Vì sao dịch bệnh phức tạp, lợi nhuận nhiều ngân hàng vẫn tăng mạnh?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi silver wing, 15/10/2021.

5227 người đang online, trong đó có 67 thành viên. 05:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 647 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. silver wing

    silver wing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2014
    Đã được thích:
    154
    Nhìn chung, tương tự như các mùa báo cáo kết quả kinh doanh trước đây, những ngân hàng đầu tiên hé lộ con lợi nhuận thường khả quan và tích cực nhất. Bất chấp nhiều dự báo lợi nhuận toàn ngành tăng trưởng chậm lại, một số ngân hàng như NCB, SHB, Kienlongbank,...đều ghi nhận lợi nhuận quý III tăng theo cấp số nhân.

    Những ngân hàng có tăng trưởng cao như NCB, Kienlongbank, trên thực tế có quy mô rất nhỏ, nền so sánh thấp nên dễ ghi nhận thay đổi đột biến.

    Chẳng hạn tại NCB, lợi nhuận quý 3 năm ngoái chỉ hơn 5 tỷ đồng. Kienlongbank cũng tương tự, lợi nhuận quý 3/2020 chỉ gần 42 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này thậm chí không bằng một phòng giao dịch, chi nhánh của những ngân hàng lớn trong hệ thống.

    Ngoài ra, năm ngoái, NCB và Kienlongbank đều phải trích lập rất nhiều dự phòng liên quan đến những khoản nợ cũ theo đề án tái cơ cấu. Tại NCB, quý III năm ngoái ngân hàng phải trích lập tới 170 tỷ đồng cho các khoản nợ xử lý theo đề án tái cấu trúc, trong khi quý III/2021 năm nay ngân hàng không còn phải trích lập khoản này mà chỉ phải trích 132 tỷ đồng cho chi phí dự phòng.

    Với Kienlongbank, đầu năm nay ngân hàng đã bán được hơn 176 triệu cổ phiếu STB của Sacombank - là tài sản đảm bảo cho một nhóm các khoản vay đã thành nợ xấu tại ngân hàng. Sau khi xử lý được khoản nợ xấu lớn này, Kienlongbank đươc ghi nhận khoản thu nhập đột biến, giúp lợi nhuận tăng vọt.

    Trong khi đó, với đa số ngân hàng lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, giới phân tích cho rằng, lợi nhuận sẽ tăng chậm lại rõ rệt trong quý này.

    FiinGroup cho biết, ước tính lợi nhuận quý 3 của 9 ngân hàng giảm 13,4% so với quý liền trước và đây là quý thứ hai liên tiếp các ngân hàng ghi nhận lợi nhuận giảm. Nếu so với cùng kỳ, lợi nhuận các ngân hàng duy trì tăng 10,8%, nhưng tốc độ đã chậm lại trong 2 quý gần đây.

    Vietcombank và VietinBank, theo FiinGroup, sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận lần lượt gần 1% và 5% so với quý trước, chủ yếu do nền so sánh thấp vì hai ngân hàng này đã tăng mạnh trích lập chi phí dự phòng rủi ro trong quý II.

    Trong khi đó, lợi nhuận của VIB dự kiến giảm mạnh gần 40% so với quý trước do các mảng kinh doanh chính (bao gồm cho vay mua nhà, ô tô và bancassurance) bị tác động tiêu cực bởi giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh thành lớn.

    Bộ phận phân tích của chứng khoán SSI (SSI Research) thì dự báo lợi nhuận quý III của Vietcombank chỉ tăng 0,3%, VietinBank tăng 3,3%. Các ngân hàng tư nhân như MB, VPBank, ACB, HDBank có thể tăng trưởng cao hơn khoảng 13-16%,…

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Chia sẻ trang này