Vn - Index sẽ rơi tự do nếu TT13 kg hiệu chỉnh.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by billionaire-bum, Sep 8, 2010.

763 người đang online, trong đó có 305 thành viên. 00:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. billionaire-bum

    billionaire-bum Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 24, 2010
    Likes Received:
    0
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lo ngại thị trường tiếp tục xu hướng giảm điểm, dòng tiền không đủ mạnh để hấp thu hết nguồn cung… là “nỗi niềm” của hàng loạt NĐT tham gia Hội thảo “Thông tư 13 và xu hướng thị trường chứng khoán cuối năm 2010”, do Công ty cổ phần chứng khoán TP HCM (HSC) tổ chức ngày 7/9. [/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đi tìm “thủ phạm” [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Những phân tích thị trường trước và sau khi có Thông tư 13 đã được đưa ra “soi xét” kỹ. Biểu đồ chỉ số Vn - Index giữa cuối tháng 7 đến nay dích dắc theo hướng đi xuống. Ngày 25/8, Vn - Index “chạm đáy” khi đứng ở mốc 423,89 điểm. Con số này khiến một số NĐT đặt câu hỏi: “Liệu Thông tư 13 có phải là thủ phạm thực sự hay có những tác nhân khác?”. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo ông Trần Hoài An, một NĐT tham gia hội thảo, thì tháng 10/2009, Vn - Index đứng ở “đỉnh” 630 - 530 điểm, và chỉ thực sự giảm sâu từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8. Thông tư 13 xuất hiện vào tháng 5, lúc này thị trường không hề có “phản ứng” gì và vẫn tiếp tục đi ngang. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tại sao khi thị trường giảm điểm vào tháng 7, NĐT lẫn các công ty chứng khoán đều “hô hoán” và đổ lỗi cho Thông tư 13? Ông Fiachra Mac Cana, Giám đốc điều hành HSC lý giải, từ tháng 11/2009 đến tháng 3/2010, NĐT lo ngại lạm phát gia tăng, nên chứng khoán đã giảm điểm. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Sau mối lo lạm phát, từ tháng 3 đến tháng 7/2010, NĐT tiếp tục “sợ” nguồn cung cổ phiếu niêm yết bổ sung. “Thông tư 13 được ban hành tháng 5/2010 nhưng NĐT không mấy quan tâm, cho đến khi Hiệp hội ngân hàng 'kêu', yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hiệu chỉnh. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cùng với đó là việc một số ngân hàng tuyên bố bán cổ phiếu đang nắm giữ. Lúc này Thông tư 13 mới thực sự 'chạy sâu' vào sàn giao dịch chứng khoán, chứng khoán bắt đầu giảm sâu”, ông Fiachra Mac Cana nói. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chờ vàng, USD ngoài ngân hàng[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Muốn bật lên, chứng khoán cần một dòng tiền đủ mạnh. Nhiều NĐT đặt câu hỏi, tại sao kinh tế năm 2010 được cho là tốt hơn năm 2009, nhưng chứng khoán năm 2010 lại thiếu lửa? Chuyên gia phân tích của HSC cho rằng, chứng khoán lên hay xuống đều do dòng tiền cung ứng và tăng trưởng tín dụng. Tăng trưởng tín dụng năm 2010 không cao là nguyên nhân khiến chứng khoán từ đầu năm 2010 lình xình đi ngang. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhưng ông Fiachra Mac Cana không “trút” lên Thông tư 13 mọi tội lỗi về việc kéo điểm Vn - Index xuống, khi nói: “Nền kinh tế đang tăng trưởng tốt, lạm phát không đáng lo. Nhưng nếu Thông tư 13 được hiệu chỉnh thì từ nay đến cuối năm 2010, Vn - Index cũng chỉ từ 500 đến 515 điểm, tương ứng mức tăng 20%”. Nguyên nhân là các công ty tiếp tục phát hành cổ phiếu để huy động vốn, cung ứng thêm cổ phiếu. Vậy kiếm dòng tiền đâu ra để Vn - Index tăng? [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đại diện HSC căn cứ vào số lượng vàng và USD trên thị trường ngoài ngân hàng cho biết: “Còn 50% số tiền chưa huy động hết của nền kinh tế nằm ở đây, sẽ giúp chứng khoán tăng trưởng trong những tháng cuối năm”. Chuyên gia của HSC chắc chắn: “Điều tương tự đã xảy ra với chứng khoán Trung Quốc cách đây 10 năm, và 'kịch bản' cũng giống với Việt Nam vào thời điểm hiện tại”.

    Tuy nhiên, các đại diện của HSC cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm nay và năm 2011 sẽ rất khó khăn cho NĐT. [/FONT]
    Mỹ Dung

    Thông tư 13 không được hiệu chỉnh, khả năng Vn - Index rơi tự do là rất lớn
  2. kedensau.f319

    kedensau.f319 Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Sep 6, 2010
    Likes Received:
    135
    Tôi rất đang lo sợ nếu TT13 không có gì sửa đổi, thật sự là thảm hoạ, vậy mà bác Giàu nhà ta còn chờ báo cáo tổng hợp cuối tuần này của khối bank mới xem xét???
  3. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 21, 2009
    Likes Received:
    4
    Hệ số CAR theo chuẩn Basel mới sẽ lên 16% !

    http://vneconomy.vn/2010090706182308...-se-len-16.htm

    Nhìn lại việc NHNN yêu cầu các bank tăng từ 8% lên 9% là quá lỗi thời
    và lạc hậu. Ít ra thì hiện nay NHNN phải yêu cầu tăng lên 12-13%.

