______________ Tổng hợp những cổ phiếu cơ bản "đầu tư giá trị" đã mất giá từ 30-50% ________________

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 07/12/2016.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 04:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3032 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Thị trường đi ngang từ tháng 9 tới nay và bắt đầu có xu hướng Dowtrend ngắn hạn
    Vậy những cổ phiếu nào đã mất giá 30-50% giá trị (tính từ thời điểm tháng 9)????


    VEF
    [​IMG]

    VCB
    [​IMG]

    BVH
    [​IMG]

    KBC
    [​IMG]

    BHN
    [​IMG]

    CVT
    [​IMG]

    DHA
    [​IMG]

    VCS
    [​IMG]

    GIL
    [​IMG]

    ......v.v.............

    Chú ý canh múc khi thị trường test 620 thành công nhé :))
    --- Gộp bài viết, 07/12/2016, Bài cũ: 07/12/2016 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 07/12/2016 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 07/12/2016 ---
    [​IMG]
    tuanstock thích bài này.
  2. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    14.556
    List hàng giá trị hấp dẫn cả giới đầu tư giá trị lẫn giới đầu cơ xu hướng đẩy giá cho kỳ vọng có thể lên tới 100% -> 300% giá trị so với thị giá hiện tại đây ^^.

    1. http://f319.com/threads/hac-hang-gia-tri-chi-mua-them-vao-khong-nen-ban-ra-ly-do-la-day.878591/

    2. http://f319.com/threads/acm-hang-da...cac-nha-dau-tu-mua-va-nam-giu-lau-dai.880571/

    3. http://f319.com/threads/vig-thi-gia-1-x-quy-3-lai-1-1-ty-ki-vong-game-tai-co-cau.870301/

    4. http://f319.com/threads/aps-thi-gia...-giai-the-de-bao-toan-von-cho-co-dong.870335/

    5. http://f319.com/threads/vpc-thi-gia...chuyen-san-xuat-vien-go-nen-xuat-khau.882739/

    Không biết mọi người có hứng thú với cổ phiếu nào he ^^
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Sự thật kinh ngạc về giám đốc nổ súng ở Sài Gòn
    Khám xét nhà Phương - giám đốc công ty bảo vệ nổ súng đạn hơi cay thị uy phụ nữ - cảnh sát phát hiện thẻ ******* do anh tự làm để "lấy oai".
    [​IMG]Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Q.T
    Ngày 7/12, ******* quận Tân Bình (TP.HCM) tạm giữ Bùi Đức Phương – Giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Việt Nhật - để làm rõ một số hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó có việc nổ súng bắn đạn hơi cay đe dọa người phụ nữ ở đường Cống Lở (phường 15) và làm giả thẻ ngành *******.

    Thẻ này có số hiệu, chức vụ cán bộ Phòng PC45 ******* TP HCM mang tên Phương, được phát hiện trong quá trình khám xét công ty bảo vệ của anh ta sau vụ "múa súng" dọa người phụ nữ.

    Bước đầu, Phương thừa nhận đã in màu mẫu thẻ ngành ******* trên Internet, sau đó dán ảnh mình vào sử dụng để "lấy oai".

    Vụ việc xuất phát từ khuya 5/12, khi clip ghi lại cảnh cãi vã giữa mẹ con người phụ nữ đi xe máy và ông Phương. Trong đó, người đàn bà lớn tiếng cho rằng công ty Phương không trả lương cho con mình.

    Sau khi khẳng định có giấy hẹn sẽ trả lương cho nhân viên vào tháng sau, Phương trong vẻ tức tối đã chửi tục, rút súng, lên đạn hướng về người phụ nữ.

    "Bắn đi, bắn vào đầu nè", người phụ nữ đưa đầu thách thức. Lập tức, ông này chĩa súng lên trời bóp cò 3 lần thì có tiếng nổ kèm làn khói nhạt. Phương bị cảnh sát triệu tập ngay sau đó.

