VN-Index và học sinh bỏ học: Hai con số, một góc nhìn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 13/03/2008.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 11:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 441 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    VN-Index và học sinh bỏ học: Hai con số, một góc nhìn

    VN-Index và học sinh bỏ học: Hai con số, một góc nhìn

    Hai con số không liên quan gì đến nhau, một bên giảm, một bên lại tăng. Đó là con số học sinh bỏ học đang tăng với mức độ đáng lo ngại, mà theo báo chí, đã lên đến trên một trăm ngàn em. Con số kia là chỉ số chứng khoán VN-Index giảm liên tục từ đầu năm đến nay. Cách ứng xử trước các con số này cũng khác nhau.

    Chiều ngày 3/3/2008, Chính phủ ra chỉ thị về việc kiềm chế lạm phát, đến sáng 5/3/2008, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhanh chóng họp để chọn triển khai biện pháp số 13 trong chỉ thị này: ?oNghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ khả năng cho phép Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước có thể mua vào một số cổ phiếu loại tốt, có hiệu quả và có tính thanh khoản cao trong những trường hợp cần thiết?. Một sự nhanh nhạy hiếm thấy!



    Ngược lại, tình hình học sinh bỏ học đáng báo động như thế nhưng ngành giáo dục chưa đề ra một giải pháp gì cụ thể ngoài tuyên bố của người đứng đầu ngành là tình hình này không nằm ngoài dự kiến, là hệ quả từ cuộc vận động hai không!



    Có thể sẽ có người lập luận, phải cứu thị trường chứng khoán để nền kinh tế không bị suy sụp, để thu nhập của người dân không bị sứt mẻ vì lạm phát - từ đó mới ngăn được chuyện học sinh bỏ học - mà theo nhiều người là do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn hơn là chuyện ?ohai không?.



    Cho dù có mối quan hệ như vậy đi nữa, người dân không thể không chạnh lòng so sánh lối vận hành của bộ máy nhà nước trước các vấn đề của xã hội và của nền kinh tế. Đằng sau sự sụt giá của thị trường chứng khoán, mà tham gia niêm yết phần lớn là các công ty lớn chứ không phải hàng trăm ngàn công ty vừa và nhỏ đang tạo công ăn việc làm cho người dân nghèo khắp cả nước, người ta thấy rõ lợi ích của các tổng công ty, các tập đoàn đang bị ảnh hưởng. Chính họ đã liều lĩnh đầu tư tài chính chéo vào nhau nay phải cầu cứu Nhà nước để khỏi sụp đổ.

    Còn đằng sau những số phận học sinh phải bỏ học, chẳng thấy lợi ích của ai bị ảnh hưởng cả. Chỉ có điều đồng tiền đóng thuế, trực tiếp và gián tiếp, của người dân, kể cả từ những người nghèo phải buộc lòng cho con nghỉ học, đang được ưu tiên sử dụng vào việc giải cứu chứng khoán. Nó tạo ra những tiền lệ cho các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục liều lĩnh vì nghĩ sẽ có Nhà nước đứng ra cứu. Nó cũng sẽ nuốt hết nguồn lực lẽ ra có thể sử dụng vào việc giúp học sinh trở lại mái trường.


    Dường như trong nỗ lực giải quyết các vấn đề kinh tế vĩ mô, người ta quá chú tâm đến thị trường chứng khoán, có lẽ vì nó dễ thấy nhất, sự thay đổi diễn ra nhanh nhất. Trong khi đó, bối cảnh kinh tế thế giới đang có những chuyển biến mới, có thể tạo ra cơ hội mới cho Việt Nam nếu biết tận dụng. Đó là dòng chảy vốn đầu tư nước ngoài, dòng vốn ổn định hơn nhiều lần so với dòng vốn đầu tư tài chính, có thể tạo công ăn việc làm, giúp Việt Nam tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu để giải quyết vấn đề nhập siêu.



