1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

W.O xong!!!...........cất cánh 100%!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 30/03/2015.

96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 05:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12205 lượt đọc và 153 bài trả lời
  1. Live more

    Live more Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Đã được thích:
    916
    xuống,và chỉ xuống,...
    ssivietnam thích bài này.
  2. Thailo113

    Thailo113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Đã được thích:
    5.054
    Đợi em chuẩn bị bếp luộc gà nhé
    ssivietnam thích bài này.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Tiền:)):)):))
    --- Gộp bài viết, 30/03/2015, Bài cũ: 30/03/2015 ---
    cơ hội được tính bằng giờ
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    WSJ: Nhật Bản chưa có kế hoạch cắt giảm ODA tại Việt Nam
    (NDH) Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada phát biểu trên tờ Wall Street Journal rằng Nhật Bản chưa có kế hoạch hay dự định cắt giảm nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam. Việt Nam đang ngày càng trở nên quan trọng đối với Nhật Bản.
    Việt Nam là quốc gia nhận nhiều viện trợ phát triển (ODA) nhất từ Nhật Bản trong những năm gần đây. Điều này cho thấy kỳ vọng cao của chính quyền Tokyo đối với thị trường và cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

    Tuy nhiên, Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc tăng cường sự hợp tác giữa 2 quốc gia, như môi trường kinh doanh khá chậm, vị thế tài chính yếu kém và cơ chế quản lý quan liêu.

    Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada đã có bài phỏng vấn với tờ Wall Street Journal. Trong đó cho biết chính quyển Tokyo sẽ dự định như thế nào để vượt qua những thách thức trên và tăng cường quan hệ song phương. (Đoạn phỏng vấn sau đã được tờ Wall Street Journal chỉnh sửa cho phù hợp ngữ cảnh)

    [​IMG]

    Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada và Thủ tướng Việt Nam ***************

    WSJ: Tại sao Nhật Bản cung cấp rất nhiều viện trợ cho Việt Nam?

    Ông Fukuda: Việt Nam đang ngày càng trở nên quan trọng đối với chúng tôi. Nhật Bản và Việt Nam chia sẻ những lợi ích chung và có sự hiểu biết về cách hợp tác nhằm thiết lập hòa bình và ổn định, đặc biệt là về lĩnh vực an ninh hàng hải. Sự việc Biển Đông năm ngoái là một ví dụ. Nhân dịp này, Nhật Bản và Việt Nam đã tăng cường quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Chúng tôi đã cùng hợp tác để nâng cao tiếng nói của mình trong khu vực.

    WSJ: Việt Nam có liên quan chặt chẽ thế nào vào Trung Quốc về kinh tế và làm thế nào để Nhật Bản giúp Việt Nam đa dạng hóa lĩnh vực này?

    Ông Fukuda: Nền kinh tế Việt Nam có liên quan chặt chẽ với Trung Quốc. Hầu hết các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, kể cả từ Nhật Bản, đưa vào quốc gia Đông Nam Á này nhằm phát triển ngành công nghiệp và các nhà máy. Tuy nhiên, những nhà máy vốn đầu tư nước ngoài này lại nhập khẩu những bộ phần và nguyên vật liệu từ Trung Quốc hay Thái Lan.

    Lĩnh vực yếu kém nhất của quốc gia này là ngành cônng nghiệp cơ bản. Lấy ví dụ như ngành xe hơi. Tập đoàn Toyota sản xuất hơn 30.000 xe tại đây nhưng phần lớn các bộ phận phải nhập khẩu từ Thái Lan. Việc tự sản xuất các bộ phận xe tại đây chỉ ít hơn 5%.

    Những tập đoàn lớn của Nhật Bản đã đầu tư vào thị trường Việt Nam trong hơn 10 năm qua. Để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp trong nước, Việt Nam cần phải thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Đây là thời cơ tốt cho các doanh nghiệp SME của Nhật Bản đầu tư vào thị trường này và giúp đỡ các công ty Việt Nam.

    WSJ: Vậy còn các nhà máy nhiệt điện? Trung Quốc được cho là đã xây dựng 60-70% các nhà máy nhiệt điện chạy than tại Việt Nam trong 10 năm qua. Nguyên nhân là các nhà máy này được xây dựng với giá rẻ và nhanh chóng?