    Nhưng để cho các ngân hàng VN tránh có bước nhảy quá mạnh và tạo ra lộ trình theo kịp thế giới thì tạm thời NHNN nên yêu các bank tăng từ 8%
    lên 11%.

    Nên nhớ việc cơ cấu các bank là một công việc cần phải làm ngay và làm quyết liệt. Vì hiện nay chúng ta đã gia nhập WTO và phải tuân thủ
    các cam kết đã ký cũng như là góp phần làm lành mạnh hoá hệ thông
    ngân hàng hiện đã quá yếu kém !
  4. kedensau.f319

    kedensau.f319 Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Sep 6, 2010
    Likes Received:
    135
    bác nói đúng, tất cả đã lỗi thời, có đều bác giàu luôn ôm sự thận trọng, thật ra nếu như TT 13 kg được giải toả thì chỉ tiêu GDP 2010 khó đạt được như kế hoạch đề ra chứ đừng hy vọng 6.7%
  5. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 20, 2010
    Likes Received:
    0
    Hội nhập: không có bước lùi

    Chia sẻ với những khó khăn của các ngân hàng, Ông Giàu cho rằng, sau đây, cơ quan quản lý sẽ có những giải thích và hướng dẫn rõ hơn để các ngân hàng thực hiện.

    Tuy nhiên, sẽ không có bước lùi của chính sách.

    Thậm chí, người đứng đầu cơ quản lý lĩnh vực này còn cho biết, trong quá trình hội nhập đi từ thấp tiến dần lên mức cao hơn.

    Thông tư 13 không phải quy định các tỷ lệ an toàn cao.

    Dần dần thực hiện từ ngày 1/1/2011 sẽ còn cao nữa. Từng bước xây dựng hệ thống ngân hàng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.


    Vậy thì tại sao phải sửa.

    các ngân hàng chưa tuẩn thủ việc nâng lên chỉ tiêu an toàn thì họ phải tự xem lại chính bản thân.

    Còn chúng ta phải nhìn vào thực trạng thị trường Việt Nam, chúng ta 47 ngân hàng nước ngoại hoạt động tại đây, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh.

    Như vậy, không chỉ có chúng ta chơi với chúng ta, mà thị trường đã có những sức ép buộc chúng ta phải "đá" theo luật chung. Ông Giàu nói
  6. anh2sg

    anh2sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 21, 2007
    Likes Received:
    0
    Bác ấy xem xét tăng lên 10% thay vì 9%. năm 2011 sẽ là 11%
  7. billionaire-bum

    billionaire-bum Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 24, 2010
    Likes Received:
    0
    Hãy cứ đua cho đạt tầm cở quốc tế, cho dù chúng ta là con vịt bầu, dân chúng sẽ khóc than cho số phận của mình nằm trong vòng tay thân yêu của các bác
  8. chimlonking

    chimlonking Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 25, 2010
    Likes Received:
    0
    Như vậy là tốt chứ sao!
    Kinh tế ổn định vĩ mô ổn định, chính sách tiền tệ ổn định, rủi ro trong ngành ngân hàng sẽ giảm rất nhiều.
    Trước mắt thì các chú cứ chim lợn thật mạnh, bán thật nhiều vào, để đám chim lợn chúng tớ còn ăn phần thân cá!
    Có sự trợ giúp của các chú thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn cho bọn chim lợn thích ăn xác chết như chúng em!
    lời nói cuối cùng không ngoài hai từ CÁM ƠN!
  9. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 21, 2009
    Likes Received:
    4

    [};-[};-[};-
  10. billionaire-bum

    billionaire-bum Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 24, 2010
    Likes Received:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đầu tiên là việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng lên 3.000 tỉ đồng. Nghị định 141 về việc tăng vốn này ra đời từ năm 2006 và NHNN cho rằng các tổ chức tín dụng có tới bốn năm để chuẩn bị.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thứ hai là Quyết định 493 ban hành năm 2005. Các ngân hàng cũng có tới năm năm để thực hiện điều 9 về trích lập dự phòng rủi ro chung 0,75% theo quyết định này. Ngày bắt đầu phải trích lập là 15-5-2010.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thông tư 13 ban hành ngày 20-5-2010. Từ Mỹ đến châu Âu các ngân hàng đều đã phải trải qua các cuộc kiểm tra sát hạch và họ phải đáp ứng những chuẩn mới nhằm đảm bảo an toàn cho cả nền tài chính. Nhưng họ có thời gian tính bằng năm để thích nghi với quy định mới. Một số ngân hàng cần phải tăng vốn ngay thì được Nhà nước hỗ trợ hoặc phải tự giải quyết bằng phá sản, giải thể, sáp nhập.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Không có một văn bản nào của NHNN nhắc nhở các tổ chức tín dụng về thời điểm thực hiện quy định trên trước ngày 15-5 năm nay cả. Chỉ biết là từ thời điểm đó, thanh tra NHNN vào làm việc; ngân hàng nào chưa trích lập đầy đủ là bị xử lý.

    Câu hỏi là tại sao NHNN không đưa ra một lộ trình bắt buộc các ngân hàng thực thi?

    Vậy vai trò của ngân hàng nhà nước ở đâu???

Share This Page