Tuân từ 29-12-2008 đến 2-1-2009 kịch hay còn nhiều ! Nhiều người sẽ thành nhân và nhiều người sẽ hối

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tuananhdao, Dec 28, 2008.

886 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 23:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Tuân từ 29-12-2008 đến 2-1-2009 kịch hay còn nhiều ! Nhiều người sẽ thành nhân và nhiều người sẽ hối tiếc !

    Chủ Nhật, 28/12/2008, 10:44

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về Luật thuế thu nhập cá nhân:

    Đề xuất thêm phương án giãn nộp 10 tháng

    Các phương án triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân là vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận trong phiên làm việc chiều 27-12.

    Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, trước tình hình kinh tế trong nước suy giảm, thị trường chứng khoán giảm sâu, việc triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân đòi hỏi biện pháp quản lý phức tạp hơn so với thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, nhất là việc quản lý gia cảnh, yêu cầu kê khai thu nhập, tổ chức đăng ký thuế và quyết toán thuế.

    Đối tượng phải kê khai thuế lớn, một số đối tượng là người nước ngoài sẽ phải nộp thuế cao hơn so với mức phải nộp theo quy định hiện hành về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao? có thể gây tâm lý bức xúc trong một bộ phận dân cư, nhất là các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán. Do vậy, Chính phủ đã đưa ra hai phương án xử lý luật.

    Hai phương án của Chính phủ không khả thi

    Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết ý kiến của thường trực ủy ban này là hai phương án mà Chính phủ đưa ra đều không khả thi. Ông Hiển nói: ?oTheo phương án 1, Chính phủ đề xuất hoãn thời điểm áp dụng luật sáu tháng hoặc một năm. Trong thời gian hoãn thi hành luật vẫn tiếp tục áp dụng pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, đồng thời giảm 30% số thuế phải nộp của pháp lệnh này trong năm 2009.

    Nhưng việc sửa đổi quy định về hiệu lực thi hành của luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội chứ không phải Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mặt khác, không thể tiếp tục áp dụng pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao vì luật đã quy định rõ việc bãi bỏ pháp lệnh này, do vậy không có căn cứ pháp lý để thực hiện giảm 30% thuế?.

    Về phương án 2, Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đối với thu nhập từ đầu tư vốn, gồm thu nhập từ cổ tức, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn góp và tiền lãi cho vay. Đồng thời giảm 30% thuế thu nhập cá nhân đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh trước đây thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nay chuyển sang nộp thuế thu nhập cá nhân. Thời gian miễn, giảm là một năm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và ban hành nghị quyết về nội dung này.

    Theo ông Phùng Quốc Hiển, xét về thẩm quyền, Quốc hội không giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm quyền điều chỉnh, miễn, giảm thuế suất thuế thu nhập cá nhân. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể quyết định việc miễn, giảm thuế. Ngoài ra, khi xem xét, thông qua luật thuế thu nhập cá nhân, Quốc hội đã cân nhắc kỹ về đối tượng được miễn, giảm thuế và đã quy định cụ thể trong luật. Việc bổ sung đối tượng được miễn, giảm thuế như đề xuất của Chính phủ là không có căn cứ pháp lý.

    Ông Hiển phân tích thêm là trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động như hiện nay, ngoài lĩnh vực chứng khoán, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề khác cũng gặp không ít khó khăn. Việc chỉ miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn sẽ dẫn đến không bình đẳng đối với người sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực khác.

    Từ những nhận định nêu trên, thường trực Ủy ban Tài chính và ngân sách đã đề nghị triển khai luật theo đúng quy định về thời điểm có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009. Trong trường hợp thật sự cần thiết phải có biện pháp hỗ trợ một số đối tượng thì trước mắt có thể áp dụng biện pháp giãn thuế (cho nợ thuế) trong thời hạn sáu tháng hoặc một năm đối với thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm thu nhập từ cổ tức, từ chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn góp và tiền lãi cho vay, cũng như thu nhập của hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh trước đây thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nay chuyển sang nộp thuế thu nhập cá nhân.

    Tiếp đó, căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường hợp thấy cấp bách phải thực hiện miễn, giảm thuế cho một số đối tượng không quy định trong Luật thuế thu nhập cá nhân thì Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất (tháng 10-2009).

