Không nên bán vì giá cp sẽ tăng gấp đôi trong những tháng tới (có cơ sở khẳng định )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 01/10/2010.

836 người đang online, trong đó có 334 thành viên. 15:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5491 lượt đọc và 63 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Xem tin


    1.phú Nga muốn thâu tóm tài sản của BP tại Việt Nam



    TNK-BP, liên doanh của BP với một nhóm tỷ phú Nga, sẽ có thể thâu tóm cổ phần của BP trong một dự án khai thác khí đốt ngoài khơi tại Việt Nam.




    st1\:-* { BEHAVIOR: url(#ieooui)}Ông Maxim Barsky, phó giám đốc điều hành của TNK-BP, cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đề nghị từ BP. Chúng tôi đang hoàn thành quá trình định giá tài sản của BP và tôi hy vọng trong buổi họp lần tới của ban quản trị chúng tôi sẽ có thể đưa ra đề nghị mua hợp lý.”​


    BP, tập đoàn dầu lửa lớn nhất châu Âu, có kế hoạch bán khoảng 30 tỷ USD tài sản trong khoảng thời gian 18 tháng tới để bù đắp cho các chi phí liên quan đến sự cố tràn dầu tại vịnh Mêhicô, vụ tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ.​


    Tháng 7/2010, BP công bố sẽ có thể bán cổ phần tại dự án khí đốt Nam Côn Sơn ở Việt Nam.​


    Tháng 10/2010, ban điều hành của BP đã nhóm họp.​


    TNK-BP đã chấp thuận cung cấp dầu trong khoảng thời gian 1 năm cho PetroVietnam.​


    Ông Jonathan Kollek, phó giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh và vận tại của TNK, cho biết TNK sẽ cung cấp ít nhất 100.000 tấn dầu thô/tháng cho Việt Nam bắt đầu từ tháng 11/2010. Thời gian cung cấp kéo dài 1 năm.​


    Mức giá dầu sẽ được tính theo mức niêm yết tại thị trường Dubai.​


    Trong bài phát biểu tại lễ ký kết ngày hôm qua, ông Phùng Đình Thực, giám đốc điều hành tại PetroVietnam, cho rằng thỏa thuận mới nhất đánh dấu bước quan trọng để phát triển quan hệ giữa PetroVietnam và TNK-BP.​


    TNK-BP trong khi đó đang muốn thâu tóm tới 50% cổ phần tại nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể sản xuất khoảng 6 triệu tấn dầu thô/năm và năng suất có thể lên tới 10 triệu tấn/năm.​


    Đổi lại, PetroVietnam sẽ có thể tiếp cận với dự trữ dầu của Nga. Nhóm giếng dầu đang thuộc diện cân nhắc bao gồm đường ống dẫn dầu cung cấp từ Đông Siberi sang châu Á – Thái Bình Dương.​


    TNK-BP nắm quyền khai thác giếng dầu cung cấp cho các đường ống sang châu Á tại khu vực the Siberian Yamal Nenets và đông Siberi.​


    Hai bên dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận về thương vụ này vào tháng tới khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev’s đến thăm Việt Nam.​


    2.http://f319.com/home/1332175


    3.
    Trung Quốc cảnh báo Mỹ về luật tiền tệ


    [​IMG]

    Mâu thuẫn kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa lên một cấp độ mới sau khi Bắc Kinh cảnh báo Washington về việc giới lập pháp Mỹ muốn trừng phạt Trung Quốc về tỷ giá đồng nhân dân tệ.
    Cùng lúc, hai bên vẫn tiếp tục bác bỏ quan điểm của nhau về bảo hộ mậu dịch.
    Bộ Ngoại thương Trung Quốc sáng nay 30/9/2010 lên tiếng, nói giao thương hai nước sẽ bị tổn hại vì Hạ viện Hoa Kỳ, như Trung Quốc nói, "đã leo thang trong xung đột với Trung Quốc" về vấn đề ngoại hối.
    Bình luận của các hãng thông tấn hôm nay nói hai bên "tiến lại gần cuộc chiến thương mại", sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép chính quyền Washington trừng phạt những nước Hoa Kỳ cho là "dùng thủ đoạn để điều chỉnh tỷ giá, vi phạm các nguyên tắc tự do thương mại".
    Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm xung khắc, phía Mỹ, trước hết là ở cấp Hạ viện, quyết định phải có biện pháp đáp lại những chỉ trích theo đó nói Trung Quốc giữ đồng nhân dân tệ ở một tỷ giá thấp hơn bình thường, và nhờ thế các nhà xuất khẩu Trung Quốc được lợi thế.
    Có một phần dư luận Hoa Kỳ nói vì tỷ giá nhân dân tệ thấp của Trung Quốc, người làm công Mỹ bị thiệt thòi và mất việc.
    Hôm qua, tại Hạ viện, dân biểu Sander Levin của đảng Dân chủ nói "sự kiên nhẫn của nước Mỹ đã không còn".
    Ông Levin, chủ tịch ủy ban thuế của Hạ viện nói:
    "Đây thực sự là một vấn đề, không thể nào chối quanh mãi được và thiện chí thì còn đủ. Chúng ta cần có câu trả lời, câu trả lời thực sự. Đó là hãy ủng hộ cho dự luật."
    Bối cảnh khó khăn

    Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố rằng dự luật về tiền tệ đã được thông qua với 348 phiếu thuận, và 79 phiếu chống trong bối cảnh Mỹ sắp có bầu cử giữa kỳ vào cuối tháng 11 này.
    [​IMG] Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố rằng luật về tiền tệ đã được thông qua


    Nhiều dân biểu phải ra sức giành phiếu nếu muốn tiếp tục ở trong Hạ viện.
    Tình trạng thất nghiệp tại Mỹ hiện rất cao, vào khoảng 9,6%, điều các nhà lập pháp không thể nào không chú ý đến.
    Về mặt thủ tục, để đưa vào áp dụng thì dự luật này còn phải được Thượng viện thông qua và sau đó phải được Tổng thống Barack Obama ký chuẩn thuận. Điều này khó diễn ra trước bầu cử giữa kỳ tới đây.
    Nhưng trước mắt, như bình luận của ông Dariusz Kowalczyk, kinh tế gia tại Credit Agricole CIB ở Hong Kong thì đây dù mới chỉ là một bước đi, nhưng "là bước đi tiến gần đến cuộc chiến thương mại" giữa Mỹ và Trung Quốc.
    Trung Quốc, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bà Khương Du, đã bác bỏ cáo buộc từ bên ngoài rằng "Trung Quốc đang bảo hộ mậu dịch".
    Thời gian qua, dù bị sức ép, Trung Quốc vẫn chỉ cho thay đổi tỷ giá đồng nhân dân tệ có 2% mà thôi.
    Tuy thế, giao thương hai bên vẫn tiếp tục được thực hiện và không phải ai trong giới doanh nghiệp Mỹ cũng cho rằng luật tỷ giá nhân dân tệ mà Hoa Kỳ muốn thực hiện là tốt cho kinh tế Mỹ.
    Ông John D. Watkins, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc, đã tập hợp được 1200 công ty gửi đơn lên Thượng Viện đề nghị bác bỏ luật này. Ông nói rằng tỷ giá đồng nhân dân tệ không phải là nguyên nhân khiến người lao động Mỹ mất việc.





    trong 1200 cty kia bao nhieu cty se~ va`o VN


    chua het nhe
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    da^n TQ :

    Trung Quốc sẽ có 1,5 tỷ dân


    [​IMG] Trung Quốc đối mặt với số người già ngày càng lớn và tỷ lệ mù chữ cao so với Phương Tây


