hộ cho điều này.

    Ông Nguyễn Vũ Phong, Phó tổng giám đốc CTCK Seabank (SeAs)

    VN-Index đã vượt đỉnh của năm 2009 trong tuần vừa qua. Động lực chính để VN-Index vượt đỉnh vẫn là sự tăng trưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, trong tuần qua chúng tôi nhận thấy sự trở lại của dòng tiền đầu cơ và sự luân chuyển dòng tiền vẫn tiếp diễn.

    Nhóm tăng mạnh bị điều chỉnh, nhóm tích lũy thì thay phiên tăng giá, như cổ phiếu bất động sản, chứng khoán, cao su. Với sự luân chuyển dòng tiền như vậy, thì xu thế tăng điểm sẽ kéo dài sang tuần tới.

    Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPTS

    Theo quan điểm của tôi, thị trường sẽ rơi vào kịch bản tăng tăng điểm sau kỳ nghỉ lễ.

    Ông Lê Đắc An, Trưởng phòng đầu tư, CTCK Tân Việt (TVSI)

    Nhìn vào diễn biến thị trường dễ nhận thấy, tâm lý hào hứng của nhà đầu tư. Chính vì vậy tôi cho rằng, VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm ngay phiên mở cửa trở lại sau lễ Quốc Khánh.

    Nhiều dự báo cho thấy, sắp tới sẽ có "sóng" cổ phiếu chứng khoán. Quan điểm của các ông thế nào?

    Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó trưởng phòng đầu tư, CTCK VietinBankSC

    Dòng chứng khoán đã diễn biến tích cực trong các phiên vừa qua và có thể tiếp tục tăng điểm trong thời gian tới. VN-Index tăng điểm và giao dịch bình quân 3.000 tỷ đồng/phiên cả hai sàn hiện nay, dòng chứng khoán dự báo có kết quả kinh doanh tích cực trong quý III/2014

    Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn và đầu tư, CTCK Maybank KimEng

    Theo quan sát của tôi, không những có sóng chứng khoán, mà còn có những ngành “nằm im” trong giai đoạn tăng giá 1 tháng qua như bất động sản, khoáng sản và có thể là cả ngân hàng sẽ có “sóng”. Hiện nay, nhiều mã thuộc các ngành này đã có dấu hiệu bắt đầu vào chu kỳ tăng giá, trong khi dòng dầu khí làm mưa làm gió thời gian qua đang có dấu hiệu chững lại.

    Ông Nguyễn Vũ Phong, Phó tổng giám đốc CTCK Seabank (SeAs)

    Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng trưởng mạnh. Theo đó, dòng tiền trong thời gian tới sẽ tập trung vào nhóm cổ phiếu midcap và penny. Ở nhóm cổ phiếu chứng khoán, những cổ phiếu tăng mạnh và đang tiến gần đến đỉnh được thiết lập hồi tháng 3 vừa qua chỉ tập trung ở một số mã SSI, HCM, VND, BVS, SHS. Các mã còn lại đều đang trong trạng thái tích lũy hoặc có tín hiệu break out khỏi xu thế đi ngang.

    Với kỳ vọng kết quả kinh doanh cải thiện trong quý III nhờ sự tăng trưởng mạnh của TTCK, thì nhóm chứng khoán tiếp tục tăng giá.

    Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPTS

    Thị trường đang tăng giá khá mạnh, đồng thời, thanh khoản thị trường luôn được ở mức cao, nhóm cổ phiếu được lợi nhất sẽ là nhóm cổ phiếu chứng khoán, không những thế trong đợt tăng từ 610-636 tốc độ tăng của nhóm này đang chậm hơn tốc độ tăng của nhiều nhóm cổ phiếu khác, và tốc độ tăng của VN-Index. Do đó, dòng tiền sẽ chảy vào nhóm chứng khoán trong ngắn hạn là hoàn toàn dễ hiểu.

    Ông Lê Đắc An, Trưởng phòng đầu tư, CTCK Tân Việt (TVSI)

    Thị trường chứng khoán sôi động chính là thông tin hỗ trợ cho cổ phiếu ngành chứng khoán. Với thanh khoản cao và điểm số tăng, thì dòng tiền đầu cơ bị hấp dẫn bởi cổ phiếu ngành chứng khoán là điều dễ hiểu. "Sóng" cổ phiếu chứng khoán xảy ra là điều dễ hiểu.