    Ba phương án triển khai

    Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ việc Chính phủ chủ động đưa ra các giải pháp cấp bách để ngăn chặn suy giảm kinh tế, trong đó có hai phương án thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề còn lại là thực hiện sao cho phù hợp với quy định pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Lê Quang Bình gợi mở: ?oTình hình kinh tế đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, do vậy trong điều hành cũng phải linh hoạt. Việc hoãn luật sáu tháng hay một năm, hoặc miễn giảm cho một số đối tượng, đều thuộc thẩm quyền của Quốc hội, nhưng chúng ta có thể thực hiện theo một tiền lệ đã có trước đây là gửi phiếu xin ý kiến của đại biểu Quốc hội. Nếu đa số đại biểu đồng ý xử lý theo hướng nào thì tổng hợp lại để triển khai?.

    Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền cũng cho rằng: ?oChính phủ có đề xuất về Luật thuế thu nhập cá nhân là hợp lý, nên giãn thời gian nộp, sau đó báo cáo Quốc hội kỳ họp tới, nghĩa là chưa thu vội?. Cùng quan điểm này, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn đề nghị không cần thiết triệu tập một kỳ họp bất thường của Quốc hội để xử lý Luật thuế thu nhập cá nhân, mà nên gửi phiếu xin ý kiến của đại biểu Quốc hội.

    Vào cuối phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đề xuất thêm phương án vẫn áp dụng luật từ 1-1-2009, nhưng giãn nộp 10 tháng cho tất cả các đối tượng nộp thuế và các loại thu nhập chịu thuế, sau đó đến kỳ họp thứ sáu của Quốc hội (tháng 10-2009) sẽ trình xin ý kiến Quốc hội là có giãn nữa hay không, và miễn, giảm cho đối tượng nào. Trong chín tháng đầu năm 2009, Chính phủ nghiên cứu việc bù ngân sách do giãn thuế.

    Tuy nhiên, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho rằng nếu giãn nộp mười tháng thì dài quá, hơn nữa giãn nộp thuế thu nhập cá nhân đồng thời không thu thuế theo quy định của pháp lệnh thì ?omất thuế nhiều quá?, sẽ gây khó khăn cho ngân sách vì số tiền ở đây lên đến trên 10.000 tỉ đồng. Ba phương án triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân được Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên gút lại: thứ nhất, giãn 10 tháng, sau đó tới kỳ họp thứ sáu trình Quốc hội giãn nữa hay thôi và miễn, giảm cho đối tượng và loại thu nhập nào; thứ hai, theo phương án thứ hai của Chính phủ; thứ ba, theo phương án thứ nhất của Chính phủ.

    Kết thúc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói: ?oTrước mắt vẫn thực hiện luật từ 1-1-2009?. Như vậy, Luật thuế thu nhập cá nhân vẫn sẽ được thực hiện theo đúng thời điểm đã công bố, đồng thời sẽ báo cáo Quốc hội xem xét một trong hai phương án mà Chính phủ đã đề nghị, hoặc cho áp dụng từ 1-1-2009 nhưng giãn nộp thuế 10 tháng cho tất cả các đối tượng và các loại thu nhập chịu thuế. Quyết định cuối cùng là của Quốc hội.

    Gói kích cầu 1 tỉ USD: cần có địa chỉ rõ ràng

    Báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết những khó khăn kinh tế trên thế giới đang có tác động vào trong nước nhanh hơn dự kiến, tình hình rất phức tạp, các lĩnh vực đều giảm rất nhanh. Mặc dù dự kiến xuất khẩu năm 2009 sẽ tăng trưởng 13%, nhưng với khả năng như hiện nay nếu không có giải pháp đặc biệt thì mức 5% là khó, mà xuất khẩu chiếm tới 70% giá trị GDP.

    Như vậy, mục tiêu tăng trưởng năm 2009 là 6,5% cũng gặp khó, thậm chí có ý kiến nói có thể 5% hoặc thấp hơn. Đã bắt đầu có hiện tượng mất việc làm, thống kê nhanh ở một số tỉnh thành có gần 30.000 lao động mất việc làm.

    Về gói kích cầu, ông Ninh cho biết nguồn sẽ được tạo ra từ tiền thật cũng như từ chính sách, trong đó có việc dự kiến trích 1 tỉ USD từ dự trữ ngoại hối để bù lãi suất. Mặc dù về cơ bản ủng hộ các giải pháp cấp bách của Chính phủ, nhưng Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng 1 tỉ USD kích cầu lấy từ dự trữ ngoại tệ, như vậy là có nguồn gốc từ ngân sách nên thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Quốc hội đồng ý mới được chi.

    Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền cho rằng gói kích cầu cần có địa chỉ rõ ràng. Trong khi đó, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn đề nghị có cách làm minh bạch để tránh các trường hợp xin - cho.

