Việt – Mỹ tiến gần tới một “FTA ngầm”: Cơ hội vàng cho doanh nghiệp và dòng vốn ngoại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Memin, 05/04/2025.

4320 người đang online, trong đó có 487 thành viên. 11:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2570 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. Memin

    Memin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    197
    Việc Việt Nam sẵn sàng đàm phán đưa thuế nhập khẩu hàng Mỹ về 0% không chỉ là một động thái ngoại giao – đó là tín hiệu cho một bước ngoặt chiến lược trong quan hệ thương mại song phương. Khi Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định lập trường này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, giới đầu tư cần hiểu đây là nền móng cho một “hiệp định thương mại tự do không chính thức” giữa hai quốc gia – thứ có thể tạo ra cú hích mạnh mẽ cho dòng chảy hàng hoá, vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ từ Mỹ vào Việt Nam.



    Tín hiệu này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang tìm cách củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch, trong khi Mỹ cũng đang đẩy mạnh đa dạng hóa đối tác thương mại ngoài Trung Quốc. Nếu lộ trình cắt giảm thuế thực sự thành hiện thực, không chỉ doanh nghiệp Mỹ được hưởng lợi – mà chính các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ tận dụng được làn sóng đầu tư mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch, sản xuất thiết bị y tế, và nông sản chất lượng cao.

    “Thuế 0%” – một nước cờ chiến lược

    Trong cuộc điện đàm ngày 4/4, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Điểm nhấn đặc biệt là cam kết sẵn sàng đàm phán để đưa mức thuế nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ về 0% – một bước đi táo bạo nhưng đầy tính toán chiến lược từ phía Việt Nam. Trong ngắn hạn, đây là cách thể hiện thiện chí mạnh mẽ nhằm duy trì sự ủng hộ từ Mỹ trong các vấn đề kinh tế, an ninh và công nghệ. Nhưng về dài hạn, động thái này có thể đặt nền móng cho một trật tự thương mại mới giữa hai quốc gia.

    [​IMG]

    Điều này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đối thoại giữa chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp – hiệp hội ngành nghề đang gia tăng, như cuộc họp do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cũng trong ngày 4/4, nhằm rà soát các rào cản thuế quan với Mỹ. Điều đó cho thấy cam kết chính trị đã bắt đầu được “hiện thực hóa” thành hành động cụ thể.

    Những ngành nào có thể hưởng lợi?

    Nếu thuế nhập khẩu hàng Mỹ thực sự giảm về 0%, các lĩnh vực như dược phẩm, thiết bị y tế, nông sản chất lượng cao, công nghệ phần cứng, và năng lượng sạch từ Mỹ sẽ có cửa rộng vào thị trường Việt Nam. Nhưng mặt khác, điều đó cũng mở ra cơ hội vàng cho các doanh nghiệp trong nước: từ phân phối, dịch vụ hậu cần, đến liên doanh – liên kết với các nhà cung cấp Mỹ. Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất có thể chứng kiến làn sóng FDI mới từ Mỹ, với ưu tiên đặt nhà máy ở Việt Nam để hưởng lợi từ chi phí thấp, thị trường ASEAN và môi trường chính trị ổn định.

    Cơ hội đầu tư không chỉ ở thương mại



    Với lời mời chính thức từ Tổng Bí thư Tô Lâm và phản hồi tích cực từ Tổng thống Trump, một chuyến thăm cấp cao trong tương lai gần có thể là chất xúc tác mạnh mẽ cho thị trường. Giới đầu tư nên theo dõi sát các tín hiệu chính sách và dòng vốn liên quan tới: bất động sản khu công nghiệp, logistics, cổ phiếu nhóm FDI hưởng lợi, cũng như các doanh nghiệp có khả năng làm đối tác phân phối – dịch vụ cho hàng hóa và công nghệ Mỹ.

    Thuế nhập khẩu 0% không phải là một con số – đó là chỉ báo cho một giai đoạn hợp tác chiến lược sâu rộng hơn. Nhà đầu tư nên coi đây là “điểm khởi phát” của chuỗi thay đổi lớn về cấu trúc dòng vốn, chuỗi cung ứng và cơ hội thị trường giữa Việt Nam – Mỹ trong thập kỷ tới.
    https://ishareinvest.com/vi/insights/market-insights/2025/04/viet-my-tien-tan-toi-FTA-mien-thue/
    thatha_chamchi, knd2011nhanmap2004 thích bài này.
  2. Memin

    Memin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    197
    Việt Nam có thể là “át chủ bài” trong chiến lược thương mại mới của Trump
    05-04-2025, 00:32:24
    Một bước ngoặt quan trọng vừa hé lộ trong bàn cờ thương mại toàn cầu: Việt Nam có thể trở thành đối tác then chốt trong chiến lược đàm phán thuế quan mới của ông Donald Trump. Nếu đạt được thỏa thuận cắt giảm thuế xuống 0%, không chỉ cán cân thương mại Mỹ-Việt được điều chỉnh, mà nhiều doanh nghiệp đa quốc gia đang sản xuất tại Việt Nam – từ Nike đến Nintendo – sẽ được tháo gỡ nút thắt chi phí, tái củng cố chuỗi cung ứng đã bị ảnh hưởng bởi các mức thuế 46% thời gian qua. Với vai trò là trung tâm sản xuất thay thế Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại kéo dài, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội tái định vị mạnh mẽ trong chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhà đầu tư cần theo dõi sát động thái này, vì nó có thể mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp sản xuất, logistics, xuất khẩu tại Việt Nam và những doanh nghiệp Mỹ đang phụ thuộc vào chuỗi cung ứng tại khu vực này.