    Dân số Trung Quốc sẽ lên tới 1,5 tỷ vào năm 2033, theo ông Triệu Bách Cáp, phó chủ tịch Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình của Trung Quốc.
    Tổng kết 30 năm ngày chính sách một con được đưa vào áp dụng tháng 9/1980, tại Diễn đàn Phát triển và Dân số Quốc tế, ông Triệu cũng đưa ra năm thử thách về dân số khác mà Trung Quốc phải đối mặt.
    Tin tức đưa ra trước ngày Quốc khánh 1/10 từ Trung Quốc là chỉ số tăng nhân khẩu của nước này sẽ đạt ba mốc quan trọng trong nửa đầu thế kỷ này: lực lượng lao động sẽ đạt một tỷ vào năm 2016, tổng dân số sẽ lên tới 1,5 tỷ vào năm 2033 và số dân ở độ tuổi 60 trở lên sẽ đạt 400 triệu vào năm 2040.
    Thử thách thứ hai là trình độ giáo dục và khả năng của ngành y tế còn thấp.
    Tỷ lệ mù chữ, được xác định là tỷ lệ dân số mù chữ ở tuổi 15 hoặc lớn hơn so với tổng dân số, cao hơn nhiều so với mức khoảng 2% của các nước phát triển.
    Số năm học trung bình của người Trung Quốc chỉ ở mức chín năm. Mỗi năm từ 800.000 tới một triệu trẻ em khuyết tật ra đời.
    Thứ ba, những nghịch lý về dân số đang xuất hiện.
    Chênh lệch giới tính ở mức 120 nam so với 100 nữ hồi năm 2009, gây ra một vấn đề xã hội lớn.
    Dân số già đi nhanh hơn so với trước đây.
    Tỷ lệ phần trăm những người già hơn 60 hoặc 65 ở mức tương ứng là 12.5% và 8.4%. Tỷ lệ này sẽ tăng lên tới mức 17.1% và 12% vào năm 2020.
    Tại vùng nông thôn, người già chiếm tỷ lệ cao hơn vì thanh niên bỏ ra thành phố.
    Vấn đề thứ tư là số dân di cư lên tới 200 triệu và trong vòng 20 năm tới 300 triệu người sẽ chuyển tới sinh sống ở đô thị.
    Thứ năm là dịch vụ y tế sinh sản vẫn chưa cung cấp đủ dịch vụ, nhất là cho những người chưa cưới, thanh niên và dân nhập cư.
  3. minhquan02

    minhquan02 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Ông này chắc cổ nhiều.Mơ mộng cũng nhiều.Toàn mơ cái không thể có,cứ ngồi đay mà mơ .Lúc tỉnh lại thì ...........hỡi ơi:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    kinh te thang 8 :

    Trung Quốc sẽ có 1,5 tỷ dân


    [​IMG] Trung Quốc đối mặt với số người già ngày càng lớn và tỷ lệ mù chữ cao so với Phương Tây


    Dân số Trung Quốc sẽ lên tới 1,5 tỷ vào năm 2033, theo ông Triệu Bách Cáp, phó chủ tịch Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình của Trung Quốc.
    Tổng kết 30 năm ngày chính sách một con được đưa vào áp dụng tháng 9/1980, tại Diễn đàn Phát triển và Dân số Quốc tế, ông Triệu cũng đưa ra năm thử thách về dân số khác mà Trung Quốc phải đối mặt.
    Tin tức đưa ra trước ngày Quốc khánh 1/10 từ Trung Quốc là chỉ số tăng nhân khẩu của nước này sẽ đạt ba mốc quan trọng trong nửa đầu thế kỷ này: lực lượng lao động sẽ đạt một tỷ vào năm 2016, tổng dân số sẽ lên tới 1,5 tỷ vào năm 2033 và số dân ở độ tuổi 60 trở lên sẽ đạt 400 triệu vào năm 2040.
    Thử thách thứ hai là trình độ giáo dục và khả năng của ngành y tế còn thấp.
    Tỷ lệ mù chữ, được xác định là tỷ lệ dân số mù chữ ở tuổi 15 hoặc lớn hơn so với tổng dân số, cao hơn nhiều so với mức khoảng 2% của các nước phát triển.
    Số năm học trung bình của người Trung Quốc chỉ ở mức chín năm. Mỗi năm từ 800.000 tới một triệu trẻ em khuyết tật ra đời.
    Thứ ba, những nghịch lý về dân số đang xuất hiện.
    Chênh lệch giới tính ở mức 120 nam so với 100 nữ hồi năm 2009, gây ra một vấn đề xã hội lớn.
    Dân số già đi nhanh hơn so với trước đây.
    Tỷ lệ phần trăm những người già hơn 60 hoặc 65 ở mức tương ứng là 12.5% và 8.4%. Tỷ lệ này sẽ tăng lên tới mức 17.1% và 12% vào năm 2020.
    Tại vùng nông thôn, người già chiếm tỷ lệ cao hơn vì thanh niên bỏ ra thành phố.
    Vấn đề thứ tư là số dân di cư lên tới 200 triệu và trong vòng 20 năm tới 300 triệu người sẽ chuyển tới sinh sống ở đô thị.
    Thứ năm là dịch vụ y tế sinh sản vẫn chưa cung cấp đủ dịch vụ, nhất là cho những người chưa cưới, thanh niên và dân nhập cư.
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    nen kte


    Trung Quốc vượt Nhật về kinh tế


    [​IMG] Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng đều hai chữ số trong nhiều năm