    Cơ quan điều tra xác định ông này đã sử dụng súng loại công cụ hỗ trợ (có thể bắn đạn cao su, hơi cay, chấn áp) có hình dáng gần giống K54. Công ty của ông Phương hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nên được cấp phép sử dụng công cụ hỗ trợ, dùng trong những nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên, trong trường hợp này giám đốc công ty đã sử dụng sai quy định.
    Theo Vnexpres
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    toàn con lởm thế anh rai
  5. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    14.556
    Lởm đâu mà lởm, toàn hàng giá trị so với thị giá cả đó bác , chịu khó nghiên cứu nào ^^

    Sẽ thấy rất chi là thấm đẫm cái giá trị tinh túy đất trời thấm vào từng thớ thịt doanh nghiệp ^^
    thanhhand10 thích bài này.
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    “Dò sóng” cổ phiếu ngân hàng sau tín hiệu lạc quan từ Moody’s
    Tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s Investors Service vừa đánh giá rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ ổn định trong năm 2017. Tuy đây là thông tin lạc quan, nhưng việc cổ phiếu ngân hàng có thể nổi sóng vẫn còn cần thử thách của thời gian.

    TIN LIÊN QUAN
    07/12/2016 13:33
    kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực, nhờ hoạt động xuất khẩu và FDI bùng nổ. Tổ chức này dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 6,1% trong năm 2016 và 6% trong năm 2017.

    Tuy nhiên, quan sát thị trường cổ phiếu của các ngân hàng trong vài phiên giao dịch vừa qua, tín hiệu bùng nổ chưa thực sự xuất hiện rõ rệt, thậm chí thị giá nhiều cổ phiếu vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giới quan sát cho rằng, đây cũng là động thái bình thường bởi nhà đầu tư vẫn cần thêm thời gian để sàng lọc thông tin, cũng như quan sát những động thái cụ thể của từng ngân hàng trong định hướng, chiến lược chung thời gian tới.

    [​IMG]
    Việc cổ phiếu ngân hàng có thể nổi sóng vẫn còn cần thử thách của thời gian
    Trong khi đó, nhìn vào đường đi nước bước của nhiều ngân hàng lớn đang niêm yết, xu hướng đáng chú ý hiện nay là chiến lược phủ sóng tại thị trường bán lẻ. Bán lẻ tuy là một mảnh đất màu mỡ, nhưng cũng cần có thời gian dài thì hiệu quả kinh doanh mới có thể bộc lộ rõ rệt. Động thái này cũng đang kích thích một cuộc đua hứa hẹn nhiều gay cấn trong mảng dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân trong thời gian tới.

    Ngay trong những ngày đầu tháng 12, ngân hàng được coi là có truyền thống bán buôn nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID, sàn HOSE) đã bất ngờ công bố về giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2016 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG tổ chức. Mặc dù một giải thưởng cũng chưa phải là tiêu chí đáng kể để khẳng định vị thế, nhưng rõ ràng tín hiệu này cũng là một tiếng chuông đánh động các đối thủ khác buộc phải dè chừng trước một thế lực đang lớn mạnh dần trong phân khúc bản lẻ, mảng thị trường trước đây vốn được phân định cho các ngân hàng cổ phần (không có vốn nhà nước).

    Hiện nay, đại gia này đã có hơn 100 sản phẩm bán lẻ, hàng năm cung cấp hơn 20 sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường, phục vụ hơn 8 triệu khách hàng cá nhân.

