Uptrend cái nỗi gì. Vào đây mà xem...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by aliaka, Jun 23, 2008.

6626 người đang online, trong đó có 205 thành viên. 00:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 24, 2008
    Likes Received:
    9
    Uptrend cái nỗi gì. Vào đây mà xem...

    Tình hình kinh tế vĩ mô đang cực kỳ tăm tối, CPI tháng 6 có giảm tốc nhưng đó là kết quả của sự kềm chế hành chính, bù lỗ tối đa...

    Thâm hụt cán cân thương mại nghiêm trọng, đến tháng 6 là 13 tỷ $, cuối năm có thể lên đến 22 tỷ $...dự trữ USD của NHNN là 20,7 tỷ $...

    Dư nợ cho tín dụng BĐS là 135.000 tỷ vừa công bố...tất cả đều là nợ khó thu hồi vì BĐS đang đóng băng cứng ngắc...NH khốn đốn lại thêm khốn đốn...

    Chi phí đầu vào tăng cao và sẽ còn tăng cao hơn đe dọa đến KQKD của hầu hết các DNNY...Không có kỳ vọng gì trong năm 2008 cả...

    NĐT CK đang rơi vào cảnh đói vốn, hết tiền...mượn không có, vay không được...tiền đâu mà mua chứng?

    Các DNNN, các tập đoàn đều nhận được chỉ thị hạn chế đầu tư tài chính, nhất là đầu tư vào chứng khoán để tập trung vào ngành nghề chính...một nguồn cầu rất lớn mà ta vẫn thường thấy trong năm 2007 sẽ mất...

    ...Tồi tệ...

    Còn hy vọng ư? Đó chính là khoai Tây. Nhưng còn lâu mới đạt được thỏa hiệp giữa CP với khoai Tây nhé. Chờ đến năm xxx, chờ lạm phát còn 1 con số, chờ kinh tế - xã hội ổn định lại đi. Còn lâu nhé!

    "Ai bán là thua (cutloss), ai mua là chết"

    ./
  2. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Nhà đầu tư nước ngoài tích lũy cổ phiếu
    Cập nhật cách đây 8 giờ

    Tags: nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, cổ phiếu, tích lũy, thị trường, mua vào, cơ hội, tận dụng, số, thấy, giá, hiện



    Khi thấy thị trường đã xuống quá thấp, tận dụng cơ hội nhà đầu tư trong nước bán tháo, các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) dồn dập mua vào những cổ phiếu tốt. Chỉ riêng tuần qua, nhà ĐTNN mua ròng (đã trừ số bán) gần 11 triệu cổ phiếu.

    Trong các ngày 19 và 20/6, tỉ lệ mua của nhà ĐTNN này chiếm 64% toàn thị trường TPHCM. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, nước ngoài đã mua ròng tất cả 97 triệu cổ phiếu.

    Nhử bán... để mua

    Hiện tại giá cổ phiếu ở Việt Nam được nhiều nhà ĐTNN đánh giá là ?orẻ nhất thế giới?. Nhiều mã cổ phiếu hệ số P/E chỉ còn 4 ?" 5 lần. Lạm phát đã làm cho một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp được lợi nhiều. Các đơn vị sản xuất mặt hàng chiến lược như: thép, phân bón, cao su, vật liệu xây dựng, thực phẩm... đạt lợi nhuận cao hơn năm trước.

    Do có nhiều kinh nghiệm thương trường và hiểu rõ tâm lý hành động theo đám đông của khối đầu tư trong nước nên dù ráo riết mua nhưng nhà ĐTNN cũng kín đáo không để lộ ý đồ thâu tóm của mình. Trong các phiên giao dịch, nước ngoài nhìn vào lượng bán để mua. Đến cuối phiên, bao giờ họ cũng chừa lại một ít cổ phiếu để bảng điện tử thể hiện con số... dư bán. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy hàng ?oế? (dư bán) là ngày mai lại tranh bán tiếp. Nghệ thuật... nhử bán đã làm cho nhiều nhà đầu tư trong nước bối rối. Do không phân tích những giá trị cơ bản mà chỉ chạy theo đám đông nên đại bộ phận các nhà đầu tư trong nước hễ thấy bảng điện tử hiện màu đỏ là hoang mang, nhờ đó nước ngoài mua gom được cổ phiếu ưng ý mà không phải cạnh tranh giá.

