Với cái tin này thị trường không hot với là lạ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by stock23456, Mar 10, 2008.

2838 người đang online, trong đó có 1135 thành viên. 11:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. stock23456

    stock23456 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 26, 2007
    Likes Received:
    0
    Với cái tin này thị trường không hot với là lạ

    Thôi rồi chú nào mới bán hôm nay :
    http://www.chungkhoanvietonline.com.vn/?page=detail2&idtin=2753&idbox=276&id=276
  2. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Còn đây là tin mở room:
    http://chungkhoanvietonline.com.vn/?page=detail2&idtin=2744&idbox=229&id=229
  3. VIETRADE

    VIETRADE Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 8, 2007
    Likes Received:
    0
    Thị trường sắp tới không hot mới là lạ
  4. tpauto

    tpauto Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 3, 2006
    Likes Received:
    35
    Đưa mấy cái tin nào hot hot đi bác. Mấy cái này cũ rích, mất thời gian đọc quá.
  5. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Đây là cái biểu đồ số lượng truy cập mới nhất tại trang
    tinnhanhchungkhoan. Xin mời tham khảo xem lượng người quan tâm tới chứng khoán bây giờ thế nào:
    [​IMG]




    Được binhminh46dd sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 10/03/2008
  6. GALLOPTA

    GALLOPTA Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 10, 2007
    Likes Received:
    0
    11 Quỹ đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam có mặt tại cuộc gặp gỡ với Sở GDCK TP.HCM (HOSE) cuối tuần vừa qua đều khẳng định như vậy.



    Theo ông Trần Văn Khánh ?" Phó giám đốc Quỹ Prudential Việt Nam, TTCK Việt Nam hiện nay đang ở mức độ tài sản trở nên rẻ hơn và mức độ đầu tư cũng tốt hơn cho giới kinh doanh cổ phiếu.

    Theo ông Khánh, một trong những nguyên nhân chính gây sự sụt giảm của chứng khoán vừa qua chính là yếu tố tâm lý của nhà đầu tư nhỏ, lẻ trong nước. Với khoảng 40% lệnh giao dịch hiện nay là các nhà đầu tư nhỏ, lẻ. Tuy nhiên, giới kinh doanh chứng khoán nhỏ, lẻ hiện nay vẫn đầu tư mang tính chất ?ochơi? chứng khoán chứ chưa phải đầu tư thực sự. Do dó, khi tâm lý bị ảnh hưởng sẽ kéo theo dây chuyền nên cần có biện pháp quản lý rủi ro cho các đối tượng này. Ông Khánh cho biết, số vốn mà Quỹ này đang quản lý là 1,5 tỷ USD, trong đó có Quỹ bảo hiểm đã đầu tư được 400 triệu và Quỹ thứ 2 đã huy động được 42 triệu vào năm 2006 (lúc chỉ số VN ?" Index chỉ có 600 điểm).

    Còn ông Lê Anh Minh ?" Giám đốc Quỹ đầu tư Dragon Capital cho hay, Dragon Capital hiện đang quản lý khoảng 2 tỷ USD bao gồm 2 Quỹ đầu tư khác nhau vào chứng khoán và luôn có tầm nhìn dài hạn. Vì vậy, những biến động của TTCK Việt Nam gần đây Dragon Capital không bị ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ.

    Tuy nhiên, ông Minh cũng thừa nhận trước mắt Quỹ cũng có những khó khăn nhất định. Chẳng hạn như tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam đang gia tăng, tiền đồng khan hiếm. Nhưng theo ông Minh, nếu nhìn về dài hạn thì sức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam vẫn còn rất lớn và nhiều tiềm năng để phát triển.

    Thị trường trái phiếu vẫn là nơi an toàn và hiệu quả cao cho nhà đầu tư bỏ vốn. Cụ thể, các loại trái phiếu có thời gian 10 ?" 15 năm hiện nay của Việt Nam vẫn thu hút nhiều nhà đầu tư mua vào. Điều đó cho thấy, các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn vào TTCK còn nhiều kỳ vọng. ?oChứng khoán giảm giá thời gian qua chỉ mang tính chất tạm thời của thị trường, không ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa việc TTCK sụt giảm sâu, Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng cần có sự điều chỉnh việc thực hiện các IPO doanh nghiệp lớn?, ông Minh nói.

