Vì sao VN-Index đảo chiều chóng mặt?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sydguy, 21/04/2007.

4294 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 23:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 376 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. sydguy

    sydguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vì sao VN-Index đảo chiều chóng mặt?

    Các nhà đầu tư chẳng biết đường nào khi những tưởng TTCK có thể sớm hồi phục. Vì sao VN- Index lên xuống thất thường?


    Khi VN-Index quay trở lại mức hơn 1.000 điểm hôm 18/4 khiến các nhà đầu tư nghĩ rằng TTCK có thể hồi phục sớm, nhưng phiên cuối tuần 20/4, VN-Index lại xuống đến mức thấp nhất trong 3 tháng qua, chỉ còn 968,88 điểm!

    Chuyên gia chứng khoán Huy Nam nhận định: ?oTôi cho rằng lên xuống quá nhanh và chênh lệch lớn như vậy là không ổn định và thiếu bền vững, chỉ cần một vài thông tin tác động đến tâm lý các nhà đầu tư cá nhân là thị trường lại quay ngoắt 100%?.

    Người trong cuộc - nhà đầu tư Nguyễn Ngọc Thắng (sàn SSI TPHCM) cho biết: ?oChơi chứng khoán từ năm 2003 nhưng TTCK cứ thất thường kiểu này tôi cũng lo, mới vừa nghe hàng loạt công ty lớn như: Vietcombank, BIDV, Incombank, Habubank, Hòa Phát, Bảo Việt, Mobifone sẽ IPO và lên sàn 2,3 tháng nữa, dân đầu tư lại ào ạt bán sau khi đổ xô mua vào chỉ hai phiên trước?.

    Ông Thắng nói thêm: ?oMay mà quy định 3 ngày sau mới được bán CP vừa mua nếu không các nhà đầu tư còn bán dữ dội nữa?.

    Còn nhà phân tích chứng khoán Bùi Huy Tùng thì đưa ra nguyên nhân: ?oTrong một thời gian ngắn có quá nhiều Cty trả CP bằng cổ tức, phát hành thêm CP, tăng vốn điều lệ nên các nhà đầu tư không thể tiêu thụ nổi và giá giảm là tất yếu?.

    Ông Tùng thống kê trong số 107 Cty đang niêm yết tại sàn TPHCM, có gần 80 Cty không trả cổ tức bằng CP thì cũng tăng vốn hay phát hành thêm với giá ưu đãi quá nhiều trong vòng 3,4 tháng. Có lẽ việc nhà đầu tư gần đây thờ ơ dần với CP thưởng, CP ưu đãi là điều mà các Cty phải tham khảo khi muốn phát hành thêm CP với khối lượng lớn?.

    Chưa hết, Phó GĐ một Cty chứng khoán còn bức xúc: ?oLẽ ra khi thị trường có dấu hiệu cầu thấp đi và cung dội về, các cơ quan quản lý phải điều chỉnh, chẳng có ai đi mua hàng mà chủ hàng vừa cảnh báo giá đang quá cao vừa thông báo sắp có rất nhiều hàng mới rẻ, bền, tốt cả?.

    Ông này đem hình ảnh các hãng xe hơi, điện thoại, TV... phải giảm giá, thậm chí bán như cho hàng cũ khi hàng mới tung ra thị trường. Rồi khi thấy khách hàng không thèm mua nữa lại hoảng hốt chữa cháy cho rằng hàng cũ vẫn còn tốt chán, hàng còn phải hoàn chỉnh nhiều mới bán được.

    Một so sánh hơi khập khiễng nhưng phần nào giải đáp được câu hỏi vì sao VN-Index thất thường. Trong tháng 3,4, gần 30 phiên đấu giá cổ phần liên tục diễn ra từ Bắc vào Nam với số lượng hàng trăm triệu cổ phiếu, nhiều phiên ế ẩm đến mức phải tổ chức lại.

    Không quá nhiều so với TTCK VN nhưng trong lúc thị trường đang ảm đạm như thế này thì có nên đấu giá quá nhiều như vậy không?

    TS Thiệu Quang Thắng băn khoăn: ?oCó thể UBCKNN làm vậy để hạ nhiệt nhưng lạm dụng quá tôi e rằng có tác động không tốt đến thị trường, chưa kể các công ty có cổ phần đấu giá không đạt được mục tiêu đề ra?.
    Vừa qua các quỹ lớn, đầu tư dài hạn vẫn ?ochờ thời?, mua vào nhiều rồi bán ra ngay chính là các tổ chức đầu tư ngắn hạn. Họ cùng với nhà đầu tư cá nhân ?ovờn nhau? đã góp phần lớn khiến cho VN-Index lên xuống thất thường.

Chia sẻ trang này