    Chỉ chọn cổ phiếu tính thanh khoản cao

    Các nhà ĐTNN đã nhìn thấy nền kinh tế đang dần ổn định, tốc độ lạm phát và nhập siêu trong nước đang giảm mạnh, giá trị đăng ký ĐTNN tăng đột biến (6 tháng đạt 31,6 tỉ USD, tăng 50% so với cả năm 2007), nguy cơ thâm hụt cán cân thanh toán ngoại tệ đang được điều chỉnh, giá lương thực, thực phẩm giảm nhiệt... và giá cổ phiếu đã giảm quá đà nên họ mua dồn dập. Tuy nhiên, họ không mua đồng loạt mà chỉ tập trung vào những cổ phiếu có tính thanh khoản cao. Trong 156 mã cổ phiếu (và chứng chỉ quỹ) trên sàn TPHCM, tuần qua, khối ĐTNN mua vào những cổ phiếu tốt như: DPM, HPG, VNM, PVD, FPT, DQC, SSI... Những cổ phiếu này là của những doanh nghiệp xếp hạng đầu ngành đang có lợi thế làm giàu từ lạm phát hoặc sẽ có cơ hội phất lên sau thời kỳ khủng hoảng chứng khoán.

    Trong tuần này, Tổng cục Thống kê sẽ công bố các chỉ số cơ bản của nền kinh tế. Qua đó có thể các nhà ĐTNN tiếp tục tăng cường mua vào. Nhưng nếu thị trường có xu hướng tăng đột ngột, với kiểu mua theo đám đông của khối đầu tư trong nước thì nước ngoài sẽ khó thực hiện kế hoạch gom hàng. Vì vậy, khi thấy xuất hiện kiểu giành mua ?obóp chết? thanh khoản, nước ngoài lại đẩy mạnh bán ra một số mã cổ phiếu nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư và dìm thị trường để có điều kiện mua vào những cổ phiếu như ý. Theo ý kiến của một số chuyên gia, thời điểm tích lũy cổ phiếu đã đến, nhà đầu tư trong nước không nên bán tháo mà nên tận dụng cơ hội gom vào những cổ phiếu tốt.

    (theo Người Lao động
  3. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 24, 2008
    Likes Received:
    9
    Báo chí nhìn phiến diện, viết có "định hướng". Cảnh giác!
  4. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2006
    Likes Received:
    123
    Nói chung TT đang lên = niềm tin.Vĩ mô chẳng có gì hỗ trợ.Tuy nhiên có sóng thì đã là quá tốt,các bác còn đòi hỏi gì nữa?
  5. saigonmoi

    saigonmoi Thành viên mới

    Joined:
    May 24, 2008
    Likes Received:
    0
    Tui xin nhường các Hồng vệ binh đi trước. Còn chút vốn còm cõi đâu có thể để các bô lão xơi nốt. Ngày mai cổ về sẽ đông như quân Nguyên. Bác nào thích cứ việc lấy thân mình chèn pháo. Ngồi xem cũng thú vị lắm.
  6. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2002
    Likes Received:
    8,352
    Mở đầu tuần giao dịch mới, thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận những tín hiệu khá khả quan của kinh tế vĩ mô. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt khoảng 6,6-6,7%, đảm bảo GDP cả năm tăng mức lên 7%, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm đạt 31,6 tỷ USD, tăng gần 50% so với cả năm 2007, chứng tỏ các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng vào môi trường chính trị - xã hội của Việt Nam. Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 29,7 tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, Bán báo cáo ngày 20/6 của HSBC cũng đưa ra những nhận định tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam như lạm phát sẽ giảm, thâm hụt thương mại được cải thiện, mức dự trữ ngoại tệ lớn cùng với những khoản nợ nước ngoài không đáng lo ngại, sẽ giảm áp lực đối với VND?

