‘Việt Nam có gần 17 tỷ USD dự trữ ngoại hối’

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GL1368, 11/04/2012.

5750 người đang online, trong đó có 598 thành viên. 18:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 787 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
    ‘Việt Nam có gần 17 tỷ USD dự trữ ngoại hối’
    Thứ tư, 11/04/2012 11:52 Theo ADB, dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng mạnh trở lại trong thời gian qua và đạt xấp xỉ mức trước khủng hoảng kinh tế 2008.
    Phát biểu tại họp báo công bố Báo cáo triển vọng kinh tế 2012 diễn ra sáng nay ở Hà Nội, chuyên gia của Ngân hàng Phát triển châu Á – Dominic Mellor cho biết ADB nhận thấy dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng mạnh trong năm 2011 sau những động thái mua vào ngoại tệ tích cực của Ngân hàng Nhà nước.

    Cụ thể, tính đến cuối năm 2011, lượng dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đã tương đương mức trước khủng hoảng kinh tế năm 2008. Trong quý I/2012, theo ước tính của ADB, con số này đã đạt khoảng 17 tỷ USD, tăng khoảng 3,5 tỷ USD so với con số được Quỹ Tiền tệ quốc tế công bố vào giữa năm 2011.

    Tuy vậy, theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á, mặc dù được cải thiện mạnh nhưng dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện mới chỉ tương đương khoảng 2 tháng nhập khẩu. Đây là một mức dự trữ tương đối “mỏng manh” và có thể khiến Việt Nam gặp khó khăn khi thì trường quốc tế biến động bất lợi.

    Một rủi ro khác cũng được ADB nhắc tới trong báo cáo lần này đối với Việt Nam là tốc độ tăng trưởng kinh tế khi mức tăng GDP trong năm 2012 chỉ là 5,5 – 5,7%, thấp hơn so với mức kỳ vọng của Chính phủ (khoảng 6%).

    Như vậy, chỉ trong vòng một năm qua, ADB đã 2 lần hạ dự báo tăng trưởng 2012 của Việt Nam với mức điều chỉnh tổng cộng lên tới 1 – 1,2%. Mức dự báo được đưa ra cho 2013 trong báo cáo lần này là 6,2%.

    Lý giải về nguyên nhân, Ngân hàng Phát triển châu Á cho rằng Việt Nam có thể phải chịu ảnh hưởng tiêu cực từ tình trạng thụt lùi trong tiêu dùng (cả nội địa lẫn trên thị trường quốc tế) do ảnh hưởng của kinh tế khó khăn và đồng lương người lao động không tăng kịp so với mức trượt giá. Riêng đối với vấn đề lạm phát, chuyên gia của ADB tỏ ra phấn khởi trước những thành tích mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua và dự báo CPI năm nay có thể ở mức một con số. Tuy vậy, bước sang 2013, với dự báo nguồn cung lương thực, nhiên liệu toàn cầu bấp bênh, cơ quan này cho rằng lạm phát tại Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.

    ADB cũng đặc biệt quan ngại đối với những khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn hiện nay do đang phải chịu ảnh hưởng của việc thắt chặt tín dụng sau một giai đoạn tăng trưởng nhanh.

    Tổ chức này cũng chưa nhận thấy sự trở lại rõ rệt của nhà đầu tư nước ngoài đối với khu vực sản xuất. ADB cũng khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước nên nới trần tăng trưởng tín dụng từ 14% lên 18% để tạo nguồn lực dồi dào hơn cho nền kinh tế, tuy nhiên, vấn đề hạ lãi suất cũng nên được sử lý một cách thận trọng.

    Phát biểu tại họp báo, Giám đốc quốc gia Tomoyuki Kimura cho biết thông điệp chính của ADB tại báo cáo lần này là khuyến nghị Việt Nam không nên “thả quá nhanh” lãi suất để tránh những rủi ro ngắn hạn về kinh tế vĩ mô.

