VÕ ĐOÁN.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khobackinh, 13/07/2008.

2843 người đang online, trong đó có 1137 thành viên. 15:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1049 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    VÕ ĐOÁN.

    Theo các bác Mai là ngày đầu tuần VNI lên hay xuống.?Lên mạnh hay yếu?Xuống nhiều hay ít? Lí do tại sao?
    Cho mọi người xin 1 lời khuyên.

    Cá nhân tôi nhận định Là Lên bởi vì:
    1- VNI phá vỡ ngưỡng kháng cự 440-460 với khối lượng giao dịch tương đối mạnh. Điều này cho thấy dòng vốn đang chảy vào thị trường. Trong khi đó, khối lượng bán vẫn ở mức ổn định, khoảng 3-4 triệu cổ phiếu/ngày. Với tình hình chênh lệch giữa mua và bán này, giá có khuynh hướng sẽ tăng lên.
    2 -Yếu tố vĩ mô và vi mô hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn, với nhiều mong đợi về chỉ số CPI tháng 7 sẽ giảm trong xu hướng mới đây,
    3-Cho tới phiên giao dịch cuối cùng trong tuần, lượng đặt mua cổ phiếu đã tăng đột biến lên tới hơn 53 triệu đơn vị, trong khi đó lượng đặt bán giảm xuống chỉ còn hơn 16 triệu đơn vị.

    Trên thực tế, lượng đặt mua có thể còn cao hơn nếu như nhiều nhà đầu tư không bỏ về ngay từ giữa các đợt giao dịch thứ 2 hàng ngày do ?okhông thể mua được?.

    4-Đường xu hướng đang nằm trong xu hướng tăng giá và sẽ được củng cố trong tuần này.

    Có vài lời chia sẻ ,Mời các bác.
  2. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    - Với sức cầu còn rất lớn, trong khi ít người chịu bán ra, nhiều nhà đầu tư nội đang tin tưởng thị trường sẽ tiếp tục hồi phục trong tuần tới.
    -

    Hiện tại, có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường đang ấm lên mà biểu hiện rõ nét nhất là lượng cầu cổ phiếu đang tăng rất mạnh trong khi cung cổ phiếu lại có xu hướng giảm.
    -cho tới thời điểm này, có nhiều dấu hiệu cho thấy kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết không đến nỗi bi đát như nhiều người nghĩ. Một số doanh nghiệp vừa công bố kết quả quý 2 cho thấy lợi nhuận không những không giảm mà còn tăng so với cùng kỳ năm trước, thậm chí còn tăng so với quý cuối năm ngoái.
  3. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Mai là thời điểm nhập hàng tốt nhất. Tất tay đê eeeeeeeeeeeeeeee
  4. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nhà đầu tư CK Việt Nam là 1 ảo thuật gia.
    Trước kia ta đã biến Tiền thành giấy lộn.Còn bây giờ ta lại biến giấy lộn thành Tiền.
  5. bembem1311

    bembem1311 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    7
    5.Giá xăng sẽ không tăng trong khi dầu thế giới tăng
    6.Khả năng phục hồi của nền kinh tế vào cuối năm là khá cao.
    Dự đoán cuối tháng VNI khoảng 500 điểm , gì chứ 500 vẫn là mức kháng cự mạnh
  6. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bầu Đức HAGL là một trong những tác nhân gây nên nhập siêu tăng đọt biến trong thời gian vừa qua.Nó là quả máy bay 7triệu $ chi phí mọi thứ vào nữa vị chi là 10 triệu $.Mịe. thằng tội đồ
  7. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Mai sáng Đặt lệnh mua trần con PVS hoặc PVC
  8. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    không có chuyện chiến tranh xảy ra ở vùng vịnh.
    Vụ thử tên lửa của Iran - Có thể chỉ là ?ođòn gió?



