Việt Nam không còn thiếu USD - Hot Hot Hot

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gothic, 16/06/2008.

1321 người đang online, trong đó có 528 thành viên. 21:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 917 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. gothic

    gothic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam không còn thiếu USD - Hot Hot Hot

    Thế này thì các bác còn sợ gì nữa, chiến tiếp thôi

    "Gái mại dâm và xu hướng xuất ngoại hành nghề

    Khi những cuộc "mây mưa" với đại gia trong nước trở nên "lắng đọng", nhiều má mì cùng đào dắt nhau xuất ngoại qua Singapore, Hong Kong... *******. Hàng tối, nhóm "kiều nữ" lui tới vũ trường, quán bar để tìm khách.
    > Gái mại dâm cao cấp và thú xài sang

    Khai nhận với cơ quan ******* sau khi bị bắt ngày 9/6, Phương "Đà Nẵng" và Dung "Đầu To" - hai "má mì" kiêm gái mại dâm cao cấp - thừa nhận đã cùng các đàn em nhiều lần khăn gói ra nước ngoài "làm ăn". Do thị trường này "béo bở", kiếm được nhiều tiền và an toàn hơn nên cứ khoảng 3 tháng hoạt động tại TP HCM, Hà Nội, "chị em" họ lại xuất cảnh bằng con đường du lịch để hành nghề.

    Tháng 6/2007, Phương "Đà Nẵng" dẫn 4 em xuất cảnh qua Singapore. Năm cô gái xinh xắn, trắng trẻo đi "du lịch", ban ngày shopping ở các "thiên đường mua sắm", đêm đến họ có mặt tại một số vũ trường, quán bar.

    Tại đây, với gương mặt được trang điểm kỹ càng, ăn mặc mát mẻ, ngồi vào bàn, uống rượu mạnh, họ không ngừng liếc mắt tìm những chàng trai ngồi xung quanh. Bắt được "tín hiệu", những vị khách đủ các quốc tịch tới làm quen, nhảy nhót. Với vốn ngoại ngữ ít ỏi, nhưng những cô đào vẫn tỉnh táo lèo lái để ra giá khi các vị khách đang ngất gây trong hơi men và sắc đẹp. Tàn cuộc, các cô theo khách tới "bãi đáp" là các khách sạn, nhà nghỉ "hành lạc".
    Dung "Đầu To" cầm đầu đường dây mại dâm quốc tế bị lực lượng ******* bắt giữ. Ảnh: Đức Quang.

    Cũng nhắm vào thị trường tiềm năng, dễ kiếm tiền như Phương "Đà Nẵng", Dung "Đầu To" đã vài lần tổ chức những chuyến đi "nghỉ mát" ở Singapore, Hong Kong... Đánh vào sở thích tìm "hàng" người Á châu của các vị khách ngoại quốc, các kiều nữ của Dung thường xuyên lui tới những khu vực tập trung đông khách du lịch như nhà hàng, vũ trường, tiệm massage... và "vớ" được nhiều mối.

    Như đã thống nhất, giá ******* của những cô đào này cao gấp đôi so với thị trường trong nước là gần 300 USD một lần và mỗi ngày có được 2-3 khách. Đối với những vị khách "sộp", các cô có thể kiếm được 500-600 USD cho một đêm "lên giường".

    Khai nhận với cơ quan *******, những cô gái này cho biết, do ở nước ngoài đắt đỏ nên thú xài sang của các cô phần nào bị hạn chế. Họ không thuê các khách sạn, mỗi người một phòng để sống như khi "làm việc" trong nước, mà cả nhóm ở chung một chỗ trọ nào đó để tiết kiệm. Thông thường, họ chọn nhà của những người Việt qua đó làm ăn sinh sống theo giới thiệu của những gái mại dâm đi trước. Phần lớn số tiền kiếm được, các cô dành vào việc mua sắm quần áo, mỹ phẩm, điện thoại di động... trước khi về.

    Theo Dung "Đầu To", mỗi chuyến xuất ngoại ******* thường đi từ 1,5 tháng đến 2 tháng, tuy nhiên để được cư trú lâu như thế phải biết cách "lách luật". Ví như khi qua Singapore, khi hết hạn visa, các cô bắt ôtô sang Malaysia mất khoảng 5 giờ đồng hồ để làm thủ tục nhập cảnh, đóng dấu thị thực và sau đó lại quay trở lại Singapore và được tính thời gian ở lại như một lần đi "du lịch" mới. Do vậy, mỗi khi hết hạn visa, phải mua vé máy bay về nước, các gái ******* cũng kiếm được vài nghìn đô la "lận lưng". Tuy nhiên sau đó, họ lại "nướng" vào những chiếu bạc ở Hà Nội, TP HCM.

