Á đù, tuần sau thị trường bung nóc nhé

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 05/08/2016.

848 người đang online, trong đó có 339 thành viên. 09:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3396 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. Lacmatemroi6688

    Lacmatemroi6688 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    3.959
    giá chuẩn....cho ckvn.....0.3...:))=))
    luotchung thích bài này.
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Múc dần đê, cứ con lào sàn ngon (cơ bản tốt, không lỗ) là múc, xúc, húp,...!
    --- Gộp bài viết, 05/08/2016, Bài cũ: 05/08/2016 ---
    0.3 là giề thía?
  3. Lacmatemroi6688

    Lacmatemroi6688 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    3.959
    nghiêm cấm mọi hành vi mua hơn....0.3...chết ráng chịu...:))=))
    luotchung thích bài này.
  4. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Cổ phiếu thép hút tiền, VnIndex giảm gần 4 điểm bởi cổ phiếu Bluechips
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phía sau những thương vụ phát hành cổ phiếu kỳ lạ

    Các Bluechips như VIC, MSN, VCB tiếp tục bị bán mạnh trong phiên sáng nay. Tuy vậy, các cổ phiếu như HSG, VNM, STB, GAS lấy lại sắc xanh giúp thị trường trở nên ổn định hơn.
    Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số VnIndex giảm 3,53 điểm (0,56%) xuống 628,41 điểm; Hnx-Index giảm 0,33 điểm (0,41%) xuống 80,82 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức trung bình với 84 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.212 tỷ đồng.

    Các Bluechips như VIC, MSN, VCB tiếp tục bị bán mạnh trong phiên sáng nay. Tuy vậy, các cổ phiếu như HSG, VNM, STB, GAS lấy lại sắc xanh giúp thị trường trở nên ổn định hơn.

    Cũng trong phiên sáng nay, thép là nhóm cổ phiếu có giao dịch tích cực nhất với nhiều mã tăng điểm như HPG, HSG, NKG, TIS…. Ngoài ra, một số cổ phiếu như MWG, CVT, DBC, BMP, CAV….cũng thu hút dòng tiền khá tốt.

    Tuy vậy, các cổ phiếu có tính thị trường như dầu khí, bất động sản, xây dựng, chứng khoán…nhìn chung vẫn giao dịch khá ảm đạm và phần lớn chìm trong sắc đỏ.

    Phiên giao dịch cuối tuần mở cửa trong sắc đỏ bao trùm 2 chỉ số. Các cổ phiếu Bluechips chịu áp lực điều chỉnh mạnh, đặc biệt VIC và MSN đã kéo thị trường giảm sâu.

    Tại thời điểm 10h, chỉ số VnIndex giảm 6,35 điểm (1%) xuống 625,59 điểm; Hnx-Index giảm 0,63 điểm (0,77%) xuống 80,52 điểm.

    Các cổ phiếu có tính thị trường như chứng khoán (SSI, HCM, VND, SHS…), bất động sản- xây dựng (VCG, HUT, SJS, CTD, KBC, HBC…) cũng chịu áp lực bán mạnh và đồng loạt giảm điểm.

    Trong khi đó, TTF tiếp tục có phiên giảm sàn thứ 14 liên tiếp. Hiện tại, dư bán sàn TTF đã lên tới gần 10 triệu đơn vị. Tương tự, DRH cũng giảm sàn với tình trạng “trắng bên mua”.

    Trên Upcom, bộ đôi cổ phiếu VEF, VNB giao dịch khá sôi động và tăng khá mạnh. Trong đó, VEF tăng trần lên 56.100đ và hiện không còn dư bán.
    luotchung thích bài này.
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    • 03/08/2016 | 10:41

    Thặng dư thương mại 7 tháng đầu năm 2016 đạt gần 1.8 tỷ USD

    Theo Tổng cục hải quan cho biết, trong tháng 7 năm 2016, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 29.3 tỷ USD, giảm 0.6% so với tháng trước.

    Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 14.7 tỷ USD, giảm 0.2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 14.6 tỷ USD, giảm 1%.

