VNINDEX sẽ tiếp tục tăng cho tới 480 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrduytu, 04/09/2010.

643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 08:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1208 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. mrduytu

    mrduytu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    15

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [​IMG]

    Hiện tại thị trường đang tăng trong kênh giảm trung hạn, điểm chạm trend tiếp theo của VNI sẽ nằm trong khoảng 480 +- 10 điểm. Chỉ báo ADX đang dần dần hội tụ với nhau, với độ giản rất to vì thế lần này rất có khả năng DI+ sẽ dễ dàng cắt ngọt Di-, chứ ko chơi kiểu vừa chạm như những lần trước đó.
    Vì thế thị trường có thể tiếp tục tăng cho đến ngưỡng cản kỹ thuật quan trọng là 480.

    [​IMG]

    Dấu hiệu uptrend đã hình thành rỏ ràng vào ngày 01/09, các indicator hổ trợ cũng cho tính hiệu tốt.

    Chúc mọi người đứng vững tới 480 điểm, nhắc lại từ vùng 470-490 nên đứng quan sát, không nên vào bất cứ lệnh nào. 0 1 0"/> 2 1 2"/> 3 21600 pixelWidth"/> 3 21600 pixelHeight"/> 0 0 1"/> 6 1 2"/> 7 21600 pixelWidth"/> 8 21600 0"/> 7 21600 pixelHeight"/>
  2. NATO319

    NATO319 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Qua được ngưỡng 480 là an toàn, ngưỡng hỗ trợ cực mạnh và không thể xuyên thủng nếu Vni tăng đợt này lên 500!
  3. trumcophieu65

    trumcophieu65 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    CUỐI TUẦN, XEM LẠI NHẬN ĐỊNH TUẦN TRƯỚC (28/8):

    "Thị trường có thể lặp lại kịch bản 2009:
    - Tháng 7/2009: khi mà đà giảm VNI từ 512 về 43x thì hầu hết mọi người. toàn bộ CTCK bảo là sẽ về 380 (lại là 380 như hiện nay có nhiều người nghĩ) thì bất ngờ đảo chiều tại 420.
    - Sau đó tăng đều 2-3 điểm/ngày cho đến 630 trong toàn bộ sự ngở ngàng của toàn bộ CTCK và NĐT vì khi đó cũng bảo như bây giớ là tăng không bền vững giống 02 phiên tăng vừa qua.
    - Nhiều người bảo 421 là "đái" của 2010, tôi cũng đang nghĩ thế, chắc có người đồng ý?
    Các Pác F319 nghĩ thế nào?"

    ...."Bất ngờ là vẻ đẹp thú vị của TTCK, trong đó chứa đầy đủ hy vọng và tuyệt vọng, nó đang đúng với TTCKVN hiện nay.
    Lượng bán cổ phiếu giá thấp không còn nhiều, NDTNN sẽ đưa VNI lên 2-3 điểm/ngày. Tôi đang nghĩ thế và hơi khác đa số.
    Ngày nghỉ cuối tuần tôi hay lên diễn đàn và trao đổi cho vui với các Pác đấy."

    ..."Tuần sau tăng nhẹ, nghỉ lễ vui vẻ, ăn nhậu ra nhẽ."

    TUẦN NÀY TÔI GIỮ NGUYÊN NHẬN ĐỊNH, PÁC NÀO NHẤT TRÍ NHỚ VOTE NHÉ. TUY NHIÊN:
    - VNI tăng nhưng mức độ thay đổi các cổ phiếu không giống nhau.
    - Có loại tăng trần, tăng vừa, tăng ít, đứng giá, giảm ít, giảm sàn.
    - Do đó phải theo dõi lực cầu của VNI, của từng loại cổ phiếu để trade theo kế hoạch của mình.
    Cuối tuần mừng Quốc Khánh nhậu ra nhẽ, xỉn quá. CÁC PÁC THẾ NÀO?
  4. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  5. NATO319

    NATO319 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Lên tàu hết rồi à ? Chim lợn sao không thấy nhèy???
  6. quocnamnam

    quocnamnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    678
    len tau vn va hn cung len nha
  7. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    lên cho bà con anh em ta mừng còn có thứ mà ăn [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. Kooler

    Kooler Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    1
    http://dantri.com.vn/c76/s76-419872/vnd-cang-thang-dau-ra.htm

    VND căng thẳng đầu ra. Dư tiền này =D>=D>=D>

    Nhân viên tín dụng của nhiều ngân hàng gần như ngồi chơi xơi nước, bởi rất hiếm khách hàng được vay vốn từ 12%/năm trở xuống. Còn mức lãi suất 14%-14,5%/năm thì quá cao nên chỉ có những người cần vốn cấp bách mới đề nghị giải ngân.
    [​IMG]
    Hầu hết các ngân hàng huy động lượng tiền khá lớn nhưng cho vay đang gặp khó khăn.

