Vì sao VNI sẽ tăng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi newsways, 11/09/2008.

6876 người đang online, trong đó có 1216 thành viên. 15:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1263 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Vì sao VNI sẽ tăng

    Hiện nay các bác đang băn khoăn thị trường sẽ tăng hay giảm vào những phiên tiếp theo trong tháng 9 và tháng 10, tôi tạm điểm qua một vài tin tức
    - Vụ hai ngân hàng Fannie Mae và Freddie Mac của Mỹ đã được Bộ tài chính tiếp thu xử lý - về mặt thị trường là thông tin bất lợi nhưng tâm lý của đa số người dân đóng thuê của Mỹ đã cảm thấy phần nào an lòng vì những căn nhà họ mua thế chấp sẽ không bị thu hồi ngay và có triển vọng có thể thu xếp được.
    - Vụ ngân hàng Lehman của Mỹ mới bị đẩy ra khỏi bảng xếp hạng s&p 500 đã tạo dấu ấn tốt cho ttck NY. Mức hồ hởi của nhà đầu tư Mỹ đã cóp hần phục hồi.
    - Giá xăng dầu thế giới qua mua bán option lúc 5h00 sáng nay là ~ $103 /thùng sau khi tuyên bố cắt giảm sản lượng của OPEC cho thấy mức triển vọng kinh tế của khu vực doanh nghiệp đang có khuynh hướng tăng do động thái đẩy mạnh sản xuất sau thời gian dài chịu áp lực giái dầu cao. Theo đánh giá của Blommberg thì thị trường NY tăng gần đây là do các nhà đầu tư đánh giá giá năng lượng đã rẻ rất nhềiu so với suy tính của họ.
    - Giá vàng thế giới sáng nay còn khoảng $750/troy ounce làm cho giá vàng trong nước chịu áp lực giảm theo.
    - Chi phí năng lượng cho 1 đồng GDP tăng của VN quá lớn vẫn còn là thách thức tác động lên doanh nghiệp.
    - VNI từ điểm 366 đến nay 27aug là 561 tăng 53%, tính đến thời điệm này 09h35 ngày 11sep là 498 vẫn còn tăng 36% sau 4 ngày giảm cho thấy việc điều chỉnh để đi lền là cần thiết. Gần đầy trong các topic tôi vẫn comment là VNI phải giảm mạnh 3-4 phiên với khoảng 20% thì VNI sẽ tăng mạnh trở lại. Mấy hôm nay thì giảm quá nhẹ và hôm nay thì giảm khá mạnh cho thấy VNI đang đi đúng xu hướng.
    Vo81i những lý do đó tôi cho rằng VNI sẽ tăng trở lại trong 2 phiên tới để vượt đỉnh cũ. Sự bền vững xu hướng tăng của VNI sẽ chỉ tốt khi trong quá trình tăng bị điều chỉnh để tìm lực đẩy và VNI sẽ sớm tìm thấy tên của mình tại đỉnh 600
  2. meobeo2007

    meobeo2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Đồng quan điểm với bác
  3. TRUNGGEN

    TRUNGGEN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Đã được thích:
    17
    VN tăng chỉ với một lý do duy nhất, đến đáy rồi sẽ tăng lại. Thế thôi.
  4. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Bỏ mịa. Thế này thì sống thế đíu nào được hết WB lại đến Economist

    http://www.tuanvietnam.net//vn/tulieusuyngam/4771/index.aspx

    The Economist: "Rủi ro tiềm ẩn ở cơ cấu kinh tế Việt Nam"
    10/09/2008 10:00 (GMT + 7)

    Một thành viên của tập đoàn The Economist (Anh) ?" hãng nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) - vừa ra hai bản báo cáo quan trọng về Việt Nam: một là báo cáo tổng quan quốc gia, hai là báo cáo đánh giá độ rủi ro của nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, EIU "chấm" điểm tồi nhất, tức xác định mức rủi ro cao nhất, ở lĩnh vực ngân hàng và ở cơ cấu kinh tế của Việt Nam

    Năm nay GDP sẽ tăng 6,2%

    EIU đưa ra một số dự đoán: GDP sẽ tăng 6,2% năm 2008 và giảm xuống còn 5,9% năm 2009 ?" là mức thấp nhất trong vòng một thập niên qua, hệ quả của việc tiêu dùng suy giảm. Đầu tư cũng tăng chậm hơn do ảnh hưởng của các điều kiện tín dụng bị thắt chặt và suy thoái trên thị trường chứng khoán.

    Bù lại, tin tốt lành là lạm phát (được EIU dự đoán ở mức 25% năm nay) sẽ hạ dần vào năm 2009, xuống còn 15,2%.

    Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) vẫn ổn định, nửa đầu năm nay đạt tới 31,6 tỷ USD, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

    EIU nhận xét, Chính phủ Việt Nam ý thức rất rõ về những tổn hại mà lạm phát gây ra cho nền kinh tế cũng như cho toàn xã hội, do vậy đã thắt chặt chính sách tiền tệ và cắt giảm đầu tư công. Đó là việc làm đúng đắn.

