VNI sau 5 phiên tăng liền - cần đến lúc nên tránh rủi ro ngắn hạn- cơ hội chốt được giá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KhongminhDN, 05/09/2010.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 03:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 683 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.607
    Tỷ trọng danh mục đề nghị theo Mô hình Định lượng(*) (Quantitative Model) của chúng tôi là: 72.36% cash/ 27.64% stocks.
    Chiến lược điếu tiết danh mục hiện tại vẫn là tiếp tục bán để hạ thấp tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản. Rủi ro của thị trường theo mô hình định lượng đang ở mức khá cao. Điều này được thể hiện qua sự tăng trưởng nhanh và mạnh của tỷ trọng tiền mặt trong mô hình.
    Ngoài ra, Risk Measuring System (đo lường khả năng thua lỗ) cũng đang ở mức cao: 61.7412%
    Giá trị điểm chặn (Limit of %Stocks in Portfolio) của Mô hình Định lượng là 31.0156%. Vì vậy, việc điều chỉnh tỷ trọng cổ phiếu về gần mức 32% đang được ủng hộ.
    Rủi ro của thị trường đang tăng dần lên. VÌ vậy, chiến lược trong các phiên tối nếu tăng điểm sẽ là dịch chuyển từ một danh mục có tỷ lệ cổ phiếu cao sang danh mục có tỷ lệ tiền mặt cao.
  2. 60cb

    60cb Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ông có cổ nào đâu mà đòi chốt ?? vẫn kẹp tiền .Hế hế !
  3. TungSoleX

    TungSoleX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Không có mợ chợ vẫn đông=))
  4. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.607
    Đang còn 30% cổ, mai nhất quán chốt lời p1 cho nó lành ...
  5. ultimate

    ultimate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Chủ thớt này là nhợn từ đầu mùa đến giờ, vậy mà cũng lẻn lên tàu được 1 ít hay thật , bây sắp trở lại hiện trạng ban đầu >:)
  6. choichoidi

    choichoidi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    54
    mai VNi tăng 15 điểm P1 hi hi các bác múc sớm còn kịp không hết hàng KLS SHS mà múc rồi xúc
  7. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Mã nào cũng tăng 10-20% cả rồi, ai cũng chờ chốt lãi thì ai mua????
    Dòng tiền cũ đã mốc tới đáy để giải ngân rồi. Nếu không có dòng tiền mới thì sau tranh mua là tranh chốt lãi.
  8. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.607
    Mai chạy sớm p1 được giá tốt[r2)]
  9. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.607
    Nhận định xu hướng: Dù cả hai chỉ số đã quay đầu tăng trở lại nhưng còn quá sớm để chúng ta tin vào đợt phục hồi của thị trường sớm diễn ra. Lý do là những ảnh hưởng từ thị trường tài chính, chứng khoán thế giới đối với thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn khá mạnh và khó dự đoán. Những nhà đầu cơ ngắn hạn nên tiếp tục đứng ngoài cuộc và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn. Trong khi đó những nhà đầu tư trung và dài hạn có thể mua và nắm giữ những cổ phiếu blue-chips có thanh khoản, chỉ số P/E < 10. Hãy ưu tiên các cổ phiếu chúng khoán và dầu khí. Tuy nhiên nhóm nhà đầu tư này nên hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính trong giai đoạn này.
  10. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.607
    VN-Index – Hammer xuất hiện
    Tín hiệu này cho thấy có khả năng thị trường sẽ tích lũy vào tuần sau. Việc tăng điểm 5 phiên liên tiếp với sự bứt phá rất mạnh của nhiều mã cổ phiếu đã phần nào giải tỏa được tâm lý bi quan của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, liệu rằng có nên mua vào bằng mọi giá tại thời điểm này? Chúng tôi cho rằng câu trả lời là không.
    Thứ nhất, thông thường sau một đợt tăng mạnh, thị trường cần có vài phiên tích lũy để có thể tiếp tục bứt phá.
    Thứ hai, như chúng tôi đã có đề cập, khối lượng gia tăng mạnh không phải là tín hiệu tốt cho một sự tăng trưởng bền vững. Ở thị trường chứng khoán Việt Nam khi khối lượng giao dịch đột biến thì thường là các phiên đỉnh.
    Chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng trung hạn của thị trường và vẫn nghĩ rằng đây vẫn có thể là thời điểm tốt để mua đối với trường phái đầu tư giá trị. Tuy nhiên, nếu là một nhà đầu tư ngắn hạn thì cơ hội mua có lẽ đã qua đi kể từ sau khi giá rời khỏi vùng 420 – 430 điểm.
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=17417

Chia sẻ trang này