2 Kịch bản cho HNX trong thời gian tới về 51-52 hoặc giảm tiếp về 45-46

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hailua1975, 01/01/1970.

7304 người đang online, trong đó có 1080 thành viên. 12:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34951 lượt đọc và 288 bài trả lời
  1. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    9.295
    bác kêu ae nghỉ dài hạn là sao
    đang hưng phấn mà, pác lại làm ae nãn rồi
  2. dongsongcodon

    dongsongcodon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Đã được thích:
    2.828
    * Phiên đảo chiều ngoạn mục của thị trường vào cuối tuần bắt nguồn từ:

    (1) Lòng tham của giới đầu tư tăng cao khi giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn sau 3 phiên giảm mạnh liên tục.

    (2) Khối ngoại bắt đáy tích cực khiến cho giới đầu tư trong nước nóng ruột.

    (3) Hoạt động của ACB dường như đã ổn định trở lại sau chuỗi ngày căng thẳng.

    (4) NHNN, UBCKNN và các cơ quan quản lý có hàng loạt động thái giúp xoa dịu tâm lý hoang mang của nhà đầu tư.

    (5) Thông tin ông Lý Xuân Hải bị bắt được chính thức công bố giúp ”trút” gánh nặng đè lên giới đầu tư trong những phiên đầu tuần. Thông tin này cũng đã được thảo luận và được hấp thụ vào đợt sụt giảm trước đó.

    (6) Ngoài ra, thông tin CPI tháng 8 tăng trở lại ở mức 0.63% so với tháng 7 dường như cũng khiến cho giới đầu tư bớt lo ngại về tình trạng giảm phát của nền kinh tế.
    (Nguồn *********)

    Đây cũng là hiện tượng Dead Cat Bounce, sau vài phiên giảm rất mạnh sẽ có hồi lại do lực cầu bắt đáy mạnh, nhưng đây chỉ là hồi để NĐT chưa bán được hàng thì bán ra nốt (hồi để bán, xem hình phía dưới) và sau đó thông thường thì TT sẽ tiếp tục giảm tiếp cho nên NĐT ngắn hạn không nên vội vàng bắt đáy.

    Ví dụ dead cat bounce

    [​IMG]



    * Kịch bàn nào cho HNX trong thời gian tới :
    Hiện tại theo người viết HNX có thể đi theo 2 KB sau:

    + HNX giảm tiếp và hoàn thiện theo mô hình hiệu giảm (Bearish Pennant)

    - Ví dụ về cờ hiệu giảm giá
    [​IMG]


    - Tham khảo thêm về cờ hiệu giảm giá tại: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/...arish-Pennant-

    - Giá mục tiêu của HNX theo mô hình sẽ về mốc 51-52 (theo chart phía dưới)

    [​IMG]

    Lưu y: Quan sát lực cầu bắt đáy và VOL để có hướng xử l‎y, nếu xấu quá tham khảo thêm KB tiếp phía sau:


    + HNX giảm tiếp và hoàn thiện mô hình chêm hướng xuống (Falling Wedge)

    - Mô hình hình thành kéo dài từ năm 2009 tới bây giờ theo đồ thì nến tuần, và hoàn thiện nốt sóng C5 theo sóng điều chỉnh ABC từ năm 2007 tới giờ (xem hình phía dưới)

    - Ví dụ về mô hình:
    [​IMG]

    - Tham khảo thêm mô hình tại: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/...Falling-Wedge-

    - Giá mục tiêu theo mô hình: HNX về 45-46 (xem chart phía dưới)

    [​IMG]

    Trên đây là một số nhận định của mình, các bạn tham khảo.

    Trân trọng

    dongsongcodon
    Nguồn: http://ub.com.vn/threads/20733-2-Ki...ian-toi-ve-51-52-hoac-giam-tiep-ve-45-46.html
  3. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.514
    Mình nghĩ xác xuất về lại KB2 cao hơn đấy :-bd
  4. ctam187

    ctam187 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    2.711
    - Xem tín hiệu giao dịch cuối giờ của các mã của OGC, PVF, PVX, EIB là biết được xu hướng thị trường vào tuần tới, chỉ có hy vọng là đứng có " múa bên trăng là được"
  5. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.906
    Down trend khi LN các cty tăng lên + Dòng tiền từ thắt chuyển qua bơm kích cầu mạnh => thía là úp trend khi LN các cty giảm và dòng tiền thắt chât chú nhợn nhẩy (^_^). =))=))

    Kinh tế-xã hội TP.HCM tiếp tục chuyển biến tích cực




    [​IMG]
    Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước thực hiện hơn 81.000 tỷ đồng, tăng 10%..
    Ngày 25/8, phát biểu tại Hội nghị bàn về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cho biết nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội thành phố trong hai tháng 7 và 8 tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực, đúng hướng.................

