Xôn xao chuyện chính sách

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi con_gioi, 24/01/2007.

7910 người đang online, trong đó có 975 thành viên. 09:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1963 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. con_gioi

    con_gioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    11
    Xôn xao chuyện chính sách

    Tôi đề nghị Hiệp hội các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải có ý kiến bằng văn bản tới UBCK, Bộ Tài Chính, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng các biện pháp hành chính vào thị trường chứng khoán, một hành động rất phi thị trường và mang tính chất áp đặt, ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
    Tiền chúng ta có thể mất, tài nguyên đất nước Tây mua xong chúng ta có thể mua lại giá cao hơn. Nhưng, nhưng danh tiếng của một nền kinh tế, của một đất nước là không thể bị ảnh hưởng.
    Tôi trân trọng đề nghị Hiệp hội các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải có ý kiến bằng văn bản.

    Xôn xao chuyện chính sách



    Đầu tuần này giới đầu tư chứng khoán xôn xao vì chuyện tivi, báo, đài đồng loạt đưa tin về các biện pháp chấn chỉnh thị trường của các cơ quan quản lý.

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lập 3 đoàn kiểm tra giám sát các công ty chứng khoán (CTCK) và yêu cầu các công ty niêm yết (CTNY) công bố thông tin kịp thời.

    Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định không cho các ngân hàng thương mại cho CTCK trực thuộc vay tiền và phải thu hồi các khoản đã cho vay trong vòng một năm. Ngoài ra, có ý kiến phát biểu rằng Chính phủ sẽ tạm ngừng tăng giới hạn sở hữu cổ phần cho nước ngoài, quản lý chặt nguồn vốn đầu tư gián tiếp.

    Những biện pháp ấy xem ra ít ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả chứng khoán. Ngay cả chuyện tăng ?oroom? cho đầu tư nước ngoài cũng chỉ có tác động đến 5-6 loại cổ phiếu hiện đã hết hạn mức.

    Điều làm cho nhà đầu tư ngỡ ngàng là toàn bộ những động thái đó có vẻ như không nhằm phục vụ lợi ích của người đầu tư mà chỉ nhằm mục đích hạ nhiệt thị trường đang quá nóng.

    Trên khắp các diễn đàn chứng khoán, các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu đa số đã có ý kiến rằng thay vì cố tìm cách làm cho giá xuống - chưa biết có lợi cho ai, mà thực tế chỉ gây thiệt hại cho những cổ đông đang tin tưởng nắm giữ cổ phiếu các doanh nghiệp Việt Nam - thì các cơ quan quản lý nên cụ thể hóa các quyền lợi của nhà đầu tư, nhất là quyền được thông tin và quyền được giao dịch công bằng.

    Với quyền được thông tin, mặc dù đã có quy định trong Luật Chứng khoán nhưng chưa đủ chi tiết và chưa có giám sát thi hành. Ví dụ như đợt bán đấu giá cổ phần của Công ty Dược phẩm OPC có nói rõ là nhận bản cáo bạch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán (TTGDCK) TPHCM và CTCK Sài Gòn (SSI).

    Thế nhưng khi nhà đầu tư đến TTGDCK TPHCM thì được bảo là hết bản cáo bạch, còn sang SSI thì bản cáo bạch bị bỏ mất phần phụ lục rất quan trọng là báo cáo tài chính và mặc dù đã yêu cầu nhưng bị từ chối không đưa.

    Trang web của TTGDCK TPHCM rất khó vào và cũng thường đăng thông tin không đầy đủ. Ngay cả nơi cấp phép là UBCKNN cũng không đăng lên mạng.

    Quyền được giao dịch công bằng thì đã có luật quy định các CTCK phải nhập lệnh theo thứ tự. Tuy nhiên nhà đầu tư nhiều lần không thực hiện được giao dịch mà hoàn toàn không có cách nào kiểm tra được và đã có trường hợp khiếu kiện rằng nhân viên môi giới đòi tiền để nhập lệnh nhanh.

    Rồi lại có chuyện các cổ phiếu tăng nóng nhà đầu tư đặt lệnh sớm cũng không mua được nhưng nước ngoài vẫn ?ogom? được.

    Phản ứng với các dòng tin tức, hôm thứ hai, 22-1, số lượng cổ phiếu bán ra tăng mạnh và đạt mức kỷ lục đối với đợt giao dịch đầu tiên trong ngày là 576 tỷ đồng và tổng giao dịch khớp lệnh gần 1.800 tỷ đồng.

    Tuy nhiên có lẽ xu hướng bán ra đã yếu hẳn vào cuối ngày và thị trường đã sẵn sàng cho các đợt tăng giá mới. Các nhà đầu tư nước ngoài, sức mạnh chính đẩy giá cổ phiếu trong thời gian vừa qua, tiếp tục mua vào 1.089 tỷ đồng, tương ứng với 61% thị trường và bán ra 479 tỷ đồng tương ứng với 27% thị trường.

    TTCK Việt Nam đang từ chỗ là ngành được khuyến khích, lại bỗng nhiên trở thành đối tượng bị kiềm chế sau khi bị ngành thuế dự kiến áp dụng mức thuế cao, tiếp đến ngành ngân hàng xem việc cho vay chứng khoán còn rủi ro hơn cả cho vay bất động sản, nay tới lượt ngành chứng khoán áp dụng các biện pháp hành chính ?ochấn chỉnh thị trường?...

