Vừa xem bản tin VN và các chỉ số, về tin mở ROOM.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi diendaiviem, 28/02/2008.

6531 người đang online, trong đó có 906 thành viên. 17:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1228 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem bản tin VN và các chỉ số, về tin mở ROOM.

    Phóng viên nói là đã check bên ngân hàng NN, được xác nhận là tin mở Room chỉ là tin đồn.
    Chả biết nào mà lần...
  2. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    đương nhiên là tin đồn, cứ xem thực tế STB và ACB sẽ thấy . bác đừng tin vào ai, kể cả bố mình, hãy tin vào bảng giao dịch , hê hê
  3. cuongpp

    cuongpp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có tin giảm đua lãi suất huy động là đúng thôi. Về 12% hết rồi nên bác nào lỡ rút tiền ra khỏi NH bây giờ lại đắn đo nên gửi vào tiếp hay chơi cổ cánh!
  4. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    sao tôi ko biết việc giảm này nhỉ, thằng em họ làm bên SEA Bank tối qua vẫn khảng định ls 14,4% năm mà. tin lâu chưa
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Hic hic hic, thế này bằng giết dân à?

    Giá kể họ cứ úp mở là cái đó còn phải bàn thì có phải tốt ko? Phủ nhận sổ toẹt như thế thì mai thị trường sẽ thế nào? Vớ vẩn thật mấy cái anh nhà đài

    Giờ chỉ còn trông cậy vào tin mở Room Ngân hàng làm liều kích thích nhẹ thôi. Chứ đang lúc nước sôi lửa bỏng về tiền tệ thế này thì ko có hy vọng gì nới hay sửa 03 rồi, việc thu hồi bớt tiền mặt trong lưu thông về NHNN cũng ko thể dừng lại được để cứu lạm phát

    Chúng ta lại cùng nhau ca bài ca "kẹp nặng", lõm nặng tiếp rồi chăng?

    Đề nghị ngày mai ai còn cổ phiếu tung hết ra bán giá sàn để gây áp lực đê (Vợ Thương tôi sẽ mở túi hứng sẵn hàng giá rẻ, ke ke ke)
  6. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    420
    Nó nói chính xác thì bảo nó vớ vỉn. He he
    Muốn nó up mở để giết dân mình à?
    Cái thị trường này tèo cũng vì úp mở nhiều quá đới. hơ hơ

  7. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bị bao nhiêu lần mà vẫn chưa chừa ah ?

    Nhớ hôm trước ATP đăng tin đểu : CHƯA thể cho ndtnn mua cp bằng ngoại tệ ! TT rớt te tua ngay. Thế mà vài ngày sau thì PVFC chính thức được thanh toán tiền IPO bằng ngoại tệ, mở ra tiền lệ tốt cho những đợt IPO tiếp theo !!

    Bi giờ mr Bằng đã đánh tiếng trước về việc mở room cho ngành ngân hàng từ 30% lên 33-35%, vậy mà VTV lại tung tin đểu là "TIN ĐỒN". Vẫn không rút ra được bài học kinh nghiệm ah ? Này nhé, vì chưa có văn bản chính thức, nên tin tăng room chỉ mới được pố Bằng phím thôi, nên một nghĩa nào đó thì giống như tin đồn. Nhưng ai "đồn" tin này nhỉ ?

    ------------------------------------------


    CẬP NHẬT: 25/02/2008 (GMT+7)

    Khuyến nghị mới của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán

    [​IMG]

    Văn Thành


    Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán vừa có khuyến nghị về một loạt giải pháp để xử lý tình hình thị trường hiện nay.

    Cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đã có bài viết quan trọng trên báo Nhân Dân, phân tích tình hình thị trường hiện nay và đưa ra những đề xuất mới trong quan lý, điều hành. VnEconomy xin tóm lược những nội dung chính của bài viết này.

    Mở ?oroom? kích thích thị trường

    Trong bài viết nói trên, ông Vũ Bằng cho rằng, về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room), trước mắt vẫn duy trì mức sở hữu 49% với công ty niêm yết; nhưng nghiên cứu các tỷ lệ sở hữu đối với ngân hàng lên 33-35% để tạo kích thích cho thị trường chứng khoán.

    Ðối với chứng khoán chưa niêm yết, có hai phương án xử lý nâng từ mức 30% (theo luật khuyến khích đầu tư trong nước trước đây) lên 40% hoặc thực hiện phân loại doanh nghiệp với các tỷ lệ áp dụng khác nhau.

    Tuy nhiên, ông Vũ Bằng nhận định việc phân loại doanh nghiệp cũng sẽ khó khăn vì hiện nay một doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Theo đó, trước mắt có thể phân loại theo một số nhóm nhất định (không quá chi tiết) dựa trên hoạt động chính của doanh nghiệp.

    Đẩy mạnh hơn mua ngoại tệ

    Ứng xử trước luồng vốn ngoại tệ nước ngoài và đồng thời với việc cho đồng Việt Nam lên giá hơn nữa, khuyến nghị đưa ra là Ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh hơn việc mua vào ngoại tệ trong thời hạn ít nhất một tháng. Ưu tiên mua ngoại tệ cho mục đích kiều hối, đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư chiến lược, đầu tư vào thị trường chứng khoán để hỗ trợ cho thị trường không bị giảm sút.

    Cùng với mua ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện hút tiền về thông qua việc phát hành tín phiếu, trái phiếu.

    Trong thời gian tới, nếu luồng ngoại tệ vượt quá mức độ hấp thụ của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xác định tổng hạn mức ngoại tệ đầu tư gián tiếp và phân bổ hạn mức trên cơ sở phân loại các tổ chức đầu tư nước ngoài (QII) theo các tiêu chí thích hợp, các tổ chức lớn đầu tư lâu dài sẽ được ưu tiên hơn.