    Ngân hàng Nhà nước cũng nên lấy việc đảm bảo an toàn hệ thống làm mục tiêu hàng đầu và cố gắng phát triển một hệ thống các tổ chức tài chính theo hướng đa dạng hơn.

    Ngoài ra, ADB cũng cho rằng Việt Nam nên tiếp tục tăng cường tính minh bạch, tích cực mở rộng cung cấp thông tin về quá trình cải cách nhằm tạo niềm tin đối với người dân cũng như nhà đầu tư.

    Nguồn http://vnexpress.net
  2. hamchoick

    hamchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị mua máy bay, tàu chiến roài .
  3. Vanga

    Vanga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Đã được thích:
    12.062
    xong......good
  4. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
    TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
    ADB: Kinh tế châu Á tiếp tục là điểm sáng của thế giới Thứ tư, 11/04/2012 12:15 Theo ADB, các nền kinh tế mới nổi ở châu Á sẽ lấy lại mức tăng trưởng cân bằng trong năm nay và sẽ hồi phục vào năm 2013.
    Báo cáo Triển vọng phát triển châu Á năm 2012 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho thấy khu vực này đang chuyển hướng sang “con đường tăng trưởng bền vững hơn trong dài hạn dựa trên nhu cầu nội địa thay vì xuất khẩu, vốn bị ảnh hưởng bởi nhu cầu suy giảm của các nước phương Tây”.

    Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cảnh báo rằng sự tăng trưởng của châu Á đã thúc đẩy bất bình đẳng với nguy cơ nhiều khu vực bị rơi vào vòng luẩn quẩn đói nghèo.

    Theo ADB, tăng trưởng của khu vực được dự đoán ở mức 6,9% vào năm 2012, giảm 0,3% so với năm ngoái và sẽ đạt 7,3% vào năm 2013.

    "Mặc dù kinh tế toàn cầu suy giảm, nhưng đà tăng trưởng của châu Á vẫn tiếp tục. Nhu cầu nội địa của các quốc gia trong khu vực này đã đóng vai trò quan trọng trong năm 2011, và điều này sẽ tiếp tục được cải thiện trong bối cảnh xuất khẩu tới các thị trường công nghiệp chủ chốt như Mỹ, khu vực Eurozone và Nhật Bản suy giảm," báo cáo cho biết.

    Các chuyên gia của ADB cũng cho rằng ngay cả bị suy giảm tăng trưởng trong năm nay, các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á cũng vẫn là điểm sáng trong khi châu Âu, Mỹ và Nhật Bản được dự đoán chỉ đạt mức tăng trưởng 1,1% trong năm nay và 1,7% vào năm 2013.

    "Kinh tế bất ổn liên tục ở khu vực châu Âu và khủng hoảng thương mại toàn cầu tiếp tục gây ra những mối đe dọa lớn đối với triển vọng tăng trưởng," kinh tế trưởng của ADB Changyong Rhee cho hay.

    "Giữa bối cảnh đó, các nền kinh tế châu Á đang dần đa dạng hóa thị trường, tiêu dùng tư nhân có xu hướng tăng lên và việc kiểm soát tốt các ảnh hưởng tài chính trực tiếp từ khu vực châu Âu sẽ giúp duy trì đà tăng trưởng trong khu vực," ông Rhee cho biết thêm.

    Lạm phát là mối quan tâm lớn của khu vực này năm ngoái cùng với khủng hoảng nợ khu vực đồng euro và nhu cầu nội địa sụt giảm ở Mỹ đã khiến các nhà hoạch định chính sách phải lo lắng nhiều hơn về sự phát triển.

    ADB cho biết giá cả nay đã giảm bớt nhưng vẫn còn là "mối đe dọa tiềm tàng", đặc biệt là sự biến động của giá lương thực và nhiên liệu.

    Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sẽ tăng trưởng trung bình 8,5% trong năm nay và 8,7% vào năm 2013, so với mức 9,2% năm 2011.