    Cũng theo lời "má mì" Dung, từ những lần xuất ngoại này, cô nhận thấy có rất nhiều nhóm gái VN qua đây hoạt động, áp đảo cả số gái mại dâm đến từ Trung Quốc, Malaysia...

    Không chỉ những cô đào "cao cấp", nhiều gái mại dâm bình dân trong nước cũng có xu hướng thích xuất ngoại "làm ăn", theo lời một cán bộ điều tra ******* TP HCM.

    Thông qua những cô đào đã hết thời, các gái mại dâm thường được đưa qua Malaysia, Singapore... bằng đường bộ. Tại đây, họ bị gom về các khu nhà ổ chuột và các cô cũng phải đứng đường, ******* ở những quán massage, nhà trọ rẻ tiền... và đối tượng khách là những lao động nghèo.

    Tuy cũng "hoạt động" như ở trong nước nhưng do thị trường ngoại quốc nhu cầu nhiều hơn với mỗi ngày trung bình "tiếp" từ 20 đến 30 lượt khách, nên tiền cũng kiếm được nhiều hơn...

    "Hoạt động mại dâm đang có nhiều biến tướng. Việc xuất ngoại ******* của các cô cũng đang nhiều lên do đây là thị trường giàu tiềm năng. Đóng vai trò ''má mì'' không còn là những người lớn tuổi mà do chính các cô gái mại dâm đảm trách", trinh sát này cho biết.
    Những cô gái lầm lỡ được hồi hương từ Malaysia tháng 10/2007. Ảnh: Đức Quang.

    Ngoài những người tự nguyện, tình trạng các cô gái bị lừa ra nước ngoài làm gái mại dâm cũng khá phổ biến. Dưới vỏ bọc đi xuất khẩu lao động, kết hôn, hay làm nhân viên bán hàng, các cô gái này bị lừa ra nước ngoài rồi bán thẳng vào các động chứa, bị biến thành kẻ mua vui cho khách.

    Riêng đường dây buôn bán của Hứa Huệ Muội (ngụ tại quận 8, TP HCM) đã có tới gần 100 cô gái bị lừa qua nước ngoài *******. Từ tháng 1, lợi dụng sự nhẹ dạ, bản thân có hoàn cảnh khó khăn của các cô gái ở TP HCM và các tỉnh lân cận nhận lời đưa các cô này đi xuất khẩu lao động hoặc kết hôn ở nước ngoài.

    Những nhân vật như Tư Râu, Sáu Ngầu, Chí Phát... giúp Muội tuyển các cô gái ở tỉnh có nhu cầu đưa về TP HCM nuôi và chờ Muội trực tiếp tuyển chọn. Cô gái nào xinh xắn, bắt mắt, Muội sẽ trả cho Tư Râu, Sáu Ngầu... từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Sau đó, Muội đưa các cô đi khám sức khỏe, làm giấy các nhận tình trạng hôn nhân và hộ chiếu để xuất ngoại.

    Tại Malaysia, kẻ dắt mối đã bán các cô cho "má mì" trong các động mại dâm nước ngoài với giá tới 1.800 USD mỗi cô. Hoặc tổ chức cho khách xem mắt, ưng cô nào thì đặt cọc số tiền gần 1.000 USD rồi đưa các cô về "sống thử". Sau một tháng không ưng ý có thể trả lại cho các chủ động mại dâm hoặc đổi cô khác. Nếu ưng ý thì thanh toán nốt tiền và đưa các cô về làm vợ..."
  2. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Đã được thích:
    0
  3. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    New way to take USD back to Vn
  4. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    Cái này mà bác cho cái tên fê quá , , về sau vớ vỉn VN mình xuất khẩu **** thì nhục >.<
  5. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Bùng nổ FDI với 23 tỉ USD


    Sản xuất chân vịt tàu thủy tại Công ty Juki Việt Nam ở Khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM - Ảnh: T.T.D
    TT - Dù kinh tế vĩ mô đang tạm thời gặp khó khăn nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tìm đến và đổ vốn vào VN. Dự kiến sáu tháng đầu năm 2008, VN thu hút được 23 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).