    Đương nhiên, trong bản đồ phân chia ngôi vị tại tất cả các phân khúc dịch vụ ngân hàng thì Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG, sàn HOSE) không bao giờ chấp nhận bị lép vế. Hiện tại, VietinBank đang chiếm ưu thế là ngân hàng có quy mô lớn nhất trong số các ngân hàng niêm yết, đồng thời cũng là ngân hàng duy nhất có 2 cổ đông chiến lược nước ngoài là Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi (BTMU). Nhưng, tham vọng của VietinBank không chỉ dừng ở quy mô hiện tại, mà lãnh đạo ngân hàng này đã từng tuyên bố, đến năm 2017, VietinBank có thể sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 3,5 tỷ USD (tức hơn 70.000 tỷ đồng) và tiếp tục nhắm tới mốc vốn 5 tỷ USD trong mục tiêu xa hơn. Đặc biệt, thương vụ nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Việt Nam PG Bank được giới quan sát coi là mũi tên bắn một phát trúng 3 mục tiêu. Đó là tạo vị thế trong nhiệm vụ tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, củng cố vị thế số một về quy mô vốn. Mục tiêu thứ 3 cũng đầy toan tính của VietinBank trong thương vụ này chính là nhằm chiếm lĩnh thị trường bán lẻ màu mỡ thông qua hệ thống chân rết dày đặc gồm 2.200 cây xăng thuộc sở hữu trực tiếp của Petrolimex và 4.000 cây xăng thuộc các đại lý của Petrolimex.

    Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB, sàn HOSE) tuy xuất quân đánh chiếm thị trường bán lẻ muộn hơn so với những người anh em như BIDV và VietinBank, nhưng lại có những nước cờ khá táo bạo với tham vọng có thể tạo ra những cú nhảy bất ngờ. Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank cho biết, ngân hàng này xác định tầm nhìn và mục tiêu chiến lược đến năm 2020 sẽ trở thành ngân hàng số 1 về bán lẻ tại Việt Nam. “Từ đó, tất cả các chiến lược, các định hướng và các giải pháp của Vietcombank đều đang và tiếp tục sẽ nhắm đến mục tiêu này”, ông Thành khẳng định.

    Đại diện Vietcombank cho biết, sẽ đưa ra những giải pháp kết nối ngân hàng và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể, sẽ có bộ phận chính sách và quan hệ khách hàng riêng để phục vụ đối tượng này. Mục tiêu của Vietcombank là sẽ tăng tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVV và khách hàng cá nhân lên 45% tổng dư nợ.

    Chí Tín
    --- Gộp bài viết, 07/12/2016, Bài cũ: 07/12/2016 ---
    toàn hàng nát mà anh
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    http://tygiadola.com/

    Giá USD hạ nhiệt, vàng tăng giảm trái chiều

    Theo Thanh Lê - VNExpress

    Mỗi lượng vàng miếng được doanh nghiệp bán ra sáng nay tăng giá 20.000 đồng, trong khi giá thu mua giảm 30.000 đồng. Các ngân hàng cũng hạ giá USD 5 đồng.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Mở cửa lúc 8h15, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch ở ngưỡng 36,32 - 36,57 triệu đồng một lượng. So với cuối ngày hôm qua, giá mua vào hạ 30.000 đồng còn bán ra thì đắt thêm 20.000 đồng. Chính sự điều chỉnh trái chiều này đã khiến biên độ mua bán giãn rộng lên 250.000 đồng, thay vì mức 200.000 đồng cách đây một ngày.

    Cùng lúc, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận-PNJ niêm yết vàng SJC quanh 36,25 - 36,65 triệu đồng. Biên độ mua bán vẫn được doanh nghiệp duy trì mức rộng 400.000 đồng một lượng.

    [​IMG]

    Trong khi đó, trên thị trường thế giới, chốt phiên giao dịch 6/12, giá vàng giảm nhẹ khoảng một USD và tiếp tục đi xuống tại thị trường châu Á sáng nay. Theo đó, lúc 9h sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce giao ngay về sát ngưỡng 1.168 USD, mất thêm một USD so mở cửa. Với mức giá này, quy ra tiền Việt mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương 32,05 triệu đồng, rẻ hơn giá bán ra trong nước 4,5 triệu đồng, còn mua vào là 4,27 triệu đồng.