    Ông Andy Ho, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Vina Capital cho rằng, với tổng vốn đang quản lý hơn 2,2 tỷ USD hiện nay Vina Capital đánh giá cao về tiềm năng của thị trường Việt Nam nói chung và chứng khoán Việt Nam nói riêng. Trong đợt sụt giảm của chứng khoán vừa qua, Vina Capital đã có một phân tích nhỏ dựa trên 20 doanh nghiệp quy mô đang niếm yết ở sàn chứng khoán HOSE cho thấy, lợi nhuận của 20 đơn vị này trong năm 2007 tăng trên 70% so với năm trước đó. Chỉ số P/E của cổ phiếu 20 doanh nghiệp này cũng gấp 20 lần trước khi thị trường cổ phiếu sụt giảm, nhưng sau 2 tuần chứng khoán xuống giá, P/E của 20 đơn vị đó đã giảm xuống dưới 15 lần. Do đó, Vina Capital cho rằng, đây là thời điểm tốt để nhà đầu tư mua vào chứng khoán. Tuy nhiên, theo ông Andy Ho, để thành công và hạn chế rủi ro, nhà đầu tư nên chọn mua các cổ phiếu tốt. Với bản thân Vina Capital cũng có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp bỏ vốn trong đầu tư, đó là doanh nghiệp phải có bộ máy tốt. Trong năm nay, Vina Capital sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh, bộ máy quản lý tốt. Đồng thời, Vina Capital sẽ tăng cường hỗ trợ cho những doanh nghiệp đã đầu tư trước đó để cũng cố bộ máy quản trị cũng như đưa ra các chiến lược phát triển tốt.



    Ông Thomas Joseph Ngo - giám đốc Indochina Capital thì cho biết, hiện Quỹ đang có nguồn tiền mặt khoảng 300 triệu USD sẽ giải ngân vào chứng khoán Việt Nam trong vòng 3 - 12 tháng tới. Tuy nhiên, theo ông, hiện Indochina Capital đang gặp phải những khó khăn nhất định. Trong đó, đáng chú ý là việc chuyển đổi ngoại tệ sang tiền đồng để tiếp tục giải ngân vào chứng khoán Việt Nam. Thực tế, trong những tháng gần đây, Indochina Capital không thể giải ngân vào chứng khoán, vì khó khăn trong chuyển đổi USD sang VND. Trong khi đó, đây là thời điểm tốt để mua vào, bởi giá chứng khoán đã giảm quá sâu so với trước đó. ?oHiện TTCK Việt Nam vẫn bị chi phối bởi các nhà đầu tư nhỏ, lẻ trong nước. Vì vậy, tôi thiết nghĩ Việt Nam cũng phải tìm ra các giải pháp để bình ổn thị trường, trong đó có cả việc đào tạo các nhà đầu tư nhỏ, lẻ chuyên nghiệp hơn trong mua ?" bán chứng khoán và ổn định tâm lý khi có những động thái không tốt xảy ra trên thị trường?, ông nói.
  7. GALLOPTKU

    GALLOPTKU Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Tin tốt nhiều như quân nguyên, không nóng mới là lạ:
    http://chungkhoanvietonline.com.vn/?page=detail2&idtin=2746&idbox=277&id=277
  8. ducchienst

    ducchienst Thành viên mới

    Joined:
    Dec 10, 2007
    Likes Received:
    0
    Câu lạc bộ DN niêm yết đã có cuộc họp với các thành viên cùng Sở GDCK TP. HCM (HOSE) để tìm ra các giải pháp góp phần thúc đẩy thị trường phát triển, đồng thời phòng ngừa sự tái sụt giảm của chứng khoán.

    Phó chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ các DN niêm yết, ông Nguyễn Băng Tâm cho rằng, TTCK đã tăng trở lại trong hai phiên giao dịch cuối tuần, nhưng vẫn chưa thể khẳng định được đã thực sự phục hồi hay chưa. Vì thế theo đề xuất của ông Tâm, nếu các cổ đông chủ chốt của DN cảm thấy chưa cần tiền, không nên bán chứng khoán trong giai đoạn hiện nay để ổn định tâm lý nhà đầu tư. Mặt khác, cổ đông nào có điều kiện nên mua vào, vì cổ phiếu hiện có giá rất tốt do đã giảm thấp hơn giá mà các doanh nghiệp đã bán cho cổ đông chiến lược. Ngoài ra, mua cổ phiếu để lập Quỹ cũng là giải phát tốt để tránh sự giảm giá quá mạnh của cổ phiếu cũng như phòng ngừa lúc cần vốn doanh nghiệp có thể bán ra.