    Ông Fukuda: Vấn đề là Chính phủ Việt Nam không có một khoản tiết kiệm nội địa lớn (domestic saving) trong khi Nhật Bản đã có những khoản tiết kiệm rất lớn trong thời kỳ đầu phát triển. Bên cạnh đó, nguồn vốn trong nước tại Việt Nam là không đủ. Vì vậy, họ phải phụ thuộc vào viện trợ của nhà đầu tư nước ngoài hoặc lựa chọn những nhà đầu tư có chi phí rẻ hơn.

    WSJ: Liệu Nhật Bản có tiếp tục hỗ trợ kinh tế cho Việt Nam ở mức cao?

    Ông Fukuda: Hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch hay dự định cắt giảm nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) nào.

    WSJ: Vậy việc đầu tư vào Việt Nam có thu được kết quả tốt không và ông đánh giá như thế nào về triển vọng phát triển của thị trường này?

    Ông Fukuda: Vâng, kết quả rất tốt. Bên cạnh đó, thị trường này có tiềm năng rất lớn để phát triển. Dân số tại đây đang tăng từ 90 triệu lên 100 triệu người trong 10-20 năm tới với độ tuổi trung bình thấp hơn 30. Đồng thời với đó là sự hòa bình cũng như an ninh tại quốc gia này. Chúng tôi thấy rằng Việt Nam là một đối tác rất quan trọng với Nhật Bản.

    Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những cơ hội cùng thách thức. Quốc gia này đang tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Điều này sẽ đem lại lợi ích lớn cho Việt Nam trong vấn đề thương mại đa phương, đặc biệt là khi Việt Nam có tiềm năng gia tăng xuất khẩu, dệt may và các ngành công nghiệp khác. Mặt khác, quốc gia này vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cần phải giải quyết như cải cách hệ thống tài chính, tái cấu trúc các doanh nghiệp quốc doanh (SOE).

    Những nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhận thức được sự cần thiết phải đẩy mạnh quá trình cải cách. Mặc dù quá trình này cần có thời gian nhưng việc mở cửa thị trường và các hiệp định tự do thương mại sẽ không chờ đợi ai cả. Do đó, khi hiệp định TPP và khu vực mậu dịch thương mại tự do ASEAN được thực hiện, thị trường này sẽ có rủi ro đến từ sự gia tăng nhập khẩu.

    Hoàng Nam - Theo Wall Street Journal
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Bộ trưởng Vinh chỉ đạo xử lý "nóng" vướng mắc của doanh nghiệp
    Bộ trưởng đã giao các đơn vị của Bộ tìm hiểu, xử lý ngay vướng mắc của doanh nghiệp nêu tại buổi đối thoại.
    Tiếp tục cuộc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định, cải cách phải đi vào thực chất, chứ không thể chỉ trên giấy tờ hay trong nghị quyết. Luật pháp đã ban hành, phải nghiêm túc thực thi. Bộ trưởng đã giao các đơn vị của Bộ tìm hiểu, xử lý ngay vướng mắc của doanh nghiệp nêu tại buổi đối thoại.

    Tại cuộc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, khi được ông Ricky Tan, Chủ tịch Kinder World hỏi rằng, dù Luật Đầu tư (sửa đổi) có một bước tiến lớn khi đã giảm số ngày làm thủ tục đầu tư từ 45 ngày xuống còn 15 ngày, nhưng làm thế nào để hiện thực hóa kế hoạch này, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định, sẽ phải có chế tài đủ mạnh để đưa chính sách vào cuộc sống.

    Liên quan đến vấn đề này, một cách thẳng thắn, ông Ricky Tan đã chia sẻ rằng, dù quy định của pháp luật là như vậy, nhưng thực tế đã có trường hợp, doanh nghiệp phải mất 3-4 năm mới làm xong thủ tục đầu tư. “Liệu có giải pháp nào không?”, vị này đặt câu hỏi.

    Còn câu trả lời của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là giảm thời gian làm thủ tục đầu tư từ 45 ngày xuống còn 15 ngày là một số gắng lớn. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở mỗi Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương, mà còn là thủ tục đất đai và các thủ tục liên quan khác. Ví dụ, muốn lập trường học còn những thủ tục liên quan đến Bộ Giáo dục và Đào tạo...

