Vòng luẩn quẩn của hệ thống ngân hàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Freelander, 16/06/2008.

138 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 409 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Vòng luẩn quẩn của hệ thống ngân hàng

    Thông tin báo chí mấy ngày qua cho biết tiền trong hệ thống ngân hàng đã dư thừa. Cũng dễ hiểu thôi vì cơ quan kiểm duyệt đã chặn hết thông tin xấu, chỉ cho đăng tin tốt. Sự thực thì ai cũng biết ngân hàng đang rất thiếu tiền, thiếu trầm trọng. Minh chứng là nhiều ngân hàng được, hoặc sắp được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, các doanh nghiệp không vay được vốn để duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh.

    Để cỏ tiền duy trì sự tồn tại, chỉ có hai cách:

    Lao vào cuộc đua lãi suất tín dụng. Biện pháp này đã được triển khai một thời gian nhưng không mang lại hiệu quả mong muốn, trừ giai đoạn đầu tiên, vì tiền chủ yếu chạy lòng vòng từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, tổng vốn huy động mới tăng không đáng kể. Mặt khác, lãi suất huy động được đẩy lên cao sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh và tính thanh khoản trong tương lai.

    Bán giấy tờ có giá trong danh mục đầu tư, chủ yếu là cổ phiếu các loại để tạo nguồn tiền. Việc bán giấy tờ có giá cho Nhà nước không khả thi vì bản thân Nhà nước cũng đang thiếu tiền và không muốn bơm tiền ra thị trường, vì vậy phải bán trên thị trường chứng khoán niêm yết.

    Nếu bán được chứng khoán, ngân hàng sẽ giải quyết được một phần nhu cầu về vốn, rồi có thể mua lại khi khó khăn đã qua đi. Không bao giờ họ sợ phải mua chứng khoán với giá cao, đơn giản bởi vì họ là nhà cái.

    Trong điều kiện thị trường chứng khoán VN hiện nay, muốn bán được chứng khoán phải tạo tính thanh khoản cho thị trường và thổi niềm tin vào lượng cầu tiềm năng. Vì vậy đồng thời với việc đẩy giá cổ phiếu trên sàn, hàng loạt bài báo được tung ra với thông tin định hướng như "Dòng tiền đã quay trở lại thị trường", hay "TTCK đã thật sự khởi sắc", "Thị trường đã tới đáy"... Vì tình trạng thiếu minh bạch, đói thông tin ở VN nên tác động của những bài báo loại này là rất mạnh. Điều này kéo nhiều NĐT quay lại thị trường.

    Nhưng vấn đề nguy hiểm là nếu đẩy trạng thái hưng phấn của NĐT lên cao quá mức, tiền sẽ lại bị rút ra khỏi hệ thống ngân hàng để ném vào vòng xoáy mới trên TTCK. Mục đích hút tiền về của ngân hàng không thực hiện được.

    Vì vậy trong giai đoạn này hệ thống ngân hàng cần thiết phải giữ thị trường ở mức cân bằng, có sự phối hợp và điều tiết hợp lý giữa lượng bán ra và mua vào trong hệ thống để đảm bảo tiền nhàn rỗi hoặc là chảy vào kênh chứng khoán, hoặc là chảy vào kênh tín dụng tuỳ theo đối tượng nhà đầu tư.

    Nhưng trên thực tế sự phối hợp của hệ thống ngân hàng là rất lỏng lẻo, sẽ có những thành viên vì quyền lợi riêng của mình, với hy vọng đi trước người khác một bước sẽ thực hiện hành động bán tháo để thu tiền về. Việc này sẽ kích thích hành động tương tự từ các thành viên khác. Kết cục là lại dẫn đến bán tháo ồ ạt gây ra hành động tháo chạy hỗn loạn. Thị trường lại bị kéo xuống đáy mới sâu hơn đáy cũ.

    Hãy nhớ lại bulltrap trung tuần tháng 3/2008, khi thoả thuận không bán cổ phiếu giải chấp của các ngân hàng bị phá vỡ chỉ sau 2 phiên thị trường tăng điểm. Sau đó kết quả như thế nào mọi người đều rõ, ho index và ha inđex rơi một mạch cho đến tận này hôm nay, lấy mất của những NĐT tin tưởng vào sự hồi phục của thị trường và mua vào đợt đó 50% số vốn đầu tư. Và để lại câu nói nổi tiếng "Bán là thua, mua là thắng" của anh Sinh Hùng.

    Liệu sau bulltrap lần này đáy mới của VNI sẽ được lập ở khoảng nào? 300 vào thời điểm trung tuần tháng 9/08?
  2. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Tiền đang ở đâu?

    (Theo CafeF) Kết quả đấu thầu TPCP ngày 13/6 tại TTGDCK Hà Nội bằng 0 do không có thành viên nào tham gia đấu thầu.

    Ngày 13/6, tại TTGDCK Hà Nội đã tiến hành đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 6 năm 2008 do Kho bạc Nhà nước phát hành.

    Loại trái phiếu được đấu thầu là trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 hoặc 3 năm, phát hành ngày 17/06/2008.

    Mệnh giá trái phiếu 100.000 đ/trái phiếu. Tổng khối lượng phát hành là 200 tỷ đồng với thời hạn 2 năm; 300 tỷ đồng với trái phiếu kỳ hạn 3 năm.

    Tuy nhiên, trong phiên đấu thầu không có thành viên nào tham gia đấu thầu, do đó khối lượng trúng thầu bằng 0.
  3. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    LS toàn 14%, bọn nó có điên mới mua mấy chứng chỉ này.
    Nhà nước thì chỉ mong vắt kiệt DN, đến cả các giấy tờ có giá thị trường mở của SBV cũng áp < giá huy động đầu vào của Bank. Muốn hút tiền thì phải nâng ls đó tối thiểu = giá huy động chứ.

    Đúng là bó tay Ngân hàng nhà nước Việt nam.

  4. ph1412

    ph1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    0

    Bác này phân tích rất chí lý

Chia sẻ trang này