Vì sao HASTC - Index 'tuột' ngưỡng 300 điểm?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bodyguard05_vn, 23/06/2007.

637 người đang online, trong đó có 255 thành viên. 06:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 428 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. bodyguard05_vn

    bodyguard05_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Vì sao HASTC - Index 'tuột' ngưỡng 300 điểm?

    Ngày 23/06/2007, 16:01
    Vì sao HASTC - Index ''tuột'' ngưỡng 300 điểm?
    Sau đợt điều chỉnh giảm dài ngày từ giữa tháng 3, chỉ số chứng khoán của TTGDCK Hà Nội ngày 22/6 đã rơi khỏi ngưỡng 300 điểm - mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua kể từ 11/1 đến nay.

    Khối lượng giao dịch sàn Hà Nội cũng giảm rõ rệt



    ACB sau tên gọi ?ongân hàng của mọi nhà? giờ đang được đội cho chiếc mũ mới là ?oACB - trả lại giá cho em?. Gần hai tháng qua, kể từ ngày chốt cổ tức và chia tách, ACB đã một lần thử đáy ở mức giá 137.000 đồng/cổ phiếu.



    Tới đây các nhà đầu tư còn lo lắng hơn khi 140 triệu cổ phiếu mới từ trái phiếu chuyển đổi được phép lưu hành vào thị trường bắt đầu từ 2/7... Cũng là một cổ phiếu mạnh với mức lợi nhuận luôn ?okhủng?, nhưng kể từ ngày chia tách cổ phiếu thưởng ở cột mốc 178.000 đồng, SSI đã rớt thêm 14 ngàn đồng hiện chỉ còn 164.000 đồng/cổ phiếu.



    Mặc dù kế hoạch chuyển sàn đã rõ ràng, cũng như mức lợi nhuận năm 2007 của SSI tại buổi công bố kết quả đại hội cổ đông cho các nhà đầu tư phía Bắc được ông Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng hoàn toàn lạc quan là ?odư sức? đạt 800 tỷ đồng cả năm nhưng cho đến thời điểm này, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu bị lung lạc niềm tin.



    Một nhà đầu tư tính toán: Giá SSI trước ngày chia thưởng là 220.000 đồng/cổ phiếu tương đương với sau khi chia tách là 150.000 đồng/cổ phiếu. Vậy xu hướng xuống tiếp của SSI là không thể tránh khỏi (?).



    ?oĐứng trên góc độ tâm lý các nhà đầu tư đang ngày càng rời xa sàn Hà Nội bởi hiện tại, họ không thể chấp nhận đứng nhìn tình cảnh gần như tất cả mã cổ phiếu trên sàn này cứ mua vào là lỗ liên tiếp trong tháng 5 vừa qua?- Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó giám đốc môi giới Công ty Chứng khoán Tràng An nhận xét.



    Theo ông Dũng, ngoài lý do bị ảnh hưởng từ tâm lý thị trường vẫn trong xu thế điều chỉnh giảm, thì tính không hấp dẫn của HASTC vẫn chính bởi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đang niêm yết.



    Lý giải cho việc ngay cả các blue-chips như ACB, SSI, BVS cho dù có lợi nhuận tốt mà giá vẫn giảm hoặc tăng không đáng kể, ông Dũng cho rằng: đó là do các cổ phiếu này đang nằm trong quỹ đạo chung là ?okhông hấp dẫn các nhà đầu tư của HASTC?.



    Cùng đó là những tác động chủ quan từ trong chính các cổ phiếu này như đã chia thưởng, tăng thêm lượng lớn hàng lên sàn...



    Ông Phạn Đức Thắng, Trưởng phòng Môi giới và tư vấn niêm yết Cty Chứng khoán VCBS lại cho rằng lý do chính khiến thị trường nói chung cũng như HASTC nói riêng liên tục mất điểm là từ tác động của chính sách thuế và chính sách tiền tệ không thuận.



    ?oThị trường thời điểm này rơi vào chu kỳ không có thông tin. Còn xét trên yếu tố nội tại, HASTC- Index xuống điểm hơn HOSTC- Index cũng như tính thanh khoản kém hơn là bởi nhà đầu tư có thể cho rằng tiêu chuẩn các doanh nghiệp niêm yết trên sàn TPHCM cao hơn, do đó tính rủi ro của các cổ phiếu trên sàn Hà Nội có thể lớn hơn, đó là còn chưa kể đến biên độ lên xuống 10% mỗi phiên là một khoảng cách ?otiến- lùi ?o quá rộng? - Ông Thắng phân tích.