    Võ Văn Thành
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Chủ Nhật, 28/12/2008, 11:02

    Giảm lãi suất để tăng trưởng

    ?oNếu lãi suất cơ bản điều chỉnh về 7%/năm, trần lãi suất cho vay về 10,5%/năm chúng tôi vẫn kinh doanh có lãi, tuy lợi nhuận giảm đi?, tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần bậc trung trả lời phỏng vấn Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

    Mặc dù năm nay đầy khó khăn, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng ông dự tính vẫn tăng 50% so với năm ngoái.

    Một phỏng vấn khác. Một công ty chứng khoán tư vấn phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm cho doanh nghiệp. Lúc đầu lãi suất trái phiếu dự kiến 11%/năm. Khi trình lên Bộ Tài chính, lãi suất được phê duyệt tối đa là 9,5%/năm. ?oVới lãi suất này, chúng tôi không thể tìm ra người mua. Kế hoạch phát hành phải tạm gác. Mặt bằng lãi suất phải giảm nữa doanh nghiệp mới phát hành được. Còn nếu cố phát hành lãi suất cao, lợi nhuận làm ra không đủ trả nợ?, tổng giám đốc công ty chứng khoán trên nhận định.

    Lãi suất đang có một vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế trong thời điểm hiện tại. Hai tháng gần đây, do thừa vốn khả dụng, các ngân hàng đẩy mạnh mua trái phiếu Chính phủ, khiến lãi suất chiết khấu trái phiếu giảm nhanh, đến nay còn 9%/năm. Sắp tới, Chính phủ sẽ phải phát hành hàng chục ngàn tỉ đồng trái phiếu để có vốn kích cầu. Lãi suất trái phiếu ở mức 5-7%/năm là hợp lý, bởi nếu cao hơn, nó sẽ là gánh nặng trả nợ cho ngân sách những năm sau. Muốn phát hành thành công với lãi suất đó, mặt bằng lãi suất nói chung phải được kéo xuống hơn nữa.

    Các ngân hàng quốc doanh đã có những hành động thức thời về lãi suất. Vietcombank tuyên bố lãi suất cho vay ưu đãi từ ngày 22-12-2008 còn 8,5%/năm và cho vay ngắn hạn thông thường còn 11%/năm. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) ngay lập tức ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2). Đó là một thỏa thuận mà sự thực hiện sẽ tác động không nhỏ đến thị trường. Theo thỏa thuận, BIDV sẽ cung ứng vốn cho Vinafood 2 mua để phục vụ xuất khẩu 2,8 triệu tấn gạo. Năm 2009 Việt Nam dự định xuất khẩu 5 triệu tấn gạo, trong đó thị phần cho vay để mua và xuất của BIDV là 3,5 triệu tấn.

    BIDV sẽ lấy nguồn tiền ở đâu cho vay và cho vay với lãi suất nào? Thứ nhất BIDV sử dụng 25.000 tỉ đồng từ ngân quỹ. Thứ hai là nguồn vốn thương mại với lãi suất cho vay tối đa bằng 70% lãi suất thông thường. Nhà nước sẽ cấp bù lãi suất cho ngân hàng thông qua việc khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là một ?onước cờ? táo bạo mà không mang tiếng bảo hộ xuất khẩu nông sản như cam kết gia nhập WTO. Theo nguồn tin đáng tin cậy, lãi suất cho vay của BIDV dự định chỉ 6,5-7%/năm (bằng tiền đồng).

    Lãi suất cũng sẽ ?ocan thiệp? sâu hơn vào bài toán xuất khẩu gạo. Các ngân hàng quốc doanh cho biết sẽ cho doanh nghiệp vay vốn ưu đãi để xây kho trữ hàng và các cơ sở chế biến, xay xát. Các doanh nghiệp đầu tư kho trữ hàng và chế biến cần có 10% vốn cho một dự án, chương trình kích cầu của Chính phủ có thể hỗ trợ 20-25%, phần còn lại ngân hàng cho vay.

    Hiện nay hệ thống kho chứa của Vinafood 2 có thể trữ 800.000 tấn gạo và dự kiến Việt Nam sẽ nâng hệ thống kho trữ của các doanh nghiệp khác nữa lên 2 triệu tấn. Khi hệ thống kho trữ đủ rộng, đảm bảo giữ gạo từ 6-9 tháng, Việt Nam hoàn toàn có thể chủ động về thời điểm bán nhằm tận dụng giá bán một cách tốt nhất, đồng thời hỗ trợ được nông dân.

    Với cà phê và các mặt hàng xuất khẩu khác, một cơ chế tương tự về lãi suất có thể được áp dụng.