    Thị trường đang chứng kiến đà tăng điểm khi VN-Index lần lượt chinh phục hết mốc cao nhất 5 năm rồi tới 6 năm. Thị trường tăng điểm trong bối cảnh thanh khoản cải thiện và tiền liên tục đổ vào thị trường. Theo các ông, yếu tố nào "giữ lửa" cho thị trường?

    Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó trưởng phòng đầu tư, CTCK VietinBankSC

    Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất hấp dẫn thị trường trong thời gian qua là lãi suất. Lãi suất huy động giảm mạnh chỉ 5 - 6%/năm khiến mức sinh lời của thị trường chứng khoán trở nên hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư. Dòng tiền ngoại cũng là yếu tố quan trọng khiên thị trường duy trì mức tăng điểm hiện tại.

    Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn và đầu tư, CTCK Maybank KimEng

    Yếu tố dòng tiền là quan trọng nhất khi thanh khoản liên tục cải thiện, nhiều dòng tiền mới từ việc các quỹ đầu tư huy động được mới, quỹ mới được thành lập ETF nội ra đời, hay hết tháng cô hồn cũng làm nhiều nhà đầu tư cá nhân mạnh tay tham gia thị trường hơn.

    Dòng tiền vào bền vững đầy tự tin cũng nhờ thông tin kinh tế vĩ mô cho thấy, nền kinh tế đang khởi sắc hơn, số lượng doanh nghiệp niêm yết kinh doanh tốt hơn tăng lên, xấu hơn thì giảm đi. Các yếu tố khác như giá xăng dầu giảm 3 lần liên tiếp, tỷ giá ổn định… cũng hỗ trợ TTCK.

    Ông Nguyễn Vũ Phong, Phó tổng giám đốc CTCK Seabank (SeAs)

    Kinh tế thế giới hồi phục và sự cải thiện kinh tế trong nước từ đầu năm tới nay đã củng cố thêm niềm tin đối với nhà đầu tư. Thể hiện rõ hơn ở kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp đã tăng trưởng so với năm trước.

    Ngoài ra, hiện tại lãi suất huy động đang ở mức thấp là cơ hội cho dòng vốn giá rẻ vào thị trường, trong điều kiện các kênh đầu tư như vàng và bất động sản không hấp dẫn. Yếu tố nữa là dòng vốn khối ngoại. Do sự hấp dẫn của TTCK Việt Nam với P/E khoảng 13,8 lần, thấp hơn so với mức 19 lần của khu vực, khối ngoại tiếp tục đổ mạnh vào thị trường chứng khoán từ cuối năm ngoái đến nay.

    Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPTS

    Thị trường tăng mạnh, thanh khoản ở mức cao. Theo tôi, thị trường đang có khá nhiều yếu tố thuận lợi hỗ trợ như lạm phát thấp, lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, GDP tăng trưởng tốt => yếu tố vĩ mô đang hỗ trợ cho thị trường.

    Ngoài ra, kết quả kinh doanh quý II khả quan của doanh nghiệp và việc mua ròng trở lại trên sàn HOSE của khối ngoại cũng góp một phần không nhỏ hỗ trợ cho thị trường tăng giá.


    Ông Lê Đắc An, Trưởng phòng đầu tư, CTCK Tân Việt (TVSI)

    Sự cải thiện các yếu tố vĩ mô chính là nền tảng tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Trong đó cụ thể là kinh tế hồi phục và tăng trưởng, lạm phát thấp, lãi suất giảm, các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn.

    Thị trường đang rơi vào chu kỳ tăng điểm khá mạnh và đi kèm với nó là rủi ro. Vậy nhà đầu tư nên tập trung vào nhóm cổ phiếu nào để hạn chế những rủi ro?

    Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó trưởng phòng đầu tư, CTCK VietinBankSC

    Nhà đầu tư có thể mua nhóm cổ phiếu chưa tăng hoặc có kết quả kinh doanh dự báo tốt. Theo thống kê của chúng tôi, ngành hàng tiêu dùng và ngành nguyên vật liệu có mức tăng thấp hơn so với thị trường. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể quan tâm tới các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý III tăng mạnh theo chu kỳ như công ty sản xuất bánh kẹo mùa trung thu (KDC, BBC...), hoặc công ty sách mua khai giảng như (EBS...).

    Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn và đầu tư, CTCK Maybank KimEng

    Theo tôi, sau sóng dầu khí, thì những sóng tiếp theo sẽ là bất động sản, chứng khoán, khoáng sản, khi những mã này bắt đầu tăng giá sau thời gian nằm im. Cụ thể, với bất động sản sẽ là ITA, OGC, DXG, HAR, PPI. Chứng khoán là SSI,HCM, VIG… Khoáng sản như KSS, KSA, KTB

    Ông Nguyễn Vũ Phong, Phó tổng giám đốc CTCK Seabank (SeAs)

    Hiện tại thị trường chưa xuất hiện tín hiệu tiêu cực. Tôi cho rằng, dòng tiền vẫn tiếp tục luân chuyển sang nhóm cổ phiếu đang tích lũy hoặc chưa tăng nhiều.

    Để hạn chế rủi ro, nhà đầu tư có thể thực hiện chốt lời những cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua để chuyển sang nhóm cổ phiếu midcap và penny. Nhà đầu tư không nên đua giá vì thị trường sẽ không bị tăng quá nóng và hạn chế đầu tư vào những cổ phiếu của những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ bị làm giá.

    Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPTS

    Thị trường đang tăng trưởng khá mạnh, rất nhiều cổ phiếu đã tăng được trên 50%, do vậy để hạn chế rủi ro nhà đầu tư lướt sóng có thể đầu tư vào các cổ phiếu chưa tăng hoặc tăng nhẹ với tốc độ tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của VN-Index để hạn chế rủi ro.

    Nhóm chứng khoán có thể là một ví dụ khi nhóm này đang được hưởng lợi từ việc thị trường tăng điểm với thanh khoản cao, ngoài ra tốc độ tăng của nhóm này đang thấp hơn khá nhiều so với một số nhóm khác. Đối với nhà đầu tư dài hạn, vẫn nên đầu tư vào các cổ phiếu cơ bản tốt mà đang được thị trường định giá thấp.

    Ông Lê Đắc An, Trưởng phòng đầu tư, CTCK Tân Việt (TVSI)

    Để hạn chế rủi ro, nhà đầu tư nên lựa chọn cổ phiếu có yếu tố cơ bản ổn định hỗ trợ, lựa chọn thời điểm và mức giá mua hợp lý, tránh tâm lý mua đuổi, mua giá cao trong trạng thái hưng phấn về tâm lý.

    Đợt nhận định các chuyên gia lần nầy lạ là hầu hết điều nhận dòng CK có sóng....
    Investor_70, Hong_ngocrakhoi6868 thích bài này.
  2. lambui

    lambui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Đã được thích:
    5.180
    thế muốn mua mà sợ hả bác?
  3. em ju

    em ju Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    1.520
    http://www.stockbiz.vn/News/2014/8/...a-tuan-moi-khong-chi-co-song-chung-khoan.aspx

    Trước giờ chưa bao giờ đồng loạt họ nhận định vậy hay tin room riêng nhóm CK sắp ra....
    --- Gộp bài viết, 01/09/2014, Bài cũ: 01/09/2014 ---
    Sơ thì không nhưng thấy rất rất lạ bác, trước giờ chưa bao giờ tất cả chuyên gia đồng loạt nhận định gần như nhau...
    --- Gộp bài viết, 01/09/2014 ---
    Hay là lúc các quỹ nội tháng 9 nầy lên sàn thì nhóm CK được ưu tiên cho phần hết room của Tây....
    windflowerissac thích bài này.
  4. lambui

    lambui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Đã được thích:
    5.180
    tôi cảm thấy có một bàn tay vô hình giữ tt từ lúc 600. không cho nóng, cũng không cho lạnh
  5. em ju

    em ju Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    1.520
    Các quỹ nội dồn dập ra thì gần như là việc nới room CK thông qua các quỹ bởi Tây có thể mua quỹ nầy để tăng cổ phần chi phối nhóm ngành CK....
    windflowertu_vo1981 thích bài này.
  6. em ju

    em ju Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    1.520
    VFM: Quỹ ETF nội sẽ giải quyết bài toán “giới hạn room ngoại”
    Bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Phó tổng giám đốc CTCP Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), cho biết TTCK VN không nhiều cổ phiếu tốt còn room cho nhà đầu tư nước ngoài, cho nên quỹ ETF là một trong những công cụ hiệu quả để thu hút vốn từ khối ngoại. VFM cũng công bố chứng chỉ quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam VFMVN30 sẽ giao dịch vào tháng 09/2014.


