Việt Nam cam kết không tăng giá nhiên liệu năm nay (Bộ Ngoại Giao VN + Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoailangmat, 10/07/2008.

121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 02:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 385 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. khoailangmat

    khoailangmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam cam kết không tăng giá nhiên liệu năm nay (Bộ Ngoại Giao VN + Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA)

    http://voanews.com/vietnamese/2008-07-10-voa12.cfm

    Việt Nam cam kết không tăng giá nhiên liệu năm nay

    10/07/2008


    A gas station attendant fills up a motorbikes tank at a station in Hanoi (file photo)
    Trạm xăng ở Hà Nội
    Việt Nam gạt bỏ việc tăng giá xăng dầu và cam kết giữ nguyên giá cả các vật dụng căn bản trong năm nay. Theo tin AFP và Reuters, Thứ Trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu tuyên bố trong một bản phúc trình của chính phủ hôm thứ Tư rằng giá xăng, dầu diesel, điện, than, thép và phân bón sẽ không tăng trong 6 tháng cuối của năm 2008.

    Việt Nam đã tăng giá dầu diesel lên 1/3 và giá xăng lên thêm 11,5% hồi tháng Hai vừa rồi, và đó là lần tăng giá đầu tiên trong 3 tháng, nhưng những giá này vẫn còn thấp hơn nhiều, so với giá trên thế giới.

    Cuối tháng Ba, sau vài tháng tìm cách chống lại đà lạm phát, chính phủ Việt Nam đã áp đặt kiểm soát đối với 10 loại nhu cầu căn bản là xăng nhớt, điện, than, nước, xi măng, thép, học phí, chi phí bệnh viện, xe đò, xe lửa và hàng không.

    Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Việt Nam lên tới mức 26,8% trong tháng 6 vừa rồi, phần lớn vì giá thực phẩm gia tăng, đánh dấu sự kiện tỷ lệ lạm phát ở mức hai con số trong 8 tháng liên tiếp.

    Việc giữ không cho xăng dầu tăng giá đã khiến Việt Nam đi chệch hướng so với các nước Á Châu khác, sau khi tháng trước Trung Quốc tăng giá xăng để trở thành nước thứ 6 ở Á Châu ?" sau Ấn Ðộ, Indonesia, Malaysia, Bangladesh và Sri Lanka, tìm cách cắt giảm trợ cấp trước tình trạng giá cả trên toàn cầu gia tăng.

    Để bảo đảm nguồn tiếp tế xăng nhớt không bị gián đọan, chính phủ Việt Nam đã chỉ thị cho các ngân hàng quốc doanh tiếp tục cho các nhà nhập khẩu xăng vay tiền và hứa hẹn đền bù cho mọi lỗ lã mà người ta ước tính có thể lên tới 2 tỷ 700 triệu đô la trong năm 2008 nếu giá dầu thô đứng ở mức trên 130 đô la một thùng.

    Giá xăng bán lẻ tại Việt Nam hiện nay là khoảng 90 xu Mỹ một lít và giá dầu cặn là 86 xu Mỹ một lít. Từ giữa năm 2007, chính phủ đã nới lỏng luật lệ đôi chút về giá xăng nhớt, nhưng giới nhập khẩu vẫn cần phải có sự chấp thuận của chính phủ về giá bán cho dân chúng tại các cột xăng và cố giữ cho giá không thường xuyên thay đổi.

    Giới nhập khẩu, tất cả đều do nhà nước kiểm soát, tháng trước nói là đã bị lỗ 4 ngàn đồng Việt Nam cho mỗi lít xăng và 6 ngàn đồng cho mỗi lít dầu cặn bán ra vì giá dầu thô trên thế giới vọt lên quá 140 đô la một thùng. Giá xăng dầu thấp trong nước cũng tạo ra nạn bán lậu xăng băng qua biên giới vào lãnh thổ Kampuchea trong những tháng gần đây.

