Việt nam sẽ đi theo vết xe đổ của Thái Lan

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by gaconloanthi, Mar 21, 2008.

1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 15:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. gaconloanthi

    gaconloanthi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 24, 2006
    Likes Received:
    0
    Việt nam sẽ đi theo vết xe đổ của Thái Lan

    Thái Lan sụp đổ vì hấp thu 1 lượng sức mua quá lớn so với khả năng hấp thu tự nhiên. Một thị trường tài chính non trẻ phải tiếp nhận một luồng tiền quá lớn nên gặp lúng túng về việc phân bố khỏan tiền này. Phần lớn tiền được đầu tư cho các dự án BĐS. Việc đó đồng nghĩa với việc lấy vốn ngắn hạn để tài trợ đầu tư dài hạn. Kết quả là, khi luồng tiền nước ngoài chuyển dịch ngược lại ra khỏi Thái Lan, để lại cho nền kinh tế một số lượng khổng lồ tiền Bath dư thừa. Hậu quả là lạm phát phi mã và toàn bộ thị trường tài chính sụp đổ.
    Việt Nam đang đương đầu với tình huống hòan toàn tương tự của Thái Lan. Kể từ khi TTCK được hình thành, chung ta đã thu hút một lượng vốn đầu tư gián tiếp khổng lồ. Và không cần phải nói luồng vốn đó chạy vào đâu vì ai cũng biết rằng trong vài năm trở lại đây các dự án nhà đất mọc lên như nấm, 1/3 các công ty niêm yết trên sàn hà nội kinh doanh BĐS. Đồng đô la tràn ngập thị trường kết họp với kinh tế mỹ suy thoái làm cho người ta có cái nhìn sai lầm về sức mạnh của đồng VNĐ. Chưa bao giờ đồng VNĐ nguy hiểm như lúc này. Sẽ thế nào nếu nền kinh tế Mỹ hồi phục ? Sẽ thế nào nếu các luồng đầu tư gián tiếp vào Việt Nam chảy ngược ra do lạm phát quá cao?
    Tôi khẳng định đồng VND hiện nay đang vô cùng yếu. Sự yếu kém này được ẩn đi bởi chũng ta đang cố gắn đồng VNĐ vào một đồng USD đã yếu đi nhiều trong thời gian qua. Nếu nền kinh tế Mỹ hồi phục, đồng đô la phục hồi, sự yếu kém của đồng VNĐ sẽ lộ rõ. Không thể tiếp tục che giấu LP được nữa. Chúng ta đã có bài học nhưng chúng ta không chịu học và đây là lúc trả giá.
  2. zzz

    zzz Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 31, 2001
    Likes Received:
    0
    Được
  3. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 7, 2008
    Likes Received:
    0
    Thực ra lạm phát là điều không thể tránh và không nên tránh vì những nguyên nhân sau:
    - Tỷ giá VND phải yếu để phát triển xuất khẩu, lúc đó các công ty mới làm ăn có lãi và có kết quả kinh doanh tốt -> thu hút nguồn vốn đầu tư trên TTCK
    - Khi kinh tế Mỹ khủng hoảng, FED cắt giảm lãi suất -> đưa một khoản tiền khổng lồ vào lưu thông -> lạm phát USD nhưng rồi kinh tế Mỹ lại được cứu. Còn chúng ta, khủng hoảng -> tăng lãi suất ngân hàng -> kìm chế tiền tệ, đi ngược với những qui luật mà kinh tế TG đi trước hàng trăm năm nên hậu quả đang được thấy rõ.

    Với tình hình lãi suất VND như hiện nay, rõ ràng là các dự án sẽ bị đứng -> hiệu quả kinh tế âm ( do phải trả tiền lãi suât, tiền lương và các chi phí khác ) -> Kết quả kinh doanh đi xuống. Tình hình TTCK hiện nay là một Indicator cho hiệu quả kinh doanh trong các quí tới.

    Vì thế, ngừng ngay mục tiêu chống lạm phát. Chỉ có nhiều VND mới trung hòa được số lượng USD đang có mặt trong nền kinh tế. Chỉ có tăng mức thu nhập và tăng trưởng để bù lại lạm phát thôi. Trong tình trạng hiện nay, lạm phát là phải chấp nhận.

    CP đang rất quen với việc thiếu USD hay các ngoại tệ khác trong gần 30 năm. Hôm nay CP đang bị bội thực vì ngoại tệ.
    Vấn đề nó là vậy
  4. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2007
    Likes Received:
    1,290
    Gà con nhầm rồi.
    Thái Lan khủng hoảng do quỹ đầu cơ của Soros bán phá giá đồng Bạt. Dự trữ USD của NHTW Thái Lan chỉ có 20 tỷ nên không đỡ nổi.
    Tình huống ở Việt Nam hiện tại khác hẳn về bản chất.
  5. gaconloanthi

    gaconloanthi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 24, 2006
    Likes Received:
    0
    Soros chỉ là người tích cực nhất trong nhóm những nhà đầu tư rút vốn khỏi Thái Lan thời điểm đó. Bạn nghĩ họ bán đồng Bath làm gì, nếu không phải rút đồng USD ra. Tôi đâu có nói sai.
  6. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2007
    Likes Received:
    1,290
    Gà con nhầm ở chỗ so sánh nguyên nhân gây ra khủng hoảng. Và nhầm ở chỗ so sánh đồng VN và đồng Bạt.
  7. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    0
    Có một điều giống nhau: Mẽo bắt đầu thực hiện chính sách Đô la yếu. Chi tiết xem thêm cuốn "Những con rồng châu Á"

Share This Page