    Với kết quả ước tính trên thì trong 7 tháng năm 2016, tổng trị giá xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 191.87 tỷ USD, tăng 2.1% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 96.83 tỷ USD, tăng 5.3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 95.03 tỷ USD, giảm 0.9%.

    Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 7/2016 ước tính thặng dư 100 triệu USD, nâng mức thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2016 lên gần 1.8 tỷ USD./.
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 08/08/2016, 09:03

    Bốc hơi 88 ngàn tỷ đồng từ đỉnh 8 năm, thị trường đang tạo ra cơ hội mới?

    Vốn hóa toàn thị trường đã bốc hơi hơn 88 ngàn tỷ đồng trong kỳ điều chỉnh này. Hầu hết các dự báo được đưa ra trong ngắn hạn nhìn chung vẫn khá tiêu cực, thế nhưng vẫn có một số nhà đầu tư xem đó là cơ hội.

    Trong vòng chưa đầy 1 tháng, thị trường chứng khoán đã mang đến nhiều cảm xúc cho nhà đầu tư. Từ đỉnh cao với kỳ vọng thị trường sẽ chinh phục các mức cao mới, sau khi vượt đỉnh 8 năm cho đến vực sâu khi nhiều cổ phiếu đã lao dốc mạnh, đánh rơi những thành quả tăng giá tích lũy trước đó.

    Thị trường những phiên gần đây giao dịch ảm đạm, tâm lý hoảng loạn đã xuất hiện ở một số thời điểm khiến chỉ số VN-Index liên tục giảm điểm, đánh mất mốc hỗ trợ 640 điểm và đóng cửa ở mức 627. 39 điểm trong tuần qua.

    Nếu như vào cuối tháng 7, nhiều chuyên gia cho rằng, hiện tượng giảm giá là do hành động chốt lời đối với nhóm cổ phiếu có sự tăng giá mạnh bất thường trong thời gian trước đó như DRH, EVE, HAS, TTF, SMC, QBS, HKB, HAX, HTL, TMT, …Thì sang tuần đầu tháng 8, sự sụt giảm đã diễn ra hàng loạt ở nhiều nhóm cổ phiếu khác. Không những cổ phiếu đầu cơ mà những cổ phiếu thuộc nhóm ít biến động cũng chịu áp lực bán lớn. Thậm chí cổ phiếu thuộc nhóm blue chips như HSG của tập đoàn Hoa Sen cũng có những diễn biến tương tự.

    Nhóm cổ phiếu họ nhà VinaChem tiếp đà lao dốc mạnh. Ngoài những cổ phiếu đã xì “bong bóng” trước đó là PAC, NET, LIX, CSM, SRC, thì cổ phiếu CSV của Hóa chất cơ bản Miền Nam cũng quay đầu lao dốc khá nhanh sau khi tăng một mạch lên mức đỉnh cao nhất kể niêm yết.

    Với hiện tượng giảm giá mạnh của nhiều cổ phiếu trên thị trường, một nhà tư vấn chuyên nghiệp đang quản lý hàng trăm tỷ đồng ủy thác đầu tư cho biết, việc các cổ phiếu đồng loạt giảm giá mạnh có nguyên nhân một phần do hiện tượng giảm tỷ lệ margin để cân đối tài khoản khi nhiều mã đầu cơ giảm mạnh và không bán được. Điều này khiến họ phải bán các cổ phiếu khác trong danh mục dẫn đến hiện tượng giảm giá hàng loạt.

    Kết quả thống kê cho thấy vốn hóa toàn thị trường đã bốc hơi hơn 88 ngàn tỷ đồng trong kỳ điều chỉnh này, kể từ khi thị trường vượt đỉnh 8 năm đến cuối tuần đầu tháng 8. Vốn hóa tăng và giảm là hết sức bình thường trên thị trường nhưng điều đáng ngại ở đây đó chính là việc vốn hóa giảm cùng với dấu hiện kiệt dòng tiền.