    “Để đưa Luật vào cuộc sống, cản trở lớn nhất là con người. Vì thế, lần này chúng tôi rất cương quyết, phải làm sao có chế tài pháp luật đủ mạnh để tránh chuyện công chức nhà nước gây nhũng nhiễu cho doanh nghiệp”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói và khẳng định, dù còn nhiều nghị định hướng dẫn thi hành Luật phải xây dựng song ban soạn thảo quyết tâm hoàn thiện, với các quy định rõ ràng và minh bạch nhất nhằm đưa Luật vào cuộc sống.

    Tương tự như vậy, liên quan đến câu hỏi của ông Trần Thành Trọng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sáng Ban Mai về việc vẫn có đơn vị mời thầu yêu cầu sản phẩm phải nhập ngoại 100% để đồng bộ thiết bị, Bộ trưởng khẳng định, Luật Đấu thầu vừa được ban hành đã quy định rõ ràng về việc khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước.

    “Luật đã quy định rõ ràng, Nghị định hướng dẫn cũng vậy. Vì thế, phải có chế tài để xử lý những người không thực thi nghiêm các quy định của pháp luật”, Bộ trưởng trả lời và yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm hiểu ngay để sớm xử lý vướng mắc của Công ty Sáng Ban Mai.

    Chỉ đạo nghiêm túc và nhanh chóng của Bộ trưởng đã nhận được sự tán thưởng của các doanh nghiệp tham gia buổi đối thoại.

    Trong khi đó, đề cập vấn đề vĩ mô song cũng liên quan hiệu lực thực thi, Bộ trưởng khẳng định, đã đến lúc các cải cách của Việt Nam phải đi vào thực chất hơn, chứ không phải chỉ đơn thuần là trên nghị quyết hay trên bàn giấy.

    “Việt Nam đang khởi xướng mạnh mẽ quá trình đổi mới và tái cấu trúc nền kinh tế. Những năm trước, chúng ta chỉ nói và viết, năm nay là phải làm, phải hành động và để thực tế, để người dân và doanh nghiệp kiểm chứng”, Bộ trưởng nói và khẳng định, động thái tích cực là thời gian qua, Việt Nam đã thông qua được hai đạo luật gốc liên quan đến hoạt động đầu tư và kinh doanh. Muốn cải cách, thì làm luật xong phải đưa luật vào thực hiện.

    “Ai không thực hiện thì phải có chế tài xử lý”, Bộ trưởng khẳng định và một lần nữa nhấn mạnh, đã đến lúc Việt Nam phải chuyển từ bộ máy quản lý sang bộ máy phục vụ.

    “Doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh là để đóng góp cho đất nước, vậy tại sao lại hành họ? Người dân, doanh nghiệp chính là người làm ra của cải xã hội, do vậy, bộ máy công quyền phải phục vụ cho doanh nghiệp, cũng chính là phục vụ cho sự phát triển của đất nước”, Bộ trưởng nói.

    Mặc dù vậy, theo Bộ trưởng, đây là việc làm không dễ dàng, thậm chí là một quá trình cực kỳ gian khổ, bởi không gì khó khăn bằng đổi mới chính mình.

    “Nhưng để cải cách cho một đất nước Việt Nam phát triển thì mỗi cán bộ phải hy sinh, Bộ trưởng cũng phải hy sinh”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Ông Đặng Thành Tâm: 3 năm nay KBC không vay thêm ngân hàng
    Trong số tổng nợ 6.792 tỷ đồng, thực tế nợ ngân hàng hợp nhất của KBC là 3.024 tỷ đồng (trong đó của công ty mẹ là 2.291 tỷ đồng).
    Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP KBC vừa có công văn công bố thông tin về các khoản nợ của KBC lên UBCK Nhà nước, HoSE đồng thời nhằm làm rõ về tình hình nợ nần của KBC đến các cổ đông.

    Theo đó, tại thời điểm 31/12/2014, số Nợ phải trả của KBC trên báo cáo hợp nhất là trên 6.792,3 tỷ đồng, giảm trên 825,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013.