    Việt Nam là nước sản xuất nhiều dầu thô thứ ba trong vùng Đông Nam Á với sản lượng trung bình 300 ngàn thùng một ngày, nhưng vẫn phải nhập khẩu xăng vì phải đợi qua năm tới mới có nhà máy lọc dầu.
  2. khoailangmat

    khoailangmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105039/ns080709090427

    6 tháng cuối năm 2008: Đẩy mạnh xuất khẩu, cân bằng cán cân thương mại, bảo đảm cung cầu hàng hoá
    Tại buổi giao ban trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2008 ngành Công Thương, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với các ngành và địa phương đảm bảo sản xuất, cân bằng cung cầu hàng hóa trên thị trường, nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu nhằm tiếp tục kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định nền kinh tế vĩ mô.

    Báo cáo tại buổi giao ban, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cho biết, trong 6 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá 16,5%. Giá trị tăng thêm của ngành Công nghiệp và Thương mại đóng góp trong GDP khoảng 456,2 nghìn tỷ đồng chiếm tỷ trọng 73% GDP.

    Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt mức tăng cao thể hiện mức cung hàng hóa và dịch vụ cũng như sức tiêu dùng của thị trường vẫn tăng. Tuy nhiên, nếu chưa xét đến yếu tố thu nhập quốc dân và loại trừ chỉ số tăng giá thì mức tăng thực tế chỉ còn 11,86%, thấp hơn mức tăng thực tế của 6 tháng đầu năm 2006 (15,7%) và 6 tháng đầu năm 2007 (25,3%).

    Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, 6 tháng cuối năm, toàn ngành Công Thương nỗ lực phấn đấu bảo đảm cả năm 2008 tăng trưởng sản xuất công nghiệp đạt mức cao nhất có thể (không thấp hơn 15,5%), tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu không thấp hơn 26%, mức tăng tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu tối đa là 30% so với năm 2007 là rất nặng nề, khó khăn.

    Từ đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bùi Xuân Khu khẳng định, trong 6 tháng cuối năm 2008, không tăng giá các mặt hàng xăng dầu, điện, than, sắt thép và phân bón; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp đủ phân bón, điện, than, giấy, thép cho thị trường để không gây sốt giá, hàng hóa vào cuối năm.

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành Công nghiệp và Thương mại là "ngành kinh tế xương sống, chủ chốt có tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng hay suy thoái của nền kinh tế". Do vậy, toàn ngành cần đồng sức, đồng lòng, nỗ lực hơn nữa thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại phát triển vì mục tiêu chung.

    Đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh của các địa phương trên cả nước nói chung, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đánh giá cao việc không có địa phương nào xin điều chỉnh hạ chỉ tiêu tăng trưởng, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn.

    "Năm 2008 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006-2010, do vậy trong 6 tháng cuối năm, chúng ta phải ổn định kinh tế vĩ mô, cân bằng cán cân thương mại, đảm bảo cung cầu hàng hóa, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh xuất khẩu. Nếu không giải quyết dứt điểm những khó khăn trong năm nay, chắc chắn chúng ta sẽ khó đạt được mục tiêu chấm dứt lạm phát vào năm 2009 và sẽ không có cơ hội đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch 5 năm", Phó Thủ tướng khẳng định.

    Phó Thủ tướng đã yêu cầu ngành Công Thương phải tăng tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu từ 25% lên 28% và phải giữ mức nhập siêu năm 2008 là 20 tỷ USD, góp phần ổn định mặt bằng giá cả. (Cổng TTĐT Chính phủ)
  3. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Nó vọc lại báo chí nhanh ẩu đoảng trong nước thôi...Nghe web chính phủ thì *** nghe, nghe gì cái bọn hóng hớt.

    Hôm qua , sau khi đăng tùm lum, đã bị anh 3D sửa lưng roài.
  4. khoailangmat

    khoailangmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nếu ai tinh ý thì nhìn vào Chào mua GD Thỏa thuận hôm nay thì đã đoán biết được

Chia sẻ trang này