    Ổn định vĩ mô tạo đà ổn định tâm lý

    Cuối tuần qua, thị trường đã bắt đầu nhận được một số tin tốt lành về kinh tế vĩ mô. Ngày 19/6, Chính Phủ đã có một cuộc phỏng vấn quốc tế, dẫn đầu là Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu và các quan chức cấp cao.

    Chính Phủ đã chứng tỏ quyết tâm, bằng việc công bố mức dữ trữ ngoại hối, một việc chưa có tiền lệ trong việc cởi mở thông tin với nhà đầu tư và lấy lại lòng tin vào nền kinh tế. NHTW công bố mức dữ trữ ngoại hối là 20,7 tỷ USD ở thời điểm hiện tại, đủ nguồn lực để chi trả cho bất kỳ sự thâm hụt tài chính ngoại hối nào. Credit Suisse ước tính mức dữ trữ này đủ cho 2,8 tháng nhập khẩu theo kế hoạch nhập khẩu năm 2008. Sự minh bạch của chính phủ trong buổi phóng vấn quốc tế hôm 19.6.2008 đã có tác động tích cực đến thị trường ngoại hối.

    Các chỉ số cơ bản của nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2008 vẫn rất tốt 31,6 tỷ USD là kỷ lục mới của vốn FDI thu hút trong 6 tháng đầu năm, cao nhất từ trước tới nay và vượt xa mốc 21,3 tỷ USD của năm 2007. Xuất khẩu 6 tháng ước đạt 29,7 tỷ USD, tăng 31,8%; riêng xuất khẩu trong tháng 6 ước khoảng 6,3 tỷ USD, vượt qua kỷ lục 5,15 tỷ USD của tháng 5 trước đó. Thuận lợi này đã đẩy nhập siêu trong tháng 6 chỉ còn 1,3 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức 2,85 tỷ USD trong tháng 5.

    Các báo cáo tháng trước của các định chế nước ngoài về tình hình kinh tế Việt Nam dựa trên những phân tích không hoàn chỉnh, không đầy đủ và thiếu thông tin. Gần đây các báo cáo đã nhìn nhận lại và có những cái nhìn tích cực hơn. World Bank nói nền kinh tế Việt nam vẫn ổn định.

    Tốc độ tăng giá tiêu dùng của hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã giảm. Điều này cho thấy các chính sách vĩ mô từ mấy tháng trước đã bắt đầu phát huy tác dụng.

    Nhận định mới nhất của Tập đoàn HSBC cho rằng các dòng vốn đầu tư nước ngoài đang vào Việt Nam thay vì ?ochảy ngược? như lo ngại vừa qua.

    HSBC cho rằng những lo ngại về có khủng hoảng tại Việt Nam như Thái Lan năm 1997 là thái quá và thực tế thị trường tiền tệ Việt Nam chưa đến mức nghiêm trọng như vậy; hay những hợp đồng kỳ hạn liên quan đến những biến động tỷ giá gần đây đã bị cường điệu quá mức.

    Thị trường đã gần xuống đáy?

    Khủng hoảng thị trường chứng khoán hiện tại nếu có chỉ là khủng hoảng niềm tin không đáng có. Lo ngại về khủng hoảng kinh tế rõ ràng đã được Chính phủ phủ nhận. Việt Nam không dễ dàng có thể khủng hoảng như các nước khác trong khu vực năm 1997.

    Nếu theo dõi các phiên cuối tuần qua, có thể thấy một xu hướng bắt đầu hình thành: mua vào mạnh, đặc biệt là từ tổ chức nước ngoài. Rõ ràng, khi niềm tin về sự ổn định kinh tế được xây dựng lại, họ sẽ đầu tư vào thị trường khi hiện tại đang quá rẻ.

    Tuần vừa qua, một khối lượng lớn cổ phiếu giải chấp đã được trao tay. Áp lực bán giải chấp cũng giảm bớt. Theo nguồn tin của một số công ty chứng khoán, áp lực giải chấp hiện tại đối với cổ phiếu niêm yết đã xuống tới mức thấp đáng ngạc nhiên. Đây có lẽ là tin tốt lành đối với các nhà đầu tư.