    Tuy nhiên, trong năm 2014, do phát sinh 900 tỷ đồng tiền thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi, do chưa chuyển đổi nên tạm thời được ghi tăng vào khoản nợ ngắn hạn. Đây là khoản tiền đã chuyển thành vốn (không còn nợ tại thời điểm 23/1/2015). Như vậy, trên thực tế đến 31/12/2014, tổng nợ của KBC đã giảm đi hơn 1725 tỷ đồng so với thời điểm 31.12.2013.

    Ông Tâm nhấn mạnh, suốt 3 năm gần đây cho đến hết năm 2014, KBC hoàn toàn không vay thêm ngân hàng một đồng nào. Do năm 2014 là thời hạn đến hạn trả nợ 3.000 tỷ đồng trái phiếu (công ty mẹ là 2.700 tỷ đồng, công ty con 300 tỷ đồng), khoản nợ này được xếp vào khoản Nợ ngắn hạn vào thời điểm đầu năm vì được ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ từ 3 lên 5 năm.

    Vì thế mà khoản nợ lại được chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn. Điều này đã dẫn đến một số hiểu lầm là KBC trong năm đã tăng vay ngân hàng. Trong số tổng nợ 6792 tỷ đồng,thực tế Nợ ngân hàng hợp nhất của KBC là 3.024 tỷ đồng (trong đó của công ty mẹ là 2.291 tỷ đồng). Trong năm, riêng công ty mẹ đã trả nợ gốc vay 1.170 tỷ đồng và 236 tỷ đồng lãi vay và phí liên quan.

    Cũng Theo KBC, các khoản khác còn lại ngoài nợ vay ngân hàng trong tổng nợ 6.792 tỷ, là những khoản không tạo ra áp lực trả nợ cho KBC như 900 tỷ đồng đang ghi nhận mục vay nợ ngắn hạn sẽ chuyển thành vốn;

    Khoản 408 tỷ đồng (tiền ứng trước) đây là khoản (đặt cọc của khách hàng) sẽ tạo ra doanh thu cho KBC trong tương lai, khoản đặt cọc giả thiết 40% giá trị hợp đồng thì sẽ tạo ra hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu cho tương lai;

    Chi phí phải trả 1.423 tỷ đồng (trong đó bao gồm: (a) khoản tiền trích trước giá vốn cho phần đất bán đã ghi nhận doanh thu là 641 tỷ, khoản tiền này thực chất là khoản tiền được sử dụng tái đầu tư cho doanh nghiệp, đây là đặc thù việc ghi nhận giá vốn đối với kinh doanh KCN; (b) khoản tiền chi phí lãi vay phải trả 782 tỷ đồng, đây là khoản tiền lãi phải trả của một số khoản trái phiếu phát sinh trong những năm qua, đã được ngânhàng xem xét cho thanh toán sau khi thanh toán hết nợ gốc trái phiếu, số tiền này được thanh toán kéo dài đến năm 2019;

    Thuế thu nhập hoãn lại là 383 tỷ đồng, đây là khoản thuế tính trước (do công ty ghi nhận doanh thu 1 lần, nhưng thuế thu nhập được chia đều cho số năm còn lại của vòng đời dự án khoảng trên 40 năm).

    Như vậy, theo tính toán của KBC thì trong tổng số nợ phải trả chỉ có 55% là nợ thực ngân hàng, và được cơ cấu gia hạn nợ từ 3 -5 năm.

    Theo kế hoạch đã được cơ cấu, năm 2015 KBC sẽ trả 838 tỷ đồng tiền gốc, 102 tỷ đồng tiền lãi. Tính đến thời điểm hiện tại 30.3.2015 thì KBC đã thanh toán cho ngân hàng thêm 56 tỷ đồng và số tiền còn phải thu của toàn bộ các hợp đồng đã ký của cả tập đoàn ước đạt khoảng 700 tỷ đồng.

    Tại thời điểm 23/01/2015 KBC chuyển đổi 1.200 tỷ trái phiếu thành cổ phiếu. Vì vậy, Tổng nguồn vốn của KBC sau khi chuyển đổi trái phiếu sẽ là 6.553 tỷ đồng do tăng thêm 800 tỷ đồng trị giá cổ phiếu chuyển đổi và 377,4 tỷ đồng thặng dư. Đồng thời Tổng nợ phải trả giảm từ 6.792 tỷ đồng xuống 5.892 tỷ đồng.