    Một cường quốc châu Á khác là Ấn Độ được dự báo sẽ tăng trưởng 7,5% trong năm 2012.

    Trong khi đó, GDP của khu vực Đông Nam Á sẽ tăng lên 5,2% trong năm nay so với mức 4,6% năm 2011 nhờ chủ yếu vào việc Thái Lan khôi phục kinh tế sau trận lụt tồi tệ hồi năm ngoái.

    Liên quan đến Việt Nam, ADB lại một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2012 của Việt Nam xuống mức 5,7%, sau các mức 6,3% và 6,5% phát đi từ năm ngoái.

    So với các nước trong khu vực, mức dự báo đối với Việt Nam thấp hơn Lào, Campuchia, Indonesia và Myanmar, nhưng cao hơn Singapore, Thái Lan, Malaysia...

    Báo cáo của ADB cũng cho biết châu Á đã "đưa nhiều người dân thoát nghèo với tốc độ chưa từng có" trong vài thập kỷ qua, nhưng gần đây tăng trưởng của khu vực cũng làm gia tăng chênh lệch thu nhập giữa giới siêu giàu và các tầng lớp dân cư khác.

    Theo ADB, nếu thành quả của tăng trưởng được chia sẻ đồng đều hơn và tỷ lệ bất bình đẳng được duy trì ở mức ổn định, thì sẽ có thêm 240 triệu người, chiếm 6,5% dân số châu Á có thể thoát nghèo trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2010.

    ADB khuyến nghị các biện pháp như tăng chi tiêu cho y tế và giáo dục, cắt giảm trợ cấp nhiên liệu và mở rộng các nguồn thu thuế nhằm giải quyết sự bất bình đẳng đang gia tăng trong khu vực.

    Bản báo cáo của ADB dựa trên các cuộc nghiên cứu từ hầu hết các nền kinh tế chiếm hơn 80% dân số ở châu Á, ngoại trừ Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan.
    Nguồn http://dvt.vn
  7. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
    Techcombank áp dụng lãi suất từ 15% cho khách hàng doanh nghiệp ​

    Thứ tư, 11/04/2012 12:42 Techcombank dành 4.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp với mức lãi suất áp dụng chỉ còn từ 15%.
    Từ ngày 10/04 – 31/05/2012, Techcombank áp dụng mức lãi suất từ 15% dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông nghiệp nông thôn, hàng tiêu dùng thiết yếu… tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp có quy mô đủ lớn và tình hình tài chính tốt, đáp ứng các qui định và điều kiện của Techcombank.

    Doanh nghiệp sẽ được cấp vốn với mục đích thực hiện phương án kinh doanh cho những hoạt động chủ lực của doanh nghiệp như thu mua hàng hóa, nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, phát triển kênh phân phối …
  8. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
    Giới quan sát bất ngờ trước quyết định hạ lãi suất của Việt Nam
    Thứ tư, 11/04/2012 07:45 Chi phí huy động giảm thêm sẽ tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và kích thích tín dụng. Financial Time cho rằng "bất ngờ nhưng cần thiết".
    Động thái hạ lãi suất lần thứ hai trong chưa đầy một tháng của Việt Nam được báo Financial Times nhận định là “nhanh và bất ngờ”. Tuy nhiên, báo này cũng cho rằng, đây là một bước đi cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh lạm phát xuống thang.

    Ngày 10/4, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố cắt giảm lãi suất tái cấp vốn xuống 13% từ 14%, lãi suất tái chiết khấu xuống 11% từ 12%, trần lãi suất huy động xuống 12% từ 13%.

    Trong bài viết nhan đề “Vietnam: a quick surprise cut” (tạm dịch: “Việt Nam cắt giảm lãi suất nhanh và bất ngờ”), phóng viên Ben Bland của Financial Times cho rằng, lần giảm lãi suất này đến quá sớm, khi mà lần giảm gần nhất mới diễn ra vào tháng 3, do đó khiến giới đầu tư ngạc nhiên.

