VN-INDEX: Ván bài lật ngữa, ngày này rồi cũng sẽ đến.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trum_cuoi_vietnam, 05/10/2024 lúc 10:15.

4460 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 12:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 65 người đang xem box này (Thành viên: 8, Khách: 57):
  2. shitaF0,
  3. gocnhotaichinh,
  4. geod80,
  5. midori13,
  6. ThanhpanK_TL,
  7. ChangNo
Chủ đề này đã có 408 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    2.045
    P/E của thị trường: 14.16
    - 14.16 là ngưỡng trung tính cho thấy lợi nhuận phát sinh từ thị trường đang ở mức chấp nhận được nếu so với tỷ suất ngân hàng nhưng rủi ro lại gấp x lần gửi ngân hàng nên yêu cầu phải có mức độ lợi nhuận cao hơn để bù rủi ro.
    - Cơ cấu lợi nhuận trên thị trường đang tập trung vào nhóm tài chính và ngân hàng nhưng khối này lại cần vốn rất nhiều nên việc chia cổ tức bằng tiền là không thể => nhà đầu tư chỉ nhận được lợi nhuận trên danh nghĩa, còn cổ tức đang bị giữ lại để xử lý các vấn đề khác hoặc trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư rủi ro mất vốn
    - Tỷ lệ nợ trên vốn csh của các doanh nghiệp bds đang ở mức cực kỳ rủi ro như NVL có thể gây 1 sự sụp đổ dây chuyền lan sang khối tài chính.
    - Những doanh nghiệp có tỷ lệ tiền mặt cao thì chỉ gửi ngân hàng mà ko tập trung đầu tư mới (ngành P....)=> có thể chiến lược đánh giá rủi ro mà ng ta cần dự trữ nguồn tiền mặt cao để có thể tận dụng cơ hội sắp tới
    - Nền giá cổ phiếu duy trì ở mức cao, có một số vượt đỉnh 1500, trên đồ thị cho thấy sự phân kỳ và dòng tiền có vẻ không mặt mà, suy yếu. Mà thật chỉ nhỏ lẻ mới đua mua vùng ngày, còn tiền lớn phải nhìn rõ được tiềm năng x2 người ta mới xuống tiền, vì khi bán rất khó.
    - Nền kinh tế đang gặp 1 số vấn đề về kỹ thuật, thanh khoản đang bi nghẽn, giải ngân vốn vay trì trệ không đạt kế hoạch.
    - Bds nóng sốt cục bộ 1 số nơi miền Bắc với giá cao ngất ngưỡng nhưng mỗi chúng ta nhìn trong vòng kết nối của mình có bao nhiêu người dư tiền tham gia vào được thị trường bds lúc này. Ngay cả 1 số tỉnh miền Trung và Nam măc dù dân buôn địa phương cũng nóng ruột muốn ăn theo nhưng vì người có tiền đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề.
    - Một số dấu hiệu rất có thể VN đang có thể phải đối mặt với giai đoạn đình lạm => nên mới quyết liệt làm dự án dsct để kích cầu.
    Với những rui ro trên thì VN cần giao dịch ở ngưỡng P/E thấp hơn mới tạo ra sự an toàn khi dòng vốn tham gia thị trường. Kịch bản bản thân đề ra thì thị trường đang ở cuối chu kỳ phân phối, sau đó cơ hội sẽ rất ít do dòng vốn lớn đã ra trong giại đoạn cả năm vừa rồi.
    SendMe, TatThanh86, bonozo2 người khác thích bài này.
  2. cuaca

    cuaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2021
    Đã được thích:
    2.056
    NVL quả bom nợ chỉ chờ giờ G là điểm nổ
    Paladin1987Do_Quyen thích bài này.
  3. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    122.721
    Rất hay
    Vote Trùm ngàn lai \m/\m/
    Paladin1987 thích bài này.
  4. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    2.045
    P/E 10 thì index về mấy cụ Quyên
    Do_Quyen thích bài này.
  5. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    2.045
    Biết đâu sau khi cho xử lý thí điểm SCB bên ngân hàng thì sắp tới lại cho xử lý thí điểm 1 công ty bds thì sao? Qua giai đoạn lủng đoạn thị trường từ các nhà tư bản rồi, mội kế hoạch phát triển phải nằm trong tay Đảng và Nhà nc, anh ko thể làm càng mà gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế, chính trị, xh VN được. Nhà nc tạo môi trường làm ăn thuận lợi, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp nhưng anh không thể lơi dụng mà vung tay quá trán, coi trời bằng vung. Trảm hết, ko bây giờ thì bao giờ, niềm tin của nhân dân là có hạn, ko vực dậy thì mục rữa sẽ xảy ra từ bên trong ko cần các thế lực thù địch.
    SendMeDo_Quyen thích bài này.
  6. bonozo

    bonozo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Đã được thích:
    43
    Xin bác so sánh với PE của các TT khu vực ĐNA ạ
    Do_Quyen thích bài này.
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.422
    Hay đó về lại mốc 234 năm 2009 giao dịch cho an toàn.
  8. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    122.721
    Tớ thì ko có chuyên môn chứng cháo
    Mình đọc lập luận của bạn thấy hợp lý thì lai thôi
    Suy xét p/e toàn thị trường thì tớ còn phải học thêm cho nó ngấm thêm đã, chưa phán được
    Phán vo thì mình nghĩ vni chơi bập bênh vùng 1250 là khá hợp lý
    Còn -+ nhiêu và chạy chiều nào khi nào thì đúng là còn tuỳ hướng gió tùy các cơn bão lớn nhỏ trong ngoài nước
    Mời Trùm cốc bia ngày cuối tuần nhé, nay HN nắng hanh đẹp quá, nắng hệt màu bia luôn :drm:drm
    trum_cuoi_vietnam thích bài này.
  9. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    2.045
    Như vậy thì chắc sắp có tận thế.
    --- Gộp bài viết, 05/10/2024 lúc 11:42, Bài cũ: 05/10/2024 lúc 11:32 ---
    Thị trường thì bé bé (vừa rồi cập nhật cccd mới biết tài khoản ảo, rác nhiều quá) mà miếng bánh tưởng chừng to lớn. Dưới đây là bản định giá năm 2021, giờ 2024 hình như SSI, HCM vẫn như vậy do điều chỉnh giá sau chia, VND, VCI có giảm chút. FTS, MBS, BSI lại tăng
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 05/10/2024 lúc 11:49 ---
    Theo dữ liệu từ MSCI, chỉ số chứng khoán Đông Nam Á của MSCI đang giao dịch ở mức P/E dự phóng khoảng 13,21 lần. Trong đó 6 thị trường VN, Thái, Sin, Indo, Malai, Philipin đóng góp chính vào cơ cấu P/E. VN đang giao dịch trên mức trung bình của khu vực.
    Last edited: 05/10/2024 lúc 11:56
    Do_Quyen thích bài này.
  10. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    2.045
    Để bước vào chu kỳ 10 năm mới từ 2025-2035 (kết thúc thời kỳ dân số vàng) thì phải có pha đảo dòng dẫn từ nhưng ngành mang tính đầu cơ không tạo ra thặng dư chuyển sang những ngành sản xuất, năng lượng, đầu tư công. Thì sẽ phải có pha reset để làm lại ván mới, tạo lập VN lúc nào chả vậy đạp càng sâu thì sóng càng lớn, chu kỳ càng dài. Để tạo ra những pha hoảng loạn thì thiên nga đen đã có, giờ chỉ chờ public thông tin thôi. :)):)):)):)). Cuối tuần thyuết âm mưu hù anh em để tuần sau và tuần sau nữa bớt húng.
    Do_Quyen thích bài này.

Chia sẻ trang này