    Do đó, theo ông Tâm thì tình hình tài chính của KBC là khá tốt so với một số doanh nghiệp lớn cùng ngành, trong khi tình hình kinh doanh của KBC từ đầu năm diễn ra khả quan
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thứ Hai, 30/3/2015 13:00

    [​IMG] [​IMG]
    Kinh tế 2015, nhiều dấu hiệu sáng
    [​IMG]
    Các chuyên gia tại Hội nghị Vietnam Access Day đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế 2015

    (ĐTCK) Cuối tuần qua (27/3), Hội nghị đầu tư thường niên Vietnam Access Day 2015, do CTCK Bản Việt (VCSC) tổ chức, tiếp diễn với các nội dung: tổng quan kinh tế vĩ mô, dự báo thị trường bất động sản, thu hút nguồn vốn vào lĩnh vực ngân hàng…
    Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright cho biết, quý I/2015, dù có kỳ nghỉ Tết, nhưng tăng trưởng GDP Việt Nam ước đạt 6,03%. Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Kinh tế năm 2015 sẽ tốt hơn năm 2014, nếu lạm phát ở mức 3,5% thì GDP tăng trưởng 6,4 - 6,5%. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính sẽ có những chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng trong giai đoạn lạm phát thấp.

    So với các nước khác, nền kinh tế Việt Nam khá linh hoạt trong việc đối đầu với những rủi ro bên ngoài, chẳng hạn biến động kinh tế thế giới, biến động giá năng lượng, sự dịch chuyển dòng vốn… Một yếu tố tích cực cho nền kinh tế chính là những tín hiệu tốt từ các hiệp định thương mại tự do như FTA Việt Nam - EU, Hiệp định TPP… Ngoài ra, hoạt động cổ phần hóa DNNN đang rất tích cực. Năm nay, Chính phủ quyết tâm thúc đẩy cổ phần hóa nhằm cải thiện hoạt động yếu kém tại các DNNN.

    Về vấn đề tỷ giá, đồng USD tăng giá so với các đồng tiền khác đã tạo áp lực lên tỷ giá VND/USD. Năm 2015, mục tiêu phá giá tiền đồng không quá 2%, nhưng trong tháng 1/2015, NHNN đã điều chỉnh 1%. Tuy nhiên, ông Thành cho rằng, với lượng dự trữ ngoại hối ở mức cao thì NHNN khá kiên định với mục tiêu biến động tỷ giá (nếu có) là 2%.

    Các chuyên gia có chung nhận định, những tháng đầu năm 2015, chỉ số giá tiêu dùng giảm do ảnh hưởng giá dầu và giá hàng hóa thế giới giảm, nhưng sản xuất trong nước phục hồi tốt. Niềm tin tiêu dùng và kinh doanh được duy trì. Kinh tế đang có những chuyển biến tích cực, nhất là hai mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi đà tăng trưởng. Triển vọng năm 2015 có nhiều dấu hiệu sáng sủa so với nhiều năm trước. Mặc dù vậy, ông Thành cảnh báo, nợ công tăng sẽ là mối nguy cho chính sách tài khóa bền vững.

    “Giải pháp cần tập trung để giảm nợ công là đầu tư ngoài nhà nước thông qua hình thức hợp tác công tư (PPP). Về trung hạn, mô hình phát triển chính của Việt Nam vẫn dựa vào đầu tư, dựa vào năng suất lao động chỉ là nhỏ”, ông Thành nói và cho rằng, một vấn đề khác cần chú ý là phải đẩy mạnh tiến trình xử lý nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu được công bố là 3,2%, nhưng con số thực có thể cao hơn nhiều.

