VNI sẽ tăng thêm vài tuần nữa.( Nhận định của các chuyên gia)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khobackinh, 12/07/2008.

2606 người đang online, trong đó có 1042 thành viên. 12:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1932 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    VNI sẽ tăng thêm vài tuần nữa.( Nhận định của các chuyên gia)

    (Theo HSC) Thị trường trở nên mạnh khi VNI phá vỡ ngưỡng kháng cự 440-460 với khối lượng giao dịch tương đối mạnh. Điều này cho thấy dòng vốn đang chảy vào thị trường. Trong khi đó, khối lượng bán vẫn ở mức ổn định, khoảng 3-4 triệu cổ phiếu/ngày. Với tình hình chênh lệch giữa mua và bán này, giá có khuynh hướng sẽ tăng lên.





    Yếu tố vĩ mô và vi mô hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn, với nhiều mong đợi về chỉ số CPI tháng 7 sẽ giảm trong xu hướng mới đây, tỷ giá ở mức ổn định và tỷ giá liên ngân hàng bằng tỷ giá công bố chính thức cộng với biên độ giao dịch, sự thay đổi từ việc chuyển tiền đầu tư từ vàng sang chứng khoán.

    Thêm vào đó, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua vào đều đặn những cổ phiếu blue-chip có chọn lọc và vào lúc này điều này cho thấy không có dấu hiệu giảm. Thị trường đang thay đổi chủ yếu dựa vào những dòng vốn đầu tư lạc quan hơn là sự cải thiện các yếu tố cơ bản vào lúc này.

    Vốn đang đầu tư vào thị trường và xem xét để đầu tư chứng khoán. Đầu tư vào cổ phiếu vào lúc này trông rất hấp dẫn hơn đầu tư vào vàng, ngoại tệ, trái phiếu hay gửi tiết kiệm. Thị trường có cơ hội tăng giá khi tình hình này vẫn tồn tại.

    Song một khi chúng ta bước vào tháng 8, xu hướng tăng giá sẽ chậm lại. Nếu chỉ số CPI tăng lên trong tháng 8, dòng vốn đầu tư có thể chảy ngược lại vào thị trường vàng. Do đó, với tình hình hiện tại và quan sát chặt chẽ xu hướng thị trường.

    VN-Index đã phá ngưỡng kháng cự 440-460. Áp lực bên mua trở lại thị trường. Nếu khuynh hướng này vẫn tiếp tục trong một hay hai ngày nữa thì áp lực bên bán giảm dần, lực mua trên thị trường sẽ tăng lên và đưa VN-Index đến mức cao hơn.

    Chiến lược đầu tư trong trung hạn có thể thay đổi trước tình huống thị trường có thể sẵn sàng chuyển từ tăng giá ngắn hạn sang khuynh hướng tăng giá trung hạn.

    Đường xu hướng của chỉ số HaSTC-Index dốc hơn nhiều so với xu hướng của VN-Index vì vậy sẽ mất nhiều thời gian cho chỉ số HaSTC-Index ra khỏi xu hướng của kênh xuống giá. Hôm qua, HaSTC-Index đã đóng cửa ở mức thấp hơn 4 điểm so đường hồi quy.Tuy nhiên, HaSTC-Index ảnh hưởng bời VNI nên với lực thị trường tại Sàn TPHCM thì tốc độ của chỉ số HaSTC sẽ tăng. Do đó, HaSTC-Index tự cân bằng và sớm nằm trong xu hướng tăng giá trong trung hạn

    Chúc anh ôm cổ,Chia buồn anh ôm xèng
  2. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Từ khi thị trường bước vào chu kỳ tăng giá, bắt đầu từ ngày 23/6 cho tới nay, giá các cổ phiếu blue-chip trên Hose đã được phân hóa làm ba nhóm rõ rệt.

    Nhóm bứt phá mạnh mẽ: SSI, HPG, PVD, DPM

    Mặc dù trước khi TTCK phục hồi, giới phân tích nhận định cổ phiếu của các CTCK kém hấp dẫn, nhưng với việc CTCK Daiwa và Ngân hàng ANZ đăng ký mua khối lượng lớn cổ phiếu của CTCK Sài Gòn (SSI), cổ phiếu SSI đã có bước quay đầu ngoạn mục.



    Ngay cả khi TTCK đảo chiều mạnh trong phiên giao dịch ngày 7/7, hầu hết các cổ phiếu khác quay đầu giảm giá thì SSI vẫn tăng trần với lượng dư mua khá lớn, góp phần cản đà đổ dốc của thị trường trong những phiên sau đó.



