$$$$$$ VNI bây giờ chỉ còn nhân hòa nữa là ổn $$$$$$

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by lazy2008, Mar 11, 2008.

1443 người đang online, trong đó có 577 thành viên. 20:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 26, 2007
    Likes Received:
    6
    $$$$$$ VNI bây giờ chỉ còn nhân hòa nữa là ổn $$$$$$

    NDT luôn bị ám ảnh bởi nhiều thứ quan trọng là tâm lý:
    lỗ nhiều quá rồi thành ra sợ. nhìn gì cũng sợ. KL cao cũng sợ thấp sợ hơn. sợ nợ phải trả mà sắp hết hạn rồi. tâm lý đè nặng đôi vai. càng sợ càng đi vào luẩn quẩn không lối ra. cần bình tĩnh tìm điểm sáng em có mấy điểm sáng cho các bác Tham khảo.
    - Tây Điên thằng này đang dồn về VN rất nhiều sau báo cáo HSBC ,
    - SISC quang tiền cứu TT CK, tiền nhỏ cũng được có còn hơn không!
    - Quan trọng hơn đa số các Cty đều mua CP quỹ. các Cty làm ăn tốt tăng trưởng cao.
    - Triển vọng phát triển kinh tế VN còn cực cao trong tương lai.
    - Giá CP về mức hợp lý
    - Các quỹ áp lực cực lớn VNI lên nó còn bán chứ xuống nó lỗ nặng ko bán được vì nếu bán lấy gì ra làm BCTC quý sắp tới. phân phối thì đã làm lâu rồi.
    Vậy là thiên thời địa lợi rồi chỉ còn Nhân hòa nữa thôi.

    Một điều nưa là Các bác quá quan tâm đến TT VNI lên xuống sẽ ảnh hưởng nhiều tới quyết định. cứ đầu tư vào cái mà bạn biết.
    chứ cứ kiểu này thì chắc chắn các bác còn lỗ nặng.

    Được lazy2008 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 11/03/2008
  2. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 26, 2007
    Likes Received:
    6
    Thế giới rất giỏi sống chung với lũ. Vàng lên. dầu lên, KT mẽo khủng hoảng ...mặc cho khó khăn chồng chất các nhà đầu tư đã quay trở lại sàn khi CP về giá quá rẻ.
    Các cty CK vừa qua bán tháo của NDT khá nhiều áp lực sẽ buộc họ phải mua lại. cơ hội đó các bác. đừng bi quan nưa.
    VD Sc 5 vừa giải trình 5 quả sàn liên tiếp.
    Công bố thông tin tức thời của Ctcp Xây dựng số 5 liên quan đến việc biến động giá SC5:

    + Trong năm 2007, Công ty đã đạt 916.617 tỷ, tăng 73,58% so với năm 2006 và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 61.5 tỷ đồng tăng 326,83% so với năm 2006.

    Ngày 01/03/2008 công ty đã khởi công dự án Chung cư Mỹ Long tại Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức.

    + Đầu năm 2008, công ty mới trúng thầu 03 dự án lớn:

    Công trình Xây dựng mạng lưới tiếp nhận và tiêu thụ nước dự án BOO Thủ Đức công suất 300.000m3/ngày khu vực quận 9 với giá trị là 65.880.046.909 đồng. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

    Công trình Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương, giá trị gói thầu sau thuế là 36.701.000.000 đồng.

    Công trình Đầu tư di dời Công ty thuốc lá Sài Gòn, giá trị gói thầu là 91.703.526.027 đồng.

    Thống kê giao dịch tại Sở giao dịch từ ngày 26.02.2008 đến 03.03.2008:


    Làm ăn tốt thế mà CK xuống thì chịu thế nào được

    Được lazy2008 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 11/03/2008
  3. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 26, 2007
    Likes Received:
    6
    Bản lĩnh đầu tư sẽ quyết định



    Ba phiên tăng rồi lại giảm. Cơ hội hay rủi ro lúc này phụ thuộc vào sự chuyên nghiệp của nhà đầu tư?
    [​IMG]


    Diễn biến thị trường chứng khoán hôm nay (11/3), không làm nhiều người bất ngờ, khi sự điều chỉnh này đã được dự báo trước. Những nhà đầu tư đã gom hàng vào ngày VN-Index ở mức 584 điểm đã quyết định hiện thực hoá lợi nhuận khi ngày thanh toán (T+3) có hiệu lực, trong bối cảnh giá trị nhiều cổ phiếu trên thị trường đã tăng 10-15%, VN-Index đã tăng hơn 12%, tính đến cuối phiên giao dịch ngày 10/3.

