VGC: ông trùm kính nổi việt nam

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Smart_StockerVN, Jul 28, 2021.

2126 người đang online, trong đó có 850 thành viên. 17:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    3,306
    Xuất khẩu kính nổi của Việt Nam tăng cao
    Minh Hằng - 06:34 AM 28/07/2021

    VTV.vn - Theo Hiệp hội Kính Việt Nam, khoảng 8 tháng trở lại đây, xuất khẩu kính nổi của Việt Nam sang Trung Quốc và các thị trường khác tăng mạnh.
    Đây là điều khá đặc biệt với ngành công nghiệp kínhnước ta, do từ trước năm 2020, Việt Nam chưa từng xuất khẩu kính sang Trung Quốc. Thậm chí, kính nổi Việt Nam sản xuất còn luôn bị kính Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh ngay trên sân nhà do giá thành rẻ hơn 30 - 40%.

    Theo Hiệp hội Kính, lý do Việt Nam xuất khẩu tăng mạnh là tạị thị trường Trung Quốc, nhu cầu xây dựng lớn khiến nguồn cầu kính nổi tăng đột biến.

    Bên cạnh đó, nước này đã đưa ra một loạt các chính sách hạn chế nguồn cung kính nổi, khiến nhiều công ty phải tìm nguồn cung từ Việt Nam.

    Theo những doanh nghiệp đầu ngành về kính nổi, dù nhu cầu của các đối tác nước ngoài còn rất lớn, với giá bán cao hơn giá bán tại thị trường trong nước hiện nay từ 40% - 50% tùy từng chủng loại nhưng họ vẫn đảm bảo đủ nhu cầu sản xuất trong nước.

    Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long - CFG, một trong những đơn vị đang dẫn đầu thị trường kính Việt Nam cho biết, với tổng công suất 1.200 tấn/ngày, tương đương 80 triệu m2 kính quy tiêu chuẩn/năm, doanh nghiệp vẫn ưu tiên phân bổ từ 50% - 60% sản phẩm dành cho khách hàng trong nước.

    https://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-kinh-noi-cua-viet-nam-tang-cao-20210728051740386.htm
    --- Gộp bài viết, Jul 28, 2021, Bài cũ: Jul 28, 2021 ---
    Chart quá đẹp
    https://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-kinh-noi-cua-viet-nam-tang-cao-20210728051740386.htm

    http://www.viglacera.com.vn/vi/port...g-dap-ung-nhu-cau-cua-thi-truong-id-8785.h
  2. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    3,306
    VGC: Họp ĐHĐCĐ Viglacera: Bộ Xây dựng dự kiến thoái vốn trong năm 2022
    Người đồng hành - 27/04/2021 02:12:07



    Đại diện bộ Xây dựng cho biết việc thoái vốn Nhà nước tại Viglacera dự kiến được thực hiện trong năm 2022.
    Năm 2021, công ty đặt kế hoạch lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện 2020.
    Viglacera sẽ tiến hành đàm phàn để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH kính nổi siêu trắng Phú Mỹ.

    Sáng ngày 27/4, Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) họp ĐCĐCĐ thường niên năm 2021. Kế hoạch kinh doanh năm nay với 12.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 27% so với thực hiện 2020, riêng doanh thu công ty mẹ ước đạt 5.000 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.000 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện 2020– trong đó công ty mẹ mục tiêu lãi trước thuế 750 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 12%.

    [​IMG]

    ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Viglacera. Ảnh: Bảo Lâm.

    Năm 2020 Viglacera đạt 9.433 tỷ đồng doanh thu, giảm 7% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 667 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 600 tỷ đồng. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, công ty dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 11%.

    Tổng công ty cũng lên kế hoạch để cổ đông Nhà nước thoái toàn bộ cổ phần, đồng thời tiếp tục bán vốn góp tại các công ty thành viên hoạt động không hiệu quả, tăng vốn vào một số đơn vị để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh theo chiến lược phát triển. Tổng công ty cũng thành lập mới các công ty TNHH quản lý phần vốn của Tổng công ty theo từng nhóm lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, các công ty cổ phần để triển khai các dự án mới.