    8 tháng đầu năm nay, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đã có mức tăng, so với cùng kỳ năm trước, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 17,8%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 19,27 tỷ USD, tăng 1,2%.

    Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 4,2%, trong đó có 32/57 ngành có mức tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tăng 6,1%. Lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt 2.410.000 lượt người, tăng 10,1%.

    Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước thực hiện hơn 81.000 tỷ đồng, tăng 10%.../.

    http://cafef.vn/20120825074632367CA33/kinh-texa-hoi-tphcm-tiep-tuc-chuyen-bien-tich-cuc.chn

    NHNN bơm thêm 1.606 tỷ đồng trên OMO




    [​IMG]
    Như vậy đây là phiên thứ 4 liên tiếp NHNN bơm tiền trên thị trường mở, tổng cộng 23.314 tỷ đồng, chủ yếu lãi suất ở mức 8%/năm.
    Theo dữ liệu trên Reuters, hôm nay 24/8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm 1.606 tỷ đồng trên thị trường mở (OMO), lãi suất 8%, kỳ hạn 7 ngày.
    Như vậy đây là phiên thứ 4 liên tiếp NHNN bơm tiền trên thị trường mở, tổng cộng 23.314 tỷ đồng, chủ yếu lãi suất ở mức 8%/năm, chỉ có 5.000 tỷ lãi suất 8,8% trong ngày 21/8.
  6. Recycle1308

    Recycle1308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chú này kẹp nặng từ đầu cho đến cuối luôn
  7. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.906
    a chỉ kẹp hàng cut nót của chú e khi LS vay giảm LN các cty tăng lên + Dòng tiền bơm kích cầu.....và nhường chú e múc khi LS vay tăng và dòng tiền cạn (^_^)....=> múc hàng cut trong hoảng loạn của bầy nhợn là ngon nhất mà lại tháo chạy khi LN các cty sẽ tăng lên mới ngon chứ....quả là cơ hội vàng [r2)][r2)]
  8. Recycle1308

    Recycle1308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Câu này lúc nào chú cũng hô từ đỉnh cho đến đáy có khác gì đâu:))
  9. cuchuoi6868

    cuchuoi6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Đã được thích:
    0
    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Su-hot-hoang-thai-qua-va-nhung-bai-hoc-can-thiet/20128/147083.vgp

    Sự hốt hoảng thái quá và những bài học cần thiết

    (Chinhphu.vn) -Nhà đầu tư, người dân cần bình tĩnh tránh hốt hoảng thái quá, bởi nếu không bản thân thường chuốc lấy thiệt thòi.
    Trước việc Nguyễn Đức Kiên, nhân vật có liên quan đến một số ngân hàng cổ phần, bị bắt, nhiều người đã hốt hoảng thái quá và hệ quả là chuốc lấy những thiệt hại không nhỏ.

    Sự hốt hoảng thái quá


    Ngân hàng ACB vẫn hoạt động bình thường

    Rõ nhất và lớn nhất trước hết là thị trường chứng khoán. Chỉ với 3 phiên lao dốc (21, 22, 23/8), VN-Index đã giảm từ 437,4 điểm xuống còn 392,8 điểm, tức là giảm 44,6 điểm, hay giảm 10,2%; HNX-Index giảm từ 70,7 điểm xuống còn 61,2 điểm, tức là giảm 9,5 điểm, hay giảm 13,4%. Đó là tốc độ giảm chung.
    Đối với một số mã cổ phiếu còn giảm cao hơn tốc độ giảm chung. Giá trị giao dịch cũng bị sụt giảm mạnh. Giá trị vốn hoá thị trường cũng bị sụt giảm mạnh.