    Có thể nói, sự điều chỉnh thị trường hôm nay không hoàn toàn mang nghĩa tiêu cực, khi nó tạo ra thế thăng bằng hơn cho thị trường. Ngoài ra, cũng khó hy vọng một người bị ốm, mệt mỏi - lại vừa được can thiệp bằng một ?oliều kháng sinh? mạnh - có thể khoẻ mạnh ngay được.

    Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Phân tích Công ty Chứng khoán Quốc tế (VIS) nhận định: tình trạng mất thăng bằng cung cầu (cầu áp đảo cung - PV) trong phiên giao dịch thứ Năm và thứ Sáu tuần trước khó mang lại sự bền vững cho thị trường. ?oTranh mua ắt sẽ dẫn đến tranh bán khi thị trường xuống?, ông nói.

    Theo ông, sẽ tốt hơn nếu thị trường có sự giằng co giữa cung - cầu. ?oNhững diễn biến của hai phiên giao dịch gần đây phát đi tín hiệu khả quan hơn trong quan hệ cung - cầu?, ông bình luận.

    Góp phần lý giải việc thị trường tụt giảm phiên hôm nay, ông Hoàng Xuân Quyến, Giám đốc Phân tích đầu tư - Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho rằng, bên cạnh nhiều nhà đầu tư chọn phương án chắc chắn bằng việc hiện thực hoá lợi nhuận, cũng có khả năng còn nhiều nhà đầu tư khác vẫn chưa đặt niềm tin vào các gói giải pháp ?ocứu? thị trường đã được công bố trước đó.

    Dự báo cho VN-Index trong tuần này, ông Nguyễn Thanh Bình nói: ?oNhiều khả năng VN-Index sẽ chỉ dao động xoay quanh giá trị 650 điểm?.

    Ở một khía cạnh khác, theo chuyên gia tài chính Nguyễn Đức Thành, thị trường hiện nay đang ở mức thấp hơn giá trị thật. Vì thế, đối với nhà đầu tư đã mua cổ phiếu giá cao thì hiện tại nên xem xét khả năng mua thêm để cân bằng giá. Dựa trên các yếu tố kỹ thuật, ông cho rằng đây là cơ hội cho các nhà đầu tư mới và nhà đầu tư đã kịp cắt lỗ sớm.

    Theo dõi diễn biến thị trường mấy ngày qua, nhiều chuyên gia cảnh báo, hiện tượng tăng giá trong 3 phiên trước là nhờ sự vào cuộc của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mua vào, nhưng không nên chỉ trông chờ SCIC làm ?ocứu cánh?.

    Hơn nữa, nhà đầu tư tổ chức thường rất giỏi ?olàm giá?, lợi dụng ngày hôm nay thị trường điều chỉnh, ngày mai họ bán mạnh ra (dù chịu lỗ) để đẩy giá cổ phiếu xuống sâu hơn nhằm mua lại với mức rẻ hơn.

    Thông tin từ các quỹ công bố trong cuộc họp với đại diện sàn Tp.HCM ngày 9/3 vừa qua cho biết, họ đang dành sẵn một lượng tiền ?otrực chiến? để sẵn sàng mua vào, nhưng con số cụ thể chắc chắn chỉ là một dấu hỏi mơ hồ. Giữa lúc thị trường đang cạnh tranh quyết liệt, chẳng ai dại dột đi công bố mình sẽ mua bao nhiêu!

    Vậy nên, như lời ông Thành, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là bản lĩnh của nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư cá nhân trước các nhà đầu tư là tổ chức.
  4. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 5, 2002
    Likes Received:
    0
    Đây lại toàn nhận định của các chiên za nhợn...TSB bọn chó này toàn nói vuốt đuôi....Nhiều ACE trên f_319 phân tích còn chuẩn hơn mấy ********* chiên za phân tích đầu tư - tài chính này nọ.

    TSB bọn chiên za - khuyên ACE mua vào từ 960 điểm để....đầu tư dài hạn...Bây giờ bao người vì tin lời chúng nó ăn học đầy đủ mà đã một đi không trở lại rồi. ACE cứ yên tâm, lúc nào về 550 hay 500 chúng nó sẽ lại khuyên mua vào...khà khà....
  5. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    buồn cười nhất là khối lượng ít thì bảo thanh khoản kém
    khối lượng cao thì phân phối hàng...