    Tuy nhiên, theo ông Tâm hiện việc đăng ký mua lại cổ phiếu của chính mình để thành lập Quỹ các doanh nghiệp cũng gặp phải khó khăn. Việc mua cổ phiếu của DN phải được sự đồng ý của UBCKNN và ít nhất tốn khoảng 10 ngày. Trong khi, tình hình thị trường có thời điểm rất cấp bách và bất lợi nên rất cần được giải quyết nhanh. Trả lời vấn đề này, phó tổng giám đốc HOSE ông Lê Nhị Năng cũng cho rằng, thời gian qua do giá cổ phiếu sụt giảm quá nhanh, để giúp các doanh nghiệp trong việc cứu giá cổ phiếu bằng cách mua lại cổ phiếu hình thành Qquỹ, HOSE đã tự giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp trong thời gian ngắn.

    Tuy nhiên, theo ông Năng, trong thời gian qua cổ phiếu đã đi xuống, các cổ đông chủ chốt của doanh nghiệp lại bán ra nhiều hơn cùng với sự rút vốn của nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu. Thống kê của HOSE 2 tuần qua có 20 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu. Ngược lại, các cổ đông chủ chốt đã đăng ký bán số cổ phiếu tương đương là 10 triệu cổ phiếu. ?oChính điều này đã không thể bình ổn được giá cổ phiếu của doanh nghiệp trên thị trường, vì nếu cổ đông chủ chốt cũng tháo chạy thì sẽ gây bất ổn đến tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong khi, cổ đông lớn là những người chủ chốt của doanh nghiệp?, ông Năng nói và cho rằng, nếu chưa cần tiền thực sự, các cổ đông chủ chốt của doanh nghiệp không nên bán ra cổ phiếu trong thời gian này.

    Đồng quan điểm, ông Trần Xuân Huy, Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank cũng cho rằng, mặc dù hoạt động của hệ thống ngân hàng đang gặp nhiều khó khăn bởi các chính sách thắt chặt tiền tệ kiềm chế lạm phát của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng hiện giá cổ phiếu ngân hàng đã giảm xuống mức sâu so với trước đây nên cũng là cơ hội tốt cho nhà đầu tư. Theo ông Huy, dù có cần tiền nhưng trong bối cảnh hiện nay các cổ đông chủ chốt cũng không nên vội bán ra để cũng cố thêm niềm tin cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy nhiên, phía các doanh nghiệp niêm yết phải nhanh chóng đem đến những thông tin tốt nhất cho nhà đầu tư một cách nhanh chóng và rộng rãi, đặt biệt là trong kỳ đại hội cổ đông sắp đến.

    Theo ông Nguyễn Quyết Chiến, Giám đốc Kế hoạch - Hành chính Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII), hiện một số doanh nghiệp chưa ý thức được việc tìm các giải pháp để bình ổn thị trường, giá cổ phiếu và đặc biệt là tâm lý cổ đông. Vì vậy, ông đề nghị Câu lạc bộ niêm yết tiếp tục có cuộc họp và kêu gọi nhiều doanh nghiệp tham gia hơn để từ đó đóng góp đưa ra các ý kiến, giải pháp đóng góp vào sự bình ổn thị trường. Ông Nguyễn Băng Tâm cũng cho rằng, tình hình TTCK hiện nay thực sự là mối lo không chỉ với nhà đầu tư, mà ngay cả doanh nghiệp niêm yết lo ngại nên cần có những biện pháp hỗ trợ tích cực. Điều này cũng đòi hỏi sự quyết liệt từ doanh nghiệp niếm yết. Thực tế, thời gian qua nhiều doanh nghiệp đã tự cứu cổ phiếu của mình bằng cách tăng mua vào để thành lập Quỹ và động viên, khuyến khích các cổ đông chủ chốt không nên bán ra. Thế nhưng, theo ông Tâm việc làm này chưa được các doanh nghiệp thực hiện đồng đều.

  9. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Khối lượng giao dịch hôm nay kinh hoàng, nếu như hôm trước giao dịch trái phiếu còn làm nhiều người nghi ngờ thì hôm nay mọi nghi ngại tan biến khi lượng khớp cổ phiếu hôm nay quá khủng khiếp
  10. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 23, 2006
    Likes Received:
    5
    Tăng trần nhiều vào để bà con mua Lexus chạy cho oai !

    [​IMG]

Share This Page