VPC cổ phiếu tiềm năng sàn UpCom

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NTA_83, 05/08/2010.

2671 người đang online, trong đó có 1068 thành viên. 11:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1001 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. NTA_83

    NTA_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khối lượng giao dịch đột biến trên sàn UpCom trong khi thị trường vẫn tiếp tục èo uột trên cả 2 sàn HoSE và HaSCT cho thấy dòng tiền đang đổ mạnh vào UpCom.

    VPC vừa điều chỉnh giảm sâu về 9.x, đáy đã hình thành sau phiên 5/8. Cơ hội để lấy 10% mỗi ngày!
  2. suangoncuabe

    suangoncuabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Đã được thích:
    0

    VPC là nhà họ điện mà nhìn các con trên sàn VSH .TBC .và rất nhiều em khác giá rất teen trên 10 một tý mà tiềm năng hơn VPC . mà VPC chưa đăng ký NY trên HAX nên chưa thể biết gì ngày lên sàn .khó có đột biến . vài lời chia sẻ ko bit có đúng ko .mong suy ngẫm
  3. april009

    april009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [:p]
  4. stockwinner

    stockwinner Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    57
    còn nhiều cổ chú ý nhất là : PSB, TGP, TNM, UDJ
  5. NTA_83

    NTA_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác tham khảo nhé!

    [​IMG]

    Lấy VSH và TBC để so sánh với VPC thì không hợp lý tẹo nào. KLCP đang lưu hành của VPC chỉ bằng 1/12 của TBC và 1/37 của VSH. Hơn nữa thanh khoản của VPC cũng chẳng thua kém gì TBC.
  6. suangoncuabe

    suangoncuabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Đã được thích:
    0
    nhưng quan trọng là nó lại nằm trên upcom. VPC làm ăn ko hiêu quả nhiều như mấy thằng kia .thì giá khó có thể bằng đc chúnG phải ko bạn .đó là so sánh . nó mà sắp lên sàn rồi thì múc chắc cung đc nhưng VPC chưa đăng ký niêm yết trên Hax . mà nếu đang ký đợi thêm 2 tháng nữa mới lên sàn đc . chờ mỏi lắm . vài lwòi chia sẻ .đúng là VPC hôm nay có đột biến nhưng chưa có gì đảm bảo cho 1 chu kỳ tăng .mai theo rõi thêm nhé
  7. Dancewithwolves

    Dancewithwolves Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    1.905
    Bầu Đức: Sản xuất thủy điện có khi "ngon" hơn bất động sản
    VPC đang có nhiều khoản đầu tư vào các dư án thuỷ điện

    Thủy điện Xây Nọi (16/09/2009)
    Dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi 1 có công suất 9,5 MW, được đầu tư theo hình thức Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO), nằm trên suối Nậm Xây Nọi, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

    Chủ đầu tư ban đầu của dự án là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam. Hiện nay, Công ty đang làm thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư sang Công ty cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Lào Cai - được thành lập bởi các cổ đông: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (30% vốn điều lệ).Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.


    Thủy điện Bảo Lộc - Chặn dòng nhà máy thuỷ điện Bảo Lộc (16/09/2009)
    Ngày 22/12/06, Công ty thuỷ điện BOT Bảo Lộc đã tiến hành chặn dòng sông La Ngà – xã Lộc Nam - huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng, để tạo thành hồ chứa ở thượng lưu, tích nước phát điện.

    Dự án thuỷ điện Bảo Lộc có công suất thiết kế 24,5MW, gồm 2 tổ máy với sản lượng điện khoảng 131 triệu kWh. Tổng vốn đầu tư cho dự án 560 tỉ đồng. Dự kiến, quý I/2008 tổ máy số 1 sẽ phát điện hoà vào mạng lưới điện 110kV của quốc gia.


    Thủy điện Nậm Chiến - Chạy đua với mùa mưa (16/09/2009)
    Thuỷ điện Nậm Chiến, công suất khoảng 200 MW, được xây dựng trên sông Chiến, cách trung tâm huyện Mường La (Sơn La) 20km về phía Tây Bắc đang được hối hả thi công trong điều kiện khắc nghiệt của núi rừng Tây Bắc. Ghi chép của phóng viên VOV trên công trường thuỷ điện loại đập vòm lần đầu tiên được thiết kế và thi công ở Việt Nam

    Một bên là vực sâu, một bên là vách núi. Anh lái xe chốc chốc lại thò đầu ra nhìn lên vách đá cao ngất. Nước mưa có lúc nhoà cả kính, cái gạt nước gạt không kịp, nhưng xe của chúng tôi vẫn bò từng đoạn xuống sát mép suối Chiến, nơi có hầm dẫn dòng đang được thi công, bỏ lại trên cao nỗi lo đá lở, đất trôi, bởi công trường vẫn đang hoạt động.

