Vn-Index sẽ đạt 600 điểm vào cuối 2008 có tin dc ko các bác ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hayradivaquenanh, 09/04/2008.

6842 người đang online, trong đó có 1007 thành viên. 09:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 839 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Vn-Index sẽ đạt 600 điểm vào cuối 2008 có tin dc ko các bác ???

    HSBC vừa đưa ra bản báo cáo này e nghe mà nó ko dc tin cho lắm

    Báo cáo mới của HSBC: cuối 2008, VN-Index đạt 600 điểm
    Thứ tư, 09.04.2008, 07:48am (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/16961

    HSBC vừa đưa ra bản báo cáo Asian Strategy thường kỳ vào ngày 7/4/2008 trong đó đưa ra một số lời khuyên về chiến lược đầu tư tại châu Á trong Quý 2/2008 này.

    "Thế giới đầu tư đã thay đổi. Chúng tôi tin rằng cả thị trường châu Á giờ đây đang trong trạng thái suy giảm", Báo cáo có đoạn viết, "Từ đỉnh cao của tháng 10/2007, chỉ số chung của chứng khoán khu vực này đã giảm 29%. Nguy cơ vẫn còn phía trước trong khi tăng trưởng kinh tế Mỹ có khả năng suy giảm trong những tháng sắp tới".

    Dù sao, HSBC cho rằng thị trường cũng không đến nỗi quá bi đát mà "thậm chí có thể sẽ có sự hồi phục vào quý 2, khi các biện pháp giải cứu nền kinh tế của Mỹ thấm dần, đi vào hiệu quả thực sự".

    HSBC khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn các thị trường Trung Quốc - hiện đã toả sáng trở lại xét về giá trị; Thái Lan và Hàn Quốc - đã có thay đổi lớn về chính trị; và Malaysia - một thị trường thích hợp cho phong cách đầu tư phòng thủ, và tình hình chính trị cũng đã ổn.

    Về ngành nghề để đầu tư, HSBC khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn các cổ phiếu trong ngành tiêu dùng hoặc liên quan; viễn thông; cơ sở hạ tầng và liên quan (chẳng hạn sắt thép); và y dược.

    Đặc biệt cần tránh các thị trường Đài Loan, Nhật Bản và tránh các lĩnh vực công nghệ, tài chính và năng lượng.

    HSBC dự báo rằng tới cuối năm 2008, chỉ số VN-Index sẽ đạt mức 600 điểm.

    Trong Bảng báo cáo mới nhất này, HSBC đã xếp Việt Nam vào danh mục không khuyến nghị đầu tư trong Quý 2/2008 tới.

    Tuy vậy, HSBC có ghi chú, TTCK VN vẫn cho thấy những cơ hội đối với việc đầu tư lâu dài, với một câu chuyện kỳ thú về tăng trưởng còn ở phía trước.

    "Chúng tôi vẫn đặt niềm tin vào thị trường mới nổi này. Giả định EPS năm nay tăng trưởng 20% (năm 2007 là 49%) thì P/E sẽ giảm xuống còn 12 (so với mức đỉnh tháng 3 là 33), Báo cáo có đoạn viết, "Chúng tôi tin rằng trong ngắn hạn thị trường sẽ biến động mạnh nhưng các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến việc đầu tư dài hạn hơn, điều này sẽ khiến thị trường hấp dẫn hơn".

    Về cơ bản thị trường VN vẫn là nơi hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài . Những công ty hoạt động tốt trong lĩnh vực tiêu dùng và cơ sở hạ tầng nên đầu tư, nhưng không nên đa dạng hóa đầu tư vào ngành ngân hàng và bất động sản mặc dù những ngành này rất hấp dẫn trong dài hạn, Báo cáo cho biết.

    HSBC dự báo rằng sẽ có 1% gia tăng đối với chỉ số chứng khoán Châu á Thái Bình Dương vào cuối năm.
  2. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Với tình hình này chắc chỉ có hy vọng thôi chứ ko biết nên tin hay ko tin
  3. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    cuối năm 2008 thì hoàn toàn có thể 600 bác ạ bác nào đầu tư bây giờ đợi đến cuối năm nếu may mắn ko lỗ chắc lãi được gần 10% thế là cũng hơn em gửi ngân hàng chút xíu rồi
  4. chuthangbom

    chuthangbom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Các báo cái phân tích của Tay Lông, tham khảo tốt; bên cạnh dự báo mốc của thị trường trong tương lai, thì Tây Lông cũng thường có những nhận định & có giải thích tại sao để đưa ra dự báo như vậy.

    Phân đầu viết về VN, báo VN không dịch, nó như thế này:

    Vietnam (slightly raise off-benchmark weight)

    The Vietnamese authorities have made a pig?Ts ear of their stock market recently. A combination of over-greedy pricing for privatisation IPOs, behind-the curve monetary policy, confusing currency policy, and ill-considered measures to prop up the market have caused the Vietnam index to crash 45% in Q1.

