VNINDEX đang ở chân sóng thần 10-20 năm, Hãy quên tư duy chộp giựt ngắn hạn đi mới ăn dầy được!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi steven5386, 28/08/2021.

763 người đang online, trong đó có 305 thành viên. 00:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4399 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. steven5386

    steven5386 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2014
    Đã được thích:
    1.521
    Các chứng sĩ đang đứng trước một cơ hội đổi đời mà mỗi đất nước chỉ có một lần, đó là thời kỳ vàng của sự phát triển. Vốn hóa thị trường sẽ tăng liên tục gấp nhiều lần trong nhiều năm và sự điều chỉnh sau mỗi con sóng nhỏ chỉ là cách để loại bỏ đi những nhà đầu tư non yếu, thiếu lập trường, chột giựt chỉ muốn ăn sổn, ăn non. Với những NĐT đã sống chết với thị trường 10 năm nay đa số đều nhìn thấy cơ hội rất lớn của một chu kỳ tăng trưởng bên vững đúng với định hướng chính sách của nhà nước trong giai đoạn sắp tới.

    https://nhipsongdoanhnghiep.cuocson...ang-truong-keo-dai-nhieu-thap-ky-3568732.html
    “Chúng tôi tin rằng TTCK Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của một quá trình tăng trưởng kéo dài nhiều thập kỷ”, Chuyên gia Kinh tế trưởng, tập đoàn VinaCapital chia sẻ.
    [​IMG]
    Ông Michael Kokalari, Chuyên gia Kinh tế trưởng, tập đoàn VinaCapital
    Nhận định vừa được đề cập trong báo cáo phân tích của ông Michael Kokalari, Chuyên gia Kinh tế trưởng, tập đoàn VinaCapital liên quan đến sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

    TTCK Việt Nam đã phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, có thể thấy rõ qua số lượng công ty Việt Nam có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD đã tăng từ 10 công ty vào năm 2015 lên gần 50 công ty hiện nay và tổng giá trị vốn hóa TTCK tăng mạnh từ 30% lên 90% GDP của Việt Nam, tương đương với các nước trong khu vực. Gần đây, việc số lượng nhà đầu tư cá nhân tăng đột biến đã góp thêm động lực thúc đẩy sự phát triển của TTCK.

    https://cafef.vn/vi-sao-my-xay-dung...-12-ty-usd-tai-viet-nam-20210827113746106.chn
    [​IMG]
    Khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ sẽ xây tại Việt Nam có vốn đầu tư lên đến 1,2 tỷ USD, nhiều hơn gần 500 triệu USD so với tòa đại sứ lớn nhất của Mỹ trên thế giới. Đại sứ Phạm Quang Vinh đã đưa ra 3 lý do quan trọng để Mỹ xây dựng tòa quán sứ mới với quy mô lớn tại Việt Nam.


    Hiện nay, tòa đại sứ lớn nhất của Mỹ trên thế giới nằm ở thủ đô Baghdad của Iraq. Tọa lạc trên khu đất rộng 42ha, đây cũng là tòa đại sứ lớn nhất thế giới, và gấp khoảng 5 lần tòa sứ quán Mỹ ở Yerevan, vốn là cơ sở ngoại giao lớn thứ 2 của Mỹ ở nước ngoài. Tổ hợp tòa sứ quán ở Baghdad có chi phí xây dựng lên đến 750 triệu USD.

    Tòa đại sứ Mỹ lớn thứ 2 thế giới là ở thủ đô Yerevan của Armenia. Được hoàn thành vào năm 2005, công trình này tọa lạc trên khu đất rộng gần 90.000 m2. Đại sứ quán lớn thứ 3 của Mỹ trên thế giới là ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tòa nhà cao 8 tầng nằm trên 46.000 m2, có tổng chi phí 434 triệu USD.

    Đặc biệt tòa đại sứ Mỹ được xây dựng tại London, Anh cũng chỉ có mức chi phí xây dựng 1 tỷ USD, đây hiện đang là tòa sứ quán đắt nhất của Mỹ từng được xây dựng trên thế giới.