    Năm 2007 được xem là thành công về thu hút vốn FDI với 20,3 tỉ USD, nhưng con số này sẽ sớm bị qua mặt và hiện VN đang nỗ lực để thúc đẩy giải ngân dòng vốn FDI với mục tiêu 1 tỉ USD/tháng.

    "Nankang của VN"

    Dự án xây dựng công viên phần mềm Thủ Thiêm, vốn đầu tư đăng ký 1,25 tỉ USD, do Công ty liên doanh giữa SaigonTel (thành viên Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn - SGI) và Công ty TA Associates International, Pte Ltd của Singapore - thành viên của Tập đoàn Teco (Đài Loan) - làm chủ đầu tư sẽ được UBND TP.HCM trao giấy phép đầu tư. Trên diện tích gần 16ha nằm dọc đại lộ đông - tây thuộc khu đa chức năng của khu đô thị mới Thủ Thiêm, chủ đầu tư sẽ xây dựng thành TP gia công phần mềm xuất khẩu, thiết kế vi mạch, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao... với doanh số kỳ vọng hằng năm trên 6 tỉ USD.

    "Nơi đây giống như một TP thu nhỏ bởi không chỉ là nơi dành cho những nhà máy không khói mà còn cung cấp những dịch vụ, tiện ích như khu trung tâm thương mại, cao ốc cho thuê, dịch vụ giải trí... phục vụ các chuyên gia làm việc" - ông Huỳnh Ngọc Huy, phó tổng giám đốc SaigonTel, cho biết. Ngoài 1,25 tỉ USD do liên doanh này đầu tư, công viên phần mềm Thủ Thiêm hi vọng thu hút thêm 2,95 tỉ USD từ những nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đây đặt nhà máy.

    "Đối tác của chúng tôi là Tập đoàn Teco hiện đang quản lý, điều hành Trung tâm phần mềm Nankang (vốn đầu tư 3,5 tỉ USD) có doanh số hằng năm 10 tỉ USD. Nankang được đánh giá là một trong ba trung tâm phần mềm lớn nhất thế giới. Những kinh nghiệm thành công của Nankang cùng với tên tuổi Teco sẽ giúp thu hút đầu tư vào công viên phần mềm Thủ Thiêm, đó là những điều khiến chúng tôi có thể tự tin!" - ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch Tập đoàn SGI, chia sẻ.

    Thêm nhiều nhà đầu tư "khó tính"

    6 tháng sẽ thu hút hơn 23 tỉ USD vốn FDI

    Ông Phan Hữu Thắng dự báo vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong sáu tháng đầu năm sẽ vượt ngưỡng 23 tỉ USD - mức cao nhất từ trước đến nay. Ông Thắng nhận xét: "Có khoảng năm dự án lớn, trong đó có dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 6 tỉ USD, sẽ được cấp phép từ nay đến cuối tháng sáu. Điều đáng mừng nữa là vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao đang tăng lên!".

    Trong tuần này, 14 công ty Mỹ thuộc nhiều lĩnh vực do trợ lý bộ trưởng thương mại Mỹ dẫn đầu sẽ đến VN tìm cơ hội kinh doanh và đầu tư. Đây là đoàn doanh nghiệp lớn thứ ba do các quan chức cấp cao dẫn đầu từ Mỹ sang VN kể từ đầu năm đến nay.

    "Việc những công ty vừa và nhỏ đến theo sau những công ty lớn là tín hiệu tốt cho thấy người Mỹ đánh giá rất cao thị trường VN. Các công ty nhỏ thường thận trọng, ngại rủi ro hơn nên việc họ đến chứng tỏ đã có một niềm tin nhất định với thị trường này" - một chuyên viên Thương vụ Mỹ đánh giá.

    Trở về từ châu Âu, ông Đặng Thành Tâm nói: "Nhiều tập đoàn kinh tế ở châu Âu rất quan tâm đầu tư vào VN. Có quĩ đầu tư quản lý khoảng 30 tỉ USD ở Na Uy nổi tiếng là bảo thủ khi quyết định đầu tư ra nước ngoài nhưng lại rất quan tâm đến VN. Tôi không nghĩ là đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ giảm do những khó khăn hiện tại ở VN, vì các nhà đầu tư dài hạn đều hiểu những khó khăn đang diễn ra ở VN chỉ là tạm thời".

    Theo ông Phan Hữu Thắng, cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT), tín hiệu đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đều cho thấy khả quan trong thời gian tới. "Người Nhật rất cẩn trọng trước khi quyết định đầu tư nhưng tôi chưa thấy dấu hiệu rụt rè của họ qua cuộc hội nghị xúc tiến đầu tư vừa qua ở Tokyo và Osaka. Sắp tới chúng ta sẽ thu hút được đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao của họ? - ông Thắng nói.

