VnIndex cao nhất 8 năm, chứng khoán châu Á cũng ngập sắc xanh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhiepphongvs, 13/07/2016.

61 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 04:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 689 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    VnIndex cao nhất 8 năm, chứng khoán châu Á cũng ngập sắc xanh
    THỨ 4, 13/07/2016, 15:32
    Tiền ồ ạt vào thị trường đẩy VnIndex lên đỉnh cao mới
    Theo số liệu của Bloomberg, trong tuần này các nhà đầu tư nước ngoài đã rót hơn 2 tỷ USD vào các thị trường Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan và Đài Loan.
    [​IMG]
    Phiên giao dịch hôm nay (13/7), khi mà chứng khoán Việt Nam lập đỉnh cao nhất kể từ 2008, thị trường chứng khoán châu Á cũng ngập sắc xanh nhờ kỳ vọng NHTW Nhật Bản sẽ nới lỏng chính sách hơn nữa và tình hình chính trị ở Anh dần đi vào ổn định cũng như những số liệu tích cực của kinh tế Trung Quốc.

    Trên TTCK Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa tăng 0,84% và tổng cộng đã tăng tới 6,5% sau 3 phiên. Chỉ số Topix cũng tăng 1,13%.

    Chứng khoán Nhật Bản được hỗ trợ bởi đồng yên yếu và kỳ vọng chiến thắng của Thủ tướng Shinzo Abe tại Thượng viện đồng nghĩa với tăng cường nới lỏng cả chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.

    Đồng yên yếu là lực đẩy cho cổ phiếu của các nhà xuất khẩu Nhật Bản. Cổ phiếu Toyota tăng 3,4%, Nissan tăng 1,1% và Toshiba tăng 2,32%.

    Chỉ số ASX 200 của TTCK Australia tăng 0,66%, nhờ các nhóm năng lượng, nguyên vật liệu thô và tài chính.

    Trên sàn Hồng Kông, chỉ số Hang Seng tăng 0,51%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 0,72%.

    [​IMG]


    [​IMG]
  2. cadic666

    cadic666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Đã được thích:
    1.466
    Lớ ngớ vớ được 2 thằng ITA và VHG từ hôm trước, nhưng mà quá kinh, mai lại Đặng thị Tèo thôi !!!!
    nhiepphongvs thích bài này.
  3. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Dòng tiền đổ ầm ầm vào ck
    nhiepphongvs thích bài này.
    nhiepphongvs đã loan bài này
  4. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Tín hiệu tích cực của nền kinh tế 6 tháng cuối năm 2016
    Nhìn vào đồ thị các cổ phiếu này, bạn sẽ hối tiếc vì đã không đầu tư chứng khoán[/paste:font]
    Chế biến, chế tạo và bán lẻ duy trì tăng trưởng

    Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016, ngành Công Thương nhận định đã phải đối diện với nhiều khó khăn, phức tạp mới nảy sinh. Kinh tế toàn cầu 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy sự phục hồi chậm và chưa vững chắc, nhiều nền kinh tế chủ chốt trên thế giới tiếp tục gặp phải khó khăn.

    Ở trong nước, mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm ở mức 5,52%, là mức tăng chậm hơn cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2015.

    Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 1,72%, cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2015 nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo có mức tăng trưởng khả quan 10,1%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 10%).

    Tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành chế biến chế tạo 5 tháng đầu năm tăng 8,8% (cùng kỳ năm 2015 tăng 12,7%). Tồn kho tiếp tục duy trì mức thấp hơn so với mức tăng của 2015.

    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng khá, đạt mức 9,5%.

    Bộ Công Thương khẳng định đây là những tín hiệu tích cực cho tăng trưởng của những tháng cuối năm 2016.

    Dầu khí khó khăn, điện vươn lên

    Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 6 tháng đầu năm tăng 7,5%, là mức tăng khá thấp so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 9,6%), chủ yếu do giảm ở nhóm ngành khai khoáng (giảm 2,2%).

    Ngành khai khoáng là ngành duy nhất có chỉ số IIP giảm so với cùng kỳ chủ yếu do sản lượng khai thác dầu thô giảm 6,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 11%). Trong 6 tháng đầu năm, giá dầu trên thế giới giảm sâu, có thời điểm xuống mức 27 USD/thùng, đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, đồng thời tác động tiêu cực đến các đơn vị dịch vụ dầu khí

    Bộ Công Thương cho biết, trừ dầu khí, tất cả các ngành còn lại đều có mức tăng cao hơn cùng kỳ.

    Về điện, EVN cho biết, sản lượng toàn hệ thống trong tháng 6/2016 đạt 16,13 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng năm 2016 sản lượng toàn hệ thống đạt 88,51 tỷ kWh, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2015.

    Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 6/2016 ước đạt 15,65 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng năm 2016 đạt 84,75 tỷ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ.

    Sản xuất phân phối điện tăng 11,7% (cùng kỳ tăng 11,4%); công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,1%, tương đương mức tăng của cùng kỳ năm trước (tăng 10%).

    Đây là mức tăng khả quan nếu so sánh tương quan với tăng trưởng GDP (6 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng 5,52% so với mức 6,32% của cùng kỳ năm 2015).

    Bộ Công Thương nhận định từ nay đến cuối năm, kinh tế sẽ phát triển tăng trưởng ổn định. Ngành sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống, dệt may, hóa chất, cơ khí... có những tín hiệu tốt của tăng trưởng vào cuối năm.
    --- Gộp bài viết, 13/07/2016, Bài cũ: 13/07/2016 ---
    Bắt đầu đến thời mua cp là thắng như 2006
    nhiepphongvs đã loan bài này
  5. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    ok
    nhiepphongvs đã loan bài này

Chia sẻ trang này