    Tuy thế, chính quyền vẫn cần có thêm nhiều động thái để hạn chế các rủi ro tiềm ẩn, mà một trong số các động thái đó là tạo sự linh hoạt hơn nữa trong chế độ tỷ giá.

    Và những rủi ro?

    Trước hết là rủi ro về tiền tệ. Thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam 12 tháng qua ?ongốn? tới 12,7% GDP (so với mức trung bình chỉ có 1,6% GDP của các nước đang phát triển khác trong khu vực).

    EIU cũng cảnh báo, chừng nào hệ thống tỷ giá cố định giữa VND và USD còn được duy trì, thì chừng đó, kinh tế Việt Nam còn có nguy cơ chịu ảnh hưởng của những cú sốc từ bên ngoài. Hệ thống tỷ giá hiện nay đang gây ra nhiều điểm bất cân bằng trong nền kinh tế.

    Rủi ro lớn, theo EIU, nằm ở khu vực ngân hàng. Nợ khó đòi tiếp tục gia tăng do gánh nặng lãi suất đè lên người đi vay và do việc cho vay vẫn còn chịu ảnh hưởng của các quyết định về chính trị thay vì dựa trên những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tài chính. EIU cho rằng hoạt động của hệ thống ngân hàng như vậy làm nguy cơ về khủng hoảng tiền tệ hoặc khủng hoảng nợ luôn tiềm ẩn.

    Tính điểm cho lĩnh vực ngân hàng: Từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay, điểm của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng đã tăng đều từ 60 lên 70 (trên 100), xếp hạng CCC. Trong khi điểm của các nước châu Á nói chung giữ ổn định ở mức hơn 45 một chút. Như vậy là rủi ro trong hệ thống ngân hàng của Việt Nam quá cao so với khu vực.

    Nguy cơ lớn nhất: suy giảm sức cạnh tranh

    Điều này xuất phát từ cơ cấu kinh tế. Xét về độ rủi ro, EIU "chấm" cơ cấu kinh tế của Việt Nam ở mức CCC.

    Họ đánh giá rằng trong những năm qua, Việt Nam đã tiến hành nhiều thay đổi về cấu trúc nền kinh tế, theo hướng thu hẹp nông nghiệp và khuyến khích đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp. Tuy nhiên, nền kinh tế hiện nay đang tỏ ra cực kỳ nhạy cảm với các xu hướng trong mậu dịch thế giới.

    Giá trị thương mại quốc tế năm nay được dự đoán là 6,1%, giảm so với mức 7,3% của năm 2007. Điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới Việt Nam.

    Ngoài ra, khi mà chi phí nhân công thấp vẫn là thế mạnh cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, những ngành xuất khẩu mạnh vẫn là ngành sử dụng nhiều lao động, thì sức cạnh tranh của Việt Nam trong những năm tới là rất đáng lo ngại, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc.

    Kết luận của EIU trong báo cáo đánh giá rủi ro là một đánh giá chung về độ rủi ro của quốc gia: Việt Nam hiện được xếp hạng B.

    EIU thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro về 100 thị trường "đang nổi lên" (trong dó có Việt Nam) và 20 quốc gia thuộc khối OECD. Điểm được chấm theo thang từ 0 đến 100. Điểm càng cao nghĩa là độ rủi ro càng cao.

    Khi xếp loại, dải điểm này được chia thành 10 nhóm theo mức rủi ro tăng dần: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D.


    Đoan Trang
  5. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Trưa nay sau phiên giao dịch, tôi đã xem lại dữ liệu FA và các mã chủ chốt thấy chậm nhất thứ 2 ngày 15sep VNI sẽ đảo chiều nhưng chưa mạnh, các bác có thể chọn vài mã có PE < 10 - lưu ý là VNI đang trong dải tần short wave.
  6. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    binhlt_sodc:

    Theo nhậnđịnh chủ quan của có 3 lý do để CP quyết định giảm giá xăng dầu ngày mai:

    1. Mặc dù OPEC đã thông báo cắt giảm sản lượng khai thác dầu những giá dầu TG vẫn giảm. Hiện nay, vẫn đang dưới 100US mà CP đã hứa khi nào giá dầu thế giới xuống dưới 100USD thì CP sẽ giảm giá xăng dầu.

    2. Chỉ số giá tiêu dùng sẽ được tính đến trước ngày 15 hàng tháng, mà CP cũng muốn CPI tháng 9 là một con số đẹp để nhân dân thấy nỗ lực kìm chế lạm phát của CP hiện nay có kết quả. Do đó chỉ còn ngày mai nữa để giảm giá xăng dầu vì thứ 2 đã là ngày 15 rồi.

    3. VNI giảm gần 100 points só với lúc đỉnh, nếu tiếp tục giảm nữa thì sẽ tạo tâm lý hỗn loạn trong giới đầu tư CK. Mà điều này chắc chắn CP không muốn một tý nào vì như thế mọi nỗ lực của CP vực dậy thị trường sẽ đổ xuống sông hết.

Chia sẻ trang này