    The economy is starting to show some strains too. Tight monetary policy (to tackle inflation, which has risen to 19%) is likely to slow growth to, in our economists?T view, 7.8% in Q1 2008 and below 8% in 2009. Another worry is the trade deficit, which hit 17% of GDP in 2007.

    But we believe value is starting to emerge in the stock market. The 12-month forward PE (based on our assumption of 20% EPS growth this year, following 49% in 2007) has fallen to 12x (compared to a peak of 33x in March 2007). The State Capital Investment Corp will start to buy blue-chip stocks (in our view, a useful short-term palliative, but a worrying long-term development). We expect significant further volatility in the short-term but for investors willing to hold for a year or more, this market is starting to look interesting again.

    The fundamental story of Vietnam as the next major FDI destination is not over (try asking companies in Taiwan, Japan, and Thailand where they intend to invest next). Good-quality companies in consumer or infrastructure-related businesses that have stuck to their knitting and not diversified into banking or real estate ought to be attractive long-term buys at these levels.

    Inflection points
    Central bank policy in ID, SG and PH
    Political situation in TH and MY
    Resilience of exports and earnings to slowing global growth
    Government policy on the stock market in VN


    Tay Lông nó nói cũng có lý của nó, khi những điều tiết vĩ mô mà chỉ tốt cho ngắn hạn, xấu cho dài hạn; thì những dự báo về dài hạn sẽ không có nhiều ý nghĩa.

  5. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Cuộc chiến cung cầu chưa ngã ngũ
    Thứ tư, 09.04.2008, 08:18am (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/16966

    Phiên xả hàng bất ngờ đã diễn ra rất nhanh ngày 8.4: Trên 25,6 triệu CK được bán ra qua khớp lệnh, trong đó có 24,4 triệu CP, là con số chưa từng có của TTCKVN, phá vỡ kỷ lục của ngày 10.3 (25,05 triệu CK). Hơn 1.263,2 tỉ đồng được thu về không hề nhỏ.

    Cung ồ ạt

    Trái ngược với diễn biến buồn tẻ những phiên trước, sàn giao dịch rộn rã hơn với liên tiếp những tín hiệu điện thoại báo khớp lệnh thành công. Thậm chí vừa có lệnh mua được nạp vào, giao dịch đã được thực hiện ngay.

    "Mua quá dễ" là tín hiệu rõ ràng nhất của một đợt xả hàng. Sàn Hà Nội (HaSTC) thu hút sự chú ý của NĐT do áp dụng giao dịch liên tục ngay từ lúc mở cửa và tương quan cung cầu thể hiện trên các cột giá. CP chủ chốt của HaSTC là ACB xuất hiện giao dịch lớn bất thường: Hơn 300.000 CP tranh mua trần bị quét sạch chỉ trong vòng 10 phút giao dịch đầu tiên. Khối lượng bán lớn đến mức giá ACB còn bị ép xuống dưới mức tham chiếu (giá bình quân). Gần như toàn bộ thời gian giao dịch còn lại, giá CP này không "ngóc" lên được và bên mua cũng không còn tình trạng tranh giá cao.

    Khá nhiều CP lớn khác như PVI, PVS cũng xuất hiện tình trạng tương tự và sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt những người mua được khi nhận thấy lượng cung quá dồi dào, thậm chí dư mua ở nhiều mã còn không còn lấy một lô.

    Sàn HoSE cũng phát tín hiệu tương tự khi nhiều CP bắt đầu có tình trạng lệnh bán phủ kín 3 cột giá. Đây là diễn biến bất thường vì những phiên trước, lượng cung được tiết giảm tối đa và hầu như chỉ có vài lô được bán với mục đích kích giá.

    Kết thúc đợt một, HoSE đã ghi nhận trên 5,4 triệu CK được giao dịch thành công, tương đương gần 270 tỉ đồng - những con số rất đáng chú ý nếu so sánh với ngày 7.4, giá trị khớp lệnh cả phiên mới có trên 100 tỉ đồng.

    Cuộc chiến cung cầu diễn ra rất căng thẳng ở 4 mã chủ chốt của HoSE là STB, REE, SSI và DPM. Lượng cung sẵn sàng chào giá thấp đã nhanh chóng quét sạch lượng dư mua trần ở những mã này và thậm chí còn ép SSI, REE, STB chạm sàn.

    Phân tích nhật ký giao dịch của 3 mã có khối lượng khớp lớn nhất thị trường là SSI, DPM và STB cho thấy số lượng lệnh quy mô lớn (trên 10.000CP/lệnh) tăng đột biến: SSI có 79 lệnh, DPM có 91 lệnh và STB có 126 lệnh. Những lệnh bán lớn như vậy chắc chắn không thể xuất phát từ các NĐT cá nhân nhỏ lẻ.

