VID - Hàng cơ bản tốt giá rẻ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HDtiensinh, 25/07/2012.

6360 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 09:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1262 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. brabois

    brabois Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    3.114
    NHNN yêu cầu báo cáo tình hình lãi suất bằng đồng Việt Nam (24/07/2012)
    Ngày 24/7/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4533/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo tình hình lãi suất bằng đồng Việt Nam.

    Theo đó, để nắm bắt tình hình lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phục vụ cho việc điều hành chính sách tiền tệ, NHNN đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo tình hình lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam (theo 2 biểu đính kèm).

    NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo tình hình lãi suất nêu trên về NHNN (Vụ Chính sách tiền tệ) định kỳ trước 15h ngày thứ 5 hàng tuần.

    Văn bản này thay thế văn bản số 2757/NHNN-CSTT ngày 9/5/2012 của NHNN về báo cáo tình hình lãi suất bằng đồng Việt Nam.

    SN
  2. baohan2k

    baohan2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Đã được thích:
    0
  3. brabois

    brabois Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    3.114
    oanh nghiệp [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] Email Print
    Thứ Năm, 26/07/2012 - 07:35
    Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho

    (DĐDN) - Quay vòng vốn nhanh là một trong các yếu tố quan trọng để doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. Do đó, nếu hàng tồn kho tăng cao thì doanh nghiệp bị ách tắc dòng luân chuyển vốn và khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ. Tình trạng này là một trong những nguyên nhân chính đẩy doanh nghiệp lâm vào tình trạng bi đát, thậm chí giải thể, phá sản.
    Mặt khác, việc tồn kho nhiều hàng hóa còn có thể tạo ra một loạt các phản ứng dây chuyền ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế và đời sống xã hội, trực tiếp tác động đến chất lượng bữa cơm hàng ngày của hàng chục triệu gia đình người lao động.
    Vấn nạn hàng tồn kho
    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm 2012 đến nay, chỉ số hàng tồn kho liên tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2011. Đỉnh điểm là vào tháng 3 năm 2012, chỉ số này tăng lên đến mức kỷ lục 34,9%, trong khi chỉ số của cùng kỳ năm 2011 chưa đầy 20%. Mặc dù sau đó, chỉ số này đã có xu hướng giảm với 32,1% vào tháng tư, 29,4% vào tháng năm nhưng vẫn khá cao so với cùng kỳ năm 2011. Không những tăng cao, chỉ số này lại tăng trưởng lệch với sự tập trung quá cao vào các ngành nhạy cảm ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng như: xây dựng, xi măng, sắt thép, phân bón, thực phẩm... Tính đến ngày 01/6/2012, có thể tổng kết được một số ngành hàng có chỉ số tiêu dùng tăng ở mức đáng báo động như: sản xuất giấy nhăn và bao bì tăng 130%; sản xuất xe có động cơ tăng 116,7%; chế biến và bảo quản rau quả tăng 113,3%; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 78,7%; sản xuất các sản phẩm khác từ plastic tăng 59,6%; sản xuất các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào tăng 41,4%; chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản tăng 30,5%; sản xuất xi măng tăng 29,3%; xay xát và sản xuất bột thô tăng 25,9%.
    Dự đoán, tình trạng tồn kho sẽ ngày càng xấu đi do nguồn cung hàng hóa trên thị trường hiện rất dồi dào nhưng tổng cầu có xu hướng giảm. Tính đến tháng 6 năm 2012, mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng sáu đã bắt đầu giảm phát ở mức -0,26% sau 38 tháng liên tục tăng ở ngưỡng dương nhưng chỉ số niềm tin tiêu dùng Việt Nam trong quý I/2012 đã hạ xuống mức thấp nhất kể từ quý III/2010. Điều này cho thấy, người dân đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu.
    Doanh nghiệp gặp khó