    Tuy nhiên, việc đưa ra giải pháp này cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng quy mô luồng vốn nước ngoài, tránh gây ?osốc? với thị trường. Trước mắt, chủ yếu tăng cường chế độ báo cáo, tính công khai, minh bạch và nắm bắt kịp thời chính xác luồng vốn này.

    Xem xét lại kế hoạch IPO

    Ðể hỗ trợ sức cầu cho thị trường, ông Vũ Bằng đề xuất nghiên cứu cho phép chi nhánh, công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài hoạt động sớm hơn ở Việt Nam, nhưng cho phép quản lý luồng vốn huy động ở nước ngoài nhằm thu hút và quản lý tốt hơn luồng vốn này.

    Về hoạt động đấu giá (IPO) hiện nay, do chưa có giải pháp ?okích cầu? đối với thị trường chứng khoán, việc đưa các doanh nghiệp nhà nước lớn ra đấu giá sẽ khó thành công và không khỏi tác động mạnh đến thị trường. Tuy nhiên, trì hoãn việc IPO cũng làm chậm lại quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước và tiến trình cải cách hiện nay.

    Đề xuất cho vướng mắc trên là cần nghiên cứu chuyển sang chào bán theo phương thức thỏa thuận cho đối tác chiến lược. Nếu lựa chọn đúng đối tác chiến lược, phải nắm giữ trong thời hạn ba năm thì sẽ bớt lượng cung hàng ra thị trường. Ðồng thời giúp cho doanh nghiệp tăng cường quản trị công ty, hoạt động có hiệu quả hơn; Nhà nước và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhiều hơn trong tương lai.

    Ðể tránh thất thoát tài sản nhà nước do áp dụng phương thức thỏa thuận, cần yêu cầu các doanh nghiệp cổ phần hóa phải công bố công khai và chi tiết hơn các thông tin về doanh nghiệp và vấn đề định giá cần được các tổ chức chuyên nghiệp xác định một cách công khai, minh bạch.

    Nguồn : VNeconomy


    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 28/02/2008
  8. ngaynha

    ngaynha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Mặt bằng lãi suất VND sẽ về mức 12%?

    Nhằm hạn chế tình trạng các ngân hàng thương mại đang cạnh tranh giành giật khách hàng, dẫn đến hiện tượng người dân đổ xô rút tiền từ ngân hàng lãi suất thấp đến gửi ở ngân hàng lãi suất cao, chiều 26/2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đã ký công điện khẩn yêu cầu các ngân hàng thương mại áp dụng ngay mức lãi suất tiền gửi không quá 12%/năm.

    Theo tinh thần của công điện, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng cần phối hợp để có những mức lãi suất hợp lý, tránh những biến động bất ổn liên quan đến hoạt động của hệ thống.

    Đến sáng nay, hầu hết các ngân hàng thương mại đã nhận được công điện của Ngân hàng Nhà nước và ngay trong chiều cùng ngày, nhiều ngân hàng cũng đã có cuộc họp bàn gấp về vấn đề này. Nhìn chung, các ngân hàng thương mại hoàn toàn ủng hộ, tuân thủ và hoan nghênh chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước.

    Trao đổi với Dân trí, ông Lê Văn Chí - Tổng Giám đốc SeABank cho biết: ?oChúng tôi lấy làm tiếc khi sản phẩm huy động ?oTiết kiệm cho triệu phú? của SeABank đã ban hành trước 1 ngày so với công điện của Ngân hàng Nhà nước nên đã không kịp điều chỉnh biểu lãi suất theo hướng dẫn và đề nghị của Ngân hàng Nhà nước.

    Đại diện cho Techcombank, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh cũng bày tỏ: ?oTechcombank sẽ điều chỉnh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian sớm nhất. Đối với quyền lợi của khách hàng, ngân hàng vẫn giữ nguyên mức lãi suất đã kí với họ. Đó là những hợp đồng có giá trị pháp lý và được đảm bảo đến kỳ thanh toán?.

    Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Quang A, việc các ngân hàng chạy đua tăng lãi suất huy động VND với những mức cao kỷ lục là chuyện khó tránh khỏi trong bối cảnh hiện nay. Bởi trước nguy cơ lạm phát lại một lần nữa cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, các cơ quan chức năng đã mạnh tay siết chặt cho vay tín dụng, dẫn đến các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất VND là chuyện bình thường.

    ?oNgân hàng Nhà nước khó đặt ra ?olệnh cấm? đối với các ngân hàng thương mại. Việc Ngân hàng Nhà nước làm hiện nay chỉ là phản ứng nhất thời, cho thấy sự bị động của cơ quan Nhà nước.

    Những biện pháp nhất thời cũng có thể có tác dụng, nhằm ngăn cản làn sóng chạy đua tăng lãi suất huy động vốn; còn về lâu dài, Ngân hàng Nhà nước phải sử dụng biện pháp thị trường, chứ không thể sử dụng biện pháp hành chính" - TS. Nguyễn Quang A nói.
  9. thuockichdam

    thuockichdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Đã được thích:
    0
    He he , các bác bị kẹp đang dẫy giụa mong có con gà nào đó ngu hơn mình để trao lửa
    Giờ thì có cái ván mục cũng phải bấu víu vào thôi , sắp chìm rồi
  10. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Vậy thực ra tin đồn là đây :

    "Bản tin VN và các chỉ số" đồn rằng : việc mở room chỉ là tin đồn.

    Hô hô ! Các bác lo cơ cấu lại danh mục đi, hô hô !



    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 28/02/2008

Chia sẻ trang này