    Với hàng ngàn tỷ đồng mất mát từ một số cổ phiếu dính líu đến gian lận hay kết quả kinh doanh đột ngột giảm mạnh so với công bố như MTM, TTF, QBS,…thì các nhà đầu tư xem như đã mất đi hàng ngàn tỷ đồng “tiền chết” khi giá các cổ phiếu này bốc hơi mà khả năng phục hồi trở lại là hầu như vô vọng. Sự sụt giảm dòng tiền đã thể hiện rõ nét trong những phiên giao dịch gần đây được đánh giá có sự góp phần từ dòng “tiền chết” đó.

    Bên cạnh đó, một số chuyên gia đánh giá áp lực bán ra có phần mạnh hơn ở những phiên đầu tháng 8 khi thị trường đón nhận những thông tin xấu liên quan đến việc điều tra các sai phạm trong hoạt động của một số công ty lớn và các ngân hàng trong nước. Ngoài ra, việc giá dầu lao dốc từ 50 USD/thùng xuống vùng 40 USD/thùng trở thành gánh nặng đạp thị trường sụt giảm mạnh hơn.

    Khi thị trường giảm, hầu hết các dự báo được đưa ra trong ngắn hạn nhìn chung vẫn khá tiêu cực. Một số chuyên gia cho rằng hành động mua vào lúc này là rủi ro khi thị trường đang thiếu thông tin hỗ trợ.

    Thời điểm cân đối giữa rủi ro và cơ hội

    Mặc dù vậy, một số nhà đầu tư lâu năm vẫn khá tự tin cho rằng thị trường tháng 8 vốn là “tháng ngâu” đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng lại là tháng hành động của các nhà đầu tư lớn khi giá nhiều cổ phiếu giảm về mức hợp lý hơn.

    Các báo cáo mới đây cũng cho thấy nhiều thông tin tích cực từ nhóm cổ phiếu Blue chip như VNM, VCB, HPG, MWG, HSG…Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng, giá dầu đang có ngưỡng hỗ trợ mạnh tại 40 USD/thùng sẽ kìm hãm đà giảm của nhóm cổ phiếu dầu khí.

    Ngoài ra, thị trường vẫn đang có một lực đỡ khá mạnh từ niềm tin của khối ngoại. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang miệt mài gom mua cổ phiếu khi thị trường giảm trong thời gian qua. Sau tháng mua ròng kỷ lục, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài vẫn tích cực với việc duy trì trạng thái mua ròng khá tốt, trong tuần đầu tháng 8, trong khi thị trường giảm thì nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng tổng cộng 350 tỷ đồng.

    Ở một góc độ khác, một số chuyên gia chứng khoán cũng cho rằng có thể hiện tượng “short sell” (bán khống cổ phiếu) đã diễn ra bùng phát trong thời gian vừa qua, đặc biệt sau hiện tượng "hưng phấn bất hợp lý" diễn ra quá nhanh trên thị trường. Do đó, khả năng khi hoạt động này yếu đi sẽ kích hoạt lực mua trở lại mua để trả lại cổ phiếu đã mượn, điều này có thể sẽ "vô tình" trở thành trợ lực cho các cổ phiếu bị "short sell" trước đó.

    Xu thế dòng tiền: Cơ hội ngắn hạn

    Theo Hoàng Trung

    Người đồng hành
  7. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 4, 10/08/2016, 08:12

    Chứng khoán Việt đã hấp dẫn đến mức Bill Gates cũng không thể không mua
    Không trực tiếp rót tiền mua cổ phiếu Việt Nam nhưng quỹ từ thiện của Bill Gates đã mua và trở thành cổ đông lớn của quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Cách đây ít ngày, Quỹ tín thác Bill & Melinda Gates Foundation Trust thuộc quản lý của vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã chi thêm khoảng hơn 12 triệu USD để gia tăng sở hữu tại Vietnam Enterprise Investment Ltd (VEIL) – quỹ lớn nhất đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Sao giao dịch này, Bill & Melinda Gates Foundation Trust là một trong những cổ đông lớn nhất của VEIL với tỷ lệ sở hữu 11,34% - tương ứng lượng chứng chỉ quỹ có trị giá gần 88 triệu USD (gần 2.000 tỷ đồng).