    Có thể thấy, với mức đầu tư xây dựng lên đến 1,2 tỷ USD, tòa đại sứ Mỹ xây dựng tại Việt Nam sẽ trở thành tòa sứ quán đắt nhất trên thế giới, lớn hơn tòa ở Anh 200 triệu USD, hơn 500 triệu USD so với toàn ở Baghdad, đặc biệt có giá trị gấp gần 3 lần so với tòa sứ quán của Mỹ tại Trung Quốc.

    Vì sao Mỹ lại đầu tư xây dựng tòa đại sứ có giá trị lớn nhất tại Việt Nam?

    Phát biểu về mối quan hệ giữa 2 bên, Phó Tổng thống Mỹ Kamala cho rằng, Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt là ý nghĩa đối với Mỹ. Việc Mỹ đã ký thỏa thuận thuê đất xây dựng sứ quán mới tại Hà Nội lên đến 99 năm là bằng chứng cho cam kết lâu dài của Mỹ đối với mối quan hệ hợp tác với Việt Nam.

    https://vtv.vn/chinh-tri/voi-tat-ca...in-quoc-te-nhu-ngay-nay-20210126121805801.htm
    "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"
    Minh Nguyễn-Thứ ba, ngày 26/01/2021 14:47 GMT+7

    VTV.vn - Tổng kết nhiệm kỳ khóa XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư, ************* Nguyễn Phú Trọng khẳng định toàn Đảng, toàn dân đã đạt được những thành tựu quan trọng.
    Tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng sáng 26/1, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, *************, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII.

    THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, SUY THOÁI TRONG ĐẢNG TỪNG BƯỚC ĐƯỢC KIỀM CHẾ

    Trong nội dung Báo cáo, đồng chí Tổng Bí thư đã đề cập là tổng kết nhiệm kỳ khóa XII và nhìn lại quá trình 35 năm thực hiện đổi mới. Theo Tổng Bí thư, 5 năm qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xẩy ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; đất nước phát triển nhanh và bền vững; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

    [​IMG]
    Tổng Bí thư, ************* Nguyễn Phú Trọng khẳng định toàn Đảng, toàn dân đã phát huy được tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng. Ảnh: TTXVN.

    Kinh tế nước ta duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 5,9%). Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ các năm trước đã được tập trung giải quyết và đạt những kết quả bước đầu. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc; lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp; các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm và có bước được cải thiện; kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước được tăng cường. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh, hiệu quả sử dụng được nâng lên. Cán cân thương mại được cải thiện; xuất khẩu tăng nhanh. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện ba đột phá chiến lược đạt được những kết quả quan trọng. Môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên. Chính trị, xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
    C223, Songbengdstuananh1971 thích bài này.
  2. dstuananh1971

    dstuananh1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2020
    Đã được thích:
    959
    Nếu bỏ qua các con sóng nhỏ thì bây giờ mua đợi đến quí 1-2/ 2022 là đã có một lợi nhuận khá rồi, tuy nhiên phải biết lựa chọn cp của những DN làm ăn tốt và đc hưởng lợi trong bối cảnh nền kt sau covid.
  3. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    7.281
  4. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    Cũng có thể là đỉnh của con sóng giảm cực mạnh;))mỗi người mỗi quan điểm thôi,nếu chắc chắn 100% thì đã vay nợ ngân hàng mà đánh rồi.
    Soigia271 thích bài này.
  5. steven5386

    steven5386 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2014
    Đã được thích:
    1.521
    Vân còn rất nhiều DN tiềm năng trên TT này đó, đặc biệt là khi kinh tế đất nước đang có sự phát triển như hiện nay
    Luoc2020 thích bài này.
  6. steven5386

    steven5386 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2014
    Đã được thích:
    1.521
    Việt Nam đã được chọn để trở thành một mặt xích trong chuối giá trị của thế giớ nhé, một cơ hội mở ra rất lớn cho chúng ta
    https://cafef.vn/chuyen-gia-kinh-te...-chuoi-gia-tri-the-gioi-20210825232820688.chn
    Chuyên gia kinh tế người Việt tại IMF: Chuyến thăm của Kamala Harris khẳng định Việt Nam là một trọng điểm của chuỗi giá trị thế giới
    26-08-2021 - 08:29 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    BÁO NÓI - 2:44

    [​IMG]
    Trao đổi với Trí thức trẻ, TS Châu Thanh Vũ, nhà kinh tế tại IMF (Mỹ) cho rằng, trong chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, "ngoại giao vaccine sẽ nhấn mạnh sự hiện diện của Mỹ ở khu vực".