    Theo tờ Far Eastern Economic Review số tháng 3/2008, hàng loạt doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc đang rút khỏi Trung Quốc và tìm cách chuyển cơ sở sản xuất sang nước khác, trong đó có Việt Nam. Xu hướng này đã diễn ra mấy năm nay nhưng từ đầu năm 2008 đã tăng tốc vì các quy định mới của Trung Quốc làm giá nhân công ở đây đắt đỏ hơn trước nhiều. Đón nhận dòng vốn này không phải là điều tối ưu vì chúng thường sử dụng công nghệ lạc hậu, dễ gây ô nhiễm, chủ yếu trông chờ vào nguồn lợi nhân công rẻ.

    Trong khi đó, Trung Quốc có thể nhân cơ hội này chuyển dịch cơ cấu kinh tế lên một mức cao hơn trong dây chuyền sản xuất toàn cầu. Nhưng dù sao, trong tình hình khó khăn nhiều mặt hiện nay, chính dòng vốn này sẽ giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn. Dạng đầu tư này sẽ giải quyết được nhiều công ăn việc làm trong thời gian ngắn nhất, sản phẩm chủ yếu dùng để xuất khẩu, nếu biết đa dạng hóa thị trường, vẫn sẽ duy trì được tốc độ phát triển chứ không phải phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ.



    Vì vậy, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cần được liên tục cải thiện để cạnh tranh với các nước khác như Ấn Độ hay các nước Đông Âu. Đừng quá quan tâm đến những dự án chục tỉ đô la hay các dự án tầm cỡ Đông Nam Á mà hãy có những bước đi cụ thể để chăm sóc các nhà đầu tư nước ngoài cỡ vừa và nhỏ, như tiến hành nhanh hơn kế hoạch giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính sự linh hoạt trong điều chỉnh chiến lược kinh doanh của những doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phù hợp với một nền kinh tế toàn cầu đang biến động và sẽ là nơi trú bão cho một bộ phận của nền kinh tế nước ta.


    Nguyễn Vạn Phú - (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

  2. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Đừng đổ lỗi tại ?oHai không?!

    Trong một cuộc họp giao ban với lãnh đão 64 Sở GD-ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân có kể một câu chuyện mà ông đã tận mắt chứng kiến: Đó là một cháu bé khi các bạn trong lớp đang ngồi học thì cháu cứ chui dưới gầm bàn. Khi được hỏi tại sao cháu cứ chui dưới gầm bàn thì cháu bé đã trở lời vì cháu học không hiểu nên chui xuống gầm bàn ngồi... chơi.

    Lỗi của các thầy cô giáo trong chuyện này không chỉ là dạy các em không đến nơi đến chốn khiến các em không hiểu bài mà còn vì thầy cô dù biết nhiều em học kém nhưng vẫn cố cho các em lên lớp. Ngồi nhầm lớp, học không theo được, nên mới phải chui xuồng gầm bàn chơi!

    Chính vì vậy, ngay từ khi kết thúc học kỳ I năm học 2006- 2007, ngành giáo dục đã bắt tay vào công cuộc ?oNói không với ngồi nhầm lớp?. Hầu hết các địa phương đều ráo riết bắt tay thực hiện và thực tế diễn ra tại nhiều nơi, ?okhông ngồi nhầm lớp? đã đồng nghĩa với ?okhông đến lớp?. Dù đã rất nỗ lực nhưng ngành giáo dục không thể ép tất cả học sinh lưu ban tiếp tục theo học.

    Như tại Nghệ An năm học 2007 - 2008, tỷ lệ học sinh bỏ học nhiều gấp 1,5 lần mọi năm với tổng số học sinh bỏ học lên đến gần 11.000 em. Bậc THPT và THCS là những bậc dễ ngồi nhầm lớp nhất nên tỷ lệ học sinh bỏ học cũng là cao nhất với khoảng 8.000 học sinh bỏ học.

