&&&&& ____Ba bài toán mà chính phủ việt nam cần phải giải_______&&&&&&

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tammao, 28/06/2012.

4005 người đang online, trong đó có 462 thành viên. 22:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1039 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. tammao

    tammao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn chứng đi lên dài hạn, Kinh tế tăng trưởng trở lại:

    - Giải quyết nợ xấu
    - Giảm lượng hàng tồn kho khủng
    - Hạ lãi suất cho vay "thực tế" dài hạn (chỉ có cách giảm bớt số lượng ngân hàng, tôi nghĩ chỉ cần 5-6 ngân hàng là đủ)
  2. tammao

    tammao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái khó cho các nhà điều hành là "LỢI ÍCH NHÓM" quá lớn nên làm cái nào cũng không thể làm nhanh, làm quyết liệt.
  3. stockvn68

    stockvn68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    703
    Nhưng có một cái điều kiện ràng buộc là CPI

    Bài toàn này cực khó, trong môi trường khủng hoàng tài chính toàn cầu, làm không khéo là về máng lợn hết
  4. tammao

    tammao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác để ý thì thấy ở VN. Để ra 1 chính sách nào đó thì cần 1 thời gian rất dài (chờ cho các lợi ích nhóm oánh nhau xong xuôi). Các bác nhìn sang Mỹ mà thấy ngưỡng mộ.

    Chính phủ nhìn vào chỉ có mấy "đại ca" cầm trịch chính (họ là người rất giỏi đấy nhé). Bao gồm FED, Bộ tài chính + president.

    Bên cạnh đó quộc hội của họ có rất nhiều tiểu ban. Làm việc hùng hục như trâu bò...........Tiểu ban nào thì lo việc của tiểu ban đó.

    Nghề chúng nó là chuyên giám sát vặn vẹo mấy anh bernanke, Tim.....
  5. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    4.132
    O VN ai dam vat veo nao?
    KT TG con khung hoang, vn se ve mang lon het (phu thuoc qua nhieu XK)
    CK se pha day lien tuc tg toi [r24)]
  6. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    cái vụ này là ko thể à nha =))
  7. tammao

    tammao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Việc Hy lạp quay lại EUROZONE chỉ là buy time. Chính thằng HL mới kéo dân Kền Kền tìm đến Spain + italy.
  8. tammao

    tammao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    56 nghìn tỷ nợ xấu BĐS đến cuối 2011, cao hơn 8 lần báo cáo của các ngân hàng


    Theo UBGSTCQG dư nợ BĐS thực tế là 348 nghìn tỷ, cao hơn 1,8 lần con số các ngân hàng báo cáo. Nợ xấu cũng tăng lên 56.770 tỷ đồng cao hơn 8,39 lần.
    Các con số này được đưa ra trong báo cáo giám sát thị trường tài chính năm 2011 của Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia (UBGSTCQG).

    TPHCM dẫn đầu về tín dụng BĐS: 82,3 nghìn tỷ đồng (45%)

    Năm 2011, tín dụng BĐS giảm ở tất cả các địa phương, so với 30/6/2011 tổng dư nợ giảm 21,4%. TP HCM dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tín dụng BĐS (44,94%), tương đương khoảng 82,3 nghìn tỷ đồng. Hà Nội xếp ở vị trí thứ hai, chiếm 25%, giá trị cho vay khoảng 44,2 nghìn tỷ.

    Dư nợ cho vay BĐS phân theo địa bàn năm 2011 (nghìn tỷ đồng)


    http://cafef.vn/20120628013258857CA...1-cao-hon-8-lan-bao-cao-cua-cac-ngan-hang.chn
  9. tammao

    tammao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ chưa giải quyết được 1 bài toán nào hết. 400 vẫn chưa phải là đáy.............khả năng về 330 là rất cao.
    Kiếm chứng

    Khủng khoảng năm 2008 đang quay lại:
    http://f319.com/home/1535935
    SHORT tại đỉnh 48x:
    http://f319.com/home/1528141
  10. tammao

    tammao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    cứ để ý mà xem. Khả năng phản ứng nhanh đối với nền KT của VN rất rất kém.............. Dân đen ra đường hàng loạt xin ăn.

Chia sẻ trang này