    Những dấu hỏi

    Lượng tiền mặt trên thị trường đã bị hao hụt đi đáng kể khi giá trị giao dịch toàn thị trường (không tính trái phiếu) đạt 1.263,2 tỉ đồng. Trong cả 8 phiên trước, khối lượng giao dịch hàng ngày hầu như không đáng kể và lượng cung tiềm năng dần được tích lũy. Nếu căn cứ vào VN-Index, khối lượng giao dịch của 3 phiên từ 24-26.3 (có mức điểm thấp hơn phiên ngày 8.4) đạt xấp xỉ 34 triệu CK và chỉ một phần nhỏ trong số này được bán ra.

    Nếu tính cả các giao dịch đủ T+4 thì nhìn chung lượng cung chưa bị hao hụt nhiều và còn là khối lượng lãi ròng. Thị trường luôn trông đợi ngày xả hàng chắc chắn sẽ đến để giải phóng "khối năng lượng này", dù không ai biết trước thời điểm.

    Chính sự khó khăn trong phán đoán diễn biến thị trường khiến NĐT thường trực tâm lý cảnh giác và bất kỳ biến động khác thường nào về khối lượng giao dịch cũng khiến họ sẵn sàng bán ra để chốt lãi an toàn. Do đó thị trường xấu đã đi nhanh chóng khi khối lượng giao dịch tăng cao.

    Tuy nhiên, câu hỏi liệu phiên giao dịch kỷ lục này đã làm suy kiệt sức mua hay chưa chỉ có thể biết trong một vài phiên tới. Thông điệp rõ ràng nhất thể hiện qua khối lượng là hoạt động xả hàng đã xảy ra. Nếu chỉ là hoạt động chốt lãi, khối lượng bán rất có thể sẽ cạn kiệt và sức cầu đủ mạnh để hấp thụ khối lượng đó.

    Tuy nhiên, nếu xảy ra cả hoạt động cắt lỗ hoặc giải tỏa cầm cố, bán ra từ phía tổ chức thì mối lo ngại sẽ lớn hơn nhiều. Khối lượng giao dịch đợt khớp lệnh cuối ngày rất thấp: Khoảng 1,52 triệu CK và đa số mã còn dư mua trần rất lớn dù trước đó đã bị ép giá suốt đợt khớp lệnh liên tục. Một câu hỏi đặt ra là lượng cung đã hết hay chỉ được tiết giảm một cách khéo léo để "nuôi" sức cầu và "nuôi" cả tâm lý hưng phấn của NĐT?

    Một số liệu khá lạc quan là sự tiếp sức rất nhiệt tình của NĐTNN: 5,06 triệu CK đã được mua vào, quy mô lớn chưa từng có, tương đương 322,7 tỉ đồng trong khi bán ra 1,6 triệu CK, tương đương 109 tỉ đồng. NĐTNN tích cực mua vào tại tất cả các blue-chips còn "room" và tranh mua ở nhiều mã khác có khối lượng bán ra quá ít.

    Sự phân hóa ngày càng rõ ràng khi xuất hiện những CP được bán ra mạnh trong khi nhiều mã tiếp tục giao dịch nhỏ giọt. Khối lượng giao dịch lớn ngày 8.4 vẫn chỉ khẳng định được là một phiên chốt lãi. Thị trường vẫn cần một vài phiên nữa để khẳng định chắc chắn sự thắng - thua của cung và cầu.
  6. tigerus

    tigerus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    0
    old news!
    Nếu LĐ tiếp tục ủng hộ, em xin quả 780 vào cuối năm. Ko thì lẩn quẩn ở 550 nhé
  7. kulogtran

    kulogtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Đã được thích:
    4

    Giờ chỉ có ai đi buôn hột vịt lộn mới nghe HSBC báo cáo. Nó đang lỗ nhiều quá nên đánh tâm lý dân VN để hòng gỡ gạc.
    Chỉ nội trong vòng vài tuần quay ngoắt 180 độ. Từ 1100 xuống 600.
    Sao nó không dự báo tăng trưởng GDP VN 2008 là 2% và lạm phát là 30% cho nó phù hợp với giọng điệu !
  8. iphoneviet

    iphoneviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Đã được thích:
    0
    lên 600 cũng được an ủi phần nào
  9. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Chỉ cần nhìn tại sao HSBC ra báo cáo quay ngoắt 180 độ
    đúng vào những ngày bọn Tây múc BCs của ta khủng khiếp
    là biết nó đang giở trò gì ???
  10. tuantm

    tuantm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Đã được thích:
    444
    Bố láo. Nếu đúng 600 thì các bác bán hết đi còn gi nưa, gửi tiết kiệm cho nó lành mà kô phải suy nghĩ

Chia sẻ trang này