    Việc học sinh bỏ học không phải là chuyện lần đầu tiên diễn ra nhưng chưa có năm nào, hiện tượng này lại nóng bỏng như hai năm nay. Theo lời một lãnh đạo Bộ GD-ĐT thì nói chung, đối với tất cả các ?ocuộc chiến?, muốn chiến thắng thì không thể tránh khỏi những mất mát, tổn thương. Vì vây, nếu thực sự muốn ngành giáo dục phát triển thì đừng đổ lỗi tại ?oHai không?.

    M.M
  3. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Intel cấp 55 suất học bổng
    Cập nhật cách đây 2 giờ 52 phút

    Công ty Intel Products Việt Nam sẽ cấp 55 suất học bổng (500 USD/suất) cho các sinh viên thuộc 5 trường ĐH: ĐH Bách khoa TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM và ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.


    Điều kiện để được cấp học bổng: sinh viên chính quy hệ ĐH, có thành tích học tập xuất sắc, thông thạo tiếng Anh trong lĩnh vực kỹ thuật, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn về tài chính (ưu tiên sinh viên nữ). Thông tin chi tiết xem trên trang web www.proskills.vn.

    Thiên Long

  4. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Nhà đầu tư về đâu?
    Thứ sáu, 14.03.2008, 01:35am (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/14317

    Chứng khoán phục hồi nhưng chưa có gì chắc chắn; thị trường bất động sản chững lại và giảm giá cục bộ; giá vàng lên quá cao khó kiếm cơ hội... khiến hàng loạt nhà đầu tư băn khoăn không biết nên đầu tư vào đâu.

    Ngồi chờ

    "Ôm gần 3 tỉ đồng, 2 tháng nay không biết đầu tư vào đâu đây, sốt ruột quá!" - một nhà đầu tư than thở. Người này cho biết, cuối tháng 1.2008, anh bán căn hộ chung cư ở Q.7 (TP.HCM) với giá gần 3 tỉ đồng, lời được tới 2 tỉ đồng chỉ trong hơn một năm. Anh dự định sau Tết sẽ tiếp tục đầu tư vào căn hộ nhưng hiện nay thị trường bất động sản bị "soi" nhiều quá, đến mức đã chững lại nên chưa dám đầu tư tiếp. "Quay sang các lĩnh vực khác còn tệ hơn. Chứng khoán phục hồi trở lại nhưng chưa ai dám chắc xu thế này giữ được bao lâu. Thiên hạ vẫn đang bán ra ào ào, không lẽ mình đi mua vào. Thôi cứ bỏ tiền trong ngân hàng cho chắc" - anh kết luận.

    Cũng trong tình cảnh "chưa biết làm gì", chị H.Hoa - một nhà đầu tư luôn có phương châm "đa dạng hóa danh mục đầu tư" cho biết, cuối năm 2007, chị "lướt sóng" vàng thành công, thu vài trăm triệu đồng lợi nhuận. Kết thúc kỳ nghỉ Tết, giá vàng liên tục phi mã đến mức "mấy lần tôi muốn mua mà lại run tay, không dám mua vào, thế là mất cơ hội. Đến thời điểm hiện nay, giá vàng đã lên quá cao khiến tôi càng không dám liều" - chị Hoa nói. Một số người bạn khuyên chị Hoa nên quay sang đầu tư vào chứng khoán bởi giá cổ phiếu đang quá rẻ nhưng chị Hoa quyết định "án binh bất động". "Lúc VN-Index xuống gần ngưỡng 700 điểm, tôi đã mua vào 3 loại cổ phiếu với niềm tin thị trường bật lên sẽ kiếm lời. Thế rồi, VN-Index cứ lao xuống ngưỡng 600 điểm nhanh hơn tên bắn. Tăng được vài phiên trong khi giảm cả tháng trời. Tính đi tính lại, bán ra hay mua vào thời điểm này đều lỗ thì làm sao dám đầu tư tiếp. Đó là chưa kể nếu giá cổ phiếu hiện nay có thực sự rẻ đi chăng nữa nhưng chẳng ai mua thì đầu tư làm gì. Thôi cứ "ém" tiền cho kỹ chờ cơ hội khác" - chị Hoa nói.