    Về việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Viglacera Hải Vân lên 800 tỷ đồng để triển khai đầu tư và đưa vào vận hành khu khách sạn 5 sao và đầu tư mở rộng giai đoạn 2.

    Giai đoạn 2021-2025, Viglacera định hướng xây dựng trở thành tập đoàn kinh tế mạnh ở cả hai lĩnh vực vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đặt mục tiêu tăng trưởng 13%/năm và riêng công ty mẹ là 9%/năm. Doanh thu hợp nhất dự kiến tăng bình quân 11%/năm, và 10% với riêng công ty mẹ. Đồng thời, công ty hướng tới tổng giá trị xuất khẩu đạt 240 triệu USD, tăng 1,7 lần so với giai đoạn 2016-2020.

    Để hiện thực hóa được kế hoạch trên, Viglacera sẽ tiếp tục đầu tư trong 5 năm tới với tổng giá trị 20.300 tỷ đồng với toàn Tổng công ty, trong đó riêng công ty mẹ là 13.300 tỷ đồng.

    Về công tác nhân sự, ĐHĐCĐ thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Luyện Công Minh về việc thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Phó Chủ tịch theo nguyện vọng cá nhân. Cùng với đó, ĐHĐCĐ thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Phạm Ngọc Bích, thôi tham gia Ban Kiểm soát và thôi giữ chức vị Trưởng Ban kiểm soát để nhận nhiệm vụ khác.

    Thay vào đó, HĐQT giới thiệu ông Nguyễn Trọng Hiền – Thành viên HĐQT độc lập tại Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, HoSE: GEX) để bầu là Thành viên HĐQT độc lập của Viglacera. Ông Trần Mạnh Hữu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát của công ty. Ông Hữu hiện đang là Trưởng Ban của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Ban đầu tư 5.

    Đại diện Bộ Xây dựng, cổ đông nắm 38,58% vốn, cho biết Bộ hiện còn nắm giữ vốn 7 tổng công ty, trong đó có 2 công ty năm 100% vốn và 5 công ty có góp vốn. Tỷ lệ của Bộ Xây dựng tại Viglacera là ít nhất nhưng doanh nghiệp này có sự ổn định và phát triển. Năm 2020, cổ tức dự kiến là 11% hơn kế hoạch 0,5%, trong khi cao nhất ở các đơn vị còn lại chỉ 5%, thậm chí có doanh nghiệp không chia. Bên cạnh đó, duy nhất chỉ có Viglacera tổ chức ĐHĐCĐ đúng theo Luật Doanh nghiệp và đủ điều kiện niêm yết tại HoSE.

    Nếu không có dịch bệnh bất ngờ, Bộ Xây dựng có thể hoàn thiện việc thoái vốn theo kế hoạch. Thủ tướng cơ bản chấp thuận việc Nhà nước không nắm giữ vốn tại Viglacera và sẽ có kế hoạch thoái vốn cụ thể trong năm 2022.

    Gelex vừa mới nâng sở hữu lên để trở thành công ty mẹ của Viglacera với sở hữu 225,1 triệu cổ phần (50,21% vốn).

    Phần thảo luận:

    - Chi tiết hoạch 2021 đầu tư vào KCN với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng? Dự kiến năm 2021 cho thuê bao nhiêu?

    - Ông Trần Ngọc Anh - Thành viên HĐQT: Phần đầu tư cho các KCN đang triển khai dở dang và đã có khách hàng đặt thuê, xếp chỗ cho năm tới là Yên Phong 2C, Yên Phong mở rộng, Tiền Hải - Thái Bình... Công ty đang đầu tư khoảng 100 ha tại KCN Thuận Thành, trên quỹ đất sạch 300-400 ha. Trong đó, cơ cấu nhiều nhất là chi phí giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng. Bên cạnh đó, công ty đầu tư hoàn chỉnh các nhà máy cấp nước sạch, xử lý nước thải tại các khu công nghiệp.