    Lãi suất cho vay VND còn cao, các quy định mới về tỉ lệ cho vay đối với nguồn vốn huy động sắp được áp dụng đang là những rào cản đầu ra của các ngân hàng.
    Thi nhau kích cầu
    Theo số liệu của NHNN chi nhánh TPHCM, tính đến tháng 8/2010, huy động vốn VND tăng 16,3% nhưng cho vay VND chỉ tăng 5,8%.
    Như vậy, so với 7 tháng đầu năm 2010, huy động vốn tăng thêm 0,3% nhưng dư nợ tín dụng chỉ tăng thêm 0,1%. Chênh lệch giữa huy động vốn và cho vay của 8 tháng đầu năm 2010 lên đến 11,3%, chứng tỏ đầu ra VND của các ngân hàngTM trên địa bàn TPHCM chưa thông thoáng.
    Để thúc đẩy tín dụng tăng trưởng, gần đây, các ngân hàng ráo riết tìm đầu ra. Nhân viên nhiều ngân hàng liên tục gọi điện thoại mời chào khách hàng tiềm năng; phát tờ rơi vay vốn đến các khu dân cư, các trung tâm thương mại để thông tin, giới thiệu những chương trình tín dụng... Đồng thời, một số ngân hàng còn có động thái giảm lãi suất cho vay.
    Đơn cử, Ngân hàng Á Châu cho vay vốn lưu động với lãi suất bằng 80% lãi suất thông thường. Ngân hàng Liên Việt giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với người cầm cố sổ tiết kiệm xuống dưới 12%/năm. Tại Ngân hàng Phát triển Nhà TPHCM, doanh nghiệp được vay vốn trung, dài hạn với lãi suất 11,5%/năm. Còn khách hàng vay vốn tại Ngân hàng HSBC để mua ô tô được hưởng lãi suất 0% cho tháng đầu tiên...
    Đụng nhiều rào cản
    Tuy vậy, một số cán bộ tín dụng của nhiều ngân hàng cho biết, họ gần như vẫn ngồi chơi xơi nước, bởi rất hiếm khách hàng được vay vốn từ 12%/năm trở xuống. Còn mức lãi suất 14%-14,5%/năm thì quá cao nên chỉ có những doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất kinh doanh cấp bách mới đề nghị ngân hàng giải ngân.
    Trong khi đó, người có nhu cầu vay tiêu dùng, vay tiền mua, xây, sửa chữa nhà, mua phương tiện đi lại... vẫn chờ lãi suất cho vay giảm thêm vì lãi suất hiện tại của loại tín dụng này còn rất cao, thường từ 17%/năm trở lên.
    Theo lãnh đạo một số ngân hàng, sở dĩ các ngân hàng đang bí đầu ra là do hoạt động tín dụng có quá nhiều rào cản.
    Ví dụ, người đã có nhà ở muốn vay tiền mua nhà cho con sẽ được ngân hàng liệt vào đối tượng mua nhà kinh doanh, lãi suất cho vay rất cao nên không ai vay.
    Mặt khác, các ngân hàng còn ứng phó với Thông tư 13 khi thời hạn hiệu lực của văn bản đã gần kề (ngày 1/10).
    Theo đó, các khoản tiền gửi không kỳ hạn sẽ loại ra khỏi nguồn vốn huy động và ngân hàng chỉ được cho vay 80% số vốn đã huy động được. Giả sử ngân hàng huy động được 100 tỉ đồng, trong đó có 20 tỉ đồng là tiền gửi không kỳ hạn, nguồn vốn để tính tỉ lệ cho vay chỉ là 80 tỉ đồng và ngân hàng chỉ được phép cho vay 64 tỉ đồng (80% của 80 tỉ đồng).
    Do đó, những tháng trước, nhiều ngân hàng đi trước một bước bằng cách hạn chế cho vay, tập trung thu hồi nợ, tăng huy động vốn mới... để bảo đảm các chỉ tiêu về an toàn vốn theo đúng quy định.
    Cần điều chỉnh gấp Thông tư 13

    Theo PGS-TS Trần Huy Hoàng, Trưởng Khoa ngân hàng Trường ĐH Kinh tế TPHCM, tiền gửi không kỳ hạn không được tính vào nguồn vốn là không hợp lý, ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng tín dụng, bởi tổng huy động vốn thấp sẽ hạn chế nguồn vốn cho vay. PGS-TS Hoàng cho rằng cơ quan quản lý nên căn cứ vào vốn tự có của từng ngân hàng để quy định tỉ lệ được phép cho vay so với vốn huy động.

    Ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, cũng cho rằng loại bỏ tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) ra khỏi nguồn vốn huy động là ngược với chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Nhà nước.

    Theo ông, chỉ nên loại tiền gửi của Kho bạc Nhà nước ra khỏi nguồn vốn huy động. Mặt khác, tổng số tiền doanh nghiệp gửi không kỳ hạn sẽ giúp hệ thống ngân hàng có được nguồn vốn giá rẻ và ổn định.

    Khi doanh nghiệp này thanh toán cho doanh nghiệp khác thì tiền vẫn nằm trong ngân hàng. Do đó, quy định của Thông tư 13 về tỉ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động cần sửa đổi gấp.
  9. sonhk

    sonhk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác vẽ đồ thị đẹp thật. Vừa rồi down về 42x bác có theo dõi và đánh theo vẽ kỹ thuật được chứ?
    Trò hề thế!
  10. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    567
    quỹ nước ngoài của chúng tôi hiện này là Mutua Fund . chính sách của chúng tôi nhất quán , nhất định ,không nhảy ra nhảy vào ,gây ra chi phí giao dịch lớn trong khi giao dịch kém về hiệu quả mà chưa đo được.
    Vi dụ lãi 20% với cp đang mua là tốt nhưng kỳ vọng qua cp khác 40% có khi lại không bán được hàng và chết tắc
    vì dụ cp
    http://cafef.vn/PHS-39733/gioi-thieu-ctcp-chung-khoan-phu-hung.chn
    hiện chúng tôi mua tiếp
    http://cafef.vn/PHS-43772/phs-cong-ty-con-cua-cx-technology-dang-ky-mua-800000-co-phieu.chn

    và một số mã cp mà kỳ vọng của chúng không bị quá kỳ vọng hay bóp méo do "kỳ vọng tâm lý hay ảo tưởng"
    càng bị siết minh bạch càng tạo điều kiện tốt cho chúng tôi mua

    [​IMG]

    bà Nguy T Nga thien , giám đốc Qũy

Chia sẻ trang này