    Trong khi TTCK đang có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán như các nhà đầu tư nước ngoài quay lại mạnh sau dịp Giáng sinh và Tết 2007, các công ty quản lý quỹ mới thành lập đổ vốn vào thị trường, mở rộng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, số lượng nhà đầu tư tiếp tục tăng vọt?
  2. vcup2006

    vcup2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi đi họp tổ dân phố, các bác nói Ban Tư tởng văn hóa gọi các tổng biên tập lên cho 1 trận vì VNI tăng thế mà không có bài làm cho hạ nhiệt thế là từ thứ 2 vừa rồi các báo thi nhau hò hét nóng, nóng quá, bóng sắp nổ, giá ảo, nội gián, bầy đàn, .....các kiếu thế là VNI giảm thật, hạ nhiệt ngay. Công tác dân vận của mình tốt thật.
  3. at_big_profit

    at_big_profit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    5
    Xét về dài hạn thì thị trường có lên có xuống và xoay quanh giá trị thực của cổ phiếu. Tuy nhiên thời gian qua thị trường thật sự qua nóng ở một số cổ phiếu rồi. Nhiều nhà đầu tư mới, chỉ theo phong trào cứ nghĩ là mua là có lời nên đã đi quá xa. Sớm hay muộn thì thị trường cũng giảm thôi. Cũng có những nhà đầu tư sẽ thiệt hại, thậm chí thiệt hại nặng hơn nếu không dừng lại từ bây giờ. Các Bác nào hô hào thị trường lên và còn lên nữa là các bác góp phần làm tăng thua lỗ của các nhà đầu tư mới, non kinh nghiệm nhưng tham lam. Các bác đó đã đóng góp khá nhiều cho những bi kịch của các gia đình thua lỗ. Chứng khoán không phải là "zero sum game" mà nên là "win win game" các bác nhỉ.

    Thị trường cần phát triển một cách bền vững. Đã đến lúc hạ nhiệt thị trường đối với các cổ phiếu quá nóng. Còn cổ phiếu nào tiềm năng nay được đánh giá đúng giá trị sẽ tiếp tục tăng thôi. Không quơ đũa cả nắm được.

    Chúc các bác mới cũng như các bác đã có thâm niên thành công và có cái tết vui vẻ
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    Sắp tới, bác nào sinh năm chẵn thì chỉ được đặt lệnh ngày chẵn, năm lẻ thì đặt ngày lẻ. Ngoài ra, số lượng đặt mua cp phải có số đầu là số nguyên tố, số tiếp theo là các số chính phương. Nếu đặt sai số lượng lệnh mua bán tự động không có giá trị thực hiện. Trường hợp cố tình đặt sai quá 3 lần thì tài khoản giao dịch sẽ bị khoá trong 03 tháng.
    Giá đặt mua hay bán của nhà đầu tư trong mỗi phiên phải đăng ký trước với công ty chứng khoán trước giờ giao dịch, công ty chứng khoán báo cáo lại với Trung tâm giao dịch bằng văn bản, Trung tâm giao dịch báo cáo lại với Uỷ ban CK. Khi có phê chuẩn bằng văn bản gửi theo đường công văn thì giá đặt mua bán của nhà đầu tư mới có giá trị thực hiện để chuyển vào Trung tâm. Trường hợp công văn trả lời về muộn, để bảo lưu giá đặt mua bán cho phiên kế tiếp, nhà đầu tư phải làm 01 bản cam kết bảo lưu giá có xác nhận của chính quyền địa phương nơi sinh sống và nộp cho Trung tâm giao dịch.
    Trường hợp lệnh mua bán được khớp, nhà đầu tư phải có mặt tại Trung tâm giao dịch để xác thực CMND, vân tay và nộp theo 01 bản phôtô có công chứng giấy khai sinh.
  5. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các bác là em bị lock nick mất rồi vì dám chửi "ngu". Tuần sau VNI tăng lại em mới đựơc post bài tiếp.
    Thầy quy định như thế là thiếu mục cho nhà đầu tư nước ngoài rồi. Đề nghị bổ sung mục này cho hoàn chỉnh.

    Have a nice day,
    Star_seeker.
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    Hehe, học trò bị treo nick à. Cái tội hay post luôn những gì mình nghĩ ra quá đây mà, hay ở Tây lâu rồi nên quên mất phong tục VN.
    Ở VN mình, số người bị "chết vì cái mồm" trong 1 năm có khi còn cao hơn cả số người bị TNGT ấy chứ. Trò cứ nhìn YV đấy , thân bại danh liệt, cũng chỉ vì cái mồm.
  7. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Hiệp hội này ở đâu ra vậy bác?
  8. ruathoi

    ruathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hơi căng nhễ
    Về quản lý nhà nước các bác TW làm thì kinh lắm >> bất chấp khó khăn của nhà đầu tư.
    Trước đây, Nhà nước sợ bong bóng thị trường nhà đất >> Quản lý >> Thị trường đứng im và chìm lỉm trong vòng 4 năm nayĐối với chứng khoán cũng vậy >> Nhà đầu tư liệu sức mình >> nếu không sẽ bị thiệt thòi thậm chí chỉ còn là tờ giấy chứng nhận thôi.
  9. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.989
    Hồi năm 2000 NN đã 1 lần can thiệp vào giá CK làm cho TT CK VN chìm nghỉm trong 4 năm liền. Rồi sau này lại tuyên bố kô can thiệp vào giá của TTCK, để cung cầu tự quyết.
    Đến bây h thấy TTCK tăng cao các bác ý lại định dùng hành chính để can thiệp vào TT.
    Lịch sử ko biết có lặp lại kô đây
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử sẽ được đúc kết và rút ra những bài học + thời thế đã thay đổi.
    Bây giờ ta đã làm ăn chung với khoai tây, không thể nay thế này mai thế khác được, WTO vừa chưa ráo mực, người nhà của các bác làm chính sách cũng có tham gia vào CK cả ...như vậy các bác cũng có suy nghĩ để bảo về quyền lợi cho tất cả chứ nhỉ??

Chia sẻ trang này