    Lượng hàng tồn kho tích lũy lớn trong bối cảnh thị trường tiêu thụ ngày càng bị thu hẹp sẽ làm tăng tỷ lệ ứ đọng hàng tồn kho và đẩy doanh nghiệp vào tình thế vô cùng khó khăn. Trên thực tế, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, số lượng doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ phải giải thể hoặc ngừng hoạt động lên tới 5.297 doanh nghiệp. Theo kết quả điều tra chọn mẫu 9.331 doanh nghiệp trên cả nước về thực trạng và tình hình khó khăn của khu vực doanh nghiệp, từ thời điểm 01/01/2011 đến 01/4/2012, số doanh nghiệp bị phá sản, giải thể và ngừng sản xuất, đang hoàn thành thủ tục phá sản, giải thể (gọi chung là doanh nghiệp phá sản, giải thể) lên đến 784 doanh nghiệp, chiếm đến 8,4% tổng số tham gia điều tra, trong đó có đến 14,7% doanh nghiệp phá sản, giải thể do không tiêu thụ được sản phẩm và 28,2% doanh nghiệp thiếu vốn để sản xuất kinh doanh cũng bắt nguồn từ việc hàng hóa tiêu thụ chậm.
    Bên cạnh đó, việc tồn kho còn dẫn đến gia tăng tình trạng nợ đọng thuế. Chỉ tính riêng trong quý I năm 2012, số thuế chưa thu được đã lên tới gần 38.000 tỷ đồng. Việc nợ thuế sẽ gia tăng sức ép cho doanh nghiệp do nghĩa vụ thuế bị gia tăng bởi các khoản phạt chậm nộp thuế và phần nào cũng gây thiếu hụt khoản chi “giải cứu” doanh nghiệp. Chính vì vậy, nếu không có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho thỏa đáng thì tình trạng ứ đọng hàng hóa sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn đưa càng nhiều doanh nghiệp tới chỗ bế tắc, thậm chí giải thể, phá sản và cũng sẽ làm lao đao đời sống của hàng triệu người lao động.
    Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
    Nhằm giải quyết tận gốc “nỗi lo” này, các chuyên gia cho rằng nên tổ chức lại công tác xúc tiến thị trường ở tầm quốc gia và tầm doanh nghiệp để vừa nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại vừa mở rộng tác dụng quảng bá.
    Đồng thời nâng cao vai trò của Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội bán lẻ, VCCI trong việc thiết lập và củng cố mối liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất và phân phối nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa nhưng giảm được chi phí đầu tư cho hoạt động phân phối. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò cầu nối của các tổ chức này trong việc hỗ trợ thông tin xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, tìm kiếm các thị trường mới, đa dạng hóa mặt hàng tại các thị trường truyền thống…
    Ngoài ra cần nên đẩy mạnh tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua các hội chợ, khu dân cư, chương trình văn hóa – nghệ thuật thu hút đông đảo khán giả.
    Tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ thuế, giảm lãi suất cho vay; Ban hành các cơ chế hợp lý để doanh nghiệp được thế chấp bằng hàng tồn kho để vay vốn khôi phục sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo yêu cầu về an toàn tín dụng cho hệ thống ngân hàng…
  4. brabois

    brabois Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    3.114
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

    gia qua re ae oi
  5. baohan2k

    baohan2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Đã được thích:
    0
  6. brabois

    brabois Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    3.114
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    tau roi chung chuyen banh thoi .=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  7. brabois

    brabois Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    3.114
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  8. brabois

    brabois Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    3.114
    Lãi suất cho vay có thể xuống dưới 10%


    8:24 AM, 29/07/2012
    (Chinhphu.vn) – Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, nếu CPI năm nay giảm xuống dưới 7%, lãi suất huy động có điều kiện để tiếp tục giảm xuống dưới 8%, vào năm tới một số khoản cho vay ưu đãi có thể giảm xuống dưới 10%.