    (Dân trí) - Hôm 9/7, Iran đã trưng ra đoạn băng hình thử tên lửa trên truyền hình, cảnh báo có thể bắn tới Israel và các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, nhưng giới phân tích quân sự cho rằng khả năng hủy diệt của các loại tên lửa này là hạn chế.


    Các nhà phân tích cho rằng khả năng thực sự của Iran nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ hoặc Israel có thể nằm trong những chiến thuật ít thông thường hơn là một loạt tên lửa.



    Theo tin của truyền thông nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh cách mạng nước này đã bắn thử 9 quả tên lửa tầm trung và tầm xa, và tuyên bố đã sẵn sàng đáp trả, nếu kẻ thù tấn công quân sự do các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của họ. Đoạn băng hình bắn thử tên lửa trên truyền hình dường như được thiết kế để thể hiện với thế giới và người dân Iran rằng quốc gia này có thể và sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào.



    Nhà nghiên cứu Andrew Brookes thuộc Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tại London nói: "Điều mà người Iran muốn nói là: chúng tôi có thể ăn miếng trả miếng". Nhưng việc "có một vài quả tên lửa sẽ không thể ngăn được Israel tấn công Iran nếu Tel Avip cảm thấy cần phải tấn công Iran để ngăn nước này có được vũ khí nguyên tử".



    Nhà phân tích quốc phòng Paul Beaver nói rằng chương trình tên lửa của Iran đã khá tân tiến, song vẫn cần phải hoàn thiện độ chính xác, cũng như hệ thống dẫn đường đối với tên lửa tầm xa. Do đó, còn lâu chúng mới có thể đe dọa Israel hay các căn cứ quân sự của Mỹ.



    Sự suy đoán về việc Israel có thể tấn công Iran đã tăng lên do không quân Israel đã tiến hành một cuộc tập trận với sự tham gia của khoảng 100 máy bay chiến đấu hồi tháng trước. Mỹ cũng không loại trừ các giải pháp quân sự nếu giải pháp ngoại giao thất bại trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Iran.



    Pieter Wezeman, chuyên gia tại Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) nói rằng Iran có thể bắn tên lửa nếu nước này bị tấn công, song sức mạnh thực sự của họ thì nằm ở đâu đó. Các nhà phân tích cho rằng Iran có thể sử dụng các biện pháp không thông thường hoặc "không cân đối" để tấn công đáp trả, ví dụ như tấn công vào lực lượng Mỹ tại Iraq, hoặc làm gián đoạn các nguồn cung cấp dầu thô, quan trọng đối với nền kinh tế thế giới, bằng các cuộc tấn công chớp nhoáng các tàu chở dầu.



    Ông Brookes nói ông không tin rằng một mình Israel có thể tấn công Iran bởi khoảng cách cũng như sự phân bố rải rác các căn cứ hạt nhân của Iran, song ông khẳng định kho tên lửa của Iran sẽ không phải là nhân tố chính đối với những người ra quyết định tại Jerusalem.



    Trước đó, một phụ tá của Nhà lãnh đạo Tối cao Iran, Giáo chủ Khomenei ngày 8/7 được dẫn lời nói rằng Iran sẽ đáp trả bất cứ vụ tấn công quân sự nào bằng việc tấn công Ten Avip, các tàu thuyền của Mỹ tại vùng Vịnh và các lợi ích của Mỹ. Các nhà quân sự Iran cũng tuyên bố hàng nghìn quả tên lửa đã sẵn sàng tấn công các mục tiêu đã định, song lại không đưa ra phân tích thống kê nào.



    Tuy nhiên, ông Wezeman nhận định Iran không có nhiều tên lửa

    Shahab-3, cũng như khả năng hủy diệt của chúng. Shahab-3 không chính xác và chỉ mang theo "một lượng thuốc nổ hạn chế". Theo ông, Iran sẽ không dọa được Israel một khi họ sử dụng các đầu đạn thông thường.



    K.V

    Theo Reuters
  9. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này