    Tuần này, chỉ số kinh tế do chính phủ Nhật Bản công bố xác nhận Bấm Bấm Trung Quốc đã vượt qua Nhật, và nay chỉ đứng sau Hoa Kỳ về tỷ trọng nền kinh tế.
    Trong quý II năm nay, tổng sản lượng kinh tế Nhật Bản đạt 1,28 nghìn tỷ đô la, so với Trung Quốc là 1,33 nghìn tỷ.
    Về đà tăng trưởng, kinh tế Nhật chỉ nhích lên 0,4% so với mức tăng đều đặn 10% mỗi năm của Trung Quốc.
    Số liệu công bố hôm 16 tháng 8 đánh dấu một bước ngoặt trong cán cân kinh tế thế giới, thách thức quyền lực lâu nay của hai nước Hoa Kỳ và Nhật Bản.
    Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần thận trọng trong việc đánh giá chỉ số kinh tế của Nhật và Trung Quốc mới trong quý II, và cần chờ sang năm 2011 để có các số liệu chắc chắn.
    Trung Quốc cũng tìm cách giảm bớt lo ngại bên ngoài và nói kinh tế của họ vẫn chỉ ở giai đoạn phát triển và thu nhập bình quân của dân vẫn thấp.
    BBC Tiếng Việt giới thiệu các đoạn bình luận từ một số báo chí quốc tế về chủ đề này:
    New York Times (Mỹ):
    Với Nhật Bản, nước có nền kinh tế trì trệ hơn một thập niên qua, các con số này phản ánh sự xuống dốc của cả kinh tế và chính trị Nhật.
    Với bất cứ nước nào trong khu vực xung quanh, Trung Quốc nay là đối tác thương mại lớn nhất của họ chứ không phải Hoa Kỳ hay Nhật Bản
    [​IMG] Có ý kiến nói cần thận trọng với chỉ số quý II của kinh tế Nhật và Trung Quốc


    The Independent (Anh):
    Theo số liệu của công ty kế toán và tư vấn PricewaterhouseCoopers, Trung Quốc sẽ có thể vượt qua Hoa Kỳ ngay vào năm 2020 và ba nền kinh tế đang phát triển khác - Ấn Độ, Brazil và Nga - cũng sẽ giành vị trí trong số sáu nước hàng đầu thế giới vào lúc đó.
    Dù mức tăng trưởng đáng nể của Trung Quốc là rất quan trọng cho nền kinh tế thế giới, nó cũng gây căng thẳng chính trị. Hoa Kỳ lâu này vẫn cáo buộc Trung Quốc kiềm chế giá đồng Nhân dân tệ để làm lợi cho các nhà xuất khẩu của mình.
    Kinh tế Nhật sụt giảm gây lo ngại rằng cuộc phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ chựng lại.
    Hãng tin Bloomberg (Hoa Kỳ):
    Thặng dư mậu dịch tăng nhanh của Trung Quốc cũng có nguy cơ gây ra tranh tụng về thương mại với Hoa Kỳ.
    Bloomberg


    Tăng trưởng nhờ xuất khẩu và đầu tư vào chi tiêu đã là động lực cho Trung Quốc dịch chuyển trong ba thập niên, từ thời kỳ cộng sản cô lập đến vị trí vươn lên trở thành siêu cường. Nhưng nay, các yếu tố này đang gặp nguy cơ vì Mỹ và châu Âu cắt giảm tiêu dùng, và khoản kích cầu 4 nghìn tỷ Nhân dân tệ (588 tỷ đô la) bắt đầu yếu đi.
    Thặng dư mậu dịch tăng nhanh của Trung Quốc cũng có nguy cơ gây ra tranh tụng về thương mại với Hoa Kỳ.
    Hãng thông tấn AFP (Pháp):
    Trung Quốc vẫn là một nền kinh tế 'đang phát triển'.
    Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc trấn an rằng "không nên quá quan tâm vào chỉ số GDP mà cần nhìn vào thu nhập bình quân đầu người."
    Ông nói thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc là 3800 đô la mỗi năm, đứng thứ 105 trên thế giới, còn Nhật gấp 10 lần như thế.
    Đài National Public Radio (Hoa Kỳ):
    Nền kinh tế 5 nghìn tỷ đô la của Trung Quốc nhắc người ta nhớ đến sự tăng trưởng dựa trên xuất khẩu và cuộc di dân lịch sử của người Trung Quốc từ nông thôn ra đô thị. Nhưng nó cũng nhắc đến một hiện tượng kinh tế kém ấn tượng hơn là Nhật.
    Kinh tế Trung Quốc vươn lên chiếm vị trí thứ hai sau nền kinh tế 15 nghìn tỷ đô la của Hoa Kỳ chỉ vì kinh tế Nhật chậm lại trong quý II, khiến Nhật rơi xuống vị trí thứ ba.
    [​IMG] Trung Quốc nói họ vẫn là một nước 'đang phát triển' và thu nhập đầu người còn thấp