    http://image.*********.vn/2014/07/11/vfm-Ms-Hanh-2.jpg
    Bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Phó tổng giám đốc CTCP Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)


    Là người tiên phong trong việc thành lập quỹ ETF nên VFM có thể gặp không ít khó khăn, bà có thể chia sẻ thêm về những rào cản lập quỹ, việc thành lập nhận được sự hỗ trợ gì từ cơ quan quản lý, nhà đầu tư? Đặc biệt là phản ứng của nhà đầu tư với loại hình quỹ ETF mới này như thế nào?

    Sản phẩm quỹ ETF là một dạng hình quỹ mang đến sự đơn giản và tiện lợi cho nhà đầu tư nhưng cơ chế hoạt động lại là sự vận hành cần sự kết hợp từ nhiều đối tác trong đó gồm công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán (CTCK) đóng vai trò thành viên lập quỹ và đại lý phân phối, ngân hàng giám sát (NHGS), Trung tâm lưu ký (VSD) và Sở GDCK TPHCM (HOSE). Vì thế, khi thành lập một quỹ ETF như ETF VFMVN30, VFM phải trải qua không ít khó khăn khi vừa đảm bảo tìm kiếm được các đối tác uy tín, vừa tạo sự liên kết được giữa các bên và hơn nữa là hoàn thành đúng thời gian dự kiến ra đời sản phẩm khi người tiên phong dám làm sản phẩm quỹ ETF.

    Tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý trong đó đặc biệt quan trọng là Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã luôn là cơ quan tận tình hướng dẫn và giải thích những quy định có liên quan đến sản phẩm quỹ ETF. UBCK đã luôn ủng hộ cho sản phẩm ETF ra đời, vì thế quá trình hình thành sản phẩm quỹ ETF mới nhanh chóng được hoàn thành. Ngoài ra, HOSE và VSD là hai đơn vị chính yếu đi cùng với VFM xây dựng hệ thống cho quỹ ETF.

    Từ khi manh nha ý định thành lập quỹ ETF tại VFM, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã có sự quan tâm rất lớn đối với sản phẩm này. Đó là một động lực to lớn thúc đẩy sự cho ra đời nhanh chóng sản phẩm quỹ ETF VFMVN30.

    Quỹ dự kiến thu hút vốn lập quỹ ETF trong thời gian bao lâu và có phương án gì để quỹ có thể thu hút vốn từ nhà đầu tư?

    Quỹ ETF có nhiều ưu điểm vượt trội, tuy nhiên đây là loại hình quỹ mới, vì vậy trong thời gian đầu việc quan trọng nhất là làm sao để nhà đầu tư có thể hiểu rõ về ETF cũng như quen với một sản phẩm đầu tư mới.

    Vì quỹ ETF vừa có thể giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF với công ty quản lý quỹ (giao dịch sơ cấp), lại vừa có thể giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán như các loại cổ phiếu khác (giao dịch thứ cấp), nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư chọn lựa cách giao dịch phù hợp.

    Tại buổi Lễ ra mắt Quỹ ETF ngày 09/07/2014, hai thành viên lập quỹ là CTCP Chứng khoán Tp.HCMHSC (HCM) và CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) đã cam kết đầu tư tối thiểu 50 tỷ đồng trong đợt IPO này, ngoài ra, còn có một số tổ chức, cá nhân khác cũng đã làm việc và cam kết đầu tư vào quỹ ETF VFMVN30. Giai đoạn phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) của VFMVN30 sẽ diễn ra từ ngày 21/07/2014 đến ngày 14/08/2014.

    Ngoài ra, công ty VFM vẫn sẽ phối hợp với các công ty chứng khoán để thường xuyên tổ chức các buổi giới thiệu về quỹ ETF nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về quỹ ETF cũng như các ưu điểm của sản phẩm này từ đó nhà đầu tư sẽ có những quyết định đầu tư phù hợp.

    Quỹ ETF cũng là một sản phẩm hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài do không bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu, vì vậy đây có thể là một trong những lựa chọn hiệu quả của các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia vào thị trường.

