Với tin này thì tt còn tăng nữa...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hssunlight, 03/06/2011.

3635 người đang online, trong đó có 386 thành viên. 14:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 430 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. hssunlight

    hssunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Phiên đấu thầu TPCP ngày 2/6: Tỷ lệ thành công 100%, lãi suất huy động trái phiếu hạ xuống 13%/năm

    http://cafef.vn/20110602113525339CA...i-suat-huy-dong-trai-phieu-ha-xuong-13nam.chn
    Tín hiệu đáng mừng phát đi trên thị trường trái phiếu, lần đầu tiên kể từ đầu năm Kho bạc Nhà nước phát hành thành công 100% số trái phiếu chào bán.
    Hôm nay (2/6), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả, toàn bộ 2.000 tỷ đồng trái phiếu đã được chào bán hết, với lãi suất thấp hơn tuần trước 0,2 – 0,3%/năm.
    Cụ thể, phiên này Kho bạc Nhà nước đấu thầu 2 loại trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 3 năm và 5 năm, mỗi loại 1.000 tỷ đồng, ngày phát hành là ngày 06/06/2011. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng/TP.
    Số lượng thành viên tham gia đấu thầu tăng vọt so với các tháng trước.
    Đối với trái phiếu kỳ hạn 3 năm, có 12 thành viên tham gia, lãi suất đăng ký trong khoảng 12,9% - 13,7%/năm, lãi suất trúng thầu là 13%/năm, thấp hơn lãi suất trúng thầu tuần trước 0,3%/năm, 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn này được bán hết.
    Đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm, có 14 thành viên tham gia, lãi suất đăng ký trong khoảng 12,9% - 15,2%/năm, lãi suất trúng thầu là 13%/năm, thấp hơn lãi suất trúng thầu cùng kỳ hạn tuần trước 0,2%/năm, 1000 tỷ đồng TP kỳ hạn này cũng được bán hết.
    Như vậy, số lượng thành viên tham gia trái phiếu tăng vọt cho thấy thanh khoản của các NHTM đã được cải thiện dần, nhưng do bị giới hạn bởi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng nên thay vì đem cho vay trên thị trường 1, các NHTM mang tiền đi giao dịch trên thị trường trái phiếu. Cùng với đó, lãi suất trái phiếu giảm dần do thấy kỳ vọng về nền kinh tế vĩ mô đã bắt đầu tích cực hơn.

Chia sẻ trang này