    Kết quả kinh doanh của các CTCK và SSI vẫn là dấu hỏi trong năm 2008, nhưng sự tăng giá mạnh mẽ của SSI là minh chứng cho quy luật cung cầu. Tính đến ngày 9/7, tỷ lệ room còn lại cho NĐT ngoại đối với SSI giảm từ 8,83% ngày 23/6 (tương đương 12 triệu cổ phiếu) xuống còn 5,12% vào ngày 9/7 (tương đương 7 triệu cổ phiếu).



    Ba cổ phiếu còn lại, theo nhận định của các CTCK, đều là các cổ phiếu tăng trưởng tốt. Kết quả kinh doanh năm 2008 của các công ty này sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những khó khăn vĩ mô.



    Chính biến động về giá thép trong nửa đầu năm 2008 đã mang lại lợi nhuận lớn cho HPG. Thông tin từ HPG cho biết, 5 tháng đầu năm nay, Công ty đã đạt 725 tỷ đồng lợi nhuận, luỹ kế 6 tháng ước đạt trên 735 tỷ đồng lợi nhuận. HPG không đầu tư tài chính, còn khoản góp vốn thành lập Ngân hàng Hồng Việt đang được HPG xin rút lại.



    Mặc dù là công ty đa ngành nghề, nhưng trong mỗi nhóm hàng, HPG đã xây dựng được các hệ thống phân phối đủ mạnh, có thị phần rộng và xây dựng thương hiệu trên thị trường nội địa mang tính cạnh tranh.



    Về PVD, đây là điểm sáng trong khối các doanh nghiệp niêm yết. Năm 2008, kết quả kinh doanh của PVD sẽ không bị tác động xấu từ việc tham giam gia đầu tư tài chính, bất động sản hay lạm phát.



    Kế hoạch lợi nhuận dự kiến năm 2008 của PVD là 700 tỷ đồng, tăng 21%; doanh thu đạt 3.015 tỷ đồng, tăng 10%, được đánh giá là khả thi và có khả năng vượt kế hoạch. Sáu tháng đầu năm nay, PVD đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, 1.700 tỷ đồng doanh thu.

    Về cổ phiếu DPM, đây là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân đạm urê tại Việt Nam. Ước tính, Công ty chiếm 50% thị phần tại miền Nam, đáp ứng 40% nhu cầu tiêu thụ phân urê của cả nước. Điểm mạnh của DPM là có hệ thống phân phối sản phẩm qua các chi nhánh và đại lý rộng khắp cả nước. DPM có khả năng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2008.

    Nhóm ổn định: VNM, STB, ITA, PPC, FPT, VHS, VIC

    CTCK SME vừa ra báo cáo đánh giá khả năng tăng trưởng EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) của các công ty niêm yết. Về ngành điện, báo cáo nhận định, do đặc thù riêng của ngành điện là cung không đáp ứng nổi cầu, đầu ra ổn định, chi phí đầu vào không tăng đột biến nên cổ phiếu ngành điện mang tính ổn định.



    Trong năm 2008, lợi nhuận của PPC, VSH sụt giảm mạnh ít có khả năng xảy ra. Về lĩnh vực bất động sản, ITA, VIC tuy cũng phải chịu các khó khăn chung của ngành như chi phí lãi vay cao, chính sách hạn chế cho vay bất động sản của ngân hàng? nhưng hai công ty này với thực lực mạnh, có các dự án lớn đang triển khai nên đối mặt với khó khăn tốt hơn so với các công ty bất động sản nhỏ.



    Các chuyên viên của CTCK SME nhận định, ITA và VIC có khả năng duy trì được mức ESP của năm 2007. Về lĩnh vực ngân hàng, STB vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.



    Theo đó, lợi nhuận trước thuế của STB đạt 754 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2007, tổng tài sản tăng 95%. Mức tăng trưởng được đánh giá là khá, mặc dù trước đó nhiều NĐT quan ngại hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng chịu tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô. Về cổ phiếu VNM và FPT, hai cổ phiếu này cũng mang tính ổn định, lợi nhuận khó sụt giảm mạnh.

    Nhóm lỗi nhịp: DHG, ANV, KDC, VPL

    Giá của bốn cổ phiếu trong nhóm này thời gian qua có sự tăng, giảm nhẹ. VPL chiếm tỷ trọng lớn nhưng với đặc thù khối lượng cổ phiếu tập trung chủ yếu ở NĐT tổ chức nên giá ổn định, không ảnh hưởng nhiều đến VN-Index.