    Pótay.com
  6. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 7, 2007
    Likes Received:
    1
    Em bầu bác wall là ngưòi lạc quan nhất f319, chưa bai giờ bác ý hô xuống - kể cả đang còn tiền hay đang kẹp. đáng khen
  7. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 26, 2007
    Likes Received:
    6
    Hôm trước có người hỏi lazy giá CP phụ thuộc vào gì mà cái cao cái thấp. CP có giá xoay qoanh giá trị á cũng không phải.
    tất cả cái gì trên thị trường đều phụ thuộc vào cung cầu.
    Bạn muốn mua BMC vì nó làm ăn tốt người người đều muốn nhà nhà đều muốn vì vậy nó lên giá.
    bạn mua FPT với P/E 64 vẫn mua. nhưng 2 năm sau FPT P/E 15 bạn lại coi nó quá đắt.
    theo một quy luật tự nhiên đó chính là cung cầu. cung thì là vậy cầu là do ở mỗi cá nhân.
  8. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 26, 2007
    Likes Received:
    6
    Ngày 13-03-2008, 11:30
    Chung tay ?ovực dậy? chứng khoán
    [​IMG]
    Chưa bao giờ thị trường lại có nhiều giải pháp tích cực tác động đến tâm lý nhà đầu tư như hiện nay.
    (ĐTCK-online) Trước sự sụt giảm kéo dài của TTCK trong thời gian vừa qua đã kéo các ban, ngành, doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm giải pháp tốt để vực dậy thị trường, trong đó có việc mua vào cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 319; các doanh nghiệp niêm yết kêu gọi cổ đông chủ chốt ngừng bán ra cổ phiếu và nhà đầu tư nước ngoài lên tiếng cho đây là thời điểm tốt nhất để mua vào chứng khoán. Có thể nói, chưa bao giờ thị trường lại có nhiều giải pháp tích cực đến tâm lý nhà đầu tư như hiện nay.

    Theo các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, giá chứng khoán đang rất rẻ và đây là thời điểm tốt để bỏ vốn đầu tư. Đặc biệt, trong thời gian tới, các nhà đầu tư nước ngoài tầm cỡ như: Indochina Capital, VinaCapita, Dragon Capital? đang có kế hoạch giải ngân một lượng vốn lớn vào TTCK Việt Nam. Ông Thomas Ngo, Giám đốc đầu tư của Indochina Capital cho biết, Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân 300 triệu USD vào chứng khoán Việt Nam trong vòng 6 - 12 tháng tới. Còn VinaCapital cho rằng, ngoài các doanh nghiệp đã đầu tư trước đó, sẽ tiếp tục tìm kiếm doanh nghiệp có bộ máy quản trị tốt, chiến lược phát triển rõ ràng và tiềm năng để bỏ vốn đầu tư. Theo Giám đốc điều hành của VinaCapital, ông Andy Ho, so với tháng trước, chỉ số P/E của cổ phiếu trên sàn chứng khoán hiện khá thấp, chỉ còn khoảng 15 lần, thay vì trên 20 lần như trước.

    Tại cuộc gặp gỡ với Sở GDCK TP.HCM (HOSE) vào ngày 9/3, nhiều quỹ đầu tư trong và ngoài nước đều cho rằng, nguyên chính khiến giá chứng khoán sụt giảm thời gian qua do ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ trong nước. Còn đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn thì đây lại là cơ hội tốt để mua vào, vì chứng khoán đang có giá khá hấp dẫn. Theo đánh giá của một quỹ đầu tư nước ngoài, để TTCK tránh khỏi những biến động tương tự như trong thời gian vừa qua, rất cần các giải pháp bình ổn tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ trong nước ngưng bán cổ phiếu khi thị trường có dấu hiệu sụt giảm. Dragon Capital cho rằng, nhiều nhà đầu tư trong nước vẫn đang đầu tư theo kiểu ?ochơi? chứng khoán, thay vì đầu tư chứng khoán hay nói cách khác, tâm lý của họ bị chi phối quá nhiều bởi những thông tin dù xấu hay tốt.

    Đối với các doanh nghiệp niêm yết, trong bối cảnh giá cổ phiếu liên tục sụt giảm đã gây sức ép lên ban điều hành cũng như ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của các cổ đông. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã kêu gọi các cổ đông chủ chốt không nên bán ra cổ phiếu trong giai đoạn thị trường sụt giảm.