    [​IMG]
    NHNN cam kết duy trì ổn định cho vay tái cấp vốn 10% cho các ngân hàng thương mại trong thời gian 1 năm.
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đưa ra nhận định nói trên tại hội nghị “Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh” được tổ chức ngày 28/7. Các đại biểu dự hội nghị đánh giá thời gian qua, Chính phủ, NHNN đã có rất nhiều các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, duy trì, ổn định và phát triển sản xuất. NHNN đã ban hành hàng loạt cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng.
    Cho đến nay, các chính sách nói trên đã và đang phát huy tác động tích cực đến thị trường tiền tệ và các hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Vốn tín dụng được tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ và đặc biệt là 4 nhóm lĩnh vực ưu tiên với tổng dư nợ cho vay 4 nhóm đối tượng này đạt 26.612 tỷ đồng.
    Với việc tín dụng đã có tín hiệu tăng trưởng trở lại, các tổ chức tín dụng đã và đang thực hiện các gói hỗ trợ, với lãi suất ưu đãi 11%-13% cho các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời các ngân hàng đang tích cực thực hiện việc cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp, đã đạt khoảng 10.000-12.000 tỷ đồng trong tháng 6/2012.
    Trên cơ sở sự đồng thuận của các ngân hàng thương mại và chỉ đạo của Thống đốc NHNN về điều chỉnh giảm lãi suất tiền vay tối đa 15%, đến nay khối ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần đã điều chỉnh cơ bản dư nợ cũ về lãi suất tối đa 15%/năm.
    Về phía ngân hàng, theo ông Phan Huy Khang, Tổng Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), tất cả các chi nhánh của Sacombank đều đã giảm các khoản lãi vay cũ về 15% từ ngày 15/7 với tổng dư nợ hơn 8.000 tỷ đồng. Riêng tại TP Hồ Chí Minh, ngân hàng đã dành hơn 1.500 tỷ đồng để giãn nợ cho doanh nghiệp.
    Tương tự, ông Phạm Quang Tùng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) cho biết, đến nay BIDV đã rà soát 28.000 khoản vay để đưa về lãi suất 15%/năm, hiện chỉ còn 6 khoản vay có lãi suất trên 15% vì dính đến nợ xấu. BIDV đang cố gắng cơ cấu lại để đưa mức lãi suất về 15% theo quy định và xác định giảm 20% lợi nhuận so với năm 2011 để hỗ trợ doanh nghiệp.
    Tuy nhiên, theo đại diện các hiệp hội ngành hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay vẫn tồn tại những khó khăn, trong đó, một trong những khó khăn lớn nhất là nguồn vốn và những vấn đề liên quan đến vốn vay ngân hàng như lãi suất, kỳ hạn nợ, cơ cấu nợ, điều kiện cho vay… Đại diện các doanh nghiệp đề nghị cần tiếp tục giảm lãi suất xuống trong khoảng 12%-13%/năm, có các giải pháp thiết thực hơn nữa hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho…
    Hoan nghênh các ngân hàng đã có nhiều nỗ lực thực hiện việc cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp, từng bước giảm lãi suất cho vay, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhận định: Nếu CPI năm nay giảm xuống dưới 7%, lãi suất huy động có điều kiện để tiếp tục giảm xuống dưới 8%, vào năm tới một số khoản cho vay ưu đãi có thể giảm xuống dưới 10%.
    Theo Thống đốc, sự khơi thông dòng vốn tín dụng, kích thích tăng trưởng kinh tế đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều cấp, nhiều ngành. Trong đó, NHNN đã và đang triển khai hàng loạt các giải pháp để tích cực thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tái cấu trúc nền kinh tế.
    NHNN cam kết tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ như duy trì ổn định cho vay tái cấp vốn 10% cho các ngân hàng thương mại trong thời gian 1 năm; cấp đủ vốn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và nông thôn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các công trình trọng điểm; xuất nhập khẩu; tăng cường giải quyết nợ đọng.
    NHNN cũng sẽ kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp…
  9. brabois

    brabois Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    3.114
    day roi ae oi mua vao thoi [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. brabois

    brabois Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Đã được thích:
    3.114
    ;l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Chia sẻ trang này