    Như vậy, xu hướng những ngày tới đây trên sàn HASTC nói riêng và thị trường nói chung sẽ thế nào? Nhìn chung, các phân tích viên và các chuyên gia về môi giới tư vấn niêm yết đều nghiêng về khả năng sàn Hà Nội sẽ ngày càng ảm đạm hơn nếu như các Công ty niêm yết không có động thái thật tích cực để thu hút các nhà đầu tư trở lại.



    ?oCâu trả lời tốt nhất chỉ có thể là các Công ty phải đạt lợi nhuận tốt hơn, công bố thông tin cập nhật hơn?- Ông Nguyễn Trí Dũng khẳng định. Bác Nguyễn Hoàng Hải một nhà đầu tư tại sàn Công ty chứng khoán Quốc tế, người chỉ chơi các cổ phiếu trên sàn Hà Nội kể từ cuối tháng 12/2006 đến nay góp ý thêm: ?oTôi thì vẫn thích HASTC bởi tính khớp lệnh liên tục cổ phiếu khó bị làm giá trong một phiên.



    Tuy nhiên, điểm tôi vẫn chưa hài lòng đấy là việc công bố thông tin chính thức tại HASTC nhiều khi còn quá chậm, khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ rất dễ bị thiệt thòi?.



    Ông Nguyễn Vũ Quang Trung ?" Phó Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) cho biết: Trước những ý kiến của nhà đầu tư về quy trình công bố thông tin của Hà Nội nhiều khi còn chậm, HASTC hiện đang soạn thảo lại quy trình công bố thông tin nội bộ.



    Dự kiến từ 1/7, thông tin từ doanh nghiệp gửi tới sẽ được chuyển thẳng tới phòng công bố thông tin và cho công bố luôn (thay vì trước đây phải có công văn trình ký Ban giám đốc). Quy trình này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian thông tin - Ông Trung nhận định.



    Về việc HASTC - Index giảm điểm, ông Trung nói không thể bình luận gì vì tính thanh khoản do thị trường tự tạo ra. Nhìn chung thị trường nào cũng muốn có nhiều giao dịch và giá cổ phiếu không lên xuống nhanh quá.
  2. ducndh

    ducndh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Về việc HASTC - Index giảm điểm, ông Trung nói không thể bình luận gì vì tính thanh khoản do thị trường tự tạo ra. Nhìn chung thị trường nào cũng muốn có nhiều giao dịch và giá cổ phiếu không lên xuống nhanh quá.



    Vô trách nhiệm!!!

    bao nhiêu vấn đề lù lù ra đấy mà nó bảo là "do thị trường" nói thế thì dẹp m* nó Trung tâm Chứng khoán HN đi



    Được ducndh sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 23/06/2007
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/06/2007, 15:56
    Thương mại song phương Việt Nam - EU sẽ có sự tăng trưởng đột phá


    Ngoài các tập đoàn lớn của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc? đã đầu tư vào Việt Nam trong thời gian qua, hiện nay các quốc gia khác ở châu Âu cũng đã tìm cơ hội đến nhằm mở rộng quan hệ hợp tác song phương trên nguyên tắc cả hai cùng có lợi, Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Tây Ban Nha được tổ chức tại TP.HCM ngày 5.6.2007 vừa qua đã góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU ngày càng phát triển.


    EU là thị trường truyền thống và lâu đời của Việt Nam

    Sau chính sách mở cửa 1986 của Đại hội Đảng lần thứ 6, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế Việt Nam một cách rõ rệt, thừa nhận kinh tế tư nhân và bắt đầu cho sự thay da đổi thịt của nền kinh tế Việt Nam. Đến năm 1992, hiệp định dệt may được ký kết với EU, đây được xem như một thỏa thuận đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam với các nước phương Tây. Đến năm 1995, hiệp định này được mở rộng và từ đó đến nay quan hệ thương mại song phương Việt Nam - EU không ngừng phát triển.

    Theo GSO, thương mại hai chiều của EU với Việt Nam hiện đứng thú 3 đạt 9,87 tỷ USD, sau Trung Quốc và Nhật. Trong năm 2006, thương mại hai chiều đạt 8,75 tỷ euro (tăng 18% so với năm 2005), về nhập khẩu, theo số liệu của Euronext, Việt Nam nhập khẩu từ EU khoảng 2,2 tỷ euro trong năm 2006 (các mặt hàng: máy móc, thiết bị, sữa, sắt thép), chiếm 12,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của VN. Trong lĩnh vực đầu tư, EU vẫn là nhà đầu tư đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, chỉ đứng sau Nhật.

