VCG: Lịch sử lặp lại, LN ròng sau kiểm toán giảm 10 lần từ 447 tỷ xuống 40,2 tỷ đồng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phongtran2704, 18/04/2012.

4940 người đang online, trong đó có 513 thành viên. 22:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 267 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. phongtran2704

    phongtran2704 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Đã được thích:
    360
    Tổng Công ty Vinaconex (VCG) từng có “tiền sử” lợi nhuận giảm rất mạnh giữa số liệu trước và kiểm toán. Tình huống này đã lại xảy ra đối với BCTC hợp nhất năm 2011.
    Theo báo cáo kiểm toán, LNTT hợp nhất của VCG trong năm 2011 đạt 388 tỷ đồng, giảm 431 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán là 819 tỷ đồng.

    Nguyên nhân của việc lợi nhuận bị giảm đi là cho chi phí tài chính tăng thêm 352 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 125 tỷ; lợi nhuận khác và lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết giảm 112 tỷ đồng. Bù lại lợi nhuận gộp tăng 167 tỷ đồng.

    Qua đó, phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm hơn 400 tỷ đồng, tương ứng giảm 10 lần từ 447 tỷ xuống 40,2 tỷ đồng. EPS đạt 134 đồng.

    Năm 2009, kết quả kinh doanh của VCG cũng có sự biến động mạnh trước và sau kiểm toán khi LNTT hợp nhất giảm 430 tỷ từ 621 tỷ xuống 191 tỷ đồng. Phần LNST của cổ đông công ty mẹ cũng giảm từ 269 tỷ xuống còn 5,82 tỷ đồng.

    Ngày mai, 19/4, hơn 141,7 triệu cổ phiếu VCG phát hành thêm sẽ chính thức được niêm yết bổ sung.
    Ôi chơi ck VN sao qua nỗi bọn này
  2. duongteo

    duongteo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    462
    Năm nào cũng chỉ một bài, ôi tài sản XHCN :((:((:((
  3. choinhudien1

    choinhudien1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    244
    về lại 12.5;));));));))
  4. Susu0.2

    Susu0.2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Đã được thích:
    16
    Thế này thì gà ... H5N1 hàng loạt ròi =))=))=))=))=))=))
  5. buffettvn

    buffettvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Đã được thích:
    120
    Tin này ra nhiều bác ngồi nóc tủ rồi. Mai 10tr cổ giá FL.
  6. Anhthu2007

    Anhthu2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    43
    Mẹ, có thế mà các bác cứ xôn xao cả lên. Theo em, chẳng qua bọn Cafef bán hết hàng rồi nên quay la làm chim lơn thôi. Vào web VCG thì thấy báo cáo này có từ hàng chục ngày nay rồi, giờ nó mớ đăng tin thì có phải là rõ ràng dụng ý rồi không?

    Đọc kỹ thì thực ra VCG đã có giải trình rồi nhưng chả ma nào đọc, giờ bị CafeF nó cho lên chảo thì sôi sùng sục lên. Theo giải trình của VCG thì thế này nhé : Nguyên văn giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất trước và sau kiểm toán 2011

    Nguyên nhân giảm 433 tỷ đồng lãi trước thuế gồm có 5 lý do thì các lý do ở phần I.1,2 và II.1,2,3 bù trừ nhau khi hợp nhất nên không ảnh hưởng vì Công ty con lỗ bao nhiêu thì Cty mẹ lại trích lập dự phòng bấy nhiêu, khi hợp nhất thì loại bỏ các bút toán này

    Tựu trung lại có 3 lý do :
    “Tăng chi phí tài chính do thực hiện phân bổ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 304 tỷ đồng của Công ty cổ phần Xi Măng Cẩm Phả theo Công văn số 322/UBCK-QLPH ngày 04/02/2012 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc “Hướng dẫn một số vướng mắc trong xử lý kế toán, kiểm toán BCTC”yêu cầu thực hiện phân bổ lỗ chênh lệch tỷ giá vào kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ, làm giảm LNTT hợp nhất số tiền tương ứng”
    Em thấy như sau: Khoản này tại báo cáo trước kiểm toán đã có rồi nhưng phản ánh ở mục "Chênh lệch tỷ giá ". Sau khi UBCK có Công văn số 322 ngày 4/2/2012 thì VCG hạch toán khoản này làm giảm lợi nhuận. Khoản này là 304 tỷ. Thực ra, đây là mâu thuẫn giữa Thông tư 201 và Chuẩn mực kế toán 10 mà năm 2009 VCG cũng đã gặp phải ( hồi ấy cũng ầm ỹ lên rồi thì mọi người cũng hiểu ra). Nói nôm na thì trước kiểm toán đã có khoản lỗ này rồi nhưng VCG để treo ở mục chênh lệch tỷ giá trên Bảng cân đối kế toán và phân bổ dần, sau đó, vì theo UBCK nên phải phân bổ hết 1 lần. Về bản chất chả thay đổi gì và vốn chủ sở hữu cũng không thay đổi. Chỉ có điều, chơi kiểu lỗ 1 lần này hơi sốc và có thể sang năm sau lại có lãi khi tỷ giá giảm ( có thể xảy ra ở VCG vì hình như ông này vay Yên)

    “Tăng chi phí do tăng trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu khó đòi tại các đơn vị thành viên mà đơn vị chưa trích đủ theo quy định” số trích lập 129 tỷ đồng.
    Cái này là do Công ty kiểm toán báo cáo các Công ty con có quan điểm khác với doanh nghiệp và nêu ý kiến ngoại trừ nên khi kiểm toán báo cáo hợp nhất, Công ty kiểm toán hợp nhất chuyển thành khoản trích lập dự phòng trên Báo cáo hợp nhất để khỏi nêu ý kiến ngoại trừ. Mục này phát sinh sau thời điểm báo cáo trước kiểm toán.

    “Tăng chi phí do tăng trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu khó đòi tại các đơn vị thành viên mà đơn vị chưa trích đủ theo quy định”: Cũng như trên.

    Những yếu tố này, công ty mẹ không kiểm soát được khi lập báo cáo trước kiểm toán.

    Chốt 1 câu thì : Kết quả 2011 của VCG là tệ do ảnh hưởng của thằng xi-măng Cẩm phả quá lớn cho dù các hoạt động khác ( XD và BĐS ) cũng không tệ nhưng không bù đắp nổi ( trích đến 586 tỷ dự phòng và phân bổ 304 tỷ chênh lệch tỷ giá cơ mà ). Nhưng dù sao, cũng còn hơn khối anh lỗ lòi ra ( SJS chẳng hạn, thế mà giá hình như vẫn gấp 3 lần VCG ).

    Còn cái quả 141 triệu cổ phần niêm yết bổ sung thì quá thô rồi : đợt vừa rồi chỉ có SCIC và Viettel nộp tiền mua. Vậy niêm yết hay không thì ảnh hưởng chó gì đến số cổ phiếu đang lưu hành?

    Nếu các bác thấy em nói đúng thì ta kết 1 câu là : Chim lợn chúa !

Chia sẻ trang này