    Ông Vũ Trọng Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Chiến cho biết, gần như cùng một lúc với thuỷ điện Sơn La, Tổng công ty Sông Đà triển khai làm thuỷ điện Nậm Chiến, công suất khoảng 200 MW. Thuỷ điện Nậm Chiến được xây dựng trên sông Chiến, cách trung tâm huyện Mường La (Sơn La) 20km về phía Tây Bắc. Suối Chiến là phụ lưu trái của sông Đà, nhập với sông Đà phía hạ lưu đập thuỷ điện Sơn La 3km. Ông Vũ Trọng Vinh cho biết thêm, hai năm qua, Tổng công ty đã khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị, đầu tiên là làm đường vào khu vực tuyến đầu mối và nhà máy.

    Nhìn lên bản đồ quy hoạch thuỷ điện Nậm Chiến, thấy mọi việc có vẻ đơn giản vì công trình nằm rất gần thuỷ điện Sơn La, khi chặn dòng đắp đập sẽ được một nhà máy thuỷ điện cột nước cao, nhưng triển khai thi công thì không đơn giản chút nào. Khảo sát, chọn tuyến đã vất vả, nhưng để làm đường đến nơi cũng là bài toán kinh tế phải tính. Theo thiết kế, hồ chứa và khu đầu mối của công trình được xây dựng ở xã Ngọc Chiến, nhưng nhà máy lại ở bên kia núi, thuộc xã Chiềng Muôn. Phải đào một hầm dẫn nước gồm hầm ngang và giếng nghiêng dài khoảng 9.400m xuyên qua núi dẫn nước về nhà máy. “Từ tuyến đầu mối, muốn đến nhà máy buộc phải quay trở lại Mường La đi theo hạ lưu suối Chiến mà vào” - ông Vũ Trọng Vinh cho biết như vậy. Đây chính là bài toán lỗ - lãi mà Tổng công ty Sông Đà phải tính. Và thế là trong 2 năm qua, Tổng công ty Sông Đà cùng lúc thi công 2 tuyến đường phục vụ thi công nhà máy. Tuyến thứ nhất, từ thị trấn Mường La vào khu đầu mối (gần bản Khau Vai) đi qua ngọn Sam Síp cao gần 1.000m. Tuyến thứ hai từ cầu tạm thuỷ điện Sơn La đến Uỷ ban Nhân dân (UBND) xã Chiềng San và đi dọc theo suối Chiến đến vị trí nhà máy, lên tháp điều áp. Cả hai tuyến có tổng chiều dài hơn 40km.

    Cái lợi thấy ngay trước mắt. Người dân sống dọc hai tuyến đường đi lại thuận tiện hơn, kinh tế-xã hội có điều kiện phát triển. Đặc biệt là ở khu vực Ngọc Chiến, UBND huyện Mường La đã có cả một dự án phát triển vùng Ngọc Chiến thành trung tâm du lịch sinh thái, vùng trồng hoa và trồng cây ăn quả, trong đó có nho và rượu nho.

    Chỉ sau lễ khởi công thuỷ điện Sơn La ít ngày, Công ty cổ phần Sông Đà 10 tiến hành đào hầm dẫn dòng. Hầm dẫn dòng đào ở bờ trái suối Chiến, dài 273m, đường kính đào 10m. Sau hơn 5 tháng thi công đã hoàn thành công việc. Chiều 24/6, lúc chúng tôi đến, công trường đang gia cố cửa hầm phía thượng lưu và đang chuẩn bị kéo bộ cốp-pha thép vào trong hầm, tiến hành đổ bê-tông vòm. Đúng ngày mưa lớn, suối Chiến dâng nước đỏ ngầu, ồ ạt chảy. Nhìn nước chảy cuồn cuộn, ai cũng vui vì thấy rõ rằng với lưu lượng nước này, khi có đập, hồ thuỷ điện Nậm Chiến thừa nước cho phát điện.