    Báo này dẫn lời ông Fiachra MacCana, Giám đốc nghiên cứu Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC), nhận định, động thái cắt giảm lãi suất sẽ giúp cải thiện niềm tin của các nhà đầu tư vào kinh tế Việt Nam.

    “Nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào trạng thái tăng trưởng trì trệ. Những nỗ lực cải thiện thanh khoản trong hệ thống ngân hàng và hạ lãi suất đến nay vẫn chưa phát huy tác dụng. Trên phương diện tâm lý, Chính phủ Việt Nam đã nhận thấy cần phát đi thông điệp rằng lãi suất đang giảm xuống cùng với lạm phát”, ông MacCana nhận xét.

    Tốc độ lạm phát của Việt Nam trong tháng 3 đã giảm xuống mức 14% từ mức đỉnh 23% vào tháng 8 năm ngoái. Theo dự báo của HSC, lạm phát sẽ giảm xuống mức 10-11% vào tháng 7 hoặc 8 năm nay. Thống kê chính thức công bố hồi tuần trước cho thấy, tăng trưởng GDP quý 1 của Việt Nam chỉ đạt 4% trong quý 1, thấp nhất trong 3 năm, từ mức 6,1% trong quý 4 năm ngoái.

    Theo quan điểm của ông MacCana, lạm phát hạ nhiệt sẽ tạo cơ hội cho Chính phủ Việt Nam tập trung vào mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng.

    Theo hãng tin Reuters, một số chuyên gia nước ngoài dự báo lãi suất của Việt Nam sẽ tiếp tục hạ trong thời gian tới.

    “Lạm phát của Việt Nam vẫn đang diễn biến theo chiều hướng giảm. Bởi vậy, chúng tôi dự báo lãi suất của Việt Nam sẽ còn hạ thêm 100 điểm cơ bản trong nửa đầu năm nay và giảm thêm 100 điểm cơ bản nữa trong quý 3”, ông Tai Hui, Giám đốc nghiên cứu khu vực châu Á của Ngân hàng Standard Chartered ở Singapore, dự đoán.

    Tương tự, chuyên gia kinh tế Prakriti Sofat thuộc Ngân hàng Barclays nhận định, lãi suất của Việt Nam sẽ giảm 100 điểm cơ bản mỗi quý trong năm nay.

    Một báo cáo chiều nay của HSC nhận định: “Mặc dù, thời gian điều chỉnh gây bất ngờ nhưng chúng tôi cho rằng điều chỉnh giảm lãi suất huy động là cần thiết nhằm giảm chi phí huy động và theo sau đó là giảm lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng”.

    Nhưng theo Financial Times, với xu hướng thiên về ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng nhiều hơn là ổn định kinh tế, cũng như tính độc lập còn hạn chế của Ngân hàng Nhà nước, các nhà lãnh đạo Việt Nam còn phải nỗ lực thêm nữa nếu muốn thuyết phục giới đầu tư rằng Việt Nam có thể tìm đúng điểm cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng.

    Phát biểu trên Reuters, chuyên gia kinh tế độc lập Lê Đăng Doanh, cũng cho rằng, Việt Nam cần làm nhiều hơn thay vì chỉ cắt giảm lãi suất.

    “Lãi suất điều hành và lãi suất tiền gửi đã giảm nhưng lãi suất cho vay vẫn đang quá cao đối với các doanh nghiệp. Tôi không cho là việc cắt giảm lãi suất vừa qua sẽ dẫn tới biến động giá cả, vì người dân đang cắt giảm chi tiêu”, ông Doanh nói.
    Nguồn http://vneconomy.vn
  9. pilot

    pilot Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Vãi lái múccccc:)>-
  10. ilovemynickname

    ilovemynickname Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Đã được thích:
    0
    PÁC biết Bank nào được ủy quyền koo?

    Dự là MBB \:D/

Chia sẻ trang này