    Vào tháng 12.2004 một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực may mặc đã được ký kết, tháo bỏ tất cả những giới hạn về quota cho hàng may mặc xuất sang thị trường EU, và đước áp dụng vào ngày 1.1.2005. Thỏa thuận này đã mở đường cho Việt Nam và góp phần thúc đẩy tiến trình Việt Nam gia nhập WTO.

    Việt Nam điểm đến của các nhà đầu tư châu Âu

    Với dân số 83 triệu dân, dân số trẻ chiếm hơn 50%, và GDP hằng năm tăng 7 đến 8%, Việt Nam được xem là đất nước đang phát triển khá nhanh và nơi hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, TP.HCM, một trong những thành phố lớn với mật độ dân số cao, GDP chiếm 22% cả nước, là một trong những trung tâm kinh tế năng động và có sự phát triển nhanh nhất cả nước, với 2.549 VPĐD nước ngoài tại TP, của 56 quốc gia và lãnh thổ, GDP đầu người: 725USD/người/năm (tính bình quân cả nước) 2.000USD/người/năm (tại TP.HCM). Chỉ số VN - Index đạt ngưỡng 1.000 điểm, với sân bay quốc tế đạt 8 triệu hành khách/năm.

    Bà Soledad Fuentes - Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam đánh giá: ?oChúng tôi nhận thấy Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, khu trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam có một tiềm lực phát triển khá mạnh, tôi cho rằng các doanh nghiệp giữa hai nước sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu lẫn nhau, hứa hẹn sự phát triển cho thương mại song phương hai nước Việt Nam - Tây Ban Nha?.

    Cũng tại diễn đàn, đã diễn ra buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp hai nước, cùng với sự giới thiệu những dự án kêu gọi đầu tư của TP thông qua Trung tâm Xúc tiến Thương mại TP (ITPC) và đại diện Sở Kế hoạch & Đầu tư TP như: Khu Đô thị & Công nghiệp Tây Bắc, Cầu Bình Khánh... Đặc biệt, bà Nguyễn Thanh Xuân - PGĐ Trung tâm Xúc tiến Thương mại TP cung cấp cho các doanh nghiệp Tây Ban Nha những thông tin về liên doanh trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, dự kiến đến tháng 1.2008 sẽ bãi bỏ việc liên doanh với một DNVN khi muốn kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam.

    Ông Antonio Berenguer - Tham tán Thương mại Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam nhận xét: ?o5 tháng sau khi Việt Nam gia nhập WTO, chúng tôi cho rằng Việt Nam đang cố gắng hòan thiện hệ thống luật pháp và những điều luật để phù hợp với những công ước quốc tế, 10 luật đã được cải cách, quan trọng nhất là quyền sở hữu trí tuệ đã được áp dụng tại Việt Nam, quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp và với hơn 10.000 dòng thuế được cắt giảm từ 13,4% đến 17,4% trong vòng 5 đến 7 năm nữa, và tôi cho rằng không những chỉ Tây Ban Nha, mà thời gian tới sẽ còn nhiều quốc gia trong liên minh châu Âu sẽ tìm đến đầu tư, hợp tác với Việt Nam, tôi tin rằng thương mại song phương Việt Nam - EU trong nay mai sẽ có sự tăng trưởng đột phá?.
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của việc khống chế dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán:
    Lo lắng và hoang mang!
    Thứ bảy, 23/6/2007, 15:57 GMT+7
    Cùng với hiện tượng ?ođỏ sàn? - giá cổ phiếu (CP) giảm - nhiều phiên liên tục trong thời gian gần đây, sự ?ođóng băng? trên thị trường OTC không chỉ khiến nhiều nhà đầu tư mà cả các tổ chức tín dụng, các công ty chứng khoán (CK)... lo lắng.

    Một trong những ?othủ phạm? gây ra hiện tượng này là qui định hạn chế dư nợ cho vay kinh doanh CK (không vượt mức 3% tổng dư nợ của tổ chức tín dụng) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành. Sau đây là ý kiến của các chuyên gia, các ngân hàng và nhà đầu tư...

    Ông Bùi Tấn Tài (phó tổng giám đốc Ngân hàng ACB): Đáng lẽ phải cân nhắc kỹ

    Trong thời gian tới, ACB không có khả năng tiếp tục cho vay lĩnh vực này, do dư nợ cho vay kinh doanh CK của ACB đã vượt quá tỉ lệ 3% tổng dư nợ. Khách hàng phản ứng và ngân hàng cũng gặp những khó khăn nhất định là điều không tránh khỏi. Qui định của NHNN tất nhiên phải tuân thủ thực hiện, nhưng lẽ ra chính sách này phải được cân nhắc kỹ trước khi ban hành.