    Phó chủ tịch Câu lạc bộ Các doanh nghiệp niêm yết, ông Lê Băng Tâm cho rằng, nếu thực sự chưa cần tiền lúc này, các cổ đông chủ chốt không nên bán ra cổ phiếu. Vì nếu cổ đông chủ chốt cũng mất lòng tin vào thị trường, bán ra chứng khoán sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ông Tâm cho biết, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục có nhiều cuộc họp với các doanh nghiệp thành viên trong thời gian tới, nhằm tìm ra giải pháp ?ocứu? giá chứng khoán khi thị trường có xu hướng điều chỉnh trở lại, trong đó có việc doanh nghiệp mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ cũng như khuyến khích các cổ đông chủ chốt không bán ra.

    Giá chứng khoán sụt giảm mạnh trong thời gian qua khiến nhiều nhà đầu tư vội vã bán ra cổ phiếu. Vì vậy, theo ông Trần Đắc Sinh, Tổng giám đốc HOSE, tất cả (HOSE, doanh nghiệp niêm yết, quỹ đầu tư trong và ngoài nước cũng như cổ đông chủ chốt) phải cùng chung sức để tìm ra giải pháp bình ổn tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ, vực dậy thị trường. Chẳng hạn, HOSE đã giải quyết nhanh chóng việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của các doanh nghiệp niêm yết trong thời gian qua, bằng cách rút ngắn thời gian. Ngoài ra, HOSE cũng cho biết, Sở sẽ có các cuộc họp thường xuyên với doanh nghiệp niêm yết, quỹ đầu tư trong và ngoài nước trong thời gian tới, nhằm tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp tốt góp phần thúc đẩy sự phát triển của TTCK.
  9. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 26, 2007
    Likes Received:
    6
    Ngày 13-03-2008, 12:21
    ?oKhông có lý do để ngừng việc đầu tư vào Việt Nam?
    (ĐTCK-online) Đó là ý kiến của ông Alex Thursby, Giám đốc điều hành Tập đoàn ANZ châu Á - Thái Bình Dương

    Chúng tôi là một ngân hàng toàn cầu, bên cạnh việc triển khai các dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam, ANZ còn đầu tư vào các dự án khai khoáng, năng lượng và mua cổ phần tại các doanh nghiệp như mua 40% cổ phần trong liên doanh thẻ Sacombank, 10% cổ phần của CTCK Sài Gòn (SSI) và 10% cổ phần của Ngân hàng Sacombank.

    Điều khiến nhiều nhà đầu tư ở Việt Nam lo lắng hiện nay là lạm phát tăng cao và TTCK sụt giảm. Cá nhân tôi nhận thấy, chính sách của Việt Nam đưa ra xử lý các vấn đề này là khá hợp lý. Chẳng hạn, với chính sách chống lạm phát, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 3 biện pháp cơ bản là tăng dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất, rút bớt tiền khỏi lưu thông. Có thể trước mắt sẽ là khó khăn và phải chấp nhận ?onỗi đau? trong ngắn hạn để đạt được lợi ích lâu dài. Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng cao nên việc lạm phát là không tránh khỏi. Nhiều nước khác như Trung Quốc, các nước phương Tây giai đoạn đầu những năm 80 và 90 của thế kỷ trước cũng tương tự như Việt Nam bây giờ. Cần lưu ý thêm, do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao nên lạm phát là vấn đề của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Hiện một số nước đã thoát ra khỏi tình trạng này và tôi tin trong vòng 2 tháng nữa, việc chống lạm phát của Việt Nam sẽ có hiệu quả, lúc đó người dân sẽ cảm nhận rõ điều này.

    Một vấn đề nữa là từ trước đến nay, TTCK Việt Nam đã vận hành theo đúng cơ chế thị trường. Nhưng do thị trường sụt giảm nên Chính phủ quyết định cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước mua vào cổ phiếu để bình ổn giá. Tôi cho rằng, đó là quyết định đúng đắn và kịp thời. Năm 1997, TTCK Hồng Kông cũng sụt giảm mạnh, cơ quan quản lý thị trường đã quyết định bỏ tiền ra mua vào và sau đó TTCK hồi phục, lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.

    Trong lúc này, một số người đặt vấn đề có nên tiếp tục đầu tư vào Việt Nam hay không. Riêng Tập đoàn ANZ nhận thấy, không có lý do gì đề ngừng việc đầu tư vào Việt Nam. Những năm qua, chúng tôi đã đầu tư tương đối lớn và tôi xin khẳng định, trong 2 - 3 năm nữa, ANZ sẽ đầu tư với quy mô lớn hơn, tốc độ nhanh hơn. ANZ luôn nhất quán quan điểm: Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia ở châu Á được ưu tiên đầu tư.



    Thanh Đoàn thực hiện

Share This Page