Tuyên bố TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP trên thị trường Mỹ !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi WBuffett, 01/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 04:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 982 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. WBuffett

    WBuffett Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Tuyên bố TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP trên thị trường Mỹ !!!

    Ngày thứ Hai 6/10, Chính phủ Mỹ công bố thị trường đã ở tình trạng "cực kỳ căng thẳng" và đang cấp tốc huy động tổng lực các biện pháp trên toàn bộ các mặt trận.

    [​IMG]

    - Trước tình hình thị trường chứng khoán đồng loạt giảm với tốc độ ngày càng nhanh, Tổng thống Mỹ đã một lần nữa phải xuất hiện trên truyền hình. Ông Bush tuyên bố "đạo luật giải cứu là một bước tiến lớn, tuy nhiên, cần phải có thời gian để thị trường lấy lại niềm tin và ổn định lại."

    - Nhóm công tác của Tổng thống (PWG) về thị trường tài chính ra thông báo "Tình hình các thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu đang cực kỳ căng thẳng".

    - PWG được thành lập từ lần thị trường chứng khoán suy sụp năm 1987, gồm cả Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Nhóm cho biết đang cấp tốc "huy động tổng lực trên tất cả mọi mặt trận" theo quyền được trao bởi "Luật khẩn cấp ổn định kinh tế 2008."

    - Đạo luật có tên "Khẩn cấp ổn định kinh tế 2008" chính là gói giải cứu 700 tỷ USD nổi tiếng của Mỹ, được Hạ viện thông qua vào ngày thứ Sáu 3/10 vừa qua. Luật này trao quyền cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương, và Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Liên bang được toàn quyền mua lại chứng khoán và tài sản của các ngân hàng.

    - PWG cũng thông báo sẽ làm việc với các thành viên trên thị trường và các cơ quan quản lý trên toàn cầu để giải quyết các thách thức hiện tại, khôi phục niềm tin và sự ổn định cho các thị trường tài chính toàn cầu.

    Thị trường tăng tốc xuống dốc

    - Bất chấp gói giải cứu được thông qua, ngày thứ Sáu cuối tuần qua chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống. Thị trường mở cửa ngày thứ Hai với xu thế đi xuống vẫn chưa đảo chiều. Trước đó, cả Châu Á và Châu Âu đều có một ngày đỏ rực màn hình chứng khoán, với bình quân giảm trên dưới 4% hầu khắp các thị trường.

    - Thị trường chứng khoán Nga mở cửa ngày thứ Hai với mức giảm 19,1% cho chỉ số RTS và 18,7 cho chỉ số MICEX. Đến 2 giờ chiều, tuy RTS đã hồi phục để chỉ còn giảm 11,7%, nhưng thị trường đã phải tạm ngừng giao dịch. Cùng trong ngày thứ Hai, cơ quan thống kê Nga thông báo lạm phát từ tháng Giêng 2008 đến tháng 9/2008 đã lên đến 10,6%.

    - Chỉ số Dow Jones, chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của Mỹ, đã giảm mất 200 điểm ngay từ lúc thị trường mở cửa, đến giữa phiên giao dịch ngày thứ Hai đã mất thêm 100 điểm, để tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

    - Cũng vào lúc mở cửa, chỉ số S&P 500 giảm 3,7%, chỉ số Nasdaq giảm 3,8%, chỉ số Russell 2000 giảm 3,8%...

    - Vào giữa phiên giao dịch ngày thứ Hai, màu đỏ đã chiếm toàn bộ các màn hình chứng khoán. Lẻ loi vài con số màu xanh của giá vàng và giá trái chiếu Chính phủ. Đó là nơi cuối cùng để các nhà đầu tư tìm chỗ trú ẩn an toàn. Giá dầu thô cũng giảm xuống dưới 90 USD/thùng.