    nen kte khung nay se di cua hep nao sau khi thuong vien My cam cua ??????

    Con tiep
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    don dau :


    Đài Loan trở thành nhà đầu tư quan trọng nhất của Việt Nam | RFI - [ Translate this page ]
    27 Tháng Chín 2010 ... Tuy nhiên xét về FDI thì Đài Loan có thể được coi là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Theo chủ tịch


    Nhiều doanh nghiệp ICT Đài Loan muốn đầu tư vào Việt Nam


    K.D

    SGTT
    [​IMG]Gửi email [​IMG]Bản in
    09:54' AM - Thứ tư, 29/09/2010
    Theo ông Tseng Hsien Chao, tổng giám đốc Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại TP. HCM, hiện có khoảng 2.200 dự án của Đài Loan thực hiện tại Việt Nam, tuy nhiên, các dự án của ngành CNTT mới được triển khai hai năm nay và hiện mới chỉ có ba doanh nghiệp về ICT hoạt động tại Việt Nam. Thông tin trên được đưa ra tại Diễn đàn các thương hiệu quốc tế Đài Loan (tại TP.HCM) ngày 27.9.
    Theo số liệu của cục Đầu tư nước ngoài, trong danh sách các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào CNTT-TT ở Việt Nam còn hiệu lực đến tháng 7.2010, Đài Loan xếp thứ 18 với 13 dự án, tổng vốn đầu tư vào khoảng 4,4 triệu USD, thấp hơn cả Thái Lan, Hongkong, Maylaysia tính về tổng vốn.
    Để mở rộng tại thị trường Việt Nam, Đài Loan dựa trên nghiên cứu của công ty thị trường Nielsen tại Việt Nam về hiểu biết và đánh giá của người tiêu dùng đối với sản phẩm ICT của Đài Loan. Tốc độ tăng trưởng CNTT của Việt Nam được đánh giá là cao nhất trong khu vực. Từ năm 2005-2010, tốc độ tăng trưởng của người dùng internet tăng từ 2,5% - 5%, trong khi số người dùng máy tính cá nhân tăng từ 5% - 15%.
    Theo ông Timothy W.D Tso, giám đốc Taitra (Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan) thì Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng như: Lượng người tiêu dùng lớn, về mức độ thu nhập tăng cao ổn định, mức độ sử dụng CNTT cao. Ông cho biết rất nhiều doanh nghiệp ICT của Đài Loan muốn đầu tư tại Việt Nam. Những chính sách ưu tiên về CNTT mà chính phủ Việt Nam đưa ra như xây dựng Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT, chương trình quốc gia ứng dụng CNTT 2011-2015 … là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp ICT của Đài Loan.
    Tuy nhiên, ông Tseng Hsien Chao cho biết hiện các doanh nghiệp Đài Loan lo lắng hai vấn đề liên quan đến người lao động, đó là việc thiếu nhân lực trong ngành CNTT và tình trạng đình công ở người lao động gia tăng.
    Phó chủ tịch Taitra, ông Wayne W.Wu nói rằng: "Nếu các dự án đã được cấp phép hoạt động suôn sẻ và các hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai bên thuận lợi, dự tính thương mại Việt Nam – Đài Loan sẽ đạt mức 10 tỉ USD trong năm 2010”.



    http://www.doanhnhan360.com/Desktop...u-tu-360/Nhieu_DN_ICT_Dai_Loan_dau_tu_vao_VN/



    lan song nay se con tang khung khiep :-"
  7. tnt-666

    tnt-666 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Doanh nghiệp Singapore đang tăng tốc đầu tư vào VN
    Thứ Tư, 11.8.2010 | 09:40 (GMT + 7)
    (LĐ) - Liên tiếp mở rộng quy mô, diện tích, nguồn vốn và chất lượng đầu tư vào VN, các DN Singapore đang nhắm đến VN như một môi trường đầu tư chắc chắn, có nhiều triển vọng.

