vì sao DJ đã vào vùng đáy?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinawu1987, 24/11/2008.

4771 người đang online, trong đó có 355 thành viên. 16:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1096 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    vì sao DJ đã vào vùng đáy?

    Càc quan chức cao cẮp trong 'à?ng DĂn chù? tài QuẮc hẶi Mỳf 'ang cĂn nhf́c viẶc ù?ng hẶ cho mẶt gòi càc biẶn phàp hĂf trợ kinh tẮ lớn nhf?m tì?m càch 'ưa Hoa Kỳ? ra khò?i suy thoài.
    Chù? tìch Hà viẶn QuẮc hẶi, bà? Nancy Pelosi, cho biẮt càc kinh tẮ gia nòi rf?ng hò cĂ?n cò mẶt gòi biẶn phàp trì già â?ovà?i trfm tì? dollarâ?.

    Trong thơ?i gian vẶn 'Ặng tranh cư? TĂ?ng thẮng, Ăng Barack Obama 'àf cam kẮt sèf thĂng qua kẮ hoàch hĂf trợ trì già 175 tì? dollar.

    Ă"ng Obama dự kiẮn cùfng sèf bĂ? nhiẶm Ăng Timothy Geithner và?o chức BẶ trươ?ng NgĂn khẮ và?o thứ Hai nà?y.

    Ă"ng Geithner, 47 tuĂ?i, hiẶn 'ang là? làfnh 'ào NgĂn hà?ng Dự trưf LiĂn bang New York.

    Ă"ng dự kiẮn sèf là?m viẶc cù?ng với Lawrence Summers, cựu bẶ trươ?ng NgĂn khẮ dưới thơ?i Bill Clinton. Ă"ng Summers cùfng 'ang là? chù? tìch 'ài hòc Harvard.

    Tào viẶc là?m

    Nòi chuyẶn với kĂnh truyĂ?n hì?nh CBS hĂm Chù? NhẶt, bà? Pelosi nòi gòi càc biẶn phàp hĂf trợ cĂ?n hướng tới viẶc tào ngay cĂng fn viẶc là?m và? nĂn cò viẶc cf́t già?m thuẮ.

    Bà? nòi: â?oCĂ?n cò mẶt khoà?n 'Ă?u tư cho tương lai khoà?ng và?i trfm tì? dollar, cẶng thĂm viẶc tào viẶc là?m ngay lẶp tức và? cf́t già?m thuẮâ?.

    MẶt quan chức cao cẮp khàc cù?a 'à?ng DĂn chù?, Thượng Nghì sìf Charles Schumer cù?a New York, nòi với hàfng ABC News là? 'Ă? vượt qua cuẶc khù?ng hoà?ng kinh tẮ hiẶn thơ?i, cĂ?n phà?i cò mẶt ngĂn quỳf hĂf trợ trì già tư? 500 'Ắn 700 tì? dollar.


    Nhòm chuyĂn gia vĂ? kinh tẮ cù?a TĂ?ng thẮng mới 'f́c cư? Barack Obama cò nhiẶm vù phà?i phùc hĂ?i nĂ?n kinh tẮ Mỳf, vẮn 'ang trong tì?nh tràng tĂ?i tẶ trong lùc cò khù?ng hoà?ng tìn dùng toà?n cĂ?u.

    HĂm thứ Bà?y, Ăng Obama 'àf nòi kinh tẮ Mỳf cĂ?n tào thĂm 2.5 triẶu viẶc là?m tư? nay cho tới nfm 2011.

