1 bank tèo rồi nhớ - mai chạy như vịt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bodessm, 25/10/2011.

8045 người đang online, trong đó có 1233 thành viên. 12:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1606 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Còn cổ mà bán được là may rùi ->> chạy
  2. khienpv

    khienpv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Bank nao vây?
  3. Mjollnir

    Mjollnir Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2011
    Đã được thích:
    3
    Bank nào? Đừng có phao tin linh tinh chớ :-??
  4. ThienAnh-HH

    ThienAnh-HH Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    289
    topic không có nội dung thông tin! khóa đi mod ơi!
  5. cuty2011

    cuty2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    2.345
    Bank...chủ thớt éo nói được, kha kha...tốt lắm
  6. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tái cấp vốn có điều kiện hàng ngàn tỉ đồng cho ngân hàng nhỏ


    Số lượng các ngân hàng được tái cấp vốn đợt này khoảng 5-6 ngân hàng.
    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tái cấp vốn cho khoảng 5 hoặc 6 ngân hàng, mỗi ngân hàng từ 1.000 đến 5.000 tỉ đồng và các khoản tái cấp vốn này đều có điều kiện, theo một nguồn tin của TBKTSG Online.

    Các ngân hàng cho biết dù đã được một khoản tái cấp vốn của NHNN song ở một số ngân hàng, tình hình thiếu thanh khoản vẫn chưa chấm dứt bởi các ngân hàng vẫn cố gắng không lệ thuộc vào nguồn vốn tuyến cuối này. Vay từ ngân hàng khác dù sao vẫn dễ chịu hơn, vì thế mà lãi suất liên ngân hàng tuần qua vẫn ở mức cao.

    Lãi suất kỳ hạn qua đêm ở mức 15- 16%/năm; kỳ hạn hai tuần quanh mức 21%/năm và kỳ hạn 1 tháng khoảng 21,5- 22%/năm, tức lãi suất liên ngân hàng đã tăng khoảng 3- 5 điểm phần trăm so với tuần trước. Song, hai ngày đầu tuần này, lãi suất liên ngân hàng đã dịu, xoay quanh mức 18% đến 20% với kỳ hạn phổ biến 14 ngày.

    Thị trường mở trong một tuần qua đã giao dịch ngày hai phiên thay vì chỉ một phiên trước đó. Từ đầu tháng 10, sau một số vụ vỡ nợ tín dụng đen, các hạn chế đã được tiến hành đối với việc phát hành các giấy tờ có giá của ngân hàng và NHNN đã không thông qua một số kế hoạch phát hành nên các ngân hàng nhỏ tìm đến cửa sổ tái cấp vốn và thị trường liên ngân hàng.

    Theo Hồng Phúc

    TBKTSG
  7. baobao123

    baobao123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2011
    Đã được thích:
    46
    muon sap nhap ah,con lau nha chu thot',chinh sach vn noi 1 duong lam 1 neo??????????//hahhhahahhahhaha
  8. luuphucco

    luuphucco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    25
    Vit chạy vào lồng, rồi bị làm thịt:)):))
  9. AUDI88

    AUDI88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Đã được thích:
    1.359
    mai LM3 chắc chắn có giá 4.1
  10. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    đang gạ mua nốt 51% cổ của Scic [:D]

Chia sẻ trang này