    Đi vào hoạt động từ tháng 7/1995 và hiện đang quản lý khối tài sản ròng trị giá 915 triệu USD, VEIL hiện là quỹ đầu tư lâu đời nhất và lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ được quản lý bởi công ty quản lý quỹ Dragon Capital.

    Danh mục của VEIL gồm hầu hết các cổ phiếu bluechips có ảnh hưởng nhất trên 2 sàn như Vinamilk, MBBank, Hòa Phát, FPT, PV Gas… Từ đầu năm đến nay, NAV của quỹ đã tăng trưởng 15,3%, cao hơn mức tăng 11,6% của VN-Index.

    Mặc dù không trực tiếp đầu tư vào các cổ phiếu Việt Nam nhưng việc lựa chọn đầu tư vào VEIL, quỹ đầu tư rất am hiểu và phản ánh khá rõ nét thị trường Việt Nam cho thấy chứng khoán Việt Nam phần nào đã nhận được sự quan tâm của Bill Gates và các cộng sự cũng như giới quản lý quỹ toàn cầu.

    Đặc biệt, các quỹ đầu tư chuyên đầu tư vào thị trường mới nổi và thị trường biên đến từ Mỹ cũng đang có xu hướng phân bổ tỷ trọng tài sản lớn hơn cho thị trường Việt Nam.

    10 khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VEIL tính đến đầu tháng 8/2016

    Quỹ từ thiện 40 tỷ đô

    Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) được thành lập từ năm 2000, hiện là quỹ từ thiện có quy mô lớn nhất thế giới với nguồn tài chính phần lớn đến từ tài sản do vợ chồng tỷ phú Bill Gates quyên góp. Mục tiêu chính của quỹ là nâng cao chất lượng y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu, cũng như giúp gia tăng cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ thông tin tại Mỹ.

    Nguồn tài chính của BMGF được quản lý thông qua Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Tính đến cuối năm 2015, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ tín thác này đạt 39,5 tỷ USD. Chiếm gần một nửa danh mục đầu tư của quỹ tín thác này là 2 khoản đầu tư vào cổ phiếu Berkshire Hathaway – tập đoàn của Warren Buffett - trị giá 9,8 tỷ USD và 8,6 tỷ USD trái phiếu của chính phủ Mỹ.

    Sở dĩ quỹ nắm giữ rất nhiều cổ phiếu Berkshire Hathaway là do tỷ phú Warren Buffett cũng là một trong những người quyên góp chính cho quỹ, bên cạnh vợ chồng Bill Gates.

    Trong năm 2015, Bill & Melinda Gates Foundation Trust nhận được 2,9 tỷ USD tiền quyên góp nhưng bị lỗ 2,1 tỷ USD từ hoạt động đầu tư (năm 2014 lãi 2,9 tỷ). Đồng thời, quỹ đã chuyển cho Bill & Melinda Gates Foundation gần 4,7 tỷ USD để thực hiện các hoạt động từ thiện.

    Theo dữ liệu realtime của Forbes, hiện Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới với khối tài sản đạt 78,2 tỷ USD tính đến ngày 9/8/2016. Phần lớn tài sản của ông được quản lý thông qua một công ty đầu tư mang tên Cascade Investment.

    Danh mục đầu tư của Cascade Investment và Bill & Melinda Gates Foundation Trust có khá nhiều điểm tương đồng.

    Tình hình tài chính của Bill & Melinda Gates Foundation Trust: Quỹ này bị lỗ hơn 2 tỷ USD từ hoạt động đầu tư trong năm 2016. Đơn vị: Nghìn USD

    KAL

    Theo Trí thức trẻ
  8. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 11/08/2016, 10:13

    Bloomberg: Cổ phiếu dược Việt Nam quá hấp dẫn
    Trong khi tầng lớp thu nhập trung bình mới nổi tại Việt Nam ngày càng chú ý đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhu cầu nắm giữ cổ phiếu ngành dược của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Tuy nhiên, room dành cho khối ngoại hiện còn rất hạn chế.
    Cùng với độ mở ngày càng rộng của thị trường chứng khoán Việt Nam,ngành dược đang nổi lên là một trong những món hời đối với nhà đầu tư nước ngoài.