    Năm 2020, doanh nghiệp đã cho thuê 137 ha. Kế hoạch 2021, các nhà đầu tư tiềm năng đã khảo sát, đàm phán thuê là 173 ha trên tổng số 8 KCN còn quỹ đất cho thuê.

    - Dự kiến nâng tỷ lệ tại Công ty TNHH kính nổi siêu trắng Phú Mỹ lên 51% như thế nào?

    - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc: Dự án triển khai từ năm 2013-2014, tổng mức đầu tư khoảng 120 triệu USD nên công ty chưa đủ khả năng để chiếm chi phối, thay vào đó mời đối tác để chia sẻ. Idico chiếm 30% vốn và Khải Thịnh chiếm 35%. Hiện tình hình tài chính Viglacera đã tốt nên ban lãnh đạo tính đến việc mua cổ phần chi phối để vận hành nhà máy tốt hơn. Công ty sẽ đàm phán với 2 đối tác còn lại để mua cổ phần tăng lên trên 51%.

    Hiện Idico muốn tập trung vào mảng chính là KCN. Sau quá trình đàm phán, đơn vị này muốn bán cổ phần tại Công ty TNHH kính nổi siêu trắng Phú Mỹ. Bên cạnh đó, Viglacear tìm cơ hội nâng sở hữu tại công ty kính Việt Nhật.
    --- Gộp bài viết, Jul 28, 2021, Bài cũ: Jul 28, 2021 ---
  3. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    3,306
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, Jul 28, 2021, Bài cũ: Jul 28, 2021 ---
    Các dự án
    [​IMG]
  4. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    3,306
    Mảng Khu công nghiệp bứt phá mạnh, lợi nhuận quý 1 Viglacera tăng 65% so với cùng kỳ 2020. Cùng chờ quý 2 nhé
    27/04/2021 17:13
    Bất động sản khu công nghiệp tiếp tục mang lại hiệu quả đóng góp chính vào sự tăng trưởng lợi nhuận của Viglacera.
    Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã CK: VGC) đã công bố BCTC quý 1/2021 với lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

    Cụ thể, doanh thu thuần đạt 2.358 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn hàng bán lại giảm đáng kể nên lợi nhuận gộp đạt 677 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 1/2020.

    Trong kỳ mặc dù doanh thu tài chính giảm mạnh từ 14,7 tỷ đồng xuống còn gần 5 tỷ đồng, tuy nhiên bù lại lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết lại tăng cao từ gần 3 tỷ đồng lên 16,8 tỷ đồng nên kết quả sau khi trừ chi phí VGC lãi 279,6 tỷ đồng, tăng tăng 65% so với quý 1/2020, trong đó công ty mẹ lãi 277 tỷ đồng.

    Viglacera cho biết trong kỳ lĩnh vực BĐS KCN tiếp tục mang lại hiệu quả đóng góp chính vào sự tăng trưởng lợi nhuận của tổng công ty.

    Nhóm kính và nhóm Sứ vệ sinh và có sự chuyển biến tích cực trong đó kính xây dựng tiêu thụ sản phẩm tốt giá bán sản phẩm tăng bên cạnh đó công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ đi vào hoạt động chính thức, có lãi ngay từ quý đầu tiên, nhóm sứ vệ sinh có sự chuyển biến tích cực so với cùng kỳ, đặc biệt là công ty Sứ Viglacere Mỹ Xuân đã ổn định SXKD, phát huy hiệu quả dự án đầu tư.

    Năm 2021 Viglacera đặt mục tiêu đạt 12.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, riêng doanh thu công ty mẹ ước đạt 5.000 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.000 tỷ đồng – trong đó công ty mẹ mục tiêu lãi trước thuế 750 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 VGC đã hoàn thành được gần 20% mục tiêu về doanh thu và gần 35% mục tiêu về lợi nhuận.

    [​IMG]

    Việt Dũng
  5. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    3,306
    Nhóm lò khởi động Nhà máy Kính nổi Viglacera tại Bình Dương.

    Thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2013 đồng thời cụ thể hóa thực hiện “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030” vừa được Bộ trưởng BXD Trịnh Đình Dũng ký quyết định số 527/QĐ-BXD ban hành ngày 31.05.2013, sau thời gian tiến hành đầu tư, cải tạo nâng công suất, chất lượng sản phẩm, ngày 03/6/1013 - Tổng công ty Viglacera đã chính thức nhóm lò khởi động sản xuất Nhà máy Kính nổi Viglacera tại Tỉnh Bình Dương.

    Tới dự Lễ nhóm lò khởi động sản xuất Nhà máy Kính nổi Viglacera tại Tỉnh Bình Dương, về phía khách mời có đại diện Nhà thầu, Tư vấn giám sát, đại diện các đối tác của Công ty; về phía Tổng công ty Viglacera có Ông Luyện Công Minh, Chủ tịch HĐTV; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc TCT Viglacera; các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn của TCT; Ông Nguyễn Minh Khoa – Giám đốc Công ty Kính nổi Viglacera cùng lãnh đạo các phòng ban, cán bộ công nhân lao động Công ty Kính nổi Viglacera.

    Dây chuyền sản xuất kính nổi của Viglacera sau đầu tư, cải tạo đáp ứng các tiêu chí:
    - Công suất 420 tấn kính thành phẩm/ngày với chất lượng số 1 tại Việt Nam;

    - Sản phẩm đạt chất lượng Châu Âu: EN 572-2:2004, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng phôi kính sản xuất kính tiết kiệm năng lượng (Low-E), gương phủ bạc cao cấp...;

    - Giảm tiêu hao nhiên liệu ~20% so với trước khi cải tạo, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm đồng thời giảm khí thải ra môi trường;

    Việc đầu tư cải tạo lại Nhà máy sản xuất kính nổi Viglacera, áp dụng những giải pháp kỹ thuật mới của các hãng sản xuất kính tiên tiến trên thế giới sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm lên số 1 Việt Nam, đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 572-2:2004.

    Lãnh đạo Tổng công ty Viglacera cho biết: “ Việc đầu tư cải tạo lại Nhà máy sản xuất kính nổi Viglacera, áp dụng những giải pháp kỹ thuật mới của các hãng sản xuất kính tiên tiến trên thế giới sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm lên số 1 Việt Nam, đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 572-2:2004, tiêu chuẩn cần thiết đòi hỏi phôi kính phải đạt độ thấu quang và độ phẳng gần như tuyệt đối để sử dụng làm phôi sản xuất kính tiết kiệm năng lượng(Low-e) và gương phủ bạc cao cấp. Đây sẽ là giai đoạn khởi đầu nằm trong chương trình phát triển sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng cũng như đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển vật liệu xây dựng “Xanh” của Viglacera, là hành động thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2013 đồng thời cụ thể hóa thực hiện “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030” vừa được Bộ trưởng BXD Trịnh Đình Dũng ký quyết định số 527/QĐ-BXD ban hành ngày 31.05.2013

    Sử dụng kính tiết kiệm năng lượng trong các công trình xây dựng đang là xu hướng tất yếu tại Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung. Với chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN 572-2:2004 - đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng phôi kính sản xuất kính tiết kiệm năng lượng (Low-E) - đây cũng là giai đoạn khở đầu và là tiền đề để Viglacera đầu tư phát triển sản phẩm này thông qua kế thừa đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nghiệm thu “Nghiên cứu sản xuất kính tiết kiệm năng lượng low-E bằng công nghệ phun phủ đi từ các vật liệu polyme vô cơ và hạt nano oxít” mang mã số RD 29-11 của Viện Nghiên cứu Phát triển Viglacera và thông qua hợp tác chiến lược với các đối tác uy tín trên Thế giới.
    --- Gộp bài viết, Jul 28, 2021, Bài cũ: Jul 28, 2021 ---
    [​IMG]
  6. kakabanana

    kakabanana Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 30, 2018
    Likes Received:
    875
    . chấm bác (chị) phát. Trước giờ ai biết VGC làm kính nhỉ. Cứ nghe quảng cáo trên TV làm gạch men.

Share This Page