    Tập đoàn DOJI đánh giá, hiện những biến động của giá vàng trong nước, kết hợp với đà tăng của đồng USD và những dự định của Cục dự trữ Liên bang Mỹ - Fed vào giữa tháng 12 tiếp tục là ẩn số về xu hướng giá. Bởi vậy quyết định đầu tư an toàn hiệu quả là điều mà nhà đầu tư nên hướng tới lúc này.

    Doanh nghiệp cũng cho biết, hiện xu hướng mua vào chiếm áp đảo khi chốt ngày hôm qua. tổng lượng khách mua vàng vào chiếm 65% trên tổng số giao dịch diễn ra tại DOJI.

    Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá quay đầu giảm nhẹ. Hiện một đôla Mỹ được Vietcombank mua bán ở 22.680 - 22.760 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng khác có giá tương tự.
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    OECD: Singapore đứng đầu thế giới, Việt Nam đứng thứ 8 về giáo dục
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo CNBC

    (NDH) Trong khảo sát mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Singapore đứng đầu danh sách với kết quả kiểm tra kỹ năng học tập cao nhất trong số 72 nước.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Đứng sau Singapore lần lượt là Nhật Bản, Estonia, Đài Loan và Phần Lan. Nếu không tính Nhật Bản và Canada (đứng thứ 7), các nước khác thuộc G7 đều bị hạ bậc trong bảng xếp hạng lần này. Điển hình như Anh rơi xuống thứ 15, Mỹ rơi xuống thứ 25. Trong Top 10 có tới 7 nước thuộc khu vực châu Á.

    Chương trình đánh giá học sinh quốc tế của OECD được thực hiện với khoảng 540.000 học sinh ở độ tuổi 15 tại 72 quốc gia. Cuộc khảo sát này tập trung vào 4 lĩnh vực: khoa học, kỹ năng đọc, toán học và khả năng phối hợp giải quyết vấn đề.

    Trong tuyên bố đi kèm, OECD nhấn mạnh tầm quan trọng của mảng khoa học trong bảng xếp hạng năm nay bởi những thay đổi nhanh chóng và luồng thông tin khổng lồ.

    [​IMG]

    Danh sách Top 10 của OECD

    10% số học sinh được khảo sát đạt số điểm cao nhất trong bộ môn này. Tại Singapore, tỷ lệ này lên tới 25%. Trong khi đó, tỷ lệ học sinh không đạt chuẩn cơ bản đạt gần 20%.

    Trong số 72 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia khảo sát lần này, chỉ có 8 quốc gia đạt tỷ lệ trên 90% học sinh nắm vững các kiến thức khoa học cơ bản, bao gồm: Việt Nam, Singapore, Canada, Estonia, Phần Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản và Ma Cao (Trung Quốc).

    Các quốc gia châu Á cũng đứng đầu về toán học. Hơn 25% số học sinh tại Bắc Kinh-Thượng Hải- Giang Tô-Quảng Đông (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và Đài Loan đạt số điểm xuất sắc trong bộ môn này – cao hơn bất kỳ khu vực nào khác.

    Số liệu của OECD cho thấy yếu tố giới tính thể hiện rõ ràng hơn trong 2 bộ môn là kỹ năng đọc và toán học. Tại 33 quốc gia và nền kinh tế, tỷ lệ học sinh nam học giỏi khoa học lớn hơn nhiều tỷ lệ học sinh nữ. Phần Lan là quốc gia duy nhất có tỷ lệ ngược lại.

    25% số học sinh được hỏi cho biết họ mong muốn được làm trong môi trường liên quan tới khoa học. Tuy nhiên, cũng có sự khác biệt nhất định trong nghề nghiệp cụ thể. Các bạn nữ thường chọn lĩnh vực y tế trong khi các bạn nam mong muốn một công việc trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông, nhà khoa học hay kỹ sư.