    Cũng nói về nợ xấu, ông Phạm Hồng Hải, Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam nhận xét, trong hai năm trở lại đây có sự chuyển biến trong thái độ của các ngân hàng về vấn đề xử lý nợ xấu, theo hướng đối mặt để xử lý, thay vì che đậy như trước đây. Tuy nhiên, xử lý nợ xấu không thể một sớm một chiều, mà đòi hỏi phải có thời gian. Về mặt luật pháp, kỳ vọng Luật Phá sản sẽ được cải cách theo hướng quy định rõ hơn về thời điểm, tiến trình tuyên bố phá sản của DN. Có như vậy, ngân hàng mới có thể tiến hành phát mãi tài sản, thu hồi nợ.

    Về xu hướng hoạt động của ngành ngân hàng trong năm 2015, ông Hải nhận định, xu hướng chung là đẩy mạnh bán lẻ và cho vay các công ty vừa và nhỏ, riêng ngân hàng nội địa sẽ đẩy mạnh sang đối tượng là DN đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo ông Hải, một ngân hàng không thể mạnh trên mọi mặt, mà cần tập trung vào mảng lợi thế của mình.

    Trao đổi tại Hội nghị, ông Marc Townsend, Giám đốc CBRE Việt Nam đánh giá về thị trường bất động sản Việt Nam khá tích cực. Theo thống kê, trong 2 tháng đầu năm, số DN bất động sản mới được thành lập tăng 88% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2014, số lượng căn hộ thương mại chào bán là 17.000 căn, lớn nhất kể từ năm 2010. Tính riêng TP. HCM, có 37 dự án với lượng căn hộ chào bán hơn 14.000 căn. Tuy nhiên, quý I/2015 đã có 15 dự án và 5.441 căn hộ được chào bán.

    Theo đó, ông Marc Townsend nhận định, bất động sản Việt Nam đang phục hồi tốt, tập trung vào phân khúc trung bình và thấp. Căn hộ siêu cao cấp chỉ chiếm khoảng 1%, cao cấp chiếm 33%, trung cấp chiếm 27% và trung bình chiếm khoảng 39% trong tổng số căn hộ chào bán trong năm 2015. Ngoài ra, phân khúc được dự đoán sẽ phát triển là tòa nhà văn phòng mới, trung tâm thương mại bán lẻ ở ngoại ô, khách sạn và resort gần biển, đất cho khu công nghiệp, đất xây nhà máy, kho.

    Ông Marc Townsend cho rằng, hành lang pháp lý được cải thiện tạo ra thị trường công bằng và minh bạch hơn cho nhà ở. Đặc biệt, người nước ngoài được phép mua, thuê, chuyển nhượng bất động sản Việt Nam là chính sách “thoáng”, góp phần giúp thị trường bất động sản sôi động hơn.

    Phan Hằng
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Áp thuế nhập khẩu 0% hơn 3.000 mặt hàng từ Nhật
    Chất dẻo nguyên liệu, hóa chất, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện...
    [​IMG]
    Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 dài 451 trang.

    NHẬT BÌNH
    Bộ Tài chính vừa ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, giai đoạn 2015-2019.

    Theo đó, từ ngày 1/4/2015, biểu Việt Nam - Nhật Bản sẽ có 3.234 số dòng thuế có thuế suất 0% (tương đương với 33,8% tổng biểu thuế), và 354 dòng thuế suất không cam kết cắt giảm, thuế suất áp dụng sẽ theo mức thuế MFN tại thời điểm hiện hành.

    Các dòng thuế có thuế suất bằng 0% tại thời điểm 1/4/2015 tập trung vào các nhóm mặt hàng: chất dẻo nguyên liệu, hóa chất, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện, sợi các loại, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, sản phẩm tân dược…

    Theo lộ trình từ 2015 đến 2019, cũng sẽ có nhiều mặt hàng từ Nhật vào Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu về 0%.

    Tính đến thời điểm 1/4/2015, đối với biểu ASEAN - Nhật Bản, sẽ có 2.874 số dòng thuế có thuế suất 0% (tương đương với 30% tổng biểu thuế), và 413 dòng thuế suất không cam kết cắt giảm, thuế suất áp dụng sẽ theo mức thuế MFN tại thời điểm hiện hành.

    Được biết, Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản được ký ngày 25/12/2008 tại Nhật Bản và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :))nay thi truong tang dung đứng
  10. tamthanhtinh

    tamthanhtinh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Đã được thích:
    1.339
    Có thể đúng...
    ssivietnam thích bài này.

Chia sẻ trang này