    Tuy nhiên, theo quy định, trong trường hợp là nhà đầu tư nước ngoài thì công ty quản lý quỹ phải bán số chứng khoán cơ cấu vượt tỷ lệ sở hữu tối đa và thanh toán bằng tiền cho nhà đầu tư này. Do đó, về bản chất, khối ngoại vẫn không thể dễ dàng mua cổ phiếu đã hết room? Bà có thể giải thích rõ hơn và theo bà thì quy định không hạn chế tỷ lệ sở hữu ccq ETF có thực sự đủ thu hút nhà đầu tư nước ngoài và có thể giúp TTCK tăng thanh khoản không?

    Quy định không hạn chế tỷ lệ sở hữu ccq ETF đối với nhà đầu tư nước ngoài thực sự là điểm đáng chú ý và sự khác biệt của sản phẩm ETF tại Việt Nam khi mà các cổ phiếu và quỹ đóng hiện tại đang bị quy định hạn chế sở hữu 49%. Tức là nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu 100% vào quỹ ETF. Danh mục quỹ ETF VFMVN30 tương đồng với danh mục chỉ số VN30 bao gồm rất nhiều các cổ phiếu được sự ưa chuộng đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 6 cổ phiếu hết room và 3 cổ phiếu room còn dưới 5% chiếm tỷ trọng hơn 40% vốn hóa của VN30.. Như vậy, thông qua việc đầu tư vào quỹ ETF VFMVN30, nhà đầu tư nước ngoài đã gián tiếp nắm giữ các cổ phiếu đã và gần hết room.

    Và chỉ khi nào nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF VFMVN30 để lấy lại danh mục chứng khoán cơ cấu thì VFM mới thực hiện bán những cổ phiếu trong danh mục có tỷ lệ room nước ngoài đã hết và thanh toán tiền cho nhà đầu tư. Vì thế có thể nói về bản chất, người sở hữu chứng chỉ quỹ ETF chính là sở hữu tương ứng phần vốn của mình trong danh mục đầu tư của quỹ ETF VFMVN30.

    Với sự tăng trưởng cao nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây thì thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường chứng khoán hấp dẫn nhất trên thế giới đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên không nhiều cổ phiếu tốt còn room cho nhà đầu tư nước ngoài có thể mua được, cho nên quỹ ETF là một trong những công cụ hiệu quả để nhà đầu tư nước ngoài có quan tâm đến Việt Nam có thể nghĩ đến.

    Xin cám ơn bà!

    Minh Hằng thực hiện
    windflower thích bài này.
  7. NGUYENCHUONG1

    NGUYENCHUONG1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2014
    Đã được thích:
    1.880
    KLS ĐƯỢC
  8. BMW X9

    BMW X9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2014
    Đã được thích:
    267
    K CẨN THẬN ĐỔ BÔ THÌ CHẾT MỊA:((:((
  9. em ju

    em ju Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Đã được thích:
    1.520
    09:59 Chủ nhật, 31/08/201
    Bất ngờ với 15 quỹ mở

    Trong tháng 7 - 8/2014, có thêm 4 quỹ mở được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp phép thành lập và chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng (IPO), nâng tổng số lên 15 quỹ mở.


    Đây là diễn biến khá bất ngờ trong bối cảnh có các quan ngại về sự eo hẹp của dòng tiền cũng như sự thờ ơ của NĐT.
    Dồn dập ra quỹ mới

    Đầu năm nay, trong cuộc họp tại UBCK bàn thảo về giải pháp phát triển TTCK năm 2014, nhiều công ty quản lý quỹ bày tỏ sự lo lắng, thậm chí bi quan khi cho rằng, đây là năm rất khó khăn với ngành quỹ, do nhiều yếu tố tác động bất lợi đến hoạt động huy động vốn để lập quỹ. Tuy nhiên, diễn biến đến thời điểm này cho thấy, mối quan ngại đó không có cơ sở vững chắc.

    Theo UBCK, đến hết tháng 8/2014, có 15 quỹ mở và 1 quỹ ETF được cấp phép IPO và thành lập. Riêng trong tháng 8 xuất hiện 3 quỹ mở mới.