    Tôi cho rằng cho vay kinh doanh CK là một dạng cho vay đặc biệt mà hầu hết ngân hàng đều có ?okịch bản? để xử lý khi gặp sự cố, đảm bảo an toàn. Do đó, NHNN phải khảo sát, xem xét từng ngân hàng để đưa ra mức khống chế dư nợ lĩnh vực này một cách phù hợp chứ không thể ?ocào bằng?. Ngoài ra, NHNN cũng nên cân nhắc thời điểm áp dụng, có lộ trình hợp lý để các ngân hàng có thời gian điều chỉnh.


    Nhiều ngân hàng đã và đang bắt đầu ngưng cho vay kinh doanh CK theo qui định của NHNN


    Ông Võ Hữu Tuấn (phó giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt chi nhánh TP.HCM): Coi chừng ?okinh nghiệm xương máu?

    Nhiều ngân hàng đã và đang bắt đầu ngưng cho vay kinh doanh CK theo qui định của NHNN. Do đó, trong thời gian tới cung CK trên thị trường tăng lên, do nhiều người bị buộc phải bán CP bằng mọi giá để trả nợ ngân hàng khi khoản vay đáo hạn, dẫn đến cung CK trên thị trường tăng và giá CK rớt... Trong thuật ngữ chuyên môn, người ta gọi hiện tượng này là ?oép bán? (force sell). Thị trường CK VN đã từng có ?okinh nghiệm xương máu? về hiện tượng ?oép bán? cách nay hơn hai năm, khiến giá CP trên sàn mất khoảng 40%.

    Ngay cả CP của Bảo Việt hiện nay cũng đang chịu áp lực rất lớn bởi qui định này, khi hạn chót đóng tiền mua cổ phần đợt đấu giá vừa qua đang đến gần mà ngân hàng lại ngưng cho nhà đầu tư CK vay tiền khiến họ buộc phải bỏ cọc không mua cổ phần Bảo Việt.

    Ông Phan Vũ Tuấn (phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán quốc tế VN - VISecurities): Cơ hội đầu tư CK bị thu hẹp

    Theo tôi biết, nhiều ngân hàng cổ phần hiện nay đều có dư nợ cho vay kinh doanh CK đã vượt mức 3% tổng dư nợ, cho nên việc khống chế tỉ lệ này dưới 3% (nếu được triển khai) chắc chắn sẽ gây tác động rất lớn đến thị trường CK trong thời gian tới. Bởi lẽ nguồn vốn đầu tư bị hạn chế, cơ hội tiếp tục đầu tư vào thị trường CK của nhiều nhà đầu tư bị thu hẹp do đồng vốn ít đi. Cầu CK trên thị trường giảm, trong khi ở chiều ngược lại, cung CK trên thị trường sẽ tăng mạnh do nhiều nhà đầu tư bán CP để trả nợ ngân hàng.

    Khi một khối lượng tiền rất lớn rút khỏi thị trường sẽ gây tác động xấu đến giá cả CP trên sàn cũng như ngoài sàn. Doanh thu và lợi nhuận của các công ty CK phụ thuộc vào khối lượng giao dịch của nhà đầu tư, nếu khối lượng giao dịch giảm, chắc chắn doanh thu và hiệu quả hoạt động của các công ty này cũng sẽ giảm theo. NHNN không nên ?oáp đặt? ngay qui định này khiến tất cả các đối tượng chịu tác động không kịp trở tay.

    Ông Huy Nam (chuyên gia CK): NHNN dựa vào đâu vậy?

    Tôi cho rằng trong phạm vi quyền hạn của mình và tùy vào đánh giá mức độ rủi ro đối với hoạt động cho vay kinh doanh CK của các ngân hàng trong hệ thống, NHNN có thể đưa ra những chính sách ngăn ngừa rủi ro, trong trường hợp này là khống chế dư nợ cho vay kinh doanh CK. Thời điểm mà NHNN đưa ra qui định này cũng không quá ?onhạy cảm?, thị trường không quá ?onóng? cũng không quá ?olạnh?, nên dù có tác động cũng không gây tác động lớn.

    Tuy nhiên, điều tôi băn khoăn là chẳng biết NHNN đã thực hiện việc thu thập số liệu cho vay lĩnh vực này đối với từng tổ chức tín dụng hay chưa, nếu có sự tổng hợp số liệu rồi thì việc phân loại các tổ chức này có được thực hiện không... Ngoài ra, một câu hỏi cũng khiến dư luận không thể không quan tâm là con số 3% dựa trên cơ sở nào để đưa ra...


