VN có thể tăng trưởng trên 10%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi natuan01, 27/03/2007.

4611 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 17:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 286 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. natuan01

    natuan01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    0
    VN có thể tăng trưởng trên 10%

    VN có thể tăng trưởng trên 10%

    Theo đánh giá của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mức tăng trưởng GDP hai con số, vượt xa chỉ tiêu 8,5% được đề ra cho năm 2007 nếu cải cách kinh tế được đẩy mạnh hơn nữa.

    Giám đốc ADB tại Việt Nam Ayumi Konishi khẳng định, sau sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, xuất khẩu có nhiều thuận lợi và cầu trong nước cũng tăng mạnh, vì thế tổ chức này hoàn toàn tin tưởng Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng khả quan.

    Báo cáo Triển vọng Châu Á năm 2007 do ADB công bố sáng nay dự báo, Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8,3% trong năm 2007 và 8,5% trong năm 2008.

    Tuy nhiên, Giám đốc ADB tại Việt Nam nhấn mạnh, ưu tiên số một của Việt Nam cần được đặt ở chính động lực tạo ra tăng trưởng, là các biện pháp cải cách kinh tế. "Không nên quá tập trung vào các con số, nếu tốc độ tăng trưởng đạt 9% hoặc cao hơn mà không do cải cách thì rất đáng lo ngại", ông Konishi cho hay.

    Ông Omkar Shrestha, Phó giám đốc ADB tại Việt Nam, nhận xét, tăng trưởng của Việt Nam phần nhiều vẫn nhờ đầu vào là các yếu tố vốn, nguồn nhân lực và quỹ đất, vốn là những nguồn lực có hạn. Đồng thời, theo Phó giám đốc ADB quốc gia, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào của Việt Nam đã giảm đi theo các giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm.

    Với mỗi USD đưa vào sản xuất, tại Trung Quốc tạo ra 3,4 đơn vị sản phẩm, tại Thái Lan 2,7 trong khi tại Việt Nam, con số này vẫn khá khiêm tốn 2,3. Đồng thời, hiện đội ngũ lao động có kỹ năng của Việt Nam mới đạt 27%, trong khi tỷ lệ này trong khu vực là 50%.

    Vì thế, các chuyên gia kinh tế ADB khuyến cáo, cần chuyển dịch sự tăng trưởng dựa vào vốn hiện nay sang tăng trưởng dựa vào sáng tạo và cải cách. "Khi Chính phủ đẩy nhanh cải cách, tốc độ tăng trưởng cao là điều đương nhiên", ông Konishi khẳng định.

    Lo ngại về nhà đầu tư chứng khoán

    Theo Giám đốc ADB tại Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn sơ khởi, nên việc có nhiều biến động không phải là một điều bất thường. "Nếu thị trường không có sự điều chỉnh mới là điều đáng lo ngại", ông Konishi cho biết.

    Vị Giám đốc ADB tại Việt Nam lạc quan cho rằng, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên ông khuyến cáo, điều đáng lo ngại nằm ở chính các nhà đầu tư trong nước.

    "Việc đáng quan tâm là có bao nhiêu nhà đầu tư thực sự hiểu về thị trường chứng khoán, bao nhiêu người có thể đọc các báo cáo tài chính để phân tích các công ty đang tăng trưởng như thế nào", ông Konishi cho hay.

    Cùng với đó, theo ông, việc các công ty có công bố đầy đủ, chính xác thông tin cho các nhà đầu tư và khả năng quản lý của các cơ quan nhà nước cũng là những điều đáng lo ngại.
  2. pmh000003

    pmh000003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế thì TTCK lại tăng mạnh rồi..........
  3. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm tin tốt UP UP
  4. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Tin tốt cũng ko ăn thua với tâm lý bầy đàn như hiện nay.
    Vẫn bán tháo ồ ạt thôi.
    tuy nhiên thị trường sẽ khởi sắc nếu có 1,2 đại gia NN nhảy vào cứu trợ.
    Mà điều này thì hiện nay hơi khó. Bởi các đại gia còn muốn nó xuống nữa.
    Hy vọng sau 2/4 các đại gia sẽ suy nghĩ lại/

Chia sẻ trang này