    Trong bà?i diĂfn vfn hà?ng tuĂ?n, Ăng Obama nòi Ăng muẮn xĂy dựng lài càc cơ sơ? hà tĂ?ng cùf kỳf cù?a nước Mỳf, trong 'ò cò 'ươ?ng sà và? cĂ?u, cùfng như phàt triĂ?n càc nguĂ?n nfng lượng cò thĂ? tài tào.
  2. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Ông Obama muốn tạo ra 2,5 triệu việc làm

    Lao Động số 272 Ngày 24/11/2008 Cập nhật: 8:33 AM, 24/11/2008

    Ông Obama muốn tạo ra 2,5 triệu việc làm.
    (LĐ) - Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama hôm 22.11 cho biết, ông đã chỉ thị cho nhóm chuyên gia kinh tế soạn thảo kế hoạch nhằm tạo ra 2,5 triệu việc làm trước năm 2011.
    Kế hoạch này sẽ tạo thêm việc làm từ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa các trường học, phát triển các nguồn năng lượng thay thế, đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế vững mạnh. Ông Obama cho biết, các chi tiết của bản kế hoạch đang được thảo luận, nhưng chắc chắn ông sẽ ký phê chuẩn kế hoạch này ngay sau khi nhậm chức vào 20.1.2009.
    C.T (Theo AP)

    Anh "cứu" những người bị mất nhà

    Thủ tướng Anh G.Brown và Bộ trưởng Tài chính A.Darling dự kiến sẽ công bố một loạt biện pháp giảm tác động của suy thoái đối với các gia đình Anh vào ngày 24.11. Theo đó, những người đang sở hữu nhà theo diện thế chấp sẽ được gia hạn 3 tháng để tìm kiếm sự trợ giúp tài chính trước khi bị NH tiến hành thủ tục thu hồi quyền sở hữu. Trong 3 tháng qua, mỗi ngày có tới 120 gia đình ở Anh mất quyền sở hữu nhà, con số cao nhất trong 15 năm qua.
    TR.M (Theo Reuters)
    Giá xăng ở Mỹ thấp nhất trong 3 năm

    Giá xăng tiêu chuẩn trung bình trên toàn nước Mỹ cuối tuần trước đã xuống dưới 2 USD/gallon (3,78 lít), mức giá thấp nhất kể từ tháng 3.2005 tới nay. Tháng 7.2008, khi giá dầu thô tăng lên mức 145 USD/thùng, giá xăng tiêu chuẩn trung bình tại Mỹ đã lên tới 4,1 USD/gallon. Nếu so với mức đỉnh điểm đó thì giá xăng hiện đã giảm một nửa.Theo các nhà phân tích, giá xăng thấp sẽ kích cầu đối với nền kinh tế Mỹ.
    M
  3. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Bác này biết 1 mà ko biết 2, chắc chưa bao giờ trade forex nên lại càng ko hiểu về TG
  4. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    mong bác chỉ giáo
  5. haid999

    haid999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Đã được thích:
    0
    TĂc 'Tng của cĂc chĂnh sĂch phải cĂ 'T tr.
    Trong khi 'Ă thĂ cĂc tin xấu thĂ sức lan truyền rất l>n
    Suy thoĂi kinh tĂ
    CĂc 'ại gia lĂm vĂo tĂnh trạng phĂ sản
    HĂy nhĂn Ford, GM, CITI....
  6. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    bác mbbank vui lòng phân tích 1 vài dòng. Bác phán bừa 1 câu rồi đi thế này không hợp đạo lắm.
  7. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Xét về phân tích kĩ thuật, thì mỗi khi DJ gặp ngưỡng hỗ trợ cứng thường nó phải test đi test lại vài lần mới xuyên thủng cái ngưỡng đó, món tiền tệ thế giới này thì không một ai dám phát biểu là đáy ở đâu đâu bác ạh, cho đến thời điểm hiện tại, chưa xuất hiện vùng đáy, nên không thể nói là vùng đáy dược, chưa hề có dấu hiệu bật lên để ko rơi xuống nữa, cái này thì là do tôi có kinh nghiệm từ trade forex, vàng, dầu nên mới có kinh nghiệm thôi.
    Còn nếu xét về khía cạnh tin tức, thì trước khi ông Bush rời khỏi ghế tổng thống sẽ còn nhiều kịch hay lắm. Có lẽ nếu trông đợi vào DJ, thì sẽ chỉ có thể đợi khi ông OBAMA chính thức lên nắm quyền thôi, còn khi ông Bush còn nắm quyền thì DJ chưa hi vọng gì đâu bác ạh, chỉ là bật lên rồi lại xuống, thậm chí có thể nói 7500 hôm vừa rồi chưa phải là đáy đâu bác ạh.
    Hồi DJ 8000 nhiều người bảo là đáy, tôi nói lại, lúc đó coi tôi là trình còi, vậy các bác đó đâu rồi, vào phản biện thử coi??
  8. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    đã vote cho bác 5x vì bác đã phân tích
  9. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Thanks bác, đã vote lại bác.
  10. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Obama tiết lộ kế hoạch kinh tế, giá dầu lên 50 USD

