Vì sao không thể giảm nhiều?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhtruc03, 29/08/2010.

1610 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 837 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Mối lo giấy lộn phát hành quá nhiều lơ lửng khiến nhiều người cho rằng không thể tăng mạnh, hoặc tăng sẽ bị củ xả ngay.
    Tuy nhiên, đã lộ ra nhiều mã cổ tức cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng.
    Như vậy dòng tiền sẽ tập trung vào cổ phiếu tốt, tránh xa cổ phiếu lởm. Và mã nào tăng vẫn tăng, mã nào giảm vẫn giảm.
    Ăn thua là mình chọn đúng mã
  2. chuateck

    chuateck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    pác mua đi để lĩnh cổ tức, cp xuống đấy pác
  3. tuyetroisamac

    tuyetroisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Phân tích cung cầu cho thấy, lực bán tiếp tục giảm (tổng lượng cổ phiếu bán ra chỉ đạt hơn 1300 tỷ), tuy vậy bên mua cũng không mặn mà và giảm còn 1500 tỷ. DIễn biến cung cầu cho thấy thị trường đã khả quan hơn. Lực bạn cạn kiệt cho thấy áp lực buột phải bán cổ phiếu gần như không còn. Vấn đề của thị trường còn lại đang trông vào lực mua. Vấn đề đáng chú ý là sau một tin đồn cực xấu, lực cầu tăng mạnh trở lại. Đây là hiện tương tung tin mua giá thấp.
    Thị trường CK Mỹ tăng mạnh sau bài phát biểu sẽ tăng kích thích kinh tế của FED. Trái phiếu Chính phủ Mỹ phát hành thành công dễ dàng với lãi suất cực thấp (0.85%). Điều này cho thấy nguy cơ suy thoái kinh tế kép gần như không thể diễn ra. Theo phân tích của BST Group vài tuần trước đây, quý 3 sẽ không có nhiều thông tin hỗ trợ, do đó việc giảm điểm của TTCK Mỹ là một diễn biến thường thấy. Đây là một chu kỳ giảm bình thường và TTCK Mỹ sẽ tăng lại khi chỉ số DJ chạm mốc kỹ thuật 10,000 điểm. Dự đoán DJ sẽ còn giao động hẹp từ 10,000 – 13,000 điểm.
    Thông Tin trong nước đã hé lộ đôi chút khả quan khi GDP tăng trưởng mạnh. Sự thoái vốn của các tập đoàn Quốc doanh sẽ được đặt ra theo lộ trình và không được bán bằng mọi giá. Nhiều cty kéo dài thời gian phát hành giảm áp lực lên giá cổ phiếu. Ngoài ra những thông tin khác vẫn chưa có vấn đề gì nổi trội. Thông tư 13 đang được rà soát, thời gian rà soát càng kéo dài cho dự đoán sự thay đổi nội dung càng nhiều. Mọi vấn đề của thị trường hiện nay phụ thuộc vào dòng tiền đầu cơ. Dòng tiền này đã bắt đầu đỗ vào thị trường tạo bệ đỡ cho hai phiên tăng điểm vằ qua.
    Kết luận: VN-Index tạm thời ổn định trên mốc 420 điểm. Khả năng VN-Index tăng điểm là rất cao trong tuần sau.
    Khuyến nghị: Theo khuyến nghị của BST Group, xem như quý NĐT đã mua vào ít nhất 70% cổ phiếu. 30% tiền còn lại dùng làm đòn bẩy ngắn hạn. Không nên bán khi thị trường tăng.
    Lưu ý: Người thua lỗ nặng không phải là người mua ngay đỉnh, mà chính là những người bắt đáy mua lại của người cắt lỗ. Người lãi cao cũng không phải là người bắt đáy thành công mà là người mua lại của người bắt đáy chốt lãi. Do đó nếu VN-Index bật dậy thời điểm này không nên bán vội.


    CHÚC MỪNG CÁ BÁC ĐANG CÂM CỔ NHÉ NGÀY LÊ LÀ NGÀY VUI MỪNG [r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. pqh_btmd

    pqh_btmd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>
  5. tuyetroisamac

    tuyetroisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0


    TCS ĐỆ NHẤT P/E THÂP NGÀNH TỐT OK.......[r2)][r2)][r2)]=D>
  6. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Vùng 450 trở xuống là hợp lý để múc. Dĩ nhiên là càng thấp thì múc càng ngon. Cứ theo tiêu chí, có cổ tức tiền mặt cao hơn lãi suất ngân hàng là ổn, nếu có tèo thì cũng không cần phải bán
  7. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    [r2)][r2)][r2)]
  8. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tất cả đều tăng mạnh với khối lượng giảm mạnh không hẳn là điều tốt.
    Ngày mai cổ phiếu bắt đáy giá rẻ về tài khoản, nên mua hôm nay chưa hẳn đã tốt bằng mua ngày mai.
    Tất cả các mã tốt xấu đều tăng, làc cơ hội để những người tỉnh táo bán mã xấu, mua mã tốt.
    Lưu ý là vùng dưới 450 vẫn là vùng múc tốt cho đầu tư dài hạn.
    Không tăng mạnh vì lo củ xả do giấy lộn in ra quá nhiều, nhưng nếu về 400 thì những người thận trọng cỡ như bố TS. Đinh Thế Hiển cũng phải tham rồi.
    Do vậy, theo em sẽ không có 3xx đâu mà sợ.
    Trên quan điểm đầu tư dài hạn thì nếu về 3xx càng mừng, vì càng múc được giá rẻ.

    Tóm lại, vẫn đang là vùng múc, theo tiêu chí sau:
    - Hose sắp tăng giờ giao dịch => tiền rút từ Hà Nội vào SG.
    - Bà con sợ giấy lộn => Tiền chuyển từ những mã đang in giấy lộn sang những mã không in giấy lộn
    - Bà con sợ CP ngân hàng => tiền rút khỏi đây đổ sang ngành khác, trừ CTG theo lời anh Hùng nổ là sẽ 8x
    - Tiền rút khỏi CP chứng khoán, trừ mấy con chim nhợn khả năng ít bị lõm như HSC chim nhợn từ đầu quý 2 rằng Vni về 3xx
    - Tiền rút khỏi những mã có nhiều tổ chức nhảy vô lướt sóng do bà con teo, không phải vì trình kém mà vì ít đạn bắn không lại.
    - Tiền rút ra khỏi những mã bơm thổi... cháy tài khoản, đổ vào những mã cơ bản tốt (nếu tèo cũng còn ăn được cổ tức)
    Tóm lại là ở đâu tiền rút ra thì lõm, tiền bơm vào thì lồi.
    Đoán được dòng tiền chảy vào những mã nào, sẽ thắng

Chia sẻ trang này