********* vnexpres dang cai nay thi sao day ha cac bac

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bernanke, 23/03/2008.

5634 người đang online, trong đó có 740 thành viên. 22:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 707 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. bernanke

    bernanke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    TP HCM e ngại cơn bùng phát giá tháng 4

    Theo Sở Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) TP HCM trong tháng 3 tăng 1,9% so với tháng 2, đẩy CPI quý 1 lên đến mức 7,2%, cao nhất trong nhiều năm nay. Các doanh nghiệp dự đoán đây chỉ mới là khởi đầu cho cơn bão giá thực sự có thể bùng phát vào đầu tháng 4.

    Việc chỉ số giá tiêu dùng tăng cao trong tháng 3 được ngành tài chính đánh giá là sự lạ, vì đây là tháng mua sắm thấp điểm nhất của năm. Mọi năm, do hàng tồn sau Tết nhiều nên tháng 3 cũng được doanh nghiệp chọn đồng loạt giảm giá sản phẩm. Tháng 3/2007 CPI cả nước giảm 0,2%, tháng 3/2006 giảm 0,5%.
    Giá xăng dầu tác động tới nhiều mặt hàng khác.

    Tại cuộc họp về tình hình giá cả thị trường và sản xuất kinh doanh quý 2 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM tổ chức ngày 22/3, các nhà cung cấp, kinh doanh dịch vụ đều dự báo giá cả sẽ bùng phát vào đầu tháng 4. Đây là thời điểm hàng nghìn mặt hàng buộc phải điều chỉnh giá lên, sau hơn 1 tháng cầm cự khi chi phí xăng dầu tăng. Toàn thị trường thiết lập một mặt bằng giá mới, đều khắp với mức thấp nhất 5%, cao nhất có thể lên đến 50% so với mức giá của đầu năm 2008.

    Giám đốc một siêu thị khẳng định, hầu hết giới kinh doanh bán lẻ đã chuẩn bị kỹ để đón nhận cơn ''bão'' này. Lý do là nếu không tăng giá thì không chỉ nhà cung cấp hàng hóa phá sản, mà ngay cả nhà phân phối cũng chịu hết nổi vì nhiều loại chi phí đã tăng đến chóng mặt.

    Thiếu tiền và biến động tỷ giá đã trở thành mối lo thường trực của các doanh nghiệp.

    Ông Đỗ Văn Vinh, Giám đốc Công ty thủy hải sản APT tính toán, trong quý 1, công ty dự kiến nuôi 3.000 tấn cá tra. Mỗi ngày APT phải cho cá ăn 100 tấn thức ăn. Nhưng kể từ khi ngân hàng không cho vay vốn, công ty phải giảm một nửa lượng thức ăn cho cá. Đầu ra trong thời gian này lại khó khăn, do đối tác từ chối mua hàng khi cá lớn với lý do thiếu tiền.

    Chủ tịch hội Doanh nghiệp Hóc Môn Huỳnh Văn Hải nói, hàng loạt doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, may mặc? phải cắt giảm sản xuất kinh doanh là tình trạng có thật. Giá đầu ra sản phẩm tăng không kịp với giá nguyên liệu cùng các loại chi phí khác.

    Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM đề nghị, Nhà nước phải hỗ trợ vốn cho các đơn vị xuất khẩu cũng như sản xuất kinh doanh nói chung. Theo ông, cách tốt nhất hiện nay là ngân hàng phải mua hết đồng ngoại tệ cho các doanh nghiệp xuất khẩu đưa về với giá hợp lý, chấm dứt tình trạng doanh nghiệp bán 2-3 lần cho nhà băng mới thanh toán hết 1 triệu USD thu về từ xuất khẩu.

    Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM cũng đề nghị giảm ngay thuế VAT từ 10%-12% tùy mặt hàng xuống còn 5%. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chia sẻ trang này