    1. Trump đánh tiếng, Việt Nam hưởng lợi
    Việc ông Trump công khai một cuộc gọi “rất hiệu quả” với Tổng Bí thư Tô Lâm không đơn thuần là xã giao. Nó là tín hiệu chiến lược. Trong bối cảnh ông Trump đang vận động cho nhiệm kỳ hai, khẩu hiệu “America First” vẫn chiếm vị trí trung tâm. Tuy nhiên, khác với cuộc chiến thương mại đầy đối đầu với Trung Quốc trước đây, lần này ông Trump có vẻ lựa chọn con đường linh hoạt hơn – thông qua đàm phán và hợp tác với các đối tác chủ chốt như Việt Nam.

    2. Việt Nam – điểm tựa sản xuất sau Trung Quốc
    Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 2017–2020 đã khiến hàng loạt tập đoàn công nghệ, dệt may, điện tử… dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam. Thực tế, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2017–2023. Việt Nam vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ tại Đông Nam Á vào năm ngoái. Nhưng chính điều này khiến nước này lọt vào tầm ngắm của chính sách áp thuế – với mức thuế 46% khiến chi phí sản xuất và xuất khẩu đội lên đáng kể.

    3. Tác động trực tiếp đến các tập đoàn lớn
    Nike – doanh nghiệp sản xuất hơn 50% giày và hơn 25% quần áo tại Việt Nam – đã đối mặt với mức chi phí mới đáng kể. Nintendo – vốn đã mở rộng sản xuất sang Việt Nam và Campuchia – buộc phải hoãn đơn đặt hàng trước cho mẫu Switch 2, dự kiến ra mắt vào 5/6, để đánh giá tác động từ thuế quan. Đây là bằng chứng rõ nét về tính chất sống còn của một thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam đối với các tập đoàn quốc tế.

    [​IMG]

    4. Nhà đầu tư nên kỳ vọng gì?
    Nếu thỏa thuận giảm thuế thành hiện thực, đây sẽ là động lực lớn cho:

    •Các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam (từ gia công đến linh kiện, thiết bị điện tử).

    •Các công ty vận tải/logistics có mạng lưới tại Đông Nam Á.

    •Các doanh nghiệp Mỹ có chuỗi cung ứng phụ thuộc vào Việt Nam.



    Đồng thời, điều này cũng mở ra không gian đầu tư hấp dẫn hơn vào Việt Nam – nơi có thể trở thành “trạm trung chuyển” ưu đãi giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Trong trung – dài hạn, đây là cơ hội để Việt Nam củng cố vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, và là “nút giao chiến lược” trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung mới.

    https://ishareinvest.com/vi/insight.../việt-nam-co-the-la-con-at-chu-bai-cua-trump/
    thatha_chamchi, knd2011nhanmap2004 thích bài này.
  3. Ducminh_Nhatminh

    Ducminh_Nhatminh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2021
    Đã được thích:
    299
  4. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    1.139
    Các bài viết rất hay. Cô đọng Trí tuệ. hiểu biết sâu sắc
  5. quytyck2013

    quytyck2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Đã được thích:
    857
  6. Fuca

    Fuca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    417
    Chắc TQ nó để yên cho Mỹ lợi dụng VN để làm TQ suy yếu. Nên nhớ VN nhập siêu hơn 80 tỷ $ hàng hóa từ TQ. Giờ TQ nó cấm biên thì hàng nông nghiệp VN lại chết đứng và các doanh nghiệp VN cũng ko còn nguyên liệu, linh kiện, máy móc đầu vào giá rẻ để làm ra sản phẩm để xuất khẩu. Chính sách kinh tế và tư tưởng chính trị của VN bị kẹt giữa TQ và Mỹ nên ko dễ để hóa giải và thoát đc tình thế hiện nay.
  7. knd2011

    knd2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Đã được thích:
    624
    cm thiểu năng quá, phản ứng ngược, TQ đang muốn thân VN để VN là nơi chung chuyển hàng của TQ, chính vì chủ trương này mà TQ mở mạnh thị trường cho nông sản VN, dân TQ vừa được hưởng sp NN VN mà DN TQ vừa có thị trường VN tiêu thụ hàng công nghiệp phụ trợ cho họ, đó cũng là lý do để mở tuyến tàu cao tốc Lao Cai-HN-HP và tháng tư này ông Tập sang VN đó
    TatThanh86thatha_chamchi thích bài này.
  8. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    12.685
    làm đc thì kỷ nguyên vươn mình
  9. Memin

    Memin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    197
    Việt Nam tuyên bố: áp thuế nhập khẩu 0% cho hàng hóa Mỹ.
    Nghe đơn giản, nhưng đây không chỉ là chuyện kinh tế.
    Đây là một nước đi chiến lược, trong bối cảnh thế giới đang định hình lại quan hệ thương mại sau đại dịch và căng thẳng địa chính trị.

    Mỹ đang áp thuế 46% lên hàng Việt Nam.
    Thay vì đáp trả gay gắt, Việt Nam chọn cách chủ động và thiện chí.
    Thông điệp rất rõ:
    Chúng tôi muốn nâng cấp quan hệ, không chỉ về thương mại, mà còn về quốc phòng, công nghệ, hạ tầng, giáo dục.

    Bàn cờ chiến lược -->
    thatha_chamchi thích bài này.
    Memin đã loan bài này
  10. phieu_du_2022

    phieu_du_2022 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2022
    Đã được thích:
    4.388
    Anh em ôm hàng còn nhiều nhỷ.
    Lướt thớt nào cũng hô hào bắt đáy gom hàng.

Chia sẻ trang này