    Bị giảm với tốc độ 2 chữ số chỉ trong 3 phiên cả về điểm số, cả về giá trị giao dịch, cả về giá trị vốn hoá thị trường là một hiện tượng chưa từng xảy ra trong hơn 12 năm ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là sự thiệt hại lớn đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, cũng là sự thiệt hại của các công ty niêm yết – quan trọng hơn là tác động tiêu cực đối với tâm lý, đối với lòng tin trên thị trường.

    Trong khi đó, một số nhà đầu tư nước ngoài lại tranh thủ giá xuống để đẩy mạnh mua ròng, một số nhà đầu cơ trong nước tranh thủ làm giá, lướt sóng. Còn phần lớn các nhà đầu tư theo đám đông lại hoảng hốt bán tháo.

    Một sự biến động lớn khác là thị trường vàng. Giá vàng SJC ngày 23/8 đã ở mức 44,7 triệu đồng/lượng, tăng hơn 2,08 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, tương đương tăng 4,9%. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đã tăng từ 1 triệu đồng/lượng trước đó lên trên 2 triệu đồng /lượng.

    Sự tăng giá vàng ở trong nước do nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân do giá vàng thế giới tăng mạnh, từ dưới 1600 USD/ounce, vượt qua mốc này với nhiều phiên liên tiếp và hiện đã ở mức 1668 USD/ounce – cao nhất trong 5 tháng qua, do đồng USD giảm giá (hiện USD-Index xuống mức 81,61 điểm), do chứng khoán Mỹ lên cao nhất trong 4 năm qua, do giá các hàng hoá khác tăng đáng kể, do các nhà đầu tư vàng đẩy mạnh mua vào (quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới là SPDR Gold Trust từ đầu tháng 8 đến nay đã mua ròng hơn 33 tấn),… Có nguyên nhân do thị trường chứng khoán lao dốc mạnh, người dân rút tiền ở các kênh khác dồn tiền để “trú ẩn” vào vàng,…

    Một sự biến động lớn nữa là người dân đi rút tiền tiết kiệm gửi ngân hàng mặc dù chưa đến hạn, nhất là những ngân hàng thương mại có tin đồn Nguyễn Đức Kiên là thành viên hoặc có đầu tư.

    Những bài học cần thiết

    Có nhiều bài học được rút ra từ sự bất ổn trên một số thị trường mấy ngày qua, nhưng có thể phân thành 3 nhóm. Đó là sự phòng ngừa; nhà đầu tư, người dân; các biện pháp xử lý khi xảy ra.

    Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khẳng định Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ đảm bảo an toàn hệ thống không chỉ cho ACB mà còn cho toàn hệ thống trên cả nước, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất có thể để ACB vượt qua khó khăn hiện nay.

    Sự phòng ngừa là hết sức cần thiết, không bao giờ thừa, không bao giờ được chủ quan thoả mãn, bởi trong điều kiện của kinh tế thị trường chưa đầy đủ, lại mở cửa hội nhập trong thời toàn cầu hoá, đặc biệt khi thế giới biến động phức tạp khó lường như hiện nay, đặc biệt đối với lĩnh vực tài chính – tiền tệ. Cơ cấu lại là đúng hướng và cần thiết để chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm phát triển bền vững, nhưng cần hết sức đề phòng sự lợi dụng để thôn tính, thâu tóm của các nhóm lợi ích.
    Sự phòng ngừa quan trọng là việc minh bạch, công khai và tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát, bởi nếu công tác này mà yếu kém, thì đây là mảnh đất màu mỡ cho các nhóm lợi ích lợi dụng.

    Nhà đầu tư, người dân cần bình tĩnh tránh hốt hoảng thái quá, bởi nếu không sẽ gây ra hai hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất là bản thân thường chuốc lấy thiệt thòi. Bình thường thì đầu tư theo đám đông, theo phong trào nên khi có sự biến động, thì phát sinh bán tháo – đã tranh mua ở “đỉnh” trước đây, nay lại tranh bán ở “đáy” – thua lỗ lớn là điều hiển nhiên. Hiện tượng thứ hai là tạo sóng cho các nhà đầu cơ làm giá, “cá mập” thu lợi, thâu tóm,. còn nhà đầu tư nhỏ lẻ thì lĩnh đủ…

    Việc xử lý khi hiện tượng xảy ra, nếu không tốt sẽ vừa tốn kém về kinh tế để khắc phục hậu quả, vừa kéo dài, vừa tác động xấu đến lòng tin mà phải mất nhiều công sức, thời gian mới xây dựng được. Thời gian qua, ngay khi có sự biến động, Chính phủ và các Bộ, ngành đã có nhiều biện pháp khẩn cấp để xử lý và bước đầu đã chặn được sự “hoảng hốt” thái quá.

    Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã có những khuyến cáo và có một số biện pháp để ổn định tâm lý cho thị trường. Kết quả thị trường chứng khoán đã đảo chiều vào ngày thứ Sáu (24/8). VN-Index đã tăng 1,76%, HNX tăng 3,07%. Giá trị giao dịch đã đạt 1716,3 tỷ đồng, cao gần gấp đôi ngày hôm trước. Đáng lưu ý các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng, nhưng giá trị thấp hơn, trong khi các nhà đầu tư trong nước mua bán mạnh hơn. Lực mua mạnh diễn ra ở nhiều mã, trong đó có các mã ngân hàng, như ACB, VCB, MBB, CTG, STB. Tuy nhiên vẫn cần có nhiều biện pháp để hồi phục thị trường chứng khoán một cách bền vững.

    Ngân hàng Nhà nước đã có những biện pháp để chặn cơn sốt vàng. Ngày 23/8 đã có 2 văn bản (Quyết định 1623/QĐ-NHNN và Thông tư 24/TT-NHNN) nhằm ổn định thị trường vàng, trong đó khẳng định độc quyền vàng miếng thuộc về nhà nước và sẵn sàng xem xét cho phép các tổ chức tín dụng vay, cho vay vàng để bảo đảm thanh khoản. Giá vàng thực tế đã chững lại và giảm xuống gần 1 triệu đồng/lượng.

    Đối với người dân đang tiền gửi tại các ngân hàng, cần phải nắm bắt chủ trương của đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là “trong giai đoạn hiện nay, không để tổ chức tín dụng nào đổ vỡ ngoài tầm kiểm soát”. Trả lời báo chí vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định, khi có một ngân hàng gặp sự cố thì tất cả các ngân hàng phải cùng hỗ trợ và Ngân hàng Nhà nước cũng phải có những giải pháp hỗ trợ kịp thời.

    Với các giải pháp tích cực, các thị trường đã dần ổn định trở lại. Nhưng đó là kết quả bước đầu. Chưa thể chủ quan thoả mãn mà cần theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời. Quan trọng hơn là có các biện pháp căn cơ để ổn định vững chắc.

    Khách hàng gửi tiền trở lại Ngân hàng ACB

    Ghi nhận tại hội sở ACB ngày 24/8 cho thấy số lượng người rút tiền đã giảm hẳn. Đến cuối ngày 24/8 tiền tiết kiệm đáo hạn tiếp tục gửi lại ngân hàng là hơn 5.000 tỉ đồng. Trong ngày cũng có hơn 5.000 giao dịch gửi mới với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.

    Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng giám đốc ACB, cho biết “Chúng tôi thấy niềm tin của người gửi tiền đã khôi phục và họ cũng nhận thấy rằng việc rút trước hạn không có lợi. Tình hình tốt hơn những ngày trước rất nhiều”.
  10. meobeo1988

    meobeo1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2011
    Đã được thích:
    45
    Phân tích của bác cũng tạm được nhưng không có chiều sâu. Vì đơn giản bác đang ép TT theo 1 pattern sẵn có. Cái pattern, trendline chỉ cho mình cái vùng nhạy cảm để theo dõi mà thôi, có confirm thì mới chĩnh xác ( thường khoảng 70%).
    Hồi trước có mấy bác tranle1978 gì đó còn hô TT sẽ lên 500 với mô hình V-D-V. Trời ơi V-D-V chỉ được tính khi nó confirm là cắt neck-line, đằng này còn chưa xong vai phải ông đã hô là V-D-V. PTKT kiểu mò trend, mò pattern thế thì học sinh cấp 2 cũng làm được, thế thì buôn CK dễ quá còn gì.

Chia sẻ trang này