    Niềm tin suy giảm nghiêm trọng

    - Các nhà đầu tư bắt đầu thực sự nói đến sự tăng tốc của cuộc suy thoái toàn cầu. Họ thấy gói giải cứu 700 tỷ USD không thể là thuốc thần có tác dụng ngay, trong khi bệnh của nước Mỹ đâu chỉ ở Phố Wall: con số 159.000 việc làm giảm mất trong tháng 9/2008 là một bằng chứng.

    - Họ cũng thấy các ngân hàng Châu Âu nối tiếp nhau lâm nguy. Trong khi đó, cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của 4 nước lớn nhất Liên minh Châu Âu ngày thứ Bảy đã không đưa ra được một gói giải pháp mạnh mẽ và thống nhất như của Mỹ. Thay vào đó là những lời nói và hành động không nhất quán.

    - Tuần trước, Ireland vừa thông báo bảo hiểm toàn bộ các tài khoản tiền gửi ngân hàng thì Hy Lạp nhanh chóng theo với tuyên bố tương tự. Để ngăn dòng tiền gửi chạy sang Ireland, Anh đã phải nâng mức bảo hiểm tiền gửi từ 35.000 bảng lên 50.000 bảng. Mới ngày thứ Bảy, Thủ tướng Đức Merkel còn giận dữ lên án hành động mang tính cá thể của Ireland, thì sang ngày Chủ nhật Bộ trưởng Tài chính Đức phải công bố Đức cũng bảo hiểm toàn bộ tiền gửi ngân hàng, không hạn chế số lượng.
  2. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.025
    Bác có say xỉn gì không mà lại đưa cái tin này
  3. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    131
    Hết dụ mua rùi lại dụ bán ờ cu?
    Có còn nhờ chị của cu không?
    Công nhựn sang đây cu lột da oách gớm
  4. nhotmamay01

    nhotmamay01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Đã được thích:
    26
    DCM, sao lại có Bush ở đây?!
  5. lovemoney8x

    lovemoney8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Đã được thích:
    0
    ý của cụ WBuffet là gì ạ ?
  6. WBuffett

    WBuffett Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, sorry !
  7. WBuffett

    WBuffett Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhầm bài trong quá khứ, sorry anh em nhé. Close topic.
  8. ngheoviCK

    ngheoviCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    12
    khà khà bác bu fẹt này được đấy. Nếu kết hợp một số thông tin của bác fẹt và một số nhận định của riêng mình thì cũng không đến nỗi đâu.
    Ngày xưa chính bufẹt làm đầu tầu VCG khiến bao nhiêu bác có Camry 2010. Giờ này ko ai nói giỏi được. Thị trường mà xấu thì cá nhân hay tổ chức đều kẹp nát bi. Các bác cứ hỏi hết tất cả các tổ chức, tự doanh xem đợt vừa rồi có ông nào ăn đậm?
    Bài học lớn nhất mà tôi đã áp dụng và thấy hiệu quả là cách đánh bạc trong casino. Quả nào chắc, kết hợp với thị trường tốt thì đập tất tay. Quả nào 5 -5 thì đập tí cho vui. Còn 6 - 4 thì mua gọi là.
    Tôi được rất nhiều bác phím hàng. Và con nào tôi thấy hợp lý thì cũng theo một tí cho vui. Cho nên thắng hay thua không bị mất tỉnh táo. Không ăn nhiều và không mất nhiều.
  9. Garfield007

    Garfield007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Mẽo đang gặp một số khó khăn sau:
    - Bóng ma lạm phát dẫn đến sẽ tăng lãi suất, gây khó khăn cho phục hồi kinh tế.
    - Tình trạng thất nghiệp tiếp tục gia tăng làm tăng số lượng nợ khó đòi. Thất nghiệp tăng khiến người dân thắt chặt chi tiêu, gây hại đến nền kinh tế.
    Vừa muốn giảm lạm phát lại vừa muốn kích cầu phát triển kinh tế xem ra là nhiệm vụ bất khả thi...kinh tế Mỹ sẽ đi ngang một thời gian -> DJ sẽ dao động quanh mức 8000...
  10. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Đưa tin giật gân v> v?n
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này