    Theo các chuyên gia (EuroCapital), thị trường có thể sẽ hình thành đáy khoảng 350-370 điểm. Khi đó, các các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu đầu tư dài hạn, đặc biệt là các cổ phiếu xuống tới đầu 1x và 2x. Kinh nghiệm của các thị trường chứng khoán khác như Trung Quốc (năm 2005), Ấn Độ (2003-2004) thì khi thị trường đi xuống thì sẽ có lúc phục hồi mạnh, tăng tới 400% như thị trường Trung Quốc.

    Tuần mới: Tính thanh khoản sẽ được duy trì ở mức cao

    Tuần tới xu thế giảm điểm có thể vẫn tiếp tục. Tuy nhiên phiên cuối tuần vừa qua số lượng cổ phiếu giao dịch tăng đột biến, NĐT nước ngoài vẫn mua ròng. Điều này khẳng định các NĐT vẫn còn niềm tin đối với thị trường trong trung và dài hạn.

    Vốn ngoại chớp cơ hội

    Tính thanh khoản gần như mất hẳn trong suốt 4 phiên quay đầu của sàn HoSE (12-17.6) có thể khiến các tổ chức có nhu cầu mua "đau đầu" vì khối lượng dư mua quá lớn. Tuy nhiên, khi NĐTTN bắt đầu bán tháo CP thì NĐTNN đã có điều kiện thuận lợi để mua vào với khối lượng lớn.

    Khối lượng mua kỷ lục trong vòng 52 tuần giao dịch gần đây của NĐTNN là diễn biến đáng chú ý nhất trong tuần qua: Khoảng 16,1 triệu CP và chứng chỉ quỹ được khối này mua vào thành công, tăng gấp rưỡi tuần trước, phá kỷ lục gần nhất của tuần từ 7-11.4.2008 (15,3 triệu CK). Lượng bán ra cũng tăng khoảng 10%, đạt 5,6 triệu CK. Như vậy xét về khối lượng, tuần qua là thời điểm giao dịch sôi động chưa từng có của NĐTNN.

    Mặc dù phiên cuối tuần (20.6) không phải là ngày có khối lượng và giá trị mua tuyệt đối từ NĐTNN lớn nhất nhưng lại là phiên bộc lộ rõ nhất hoạt động thu gom từ nhóm này thông qua tỉ trọng rất lớn: 60,4% khối lượng và 64,4% giá trị khớp lệnh thị trường.

    Đã gần 20 phiên giao dịch qua đi mới xuất hiện trở lại một ngày giao dịch mà nguồn vốn ngoại có tỉ trọng lớn như vậy. Sự tranh mua mạnh nhất trong phiên ngày 20.6 phải kể đến REE và SSI. Hai mã bị bán tháo nhiều nhất thị trường suốt thời gian qua đã có lúc được sức mua lớn đẩy lên khỏi mức sàn, thậm chí còn dư mua.

    Trong tổng khối lượng 2,93 triệu SSI khớp lệnh, NĐTNN đã mua vào 2,23 triệu CP, chiếm 76,21%. Dư bán 3 giá thấp nhất của SSI cuối ngày chỉ còn trên 10.000 CP trong khi dư mua sàn đứng chờ trên 55.000 CP - diễn biến chưa từng có của CP này trong suốt chu kỳ lao dốc này. Một số mã khác cũng được NĐTNN mua vào với tỉ trọng trên 70% như ANV, DHG, FPT, HAP, ITA, KDC, PPC, PVD, SJS, VIP.

    Những tín hiệu tích cực

    NH HSBC vừa có bản đánh giá về thị trường ngoại hối của VN, cập nhật một số sự kiện ngày 20.6 cho rằng mức lạm phát và thâm hụt thương mại đang có chiều hướng giảm và mức định giá tương lai của VND thông qua các hợp đồng giao dịch kỳ hạn không chuyển giao (NDF) là khá cường điệu.