    Trở lại với các ngân hàng, việc hạ lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng quốc doanh xuống 8,5%/năm, và lãi suất cho vay khoảng 11-12%/năm của tổ chức tín dụng cổ phần chứng tỏ các ngân hàng có đủ khả năng cân đối nguồn vốn. Nước lên thuyền lên, nước xuống thuyền xuống, ở vị trí trung gian, đa số các ngân hàng đủ sức giảm lãi suất thêm mà vẫn đảm bảo kinh doanh có lời. Tất nhiên mức lợi nhuận trước mắt có thể không như kỳ vọng, nhưng về lâu dài khi kinh tế phục hồi trở lại, ngân hàng cũng sẽ không nằm ngoài trào lưu tăng trưởng.

    Hải Lý

    tbktsg online
  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Đăng ký mã số thuế cá nhân: Xếp hàng từ 4 giờ sáng

    Cập nhật: 8:38 AM, 28/12/2008

    Người dân Hà Nội chờ đợi đăng ký MST cá nhân từ mờ sáng.
    4 giờ 30 sáng ngày 26.12, trời Hà Nội còn tối đen, rét buốt da nhưng trước điểm giao dịch Cục Thuế Hà Nội (số 285 phố Đội Cấn) đã có khoảng hơn 20 người khăn áo sùm sụp đứng ngồi co ro.
    Chốc lát, lại có thêm người mới đến, đám đông vừa xuýt xoa vì rét vừa chuyển cho nhau một tờ giấy trắng ghi tên, số thứ tự. Vẻ mặt ai nấy đều kiên nhẫn và hy vọng. Họ là những người đi đăng ký lấy mã số thuế (MST) cá nhân.

    Xếp hàng như thời bao cấp

    Áo, khăn, mũ che gió chống rét kín mít chỉ chừa đôi mắt đỏ kè vì thiếu ngủ, anh Nguyễn Thanh Lộc - nhân viên của Công ty giao nhận và vận chuyển - thiểu não nói với chúng tôi: "Khổ lắm các ông ạ, đi làm nghĩa vụ nhà nước mà khổ hơn xếp hàng mua gạo thời bao cấp, tôi mất hai hôm công cốc rồi, hôm nay cố chịu rét dậy lúc 4 giờ, chạy đến đây tưởng sớm mà cũng đứng thứ 28, kiểu này chắc phải đợi đến chiều".

    Lộc là một trong hàng chục người đang đợi đến lượt mình để làm đăng ký MST cá nhân cho cán bộ, nhân viên của công ty tại điểm giao dịch của Cục Thuế Hà Nội vào sáng 26.12.

    Chia sẻ với anh Lộc, anh Phạm Thế Dũng - cán bộ Công ty thức ăn gia súc - cũng cho biết: "Lọ mọ đến từ lúc 5 giờ, rét khủng khiếp nhưng lấy được số 34, hôm nay chắc xong".

    Cả anh Lộc và Dũng cho biết đều đã mất vài hôm "trâu chậm uống nước đục" nên hôm nay mới rút kinh nghiệm đến sớm như thế.

    Không may mắn như hai người nói trên, chị Linh - chịu trách nhiệm đi đăng ký cho trên 400 CB-CNV của trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội - ỉu xìu: "Sáng nay tôi đến đây khoảng 7 giờ kém 15, xếp hàng thì số thứ tự đã đến 85 rồi. Hôm nay chắc chắn không đến lượt rồi. Thôi về, mai cố dậy sớm mà đến vậy".

    Hầu hết những người đi đăng ký ở đây là đại diện cho các cơ quan, đơn vị. Tùy theo quy mô, mỗi người phải mang theo từ vài chục đến vài trăm bộ hồ sơ. Hồ sơ thì nhiều, cán bộ thuế thì ít nên đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Để đối phó, người đến đăng ký chỉ có cách duy nhất là đến thật sớm để xếp hàng, lấy số. Trong ngày 26.12, người giữ kỷ lục đến sớm nhất là 4 giờ sáng, còn trước đó vào ngày 25.12 là lúc... 3 giờ 30.

    Ngày 27.12, mưa suốt đêm và là ngày nghỉ, ít người đến nhưng vẫn có người đến xếp hàng từ rất sớm. Chị Nguyễn Thanh Thủy - Viện Khoa học công nghệ - là người đến xếp hàng đầu tiên vào lúc 4 giờ 15.