    Ba cổ phiếu DHG, KDC, ANV chiếm tỷ trọng dưới 2%, cũng không tác động nhiều tới toàn thị trường. Đáng lưu ý là sức cầu cổ phiếu DHG và KDC của khối NĐT nước ngoài gần đây giảm sút, dù ngành dược và chế biến thực phẩm vẫn được đánh giá là ổn định. ANV có tiềm năng tăng trưởng khá, nhưng kết quả kinh doanh đang chịu rủi ro về tỷ giá.
  3. thinhanvn

    thinhanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Theo bác cầm cổ cánh ngân hàng như ACB, STB có phải mạo hiểm quá hay không. Xin chuyên gia giải đáp.
  4. spedia

    spedia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Đã được thích:
    2
    Mấy thằng chiên da là mấy thằng được nói mà chẳng phải chịu trách nhiệm gì, nó mà nói đúng thì chắc chắn không thèm làm chiên da nữa, mà ACE cứ theo chiên da mà đánh cho giầu
  5. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Mao hiểm gì mua 2x 3x ngồi đắp đấy. chờ đợi wa cơn suy thoái này sẽ lãi to lại đến ngày tranh nhau giá 1xx
  6. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    sontrâh hát nghe bài coi
  7. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Sau 10 ngày tăng liên tục, chứng khoán Việt Nam đã điều chỉnh giảm trong phiên đầu tuần này nhưng đó chỉ là một bước lùi để tiếp tục hồi phục mạnh mẽ. Một dòng tiền lớn vẫn đang đổ dồn vào cổ phiếu, đặc biệt các cổ phiếu blue-chip.

    Một số nhà đầu tư trong nước cho rằng chứng khoán đã giảm quá sâu trong gần 6 tháng đầu năm 2008 do bi quan thái quá về những khó khăn mà nền kinh tế phải đối mặt. Do vậy, việc thị trường hồi phục là một điều dễ hiểu.

    Xuất hiện tình trạng khó mua ở nhiều cổ phiếu

    Cho tới phiên giao dịch cuối cùng trong tuần, lượng đặt mua cổ phiếu đã tăng đột biến lên tới hơn 53 triệu đơn vị, trong khi đó lượng đặt bán giảm xuống chỉ còn hơn 16 triệu đơn vị.

    Trên thực tế, lượng đặt mua có thể còn cao hơn nếu như nhiều nhà đầu tư không bỏ về ngay từ giữa các đợt giao dịch thứ 2 hàng ngày do ?okhông thể mua được?.

    Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, gần như tất cả các cổ phiếu lớn nhỏ trên Sàn chứng khoán TP.HCM đã đồng loạt tăng giá kịch trần. Cụ thể, đã có tới 118 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tăng giá hết biên độ cho phép hiện nay là 3%/phiên.

    Đóng cửa phiên giao dịch, dư mua kín đặc trong khi dư bán trống trơn ở nhiều mã, đặc biệt một số cổ phiếu chủ chốt có mức giảm giá mạnh trong gần 6 tháng đầu năm như SSI của Chứng khoán Sài Gòn, STB của Ngân hàng Sacombank và DPM của Đạm Phú Mỹ.

    Như vậy, lo ngại lớn nhất là dự báo về khả năng xả 25 triệu cổ phiếu đã được mua ở mức giá rẻ hôm thứ Hai (ngày 7/7) đã không xảy ra trong phiên cuối tuần.

    VN-Index tăng 3,86%, HASTC-Index tăng 5,93%

    Không ấn tượng bằng tuần trước nhưng tuần này cả chỉ số VN-Index và HASTC-Index cũng đã có 4 trong 5 phiên tăng điểm.

    Một điểm đáng lưu ý là cùng với sức cầu, tốc độ tăng điểm gia tăng về cuối tuần.Trên sàn chứng khoán TP.HCM, chỉ số VN-Index đã tăng tổng cộng 16,96 điểm (tương đương tăng 3,86%) lên 456,64 điểm. Tổng khối lượng giao dịch thông qua khớp lệnh đạt 82,7 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, trị giá 2.702 tỷ đồng.

    Trên Sàn chứng khoán Hà Nội, chỉ số HASTC-Index tăng thêm 7,54 điểm (tương đương tăng 5,93%) lên tròn 133 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 44,3 triệu đơn vị, trị giá 1.123 tỷ đồng.

    Thị trường sẽ tiếp tục hồi phục?