    Nhận xét này cũng khá phù hợp với ý kiến của Quỹ Vinchi Capital: "Thị trường NDF rất kém thanh khoản và không phản ánh cung cầu của VND. NDF với VND thời gian qua chỉ phản ánh hành động đầu cơ của các NĐTNN.

    Một báo cáo khác của Morgan Stanley ngày 20.6 nhận xét áp lực thâm hụt thương mại sẽ giảm xuống vào quý IV/2008: "Chúng tôi cho rằng tốc độ tăng NK sẽ giảm từ mức 70% hiện tại xuống 25-30% trong vòng 3-4 tháng tới và xuống khoảng 15-20% thời điểm cuối năm. Thâm hụt thương mại có thể được giảm xuống còn 4,5 tỉ USD trong quý IV và có thể được bù đắp bằng kiều hối, FDI và ODA".

    Theo số liệu ngày 21.6 của Bộ KHĐT, sơ bộ 6 tháng đã có 31,6 tỉ USD FDI đăng ký trong khi cả năm 2007 chỉ có 21,3 tỉ USD. Mức nhập siêu trong tháng 5.2008 chỉ còn 1,3 tỉ USD. Trong tháng 6, giá tiêu dùng chỉ tăng 2,2%. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số giá CPI tháng 6 tại Hà Nội tăng 2,39%, TPHCM tăng 2,37%. Con số tương ứng của tháng 5 là 2,84% và 4,24%. Như vậy có thể thấy những biện pháp kiểm soát lạm phát bước đầu thể hiện kết quả.

    Về cuộc tọa đàm giữa đại diện NHNN, Bộ Tài chính VN với NĐTNN cuối tuần qua, chuyên gia Fiachra Mac Cana của CTCK HSC cho rằng thông tin Chính phủ một lần nữa xác nhận chống lạm phát là nhiệm vụ hàng đầu và đối với các NĐT dài hạn, tin này cũng thật sự là một tin tốt lành.

    Theo bản tóm tắt của Credit Suisse, một số thông điệp quan trọng được đưa ra là: Dự trữ ngoại hối 20,7 tỉ USD đủ để bù đắp thâm hụt, khoản tiền 80 tỉ USD hoán đổi theo sáng kiến Chiềng Mai là không cần thiết; Tỉ giá VND/USD sẽ được điều chỉnh linh hoạt trong biên độ +/-2%; thặng dư trong cán cân thanh toán quý I/2008 là 3 tỉ USD và chỉ bắt đầu thâm hụt từ tháng 4 vừa qua; cả WB và ADB đã xác nhận lại ODA cam kết hiện tại có thể được giải ngân 2,5 tỉ USD trong năm nay và VN không cần thiết phải cần đến sự hỗ trợ từ IMF.

  7. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Ngày mai là ngày chen lấn xô đẩy
    giẫm đạp nhau lên tàu.
    Lượng hàng xả đã còn quá ít !
  8. access_x2hx

    access_x2hx Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 8, 2004
    Likes Received:
    0
    thừa tiền nên mua hay vì tình hình vĩ mô quá tốt hả bác
  9. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 28, 2006
    Likes Received:
    515
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_319/1063053.ttvn

    Xem để biết tại sao mua
  10. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 24, 2008
    Likes Received:
    9
    Mời người anh em......dù gì mình cũng đồng hành ở cú bull trước nhưng lần này em nhắc bác nên cẩn thận...không chạy kịp là nằm im đến 250 đấy.

    Sang quý III DN sẽ gặp khó khăn nhiều hơn...CPI chắc chắn sẽ tăng rất cao trong quý này, mỗi tháng có thể lên đến 4-5%...CP sẽ phải vật lộn với bài toán giá cả, "cứu trợ" các NHTM, ổn định tỷ giá...chuyện dành thời gian để tìm giải pháp cho TTCK sẽ trở nên xa xỉ...Dù đánh giá cao tính năng động của CP NTD nhưng không ai tin là sẽ có chuyển biến tích cực ngay trong 2008...

    Cầu Chúa ban phước lành cho các bác lỡ lên tàu hôm nay. Amen!

    ./

Share This Page