    Cổ phiếu của Domesco (mã DMC) - công ty dược phẩm lớn thứ 3 có mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán - đã tăng phi mã 141% trong năm nay do công ty này nhận được sự chấp thuận của cổ đông cho phép loại bỏ giới hạn 49% đối với tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài. Với sự góp mặt của công ty dược Nhật Bản Taisho, cổ phiếu Dược Hậu Giang cũng tăng đáng kể là 40%. Tháng trước, hãng dược Nhật Bản đã mua vào 24,5% cổ phần của DHG.

    Theo số liệu của Bloomberg, kể từ đầu năm đến nay các mã cổ phiếu ngành dược niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam đã tăng trưởng khoảng 40%, tốt nhất trong số 10 ngành trong rổ VN Index.

    Mới đây, UBCKNN đã chính thức cho phép Vinamik (mã VNM) được nới room tối đa lên 100% cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ngay sau khi quyết định này có hiệu lực, khối ngoại mua vào gần 65.000 cổ phiếu VNM, kéo VN Index tăng mạnh, chạm mốc cao nhất 8 năm. Nhà đầu tư vẫn đang hy vọng những quyết định tương tự như vậy sẽ được thông qua.

    Trong khi tầng lớp thu nhập trung bình mới nổi tại Việt Nam ngày càng chú ý đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhu cầu nắm giữ cổ phiếu ngành dược của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Tuy nhiên, room dành cho khối ngoại hiện còn rất hạn chế.

    “Nếu Domesco được phép nới room cho nhà đầu tư nước ngoài, đó sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ không những đối với thị trường chứng khoán nói riêng mà cả thị trường Việt Nam nói chung”. Ông Trần Hoàng Sơn – giám đốc chiến lược thị trường CTCK MB nhận định. “Dược vốn đã là một ngành hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài”.

    Theo báo cáo của BMI Research, quy mô thị trường dược Việt Nam được dự đoán sẽ tăng từ 4,2 tỷ USD trong năm 2015 lên 7,2 tỷ USD vào năm 2020 và sau đó duy trì tốc độ tăng trưởng thường niên 2 con số cho đến năm 2025. Sáng lập viên Mekong Capital cũng cho rằng ngành dược Việt nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng trong khoảng 10-15% mỗi năm.

    Cổ phiếu Traphaco – công ty dược lớn thứ 2 niêm yết cổ phiếu trên sàn – đã tăng 72% trong năm nay. Hai cái tên nằm trong top 5 cũng tăng đáng kể. Cổ phiếu Imexpharm cũng tăng 40% và dược Cửu Long tăng mạnh 135%. Trong năm nay, chỉ số VN Index đã tăng 12%.

    [​IMG]

    Mặc dù giá tăng mạnh nhưng cổ phiếu của những công ty này vẫn đang được định giá thấp. P/E của Domesco là 7,2 lần. DHG là 11,9 lần và Traphaco là 17,8 lần. Trong khi đó, chỉ số ngành dược của Thái Lan ở mức 14 lần và Hàn Quốc là 37,9 lần.

    “So với cổ phiếu ngành dược tại các thị trường mới nổi, cổ phiếu ngành dược Việt Nam vẫn khá rẻ”. Giám đốc phân tích Lê Hồng Liên của Maybank Kim Eng nhận định.

    Theo số liệu từ VNDirect Securities, Dược Hậu Giang, Imexpharm và Domesco (hiện đang có 45,9% cổ phần được nắm giữ bởi công ty CFR International SpA của Chile) đều đã kín room cho nhà đầu tư nước ngoài. Khối lượng cổ phần khối ngoại nắm giữ tại Traphaco là 45%.