    Với sức cầu còn rất lớn, trong khi ít người chịu bán ra, nhiều nhà đầu tư nội đang tin tưởng thị trường sẽ tiếp tục hồi phục trong tuần tới. Trong khi đó, các nhà đầu tư ngoại dường như đang lo ngại về tính bền vững của thị trường.

    ?oHiện tại, có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường đang ấm lên mà biểu hiện rõ nét nhất là lượng cầu cổ phiếu đang tăng rất mạnh trong khi cung cổ phiếu lại có xu hướng giảm?, anh Thắng, một nhà đầu tư có mặt tại sàn chứng khoán SeABank trong phiên cuối tuần nhận định.

    Lượng cầu cổ phiếu tăng mạnh trong 3 tuần qua, và kéo theo đó là giá chứng khoán liên tục đi lên, theo nhiều nhà đầu tư, cũng là một điều dễ hiểu.

    Anh Thắng cho rằng, cổ phiếu đã giảm quá sâu trong gần 6 tháng đầu năm với mức mất điểm lên tới hơn 60% (mức giảm mạnh nhất châu Á vào lúc đó).

    Và nguyên nhân của đợt giảm sâu khi đó, là do nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn như lạm phát cao, chi phí đầu vào liên tục tăng và thêm vào đó là chính sách thắt chặt tín dụng cho vay kinh doanh chứng khoán để chống lạm phát.

    ?oCũng như tôi, nhiều nhà đầu tư khác khi đó cho rằng các lợi nhuận của các doanh nghiệp chắc chắn sẽ suy giảm nghiêm trọng. Giá cổ phiếu theo đó liên tục đi xuống. Cộng hưởng thêm vào đó là lực bán giải chấp rất lớn của các ngân hàng và các công ty chứng khoán khi mà giá cổ phiếu xuống quá ngưỡng cho phép?.

    ?oTuy nhiên, dường như mọi việc đã không tồi tệ đến như mọi người nghĩ. Các chỉ số kinh tế vĩ mô vừa được công bố khá tích cực, như FDI tăng kỷ lục lên 31 tỷ USD, lạm phát và nhập siêu đang có xu hướng giảm?.

    ?oHơn nữa, cho tới thời điểm này, có nhiều dấu hiệu cho thấy kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết không đến nỗi bi đát như nhiều người nghĩ. Một số doanh nghiệp vừa công bố kết quả quý 2 cho thấy lợi nhuận không những không giảm mà còn tăng so với cùng kỳ năm trước, thậm chí còn tăng so với quý cuối năm ngoái?, anh Thắng nói.

    Ở chiều hướng ngược lại, một số chuyên gia trong ngành cho rằng vẫn có một số yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường.

    Anh Lương Đình Phúc, một chuyên viên môi giới tại Công ty cổ phần Chứng TP.HCM (HSC), cho biết, mặc dù các nhà đầu tư trong nước đang mua vào rất mạnh nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ra khá mạnh.

    ?oCác nhà đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh bán ra khá mạnh vào cuối tuần, trong khi lại có xu hướng giảm mua. Họ bán ra để cơ cấu lại doanh mục đầu tư, và cũng có thể là e ngại về tính bền vững của thị trường?, anh Phúc cho biết.

    ?oThị trường vẫn đang có xu hướng đi lên nhờ các cổ phiếu tốt kéo giá. Nhưng nhiều khả năng sẽ có sự điều chỉnh khá lớn vào đầu hoặc giữa tuần?, anh Phúc nhận định.

    Trong tuần, khối các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào tổng cộng 15,3 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, trong khi bán ra 9,55 triệu đơn vị.

    tổng khối lượng đặt mua trong tuần là:198.437.580 cp
    tổng khối lượng đặt bán trong tuần là: 124.397.310 cp
  8. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
  9. heinze

    heinze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0

    ACB, STB lúc này quá đỉnh rồi còn gì. Dư mua luôn trên 1 triệu cổ cánh.
  10. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Thị trường lúc này khá giống với lúc gần đỉnh thời kỳ tháng 3 năm 2007, khi mà:

    - Bà con nhỏ lẻ vô cùng phấn khích và kích động, tranh nhau lao vào mua lấy được bằng mọi giá, bất kể con gì, tốt xấu thế nào, làm ăn lởm thế nào (điển hình là BBT lỗ 2 năm liên tiếp mà vẫn trần trùng trục 8 phiên liền trước khi bị "treo giò" tạm ngừng giao dịch"

    - Trên các diễn đàn rầm rộ các bài PR bơm thổi hàng lên tận mây xanh, các "tin mật" với "tin nội gián" đua nhau nở rộ