    Quá nhiều điều bất hợp lý

    Mặc dù số lượng người đến đăng ký lấy MST rất đông nhưng trong tổng số hơn 10 quầy tại Cục Thuế Hà Nội chỉ có 2 quầy 7 và 8, mỗi quầy một cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Bên ngoài các quầy, những người đến đăng ký đứng ngồi lộn xộn, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, mệt mỏi. Trong quầy, cán bộ thuế điềm tĩnh xem xét từng trang giấy. Bình quân mỗi trường hợp phải mất hàng chục phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ, tùy theo số lượng hồ sơ mang theo. Do vậy, đến 9 giờ sáng, số thứ tự mới xong đến số 16, đến 11 giờ 30, người cuối cùng được tiếp nhận là số 32.

    Trong buổi sáng, tại các quầy 7 và 8 đã xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy thậm chí căng thẳng vì chờ đợi quá lâu. Theo anh Nguyễn Thanh Lộc, cách thức làm việc của Cục Thuế Hà Nội "đang khiến nhiều người đến làm nghĩa vụ nhà nước cảm thấy phiền lòng". Anh phân tích, chỉ có 2 quầy tiếp nhận hồ sơ, trong khi đó hơn chục quầy khác thì nhân viên ngồi không, tại sao Cục Thuế Hà Nội không bố trí thêm các quầy khác để tiếp nhận hồ sơ.

    Anh Nguyễn Xuân Hoàng, cán bộ Công ty Amway, cho biết anh đến xếp hàng từ 5 giờ sáng, dù rất mệt nhưng phải tập trung để khỏi bị qua lượt. "Không có loa, giọng cán bộ thuế thì nhỏ, mình không chú ý thì sẽ bị mất lượt, ngày mai lại mất công đến xếp hàng từ đầu", anh Hoàng nói.

    Cũng theo anh Hoàng, việc xếp hàng, lấy số thứ tự chỉ có giá trị trong vòng một ngày. Sang ngày khác phải xếp hàng lại, việc xét duyệt rất thất thường, lúc nhanh lúc chậm tùy theo số lượng hồ sơ người mang đến. Dù đói, khát, nhiều người không dám ra ngoài vì sợ mất lượt.

    Trong buổi sáng 26.12, đã có hàng chục người đến đăng ký MST phải ngậm ngùi ra về vì không đủ kiên nhẫn chờ, kể cả những người dù đã xếp hàng, lấy số nhưng dự đoán không đến được lượt mình.

    Chiều 26.12, chúng tôi đã liên lạc với Cục Thuế Hà Nội để trao đổi về vấn đề này nhưng tất cả các số điện thoại đều không thể liên lạc được. Hỏi cán bộ thuế tại điểm giao dịch thì được trả lời: "Vấn đề này chỉ có lãnh đạo mới giải quyết được".


    -------

    Sự bất cập và sẽ là hoãn thượng sách rồi lại giống quả thu lệ phí ATM
  4. FreeCashFlow

    FreeCashFlow Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 23, 2008
    Likes Received:
    944
    Chú tuananhdao mà tích cực PR thế này thì TT rớt chắc.
  5. luathoinay

    luathoinay Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 9, 2008
    Likes Received:
    1
    Bác ấy đâu có PR đâu là chỉ PI thôi (tạm viết là Pulic information)



    Được luathoinay sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 28/12/2008
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    đang mong rớt để được mua CP rẻ mà pác . Các pác không yên tâm tin tưởng cứ bán TAD ôm bom hộ cho các pác !
  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Có khả năng giãn nộp thuế thu nhập cá nhân 10 tháng

    Cập nhật: 10:49 AM, 28/12/2008

    Hướng dẫn, tư vấn và giải đáp thắc mắc về thực hiện thuế thu nhập cá nhân tại phòng tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế TP.HCM.
    Các phương án triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân là vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận trong phiên làm việc chiều 27.12.

    .............


    Kết thúc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói: "Trước mắt vẫn thực hiện luật từ 1.1.2009". Như vậy, Luật thuế thu nhập cá nhân vẫn sẽ được thực hiện theo đúng thời điểm đã công bố, đồng thời sẽ báo cáo Quốc hội xem xét một trong hai phương án mà Chính phủ đã đề nghị, hoặc cho áp dụng từ 1.1.2009 nhưng giãn nộp thuế 10 tháng cho tất cả các đối tượng và các loại thu nhập chịu thuế. Quyết định cuối cùng là của Quốc hội.
  8. luathoinay

    luathoinay Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 9, 2008
    Likes Received:
    1
    Bác ôm BBT đi. Vì nó mới là bom thực sự.
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
  10. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Đến cục Thuế chẳng thèm gấp gáp cấp MST. 1 ngày được 32 người. Không biết vài triệu người đăng kí thì đến bao giờ. Phải có biện pháp và cách thức khác rồi mới áp dụng thu thuế được

Share This Page