    Qui định chưa có hiệu lực chính thức?

    Kể từ ngày 15-6, hầu hết các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM đều đã thông báo tạm ngưng cho vay kinh doanh CK, do dư nợ cho vay trong lĩnh vực này đã vượt quá mức khống chế 3%.

    Theo các ngân hàng này, biện pháp tạm thời được các ngân hàng áp dụng là thanh lý hợp đồng đối với những khoản vay đến hạn, yêu cầu khách hàng trả nợ chứ không cho gia hạn như trước đây. Họ cũng cho biết đã bắt đầu từ chối những khoản vay mới để đầu tư kinh doanh CK.

    Một số ngân hàng cho biết vẫn cho phép khách hàng cầm cố cổ phiếu để vay vốn sử dụng vào các mục đích khác như sản xuất, kinh doanh... với thời hạn cho vay không quá ba tháng.

    Tuy nhiên, chúng tôi được biết chỉ thị này (03) của thống đốc NHNN VN về ?okiểm soát qui mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh CK? - khống chế dư nợ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh CK không vượt quá 3% tổng dư nợ của tổ chức tín dụng - được ban hành từ cuối tháng 5-2007, nhưng đến nay vẫn chưa có hiệu lực chính thức bởi vì nó chưa được đăng công báo!



    Ông Lâm Hữu Hạnh (phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông): Đảo lộn tất cả kế hoạch

    Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cho tất cả các loại hình, từ cho vay mua nhà trả góp, mua xe trả góp, cho vay lĩnh vực xuất nhập khẩu cho đến lĩnh vực kinh doanh CK... Trong đó, theo kế hoạch của chúng tôi, mức dư nợ cho vay kinh doanh CK trong năm nay dự kiến khoảng 15% tổng dư nợ.

    Thế nhưng, việc NHNN đưa ra qui định khống chế tỉ lệ cho vay kinh doanh CK dưới mức 3% tổng dư nợ đã làm đảo lộn tất cả kế hoạch của chúng tôi và làm cho lợi nhuận của đơn vị chúng tôi bị giảm mạnh.

    Anh Huỳnh Đức Hùng (nhà đầu tư sàn ACBS): Mức khống chế quá thấp

    Tôi không hiểu tại sao NHNN lại khống chế dư nợ cho vay kinh doanh CK với tỉ lệ khá thấp như vậy. Qui định này không những hạn chế khả năng xoay xở đồng vốn của những nhà đầu tư, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thị trường. Nhà đầu tư buộc phải dè dặt hơn khi quyết định giao dịch CP.

    Ông Trần Phương Bình (tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á): Ảnh hưởng xấu đến nhiều đối tượng

    Cũng như nhiều tổ chức tín dụng khác, Ngân hàng Đông Á hiện có dư nợ cho vay kinh doanh CK vượt quá tỉ lệ 3%. Do đó, chúng tôi đã bắt đầu ngưng thực hiện các hợp đồng mới, đồng thời thông báo đến khách hàng về việc không gia hạn các hợp đồng vay đáo hạn. Dù muốn hay không, chúng tôi cũng phải tuân thủ đúng qui định của NHNN, nhưng quả thật chúng tôi cũng rất lúng túng khi có nhiều khách hàng phản ứng gay gắt. Qui định này của NHNN đã ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, trong đó có ngân hàng.

    Trong thực tế, hầu hết các khoản cho vay kinh doanh CK đều đã được các ngân hàng tính toán biện pháp đảm bảo an toàn. Hơn nữa, lãi suất cho vay lĩnh vực này cũng cao hơn mức lãi suất cho vay trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Một khi tỉ lệ cho vay này bị khống chế ở mức thấp, hiệu quả kinh doanh của nhiều ngân hàng sẽ bị giảm.

    Ngoài ra, hầu hết ngân hàng đều có chính sách cho CBCNV vay vốn để mua cổ phần ở những doanh nghiệp cổ phần hóa. Nếu việc khống chế cho vay kinh doanh CK cũng bao gồm khoản tín dụng này, chúng tôi càng gặp khó khăn hơn. Tóm lại, theo tôi, nếu thấy cần thiết, NHNN cũng có thể đưa ra chính sách can thiệp nhưng cần phải có thời gian, thông báo lộ trình rõ ràng để chúng tôi không rơi vào tình huống bị động

Chia sẻ trang này