    Trăn trở

    Có tiền nhưng không biết nên đầu tư vào đâu là tình trạng "khó xử" của rất nhiều nhà đầu tư hiện nay. Một thực trạng có thật là cuối năm 2007, khi thị trường bất động sản "đóng cửa" với cơn sốt thứ 3 trong một năm với mức giá nhà, đất, căn hộ đều được đẩy lên tới đỉnh. Hàng loạt nhà đầu tư đã tranh thủ "xả hàng" gom tiền chờ cơ hội đầu tư ở năm mới. Tuy nhiên, do các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, bất động sản năm 2008 đang rơi vào tình trạng khó khăn riêng và chưa có dấu hiệu phục hồi nên một nguồn tài chính rất lớn đang nằm trong tay các nhà đầu tư cá nhân chưa có chỗ để giải ngân.

    Ở thị trường bất động sản, sau 3 cơn sốt trong năm 2007 và những vụ lùm xùm "chen lấn, xếp hàng mua căn hộ", hàng loạt động thái "ghìm cương" thị trường này như dự kiến đánh thuế lũy tiến, ngân hàng siết chặt cho vay... đã khiến thị trường này chững lại và giảm giá cục bộ ở một số dự án. Nỗi lo tình trạng "giảm giá lây lan trên diện rộng" khiến các nhà đầu tư không dám liều lĩnh bỏ vốn ra tại thời điểm này.

    Đầu tư vào chứng khoán linh hoạt hơn về vốn so với thị trường bất động sản, nhưng chứng khoán đang trong thời điểm "mọi cổ phiếu tốt, xấu đều mất giá trầm trọng". Việc các đàn anh blue-chip mất 50 - 70% giá trị trong một thời gian ngắn đã khiến các nhà đầu tư hoang mang về tính thanh khoản của thị trường. Đương nhiên, kênh đầu tư này cũng bị xếp lại trong danh mục ưu tiên của hầu hết các nhà đầu tư cá nhân.

    Trong "bức tranh đầu tư u ám" này, vàng nổi lên như một điểm sáng bởi việc tăng giá liên tục trong suốt quãng thời gian qua. Những tay "lướt sóng" vàng cũng đã có một năm 2007 thành công, tuy nhiên tới thời điểm giá vàng vọt lên trên 1,9 triệu đồng/chỉ thì không ít nhà đầu tư lại run tay. Một nhà đầu tư cho biết, giá vàng trong nước phụ thuộc vào giá thế giới. Giá vàng thế giới lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: giá dầu thô, sản lượng khai thác, giá USD, chính trị..., vì vậy rủi ro rất cao. Chỉ cần "lơ đãng" một chút là "tiền triệu lên đường ngay".

    Mặc dù lãi suất tiết kiệm vẫn đang trên đường đua, song với các nhà đầu tư năng động, đây ít được coi là một kênh đầu tư. Chính vì vậy, họ vẫn đang loay hoay trong việc tìm ra một kênh đầu tư phù hợp với kỳ vọng của riêng mình.
  5. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Mua cổ phiếu quỹ: Vướng cơ chế!
    Thứ năm, 13.03.2008, 10:39pm (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/14320

    Trước thực trạng chứng khoán rớt giá quá sâu, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã kiến nghị được mua vào cổ phiếu quỹ nhưng lại vướng những quy định của SSC và HoSE

    Hàng loạt công ty niêm yết đã đăng ký mua vào cổ phiếu quỹ từ nguồn vốn thặng dư và tiền nhàn rỗi chưa sử dụng như: Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH) mua 300.000 cổ phiếu, Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông (SAM) mua lại 650.000 cổ phiếu, Công ty Cổ phần Lilama 10 (L10) mua 100.000 cổ phiếu...