    TPO - Trưa nay, giá dầu thô tại châu Á đã tăng lên trên 50 USD/thùng do các nhà đầu tư tin tưởng vào những động thái bổ nhiệm đội ngũ cố vấn kinh tế của ông Obama nhằm đối phó với khủng hoảng.


    Thị trường vẫn đang chờ đợi những diễn biến khó lường. Ảnh: AFP
    Tại Singapore trưa nay, giá dầu thô giao tháng 1/2009 tăng 37 cent lên mức 50,30 USD/thùng trong phiên giao dịch điện tử New York Mercantile Exchange.

    Cuối tuần trước, giá dầu đã tăng 51 cent lên 49,93 USD/thùng. Còn tại London, giá dầu Brent giao tháng 12/2008 tăng 66 cent lên 49,85 USD/thùng.

    Cuối tuần qua, Tổng thống sắp tới của Mỹ, ông Obama có kế hoạch bổ nhiệm Giám đốc Cục dữ trữ Liên Bang New York Timothy Geithner vào cương vị Bộ trưởng Tài chính, Lawrence Summers làm Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia và người đứng đầu chính quyền bang New Mexico ông Bill Richardson làm Bộ trưởng Thương mại, thị trường đã có những phản ứng tích cực.

    Sau khi thông tin này được hé lộ, Dow Jones đã kết thúc phiên cuối tuần tăng 6,5%. Tuy nhiên, thị trường châu Á sáng nay mở cửa lại giảm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,5% trong khi Kospi của Hàn Quốc giảm 2,4%.

    Theo giới chuyên gia nhận định, diễn biến thị trường sẽ còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Đặc biệt, những diễn biến của gã khổng lồ Citigroup có thể sẽ "lái" tâm lý nhà đầu tư trong tuần này.

    Hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ và FED có kế hoạch giải cứu Citigroup, sau khi cổ phiếu của tập đoàn này tụt giảm mạnh do tình hình tài chính yếu kém và sa thải tổng cộng 75.000 nhân viên.

    Bên cạnh đó, tương lai bấp bênh của "Bộ ba" Ford Motor, Chrysler LLC và General Motors sau khi Thượng viện Mỹ hủy cuộc bỏ phiếu giải cứu cũng sẽ khiến thị trường trở nên khó đoán.

    Tương tự, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi tín hiệu của OPEC, tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa, có thể cắt giảm hạn ngạch đầu ra.

    Bộ trưởng Dầu lửa Venezuela Rafael Ramirez đêm qua cho biết, OPEC nên quyết định cắt giảm sản lượng khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày trong cuộc họp ngày 29/11 tại Cairo.

    Tháng trước, OPEC đã cắt giảm 1,5 triệu thùng ngày. Song theo giới chuyên gia, OPEC nên cắt giảm trong cuộc họp vào ngày 17/12 thay vì cuộc họp sắp tới.

    Chuyên gia phân tích năng lượng Victor Shum của hãng tư vấn Purvin & Gertz tại Singapore cho rằng "Tốt hơn là chỉ cắt giảm trong cuộc họp tháng 12, bởi giá dầu sẽ tiếp tục giảm do tác động yếu tố tâm lý khác của thị trường và tình hình tại Mỹ", ông nói thêm.

    Trên Nymex, giá xăng tăng 0,97 cent lên 1,07 USD/gallon (khoảng 3,8 lít). Giá gas tự nhiên giao tháng 12/2008 tăng 14,3 cent lên 6.,2 USD/thùng 1.000 feet.

Chia sẻ trang này