    Trong lúc chúng tôi đang hăng hái đi sâu vào trong hầm dẫn dòng thì có lệnh quay ra: đơn vị thi công có lệnh rút hết thiết bị và người trong đường hầm ra, đề phòng nước lũ về đột ngột tràn vào hầm. Chúng tôi tiếc rẻ đứng trong mưa, chụp vài kiểu ảnh ghi lại địa điểm ít ngày nữa sẽ diễn ra việc chặn dòng suối Chiến, chuẩn bị cho việc đắp đập. Theo thiết kế, đập thuỷ điện Nậm Chiến là loại đập dâng kết cấu dạng vòm (đập vòm) lần đầu tiên được thiết kế và thi công ở Việt . Với độ cao 135m, đập vòm bê-tông cốt thép thuỷ điện Nậm Chiến cũng thuộc loại cao của thế giới.

    Trời vừa tạnh mưa, nắng chưa lên nhưng không khí ở đây lại hầm hập. Chúng tôi cũng không thể nán lại công trường lâu vì thấy hai chiếc máy xúc cần mẫn xúc gạt, xúc gạt… Giống như ở thuỷ điện Sơn La, ở đây mọi người cũng làm việc 3 ca. Trên đường về, tôi hỏi Phó tổng giám đốc Vũ Trọng Vinh: “Bao giờ làm lễ chặn dòng?”. Vinh cười rất tươi nói: “Có lẽ cũng chẳng có lễ nào đâu anh ạ. Công trường cứ làm thôi”. Rồi Vinh cho biết thêm: “Tổng công ty Sông Đà đang tiến hành thủ tục để thành lập thêm một công ty cổ phần Nậm Chiến nữa để làm thuỷ điện Nậm Chiến 2, cũng ở dạng BO (xây dựng-vận hành) như Nậm Chiến 1, công suất nhỏ khoảng 30 - 40 MW, khảo sát tuyến đã xong rồi”.

    Khi nhà máy thuỷ điện Hoà Bình hoàn thành, những người thợ xây dựng thuỷ điện Sông Đà đã phải vượt Trường Sơn xây dựng thuỷ điện ở Tây Nguyên, chờ ngày hội quân ở thượng lưu Sông Đà. Với Sơn La, Huội Quảng, Lai Châu, Nậm Chiến…, giờ đây họ đang làm sáng lên hai chữ “Sông Đà”.


    Xây dựng Nhà máy thuỷ điện Văn Chấn (16/09/2009)
    Nhà máy thuỷ điện Văn Chấn nằm trên địa bàn xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái khởi công vào ngày 19/5/2006. Dự án NMTĐ Văn Chấn được đầu tư xây dựng theo hình thức BOO và do Công ty cổ phần CAVICO đầu tư phát triển năng lượng là đối tác chính cùng các Ngân hàng thương mại khác tham gia đầu tư.

    Nhà máy thuỷ điện Văn Chấn có công suất lắp máy 36 MW với tổng mức đầu tư dự kiến 648 tỷ đồng. Trong đó Công ty CAVICO xây dựng hạ tầng làm tổng thầu EPC, phần công việc xây dựng bao gồm các hạng mục xây lắp chính như đập dâng, đập tràn, nhà máy và 3.505 m đường hầm tuyến năng lượng, tháp điều áp, các công trình đường giao thông...

    Dự kiến năm 2008 nhà máy sẽ hoàn thành và chính thức phát điện hoà nhập vào lưới điện Quốc gia.


    Dự án Thủy điện Nậm Xe (16/09/2009)
    Dự án thuỷ điện Nậm Xe đặt trên sông Nậm Pạt, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Dự án được đầu tư theo hình thức Xây dựng - Sở hữu – Kinh doanh (BOO). Chủ đầu tư ban đầu của dự án là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (V-Power). Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 230 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 50 tỷ đồng (chiếm 21,74% tổng vốn đầu tư). Hiện nay, Công ty đang làm thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu dự án sang Công ty cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Lai Châu.
  8. Dancewithwolves

    Dancewithwolves Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    1.905
    VPC: 30/6/2010 - Ngày GDKHQ chốt danh sách cổ đông làm hồ sơ niêm yết


    Căn cứ thông báo số 2567/TB-VSD ngày 18/06/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPC như sau:

    - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

    - Mệnh giá : 10.000 đồng

    - Ngày đăng ký cuối cùng : 02/07/2010

    - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2010

    - Lý do và mục đích : Chốt danh sách để làm hồ sơ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  9. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.536
    VPC sắp lên sàn HNX roài, giờ múc ăn ít nhất 50% khi lên sàn.
  10. Dancewithwolves

    Dancewithwolves Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    1.905
    chuẩn men

Chia sẻ trang này