    BàKamala Harris là Phó Tổng thống đương nhiệm đầu tiên có chuyến công tác sang Việt Nam. Theo đánh giá của anh, quan hệ thương mại giữa 2 nước dự kiến sẽ có gì thay đổi sau chuyến thăm này?

    [​IMG]
    TS Châu Thanh Vũ, nhà kinh tế tại IMF (Mỹ)

    Theo tôi, chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris đến Việt Nam lần này dự kiến sẽ chỉ tập trung giải quyết vấn đề về chuỗi cung ứng, ngoại giao vaccine, và xây dựng hình ảnh cho chính quyền Biden ở khu vực.

    Thương mại tự do là một vấn đề gây tranh cãi tại Mỹ, và điều này thể hiện bằng việc hầu hết chính sách kinh tế của Tổng thống Biden đến nay là chính sách nội địa. Trong bối cảnh nguy cơ lạm phát, tình hình Covid-19 xấu đi, và những lộn xộn trong việc rút quân khỏi Afghanistan đang diễn ra, chính quyền Biden sẽ không muốn dính dáng thêm đến một vấn đề phức tạp như ký kết một hiệp định thương mại lớn mới.

    Do đó, chuyến đi của bà Kamala Harris sẽ tập trung giải quyết các vấn đề chuỗi cung ứng, đặc biệt là tháo gỡ các nút thắt trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn và giao thông hàng hải, nhằm hỗ trợ hồi phục kinh tế Mỹ và giảm sức ép lạm phát.

    Cùng với chuyến thăm của Phó Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ tới Việt Nam, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này cho tăng trưởng kinh tế ra sao: hợp tác vaccine, thu hút đầu tư, tăng cường xuất khẩu….?

    Ba điểm nhấn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ qua chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris
    Quỳnh Anh

    Theo Trí thức trẻ
    --- Gộp bài viết, 28/08/2021, Bài cũ: 28/08/2021 ---
    Đối với những người quyết đoán và nhạy bến thì chỉ cần 70% là họ đã chiến rồi bạn hiền. Sao bạn biết mình k vay nợ để mua CK, dùng đòn bẩy đúng lúc là 1 cách nhanh nhất để thanh công đó.
    MrVu2809, Luoc2020Songbeng thích bài này.
  7. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.528
    Haizz...ai chả biết ttck là nơi huy động nguồn vốn trumg và dài hạn cho nền kte nhưng khổ cái nhiều sóng ngắn hạn ăn khá liên tục quá nên đầu cơ ngắn hạn vẫn đang là phong trào ít nhất đến 2030... Sau 2030 tính tiếp trung và dài hạn
  8. steven5386

    steven5386 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2014
    Đã được thích:
    1.521
    Vốn hóa của TT hiện khoảng 5 triệu tỷ đồng, Thanh khoản 1 ngày khoảng 20-30k tỷ thì nghĩa là phần lớn vẫn nhiều người đầu tư dài hạn nhé bạn hiền. Tuy nhiên có thể ra vào mỗi con sóng để tăng hiệu suất vẫn là một cách k tồi để tối đã hóa lợi nhuận
  9. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.528
    Đấy.. ý t đang nói ở cái đoạn "tuy nhiên" kia cụ nói ấy... ít nhất đến 2030 vẫn cứ phương án đó là hợp với ttck VN nhất
  10. tuan_vekavn

    tuan_vekavn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2011
    Đã được thích:
    4.408
    Ngon thế mà bọn tây và ndt tổ chức vẫn cứ táng ròng từ đầu năm tới giờ là thế nào ???

Chia sẻ trang này