    Ông Kow Juan Tiang - Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Cục Phát triển DN Quốc tế Singapore (IE Singapore) cho biết:
    - Những năm gần đây, đặc biệt sau khi gia nhập WTO năm 2007, VN đã chứng tỏ là một thị trường hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi tin tưởng các DN Singapore sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm đối với VN trong thời gian tới.
    [​IMG]Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh do các DN Singapore đầu tư phát triển. Ảnh: P.V
    Đâu là những lĩnh vực trọng tâm đang được các DN Singapore quan tâm nhất tại VN thưa ông?
    - VN đang ngày càng trở thành điểm đầu tư và kinh doanh hấp dẫn đối với các DN Singapore. Nhiều DN Singapore thấy rõ tiềm năng phát triển kinh tế và cơ hội phát triển kinh doanh tại VN. Tính đến cuối tháng 12.2009, Singapore đứng thứ 5 trong số các nhà đầu tư tại VN với tổng vốn đăng ký lên đến 17,3 tỉ USD với 792 dự án.
    Hiện tại, hoạt động kinh doanh và đầu tư của các DN Singapore tại VN đã ngày càng được mở rộng hơn trên nhiều lĩnh vực, từ hoạt động kinh doanh bất động sản và phát triển khu công nghiệp, đến hoạt động giao nhận - kho vận, phát triển hệ thống cảng biển, y tế và giáo dục. Một số DN Singapore đã và đang tham gia hoạt động tại Việt Nam có thể kể đến như Tập đoàn CapitaLand, tập đoàn Keppel, Ascendas, Mapletree Investments, YCH Group, Charles & Keith và trường mẫu giáo thuộc mạng lưới hoạt động của NTUC First Campus có tên gọi The Little Skool-House International.
    Năm 2010, đâu là điểm nhấn mà DN Singapore hướng đến?
    - Ngay đầu năm 2010, các DN 2 bên đã khởi công dự án VSIP Hải Phòng diễn ra vào ngày 13.1 với sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước Việt Nam và Singapore. Tại buổi lễ, 11 đơn vị đăng ký thuê mặt bằng đã tham gia ký kết biên bản ghi nhớ với các chủ đầu tư. Trên diện tích 1.600ha, VSIP Hải Phòng là dự án hợp tác thứ tư giữa Sembcorp Industrial Park Ltd của Singapore và Becamex IDC. Vào ngày 20 - 21.5, Liên doanh Indo-Trans Keppel Logistics Việt Nam (ITL Keppel), được thành lập bởi sự hợp tác giữa Tập đoàn Indo-Trans và Cty Keppel Logistics - trực thuộc Tập đoàn Viễn thông & Vận tải Keppel. Ngoài ITL Keppel, một số Cty logistics khác cũng đang hoạt động tại VN như APL Logistics, CWT Globelink, G-Link Express Logistics, Mapletree Logistics Trust và YCH...
    Ông có thể tiết lộ kế hoạch đầu tư của DN Singapore từ nay đến hết năm 2010 và những năm tới?
    - IE Singapore sẽ tổ chức 2 chuyến thăm cho các DN Singapore hoạt động trong lĩnh vực ICT và lĩnh vực xăng dầu sang thăm VN.
    Đối với các DN ICT, nội dung chuyến thăm sẽ tập trung vào lĩnh vực dịch vụ tài chính. Chuyến viếng thăm dự kiến trùng với thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh và lễ trao giải International Data Group’s CIO Summit & Awards 2010. Với bề dày kinh nghiệm, các DN Singapore sẽ đóng góp cho sự phát triển của ngành ICT vốn còn non trẻ của VN.
    Đối với chuyến viếng thăm của các DN hoạt động trong ngành dầu khí, IE Singapore cũng phối hợp mang hai đoàn DN sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Nhiều DN của Singapore muốn tìm và thực tế là đã và đang tiếp tục tìm cơ hội hợp tác với các DNVN và thành lập văn phòng đại diện tại VN. Hiện tại, IE Singapore cũng tiến hành nghiên cứu các cơ hội và các lĩnh vực khác DN hai nước có thể hợp tác như lĩnh vực hàng hải và khai thác ngoài khơi. Có thể nói, các DN Singapore đang tăng tốc đầu tư và tìm kiếm cơ hội để cùng VN phát triển.
    - Cảm ơn ông!