    Gần 20% số học sinh trong khảo sát này không hoàn thành bài kiểm tra kỹ năng đọc. Tỷ lệ này được duy trì ổn định từ năm 2009 tới nay.

    OECD khuyến khích các chính sách cải thiện giáo dục trên toàn thế giới, bao gồm việc tăng cường hỗ trợ cho học sinh và nhà trường có hoàn cảnh khó khăn, làm chậm quá trình phân loại học sinh, đầu tư vào chất lượng giáo viên và thay đổi khuôn mẫu cứng nhắc.

    Tổng thư ký OECD – ông Angel Gurria – nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong công việc đẩy lùi bất ổn toàn cầu và sự bành trướng của chủ nghĩa dân túy.
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    [Chart] GDP của những nền kinh tế lớn nhất thế giới thay đổi ra sao trong 5 năm tới?
    [​IMG]
    Linh Lam-CNN

    (NDH) Dựa trên báo cáo triển vọng kinh tế thế giới toàn cầu của quỹ tiền tệ quốc tế IMF, trang CNN đã thống kê lại mức dự báo GDP trong vòng 5 năm tới của những nền kinh tế lớn nhất hiện nay.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    [​IMG]

    Trong năm 2016, GDP (tổng sản phẩm quốc nội) của Mỹ dự báo đạt mức 19.000 tỷ USD. Theo sau là Trung Quốc 12.000 tỷ USD và Nhật Bản 4.300 tỷ USD.

    [​IMG]

    Sang đến năm 2017, GDP của cả Mỹ và Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng thêm 900 tỷ USD so với năm 2016.

    [​IMG]

    Đến năm 2018, dù tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản vẫn tăng, nhưng tăng trưởng GDP chỉ đạt 2,22%.

    [​IMG]

    GDP Trung Quốc được dự đoán sẽ cán mốc 15.000 tỷ USD vào năm 2019.

    [​IMG]

    Đến năm 2020, Mỹ vẫn là nền kinh tế số 1 thế giới với GDP đạt mức 22.500 tỷ USD.
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Ngành Bảo hiểm sẽ cán mốc doanh thu 100.000 tỷ đồng
    Theo Hà nội mới

    Đây là thông tin do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nêu tại cuộc tọa đàm về thị trường bảo hiểm diễn ra ngày 6-12 tại Hà Nội.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Thống kê mới nhất của Hiệp Hội Bảo hiểm cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường Bảo hiểm những tháng vừa qua đạt 61.475 tỷ đồng, tăng trưởng 22,2% so với cùng kỳ 2015.

    Trong đó, khối các DNBH phi nhân thọ tăng trưởng 12,69% so với cùng kỳ năm 2015 với tổng doanh thu phí đạt 27.084 tỷ đồng. Đứng đầu doanh thu là PVI 5.281 tỷ đồng giảm 1,08%, chiếm 19,5% thị phần; Bảo Việt 4.748 tỷ đồng, tăng trưởng 7,72%, chiếm 17,67% thị phần; PTI đạt 2.208 tỷ đồng, tăng 26,65%, chiếm 8,15% thị phần.

    [​IMG]


    Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng các doanh nghiệp đã và đang duy trì được tốc độ tăng trưởng khả quan, và phát triển theo chiều sâu để có được thành quả bền vững. Đặc biệt trước những thiệt hại không thể đo đếm được do thiên tai, bão lũ, ngành bảo hiểm được nhìn nhận là tấm lá chắn không thể thiếu của nền kinh tế.

    Theo dự đoán của các chuyên gia bảo hiểm, năm 2017, các DNBH sẽ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng 20%. Trong một vài năm tới, nhiều khả năng, ngành bảo hiểm sẽ cán mốc doanh thu 100.000 tỷ đồng, chưa kể doanh thu từ đầu tư.

Chia sẻ trang này