Với tin này thứ 2 các bác có mua tất tay ko? (có link)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Iaminblue, Sep 26, 2009.

2623 người đang online, trong đó có 1049 thành viên. 11:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2007
    Likes Received:
    1,860
  2. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2007
    Likes Received:
    1,860

    Tin này nữa:


    Thứ Năm, 24/09/2009, 11:21 (GMT+7)

    OPEC sẽ không giảm sản lượng trong năm 2010

    Dựa trên các số liệu mới đây về cung-cầu trên thị trường, Bộ trưởng Dầu mỏ Saudia Arabia, nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, ông Ali al-Naimi, nhận định Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ không cần cắt giảm thêm sản lượng vào năm 2010.

    Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, ông al-Naimi cho biết nhu cầu của thị trường về dầu mỏ Saudia Arabia đang gia tăng, và điều này là bằng chứng cho thấy nền kinh tế thế giới đang phục hồi từ suy thoái. Ông al-Naimi nhấn mạnh: "Dựa trên những ước tính về cung-cầu hiện nay, OPEC không cần giảm thêm sản lượng trong năm 2010". Theo ông, "nền kinh tế thế giới dường như đang phục hồi và nó sẽ bình phục nhanh, qua đó sẽ tác động tích cực đến nhu cầu".

    Dự trữ dầu mỏ của thế giới hiện vượt trên mức trung bình 5 năm, bất chấp việc OPEC đã tiến hành các đợt cắt giảm sản lượng tính đến tháng 12-2008 nhằm điều chỉnh mức cung phù hợp với sự giảm sút mức cầu do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

    Một số nhà quan sát nhận định, OPEC, cung cấp hơn 1/3 tổng sản lượng dầu thô của thế giới, sẽ phải cắt giảm sản lượng vào năm tới để cân bằng thị trường. Tuy nhiên, OPEC đã quyết định giữ nguyên hạn ngạch sản lượng kể từ tháng 12-2008, sau khi tiến hành các đợt cắt giảm gần đây nhất với mức kỷ lục 4,2 triệu thùng/ngày. Các đợt cắt giảm đó đã giúp đẩy giá dầu tăng trở lại lên hơn 70 USD/thùng hiện nay, từ mức 32,4 USD/thùng hồi tháng 12-2008.

    Tại cuộc họp đầu tháng này, ông al-Naimi đã giải tỏa những quan ngại của thị trường về mức dự trữ cao, cho rằng tăng trưởng kinh tế là nhân tố thúc đẩy giá dầu, chứ không phải do tình trạng dự trữ. Theo ông al-Naimi, giá dầu dao động trong khoảng 70-80 USD/thùng sẽ giúp thu hút đầu tư vào các mỏ dầu mới và ngăn chặn nguy cơ khan hiếm nguồn cung trong tương lai. Saudia Arabia cho rằng mức giá dầu khoảng 75 USD/thùng sẽ là hợp lý đối với cả nhà sản xuất và tiêu thụ.

    TTXVN


  3. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 25, 2004
    Likes Received:
    310
    Thế lúc nó tăng 1.000 thì sao, bán tất à?
  4. ciao_ciao

    ciao_ciao Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 26, 2005
    Likes Received:
    0
  5. alibaba2007

    alibaba2007 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 19, 2007
    Likes Received:
    0
  6. nothing2008

    nothing2008 Thành viên mới

    Joined:
    Oct 20, 2005
    Likes Received:
    0
    Nói thật là tôi đếch biết bác chủ topic tư vấn đúng thế nào nhưng chỉ vì mỗi tin xăng giảm mà khuyên người ta tất tay là không ổn. Thử hỏi ngoài vụ xăng tăng một phát từ 14500 lên 19000 thì giá xăng có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán lần nào không?

    Thật là hồ đồ.

    P/s: mọi người chú ý DHA đi nhé. Tin ra rồi đấy.
  7. matnaihn

    matnaihn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 6, 2007
    Likes Received:
    102
    Yeah, Quá Hồ đồ
  8. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2002
    Likes Received:
    8,352
    Xăng giảm một phát là tớ tất tay ngay. tuy nhiên là bán chứ không phải mua

Share This Page