    Nỗ lực làm hài lòng nhà đầu tư

    Mặc dù vốn vẫn đổ vào VN nhưng cuộc khảo sát mới được công bố hồi đầu tháng sáu của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) cho thấy niềm tin của các công ty Nhật về môi trường kinh doanh tại VN có giảm sút. "Mức độ hài lòng của các công ty Nhật Bản tại VN đối với địa điểm sản xuất hiện tại đã giảm mạnh từ 75,4% (năm 2006) xuống còn 41,7% (năm 2007)" - báo cáo nêu. Công nghiệp phụ trợ là điều các nhà đầu tư Nhật Bản quan ngại nhất, 26,5% so với mức trung bình của khu vực là trên 40%. Các công ty Nhật Bản cũng than phiền về cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp điện năng... của VN.

    Chưa hết, thủ tục hành chính sau một thời gian được cải thiện đáng kể ở khu vực phía Nam nay cũng có vấn đề. Các nhà đầu tư than phiền thời gian chờ được cấp giấy chứng nhận đầu tư ở Sở KH-ĐT TP.HCM lâu hơn trước đây và lâu hơn nhiều so với Hà Nội. Luật gia Phạm Đình Hưng, Hội Luật gia TP.HCM, nêu ví dụ: "Sở KH-ĐT TP.HCM đòi hỏi nhà đầu tư phải xuất trình hợp đồng thuê văn phòng khi nộp hồ sơ thành lập công ty là không đúng. Trước đây có qui định này nhưng có lẽ các nhà hoạch định chính sách thấy rõ cái bất hợp lý tương tự câu chuyện "con gà có trước hay quả trứng có trước" nên đã bãi bỏ, vậy mà chuyên viên sở vẫn yêu cầu".

    Ông Phan Hữu Thắng khẳng định: "Chúng tôi đã nghe những phản ảnh của nhà đầu tư và đang cùng các địa phương tháo gỡ. Chính phủ đã đầu tư lớn cho nhiều công trình cơ sở hạ tầng, trong một, hai năm tới tình hình sẽ được cải thiện. Sẽ có hướng xử lý vướng mắc sau khi có báo cáo của các tỉnh, thành về khảo sát tình hình triển khai các dự án đầu tư. Năm nay thúc đẩy giải ngân cho các dự án đầu tư là ưu tiên số 1 của chúng tôi".

    7,8 tỉ USD cho khu liên hợp thép

    UBND tỉnh Hà Tĩnh và Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng khu liên hợp sản xuất gang thép và cảng biển Sơn Dương của Tập đoàn ******* (Đài Loan), có tổng vốn đầu tư trên 7,87 tỉ USD (giai đoạn 1). Công trình cảng Sơn Dương có tổng diện tích 1.500ha, tổng mức đầu tư 619 triệu USD. Khu liên hợp sản xuất gang thép có tổng diện tích 2.000ha, công suất 7,5 triệu tấn/năm.

    Giai đoạn 2, Tập đoàn ******* sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng nhằm nâng công suất bốc dỡ của cảng lên 55-60 triệu tấn/năm, công suất nhà máy thép được nâng lên 15 triệu tấn/năm với tổng vốn gần 8,4 tỉ USD.
  6. toctem1979

    toctem1979 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    nước mình sắp thành quốc gia xuất khẩu **** hàng đầu roài, mấy bố LĐ cái gì chả thích đứng đầu
  7. vingrau

    vingrau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Đi ******* ở nước ngoài lấy ngoại tệ về cho đất nước thì xấu ở điểm nào?
  8. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Nhục cái chó gì nữa.

    Bác nào qua Sing và Kuala làm việc dài hạn thì sẽ thấy, đàn đàn lũ lũ gái Việt qua *******.
    Chúng nó có tổ chức hết rồi, đi theo dạng du lịch hết tháng lại về. Thậm chí lịch cờ đỏ của các em, tụi nó cũng biết để mà phân công đi xuất ngoại nữa đấy chứ
    Chỉ tiếc so với gái Tàu, thì gái Việt mình còn kém quá ko xinh bằng
  9. sdssg

    sdssg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    982
    cả thằng viết lẫn thằng post bài này đầu óc bệnh hoạn quá, bó tay

Chia sẻ trang này