    Quy định ?ovênh? nhau

    Theo ông Nguyễn Băng Tâm, Chủ tịch CLB Các công ty niêm yết, việc mua vào của các công ty niêm yết càng nhanh sẽ càng kích cầu thị trường. Tuy nhiên, theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), doanh nghiệp (DN) phải đăng ký với SSC trong vòng 3 ngày và nếu được SSC chấp thuận thì sau 10 ngày mới được thực hiện giao dịch. Thời gian như vậy là quá lâu trong khi thị trường chứng khoán đang có nhiều biến đổi thất thường. Một quy định khác của SSC cũng hạn chế hoạt động mua vào của DN là giới hạn lượng giao dịch trong mỗi phiên phải thấp nhất là 3%, cao nhất là 5% lượng cổ phiếu đã đăng ký mua. Trong khi đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) lại ?ođẻ? thêm một quy định khác là lượng mua không được vượt qua 10% của phiên liền kề trước.

    Ông Tâm phân tích: Nếu một DN đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ thì trong mỗi phiên, họ phải mua ít nhất 30.000 cổ phiếu ?" nhiều nhất là 50.000 cổ phiếu. Nếu phiên giao dịch trước, DN này mua với số lượng tối đa là 50.000 cổ phiếu thì HoSE quy định phiên tiếp theo họ chỉ được mua 10% trong tổng số cổ phiếu đã mua của phiên trước, tương ứng với 5.000 cổ phiếu. Như vậy là có sự ?ovênh? nhau giữa quy định của SSC và HoSE.

    Quy định phải phù hợp với tình hình thị trường

    Ông Lê Nhị Năng, Phó Tổng Giám đốc HoSE, thừa nhận HoSE cũng đã nhận thấy sự bất hợp lý trong quy định trên. Vì vậy, HoSE đang tiến hành sửa đổi. Mặt khác, về thời gian để DN được giao dịch kể từ khi đăng ký, HoSE cũng thấy rằng như vậy là quá lâu. Nhiều DN đã đăng ký với SSC và được mua vào cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, nếu HoSE không linh hoạt giải quyết thì có lẽ đến thời điểm này vẫn chưa có DN nào được mua vào.

    Theo ông Tâm, việc SSC quy định giới hạn mua vào của các công ty niêm yết ở mức 3%-5% nhằm hạn chế những tiêu cực, hiện tượng làm giá của các DN. Nhưng nó chỉ hợp lý trong điều kiện thị trường chứng khoán đang hoạt động bình thường. Trong bối cảnh hiện nay, Bộ Tài chính, SSC nên tạo cơ chế thoáng cho các DN thực hiện mua vào. Về thời gian, SSC nên cho phép DN mua vào trong vòng 3 ngày. Đồng thời, nên giới hạn lượng mua vào từ 2%-10%. Tuy nhiên, giới hạn này chỉ tạm thời trong một thời gian ngắn đến khi nào thị trường bình ổn trở lại. Đồng thời, HoSE nên bỏ hẳn quy định chỉ được mua không quá 10% khối lượng giao dịch phiên trước. Một chuyên gia chứng khoán cho rằng SSC nên nghiên cứu xem việc tạo cơ chế thoáng như trên có tác động tốt đến thị trường hay không. Nếu có thì nên tạm thời thay đổi nhưng cần có biện pháp hạn chế những tiêu cực có thể nảy sinh.

    ?oVỡ? kế hoạch tăng vốn

    Theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP, từ ngày 1-1-2009, tất cả các DN niêm yết trên HoSE phải hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên mức tối thiểu 80 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều DN cho rằng quy định trên có nguy cơ bị ?ovỡ? kế hoạch. Chính việc phát hành ồ ạt, thi nhau tăng vốn điều lệ đã khiến thị trường mất cân đối cung ?" cầu. Nếu từ nay đến cuối năm, 50 DN còn lại trên HoSE tiếp tục phát hành để hoàn thành mục tiêu tăng vốn thì sẽ làm loãng cổ phiếu, phát hành ồ ạt mà chưa có kế hoạch kinh doanh và sử dụng nguồn vốn hợp lý thiệt hại rất lớn. Để bình ổn thị trường, các chuyên gia cho rằng SSC nên dãn thời gian tăng vốn điều lệ cho các DN, ít nhất phải đến năm 2010.

Chia sẻ trang này