    Tiếp sau sự thành công của quỹ mở đầu tiên - Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (VCBF-TBF), Công ty liên doanh quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa được UBCK cấp giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF (VCBF-BCF), với vốn điều lệ hơn 59,1 tỷ đồng. VCBF- BCF đầu tư đến 100% giá trị tài sản ròng (NAV) vào cổ phiếu niêm yết, trong đó chủ yếu là các cổ phiếu có vốn hóa lớn, thanh khoản tốt trên hai sàn HOSE và HNX.

    Động thái này của VCBF là khá bất ngờ, bởi trước đó, với Quỹ VCBF-TBF, Công ty đã tạo được sự linh hoạt trong phân bổ tài sản, khi có thể đầu tư 50% NAV vào cổ phiếu, còn lại đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.

    Trong tháng 8/2014, ngoài Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đang IPO quỹ mở đầu tiên là Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA), với vốn tối thiểu ban đầu 50 tỷ đồng, Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam cũng đang tiến hành IPO quỹ mở đầu tiên của mình là Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI).

    Thông tin từ thị trường cho thấy, từ nay đến cuối năm, số lượng quỹ mở sẽ tiếp tục tăng đáng kể, đánh dấu một năm "được mùa" của ngành quỹ.

    Mạnh - yếu thêm phân hóa

    Các công ty quản lý quỹ khá thành công trong huy động vốn để lập quỹ được nhìn nhận là do quy mô các quỹ còn nhỏ, nên số lượng NĐT cũng như mức độ góp vốn của các bên tham gia chưa cần nhiều. Trong khi đó, chiến lược đầu tư của các quỹ ngày càng đáp ứng nhu cầu của thị trường, đó là đầu tư mạnh vào cổ phiếu.

    Với sự chuyển hướng về chiến lược đầu tư của các quỹ, chỉ sau chưa đầy hai năm kể từ khi quỹ mở đầu tiên xuất hiện trên TTCK Việt Nam là Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) do CTCP Quản lý quỹ VinaWealth quản lý, đến nay ngành quỹ ghi nhận chiến lược hoạt động của các quỹ mở đã trải qua 3 hình thái. Hình thái đầu tiên là trong thời gian đầu, các quỹ gần như dành toàn bộ tài sản để đầu tư vào trái phiếu. Hình thái tiếp theo là phân bổ 50% tài sản của quỹ để đầu tư vào cổ phiếu, còn lại là các tài sản khác.

    Thời gian gần đây, hình thái thứ ba xuất hiện ngày càng rõ nét, trái ngược với hình thái thứ nhất, là các quỹ dành phần lớn, thậm chí 100% tài sản để đầu tư vào cổ phiếu, trong đó tập trung vào các mã blue-chip, nên thu hút sự quan tâm của công chúng đầu tư.

    Trong thời gian ngắn mà hệ thống quỹ mở đã trải qua 3 hình thái chiến lược đầu tư cho thấy sự linh hoạt trong chiến lược đầu tư của các công ty quản lý quỹ, nhằm đáp ứng nhu cầu của NĐT. Điều này cũng cho thấy sự cạnh tranh trong khối công ty quản lý quỹ diễn ra ngày một khốc liệt.

    Kẻ mạnh, người yếu đang phân hóa rõ nét hơn. Trong khi các công ty mạnh tiếp tục gia tăng ưu thế cạnh tranh bằng việc lập thêm quỹ thứ hai, thứ ba, thì sức ép sinh tồn gia tăng ở các đơn vị chưa có trong tay quỹ nào.

    Ngay cả với những đơn vị đã lập được quỹ thì cũng chưa phải là… dễ thở, bởi việc quỹ có trụ được không, các công ty quản lý quỹ có huy động được thêm tiền để lập quỹ mới hay không, phụ thuộc vào khả năng tạo lợi nhuận của các quỹ, cũng như những lợi ích mà các quỹ mang lại cho NĐT có thỏa đáng như kỳ vọng.

    Hữu Hòe

    Theo Đầu tư Chứng khoán

    Quỹ ETF nội nầy ra đời thì nhóm hết CK.....
    --- Gộp bài viết, 01/09/2014, Bài cũ: 01/09/2014 ---
    Mới đầu tính chỉ có 1 quỹ mở bây giờ .....15 quỹ....
    windflower thích bài này.
  10. EIBNo1

    EIBNo1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Đã được thích:
    1.096
    muc mạnh vào nhé:D
    windflower thích bài này.

Chia sẻ trang này