    - Đám tay lông Tây và tay to BBs lặng lẽ xả hàng tháo cống bán ra thoái vốn. Cổ đông lớn và cổ đông nội bộ các công ty niêm yết thi nhau thông báo bán ra với lý do "đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân" hoặc "cơ cấu lại danh mục"

    - Một số công ty tranh thủ lợi dụng lúc thị trường tăng để nhanh tay thực hiện việc tăng vốn, phát hành thêm cổ phiếu, hoặc "thưởng cổ phiếu" (tự mình "thưởng" cho mình, móc tiền túi bên phải bỏ sang túi bên trái) mà thực chất là bài "cháo loãng" bình thường rất bị "dị ứng", nhưng lúc bà con say mồi thì chẳng ai để ý cháo loãng hay đặc nữa, có điều nhiều người khôn rồi, ko ai dại gì ôm hàng lăn chốt để đợi mấy tháng sau mới có cổ phiếu về

    Chỉ có vài điểm khác biệt:

    - Hiện tại tình hình vĩ mô vẫn đang tiềm ẩn nhiều bất ổn khó lường, các tin xấu như cái lò xo nén chực bung ra bất cứ lúc nào

    - Không còn những "sự kiện" thúc đít thị trường kiểu WTO nữa, ko có nhiều "tin tốt" như hồi đầu năm 2007, các "tin mật" tăng vốn, thưởng cổ phiếu ko còn là mồi câu hấp dẫn như những ngày ngây thơ ấy nữa, trái lại còn phản tác dụng

    - Quy mô thị trường hiện tại sau khi nhiều công ty mới lên sàn và nhiều công ty đua nhau phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn tràn lan đã lớn hơn nhiều so với hồi đầu năm ngoái, nên ko dễ "làm giá" được dễ dàng như trước, thêm vào đó là một đại bộ phận dân tình nhỏ lẻ đã khôn hơn, tỉnh hơn sau khi dính những "chiêu bài" đau thương năm ngoái

    - Báo cáo tài chính các công ty niêm yết sắp tới dù có phù phép hay tô vẽ thế nào cũng khó có thể đẹp bằng hồi năm ngoái. Bởi hiện tại vốn điều lệ các công ty đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa, lại gặp nhiều khó khăn trong 6 tháng đầu năm, lại thêm vào đó đa phần các công ty đầu tư tài chính buôn cổ phiếu không lập dự phòng rủi ro tài chính đúng mức nên báo cáo có đẹp cũng khó thuyết phục được dân tình. Nhất là các công ty xây dựng, bất động sản,... đang làm ăn cực kỳ bi bét mà cố vẽ, nặn ra báo cáo tài chính đẹp thì chỉ làm trò cười

    - Dân tình hiện giờ đã khôn hơn khá nhiều, tuy vẫn còn bị lòng tham lấn át, nhưng ít ra ko còn "ngây thơ" như hồi đầu năm ngoái nữa. Ai cũng chuẩn bị sẵn tâm lý theo dõi chặt chẽ bảng điện tử, thấy hơi có động, có biến 1 tý là sẵn sàng phi ra tháo chạy ngay, sẵn sàng bán cắt lỗ hoặc cắt lãi ngay ko do dự. Không gà vịt như năm trước ôm khư khư không bán cắt lỗ chờ ...lên lại giá cũ, trừ 1 số người mới tham gia chưa có kinh nghiệm sẽ cố ôm và thậm chí mua thêm vào khi thấy giá giảm để bình quân giá

    - Điểm khác biệt lớn nhất lần này là ai cũng nhìn thấy "bàn tay hữu hình" của Khủng long đang thò vào đỡ thị trường (nếu chỉ do BBs đơn thuần tạo sóng chạy hàng thì đố mà trụ nổi quá 1 tuần). Có điều ko biết được có thể gồng mình đỡ đến lúc nào, khi mà Tây và tay to BBs thì vẫn tranh thủ tháo hàng đều đặn, kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, giá dầu vàng ko ngừng tăng cao, thị trường CK thế giới thoái trào... Rốt cục lại thì chỉ có dân đen nhỏ lẻ là vẫn è cổ ra gánh chịu thiệt hại cuối cùng thôi.

    Mong lần này thị trường có thể vượt qua 500 điểm rồi lình xình đi ngang chứ không tuột dốc như cách đây 1 tháng. Nếu lần này mà tuột dốc thì thật là thảm hoạ và phá mọi đáy vì chẳng còn ai dám tin, dám tham lam để tiếp tục cuộc chơi nữa

Chia sẻ trang này