    http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Doanh-nghiep-Singapore-dang-tang-toc-dau-tu-vao-VN/8772


    Đầu tư Singapore vào Việt Nam vượt 17 tỷ USD

    Theo *********.vn - 05/08/2010
    Tính đến nay, lượng đầu tư của Singapore vào Việt Nam đã đạt trên 17,3 tỷ USD, giúp Singapore góp mặt trong tốp năm nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.
    Singapore hiện cũng là đối tác thương mại lớn thứ năm của Việt Nam khi thương mại song phương giữa hai nước đạt mức 9,5 tỷ USD chỉ trong năm 2009.
    Trong tương lai, triển vọng phát triển về đầu tư của Singapore vào Việt Nam sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Những thống kê và nhận định trên được Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh Pong Kok Tian và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Rum đưa ra tại lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Singapore (9/8/1965-9/8/2010), diễn ra ngày 5/8 tại Nhà Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh.
    Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Singapore và Việt Nam không chỉ phát triển mạnh trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư mà còn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận khác ở các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, xã hội.
    Singapore hiện là một trong những điểm đến hàng đầu của các du học sinh, sinh viên Việt Nam. Chương trình hợp tác Singapore khởi động từ năm 1992, đến nay đã có hơn 11.000 người Việt Nam tham gia vào các khoá đào tạo, các hội nghị tập huấn, các cuộc trao đổi, viếng thăm, làm việc và học tập kinh nghiệm, nhất là các khoá học về Anh ngữ và quy hoạch đô thị.
    Chia sẻ những kết quả đạt được trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, ông Nguyễn Thành Rum và ông Pong Kok Tian cùng bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Singapore còn có thể phát triển xa hơn, cũng như mở rộng hơn nữa quan hệ gắn bó giữa hai nước, giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Singapore.
    Hai ông cũng khẳng định, cùng là thành viên ASEAN, việc tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Singapore càng có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển giữa hai nước mà còn thể hiện tinh thần hợp tác giữa các nước ASEAN với nhau./.

    Đầu tư Singapore vào Việt Nam vượt 17 tỷ USD

    Theo *********.vn - 05/08/2010
    Tính đến nay, lượng đầu tư của Singapore vào Việt Nam đã đạt trên 17,3 tỷ USD, giúp Singapore góp mặt trong tốp năm nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.
    Singapore hiện cũng là đối tác thương mại lớn thứ năm của Việt Nam khi thương mại song phương giữa hai nước đạt mức 9,5 tỷ USD chỉ trong năm 2009.
    Trong tương lai, triển vọng phát triển về đầu tư của Singapore vào Việt Nam sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Những thống kê và nhận định trên được Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh Pong Kok Tian và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Rum đưa ra tại lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Singapore (9/8/1965-9/8/2010), diễn ra ngày 5/8 tại Nhà Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh.
    Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Singapore và Việt Nam không chỉ phát triển mạnh trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư mà còn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận khác ở các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, xã hội.
    Singapore hiện là một trong những điểm đến hàng đầu của các du học sinh, sinh viên Việt Nam. Chương trình hợp tác Singapore khởi động từ năm 1992, đến nay đã có hơn 11.000 người Việt Nam tham gia vào các khoá đào tạo, các hội nghị tập huấn, các cuộc trao đổi, viếng thăm, làm việc và học tập kinh nghiệm, nhất là các khoá học về Anh ngữ và quy hoạch đô thị.
    Chia sẻ những kết quả đạt được trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, ông Nguyễn Thành Rum và ông Pong Kok Tian cùng bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Singapore còn có thể phát triển xa hơn, cũng như mở rộng hơn nữa quan hệ gắn bó giữa hai nước, giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Singapore.
    Hai ông cũng khẳng định, cùng là thành viên ASEAN, việc tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Singapore càng có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển giữa hai nước mà còn thể hiện tinh thần hợp tác giữa các nước ASEAN với nhau./.

    http://tintuc.xalo.vn/00-1671914021/dau_tu_singapore_vao_viet_nam_vuot_17_ty_usd.html
  9. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    Tiền sẳn có thì tất tay !
    Tiền đòn bẩy thì chờ đợi lệnh xuất kích !
    2010 chắc chắn phải có sóng to, ai là người phát hiện ra trước !
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    tui no am tham muc ngoai san nhieu day ace :-bd

Chia sẻ trang này