Việt Nam lọt vào 10 nền kinh tế hấp dẫn về đầu tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xstocks, 02/07/2008.

798 người đang online, trong đó có 319 thành viên. 08:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 787 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam lọt vào 10 nền kinh tế hấp dẫn về đầu tư

    Cập nhật lúc 09h14" , ngày 02/07/2008


    Chế biến thực phẩm ở Công ty Việt Hương, TPHCM.


    Sáng 1/7/2008 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ công bố Báo cáo thường niên ?" doanh nghiệp VN 2007 do TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Viện Nghiên cứu chính sách lao động và xã hội (Bộ Lao động Thương binh và xã hội) và đại diện nhiều doanh nghiệp cùng tham dự. Đây là lần thứ hai VCCI công bố báo cáo này.

    Chủ đề của Báo cáo thường niên ?" doanh nghiệp VN 2007 là Lao động và phát triển nguồn nhân lực. Đây là công trình tập thể, TS Phạm Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Phát triển DN (thuộc VCCI), chủ biên. Báo cáo thường niên doanh nghiệp VN 2007 lần này chủ yếu đi sâu vào các nội dung sau:

    Môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2007 được cải thiện; Đánh giá năng lực doanh nghiệp Việt Nam từ góc độ lao động, góc độ tài chính, góc độ công nghệ, góc độ tiếp cận thị trường, lao động và đầu tư trực tiếp nước ngoài?

    Ngoài những vấn đề chung liên quan đến vấn đề trên báo cáo tập trung phân tích phát triển nguồn nhân lực của 6 ngành: dệt may; xây dựng; sản xuất thực phẩm; ngân hàng; du lịch; hoạt động của các quỹ chứng khoán, bảo hiểm.












    Thăng hạng đáng kể về môi trường kinh doanh













    TS Phạm Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh: Môi trường kinh doanh của VN năm 2007 đã được cải thiện, điều đó thể hiện cụ thể như:

    Năm 2007, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của VN tăng 8,48%, cao hơn năm 2006 (8,17%) và là mức cao nhất trong vòng 11 năm gần đây. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu năm 2007 tăng 21,9% so với năm 2006 tương đương 48,56 tỷ USD, vượt 4,5% so với kế hoạch Chính phủ đề ra là 17,4%.

    Thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng đạt kỷ lục, ước tính vốn đăng ký mới và vốn tăng thêm của các dự án cũ bổ sung cả năm 2007 đạt 21,3 tỷ USD, tăng 77% so với năm 2006, là mức cao nhất từ trước đến nay.

    Vấn đề đáng chú ý nhất là năm 2007, mức độ thuận lợi kinh doanh của VN năm 2007 xếp thứ 91/178 quốc gia, tiến xa so với mức 104/175 của năm 2006 và lọt vào 10 nền kinh tế hấp dẫn về đầu tư của các tập đoàn xuyên quốc gia trong giai đoạn 2007 ?" 2009. Chỉ số phát triển con người (HDI) của VN tiếp tục được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, số liệu phân tích về phát triển DN và đánh giá năng lực DN lại cho thấy những vấn đề đáng lo ngại.












    Theo TS Phạm Thị Thu Hằng, xu hướng làm ăn thua lỗ trong khu vực DN nhỏ (trừ lĩnh vực ngân hàng) ngày càng thể hiện rõ, tỉ lệ thuế thu nhập thu được ở khu vực này rất thấp. Việc kiểm soát nợ và vốn tự có ở các DN rất đáng lo ngại. Các DN ngày càng lệ thuộc vào vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh, trong khi các ngân hàng cũng đang cho vay nợ nhiều hơn mức cho phép để đáp ứng nhu cầu của DN.

    Một điều đáng chú ý là khả năng thanh toán nợ trong ngắn hạn của DN nhỏ tốt hơn nhiều so với các DN lớn. Điều này càng thể hiện sự kém linh hoạt của khu vực kinh tế Nhà nước so với khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài. Hiện tại, ngành dệt may đang nắm vai trò chủ lực trong sản xuất gia công hàng xuất khẩu nhưng tỉ suất lợi nhuận rất thấp, cần cơ cấu lại để hoạt động hiệu quả hơn.












    Hạn chế lớn từ nguồn nhân lực












    Đây chính là vấn đề VN phải đối mặt và có biện pháp cải thiện trong thời gian tới. Theo chuyên gia Phạm Quang Ngọc (thành viên nhóm nghiên cứu của VCCI), những vùng thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhất lại có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất. Nghịch lý này cho thấy lao động địa phương chưa đáp ứng đủ điều kiện của nhà đầu tư. Thiếu hụt nghiêm trọng lao động tay nghề cao chính là nguyên nhân quan trọng khiến khả năng hấp thu vốn FDI rất chậm.

    Ông Vũ Quốc Trí, Giám đốc dự án phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Du lịch, dẫn chứng: mỗi năm, du lịch VN chỉ thu hút được lượng khách bằng 1/3 so với các nước trong khu vực Đông Nam Á do sản phẩm du lịch chưa hấp dẫn. Mỗi năm, ngành này cần 250.000 lao động nhưng chỉ đào tạo và thu hút được 15.000 lao động. Đây là một cản trở lớn trong việc quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch VN.












    Nhu cầu lao động việc làm ngày càng tăng theo xu hướng tăng cơ hội sản xuất kinh doanh. Những ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, xây dựng, chế biến thực phẩm không đòi hỏi trình độ lao động cao như trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, tài chính, bảo hiểm. Do đó, lực lượng lao động trong lĩnh vực này có thể đáp ứng đủ về số lượng nhưng năng suất lao động không cao.












    Theo đánh giá của VCCI, lợi thế nguồn nhân lực của VN đang mất dần. Về ngắn hạn có thể cải thiện tình hình bằng chuyển dịch cơ cấu lao động nhưng về dài hạn phải đào tạo đủ nguồn nhân lực cần thiết, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Hứa hẹn một môi trường đầu tư hiệu quả đối với không chỉ những doanh nghiệp trong nước mà còn là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

    http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?Catid=26&NewsId=136443

Chia sẻ trang này