    Bên cạnh đó, Michel Tosto – giám đốc VietCapital Securities lại cho rằng nhà đầu tư nước ngoài cũng đang phải đối mặt với một số rủi ro. “Vấn đề ở đây là các công ty dược niêm yết cổ phiếu trên sàn thường có xu hướng thu nhỏ và không ưa thích thanh khoản. Để tìm được công ty tốt trong ngành này quả là một bài toán khó”.

    Tổng giám đốc Mekong Capital – Chris Freund nhận định cổ phiếu ngành dược đang khá hấp dẫn ở thời điểm hiện tại, nhưng các nhà đầu tư chiến lược thường ưa thích trả cao hơn cho phần bánh lớn. “Tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy nhiều thương vụ mua bán cổ phiếu hơn trong vòng 12 tháng tới”.

    Thương vụ M&A lớn nhất lịch sử ngành dược đổ bể

    Anh Sa

    Theo Trí thức trẻ/Bloomberg
  9. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    • 5/08/2016 | 08:36
    Brexit có thể bị hoãn tới cuối năm 2019

    Các bộ trưởng Anh hôm qua nói rằng, việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) có thể bị hoãn tới cuối năm 2019, muộn gần 1 năm so với dự đoán, vì các bộ, ngành chưa sẵn sàng bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài.
    http://image.*********.vn/2016/08/15/brexit.PNG
    Thủ tướng Anh Theresa May được chờ đợi sẽ cho thực thi Điều 50 từ tháng 1/2017, nhưng thời hạn này có thể phải lùi lại vì nhiều bộ, ngành liên quan chưa sẵn sàng cho Brexit. Ảnh: Getty Images.

    Thủ tướng Anh Theresa May có thể phải hoãn việc thực thi Điều 50 Hiệp ước Lisbon về EU. Điều 50 quy định cách thức một nước thành viên rời khỏi EU. Trước đó, người ta trông chờ bà Theresa May, 59 tuổi, sẽ cho thực thi Điều 50 trong vòng 5 tháng, bắt đầu từ tháng 1/2017.

    Đến nay, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Brexit, ông David Davis, mới tuyển được chưa đầy một nửa số nhân viên cần thiết để vận hành bộ của mình. Ông cần 250 nhân viên. Ngoài Bộ Brexit, các bộ, ngành liên quan thương mại quốc tế cũng bị chậm kế hoạch, có khả năng không kịp sẵn sàng cho mốc thời gian tháng 1/2017.

    Một lý do nữa khiến Anh có thể chậm thực hiện Brexit là bầu cử ở Pháp và Đức sẽ diễn ra vào giữa năm sau. Một quan chức giấu tên nói với báo Anh Sunday Times: “Bạn không thể đàm phán khi không biết bạn đang đàm phán với ai”.

    Điều này đồng nghĩa với việc Anh có thể sẽ không bắt đầu tiến trình đàm phán chính thức kéo dài 2 năm để rời khỏi EU cho đến khi Pháp bầu cử vào tháng 5/2017 hoặc cho đến khi Đức kết thúc bầu cử vào tháng 9 năm sau.

    Trước đây, Bộ trưởng Brexit David Davis và Bộ trưởng Thương mại quốc tế Liam Fox nói họ hy vọng Anh sẽ rời EU vào đầu năm 2019. Nhưng với tình trạng nhiều bộ đang xây dựng từ con số không, thiếu hụt nhân sự trầm trọng như hiện nay, Anh có thể sẽ ở lại EU cho đến tận cuối năm 2019, nhiều nguồn tin nhận định. Bộ trưởng Fox hiện có chưa đầy 100 chuyên gia chính sách thương mại, trong khi ông cần tới 1.000 người.

    Việc hoãn Brexit có khả năng dẫn tới các cuộc biểu tình trên đường phố, ông Nigel Farage, cựu lãnh đạo đảng Độc lập Anh (UKIP), cảnh báo. Các vấn đề liên quan kiềm chế làn sóng nhập cư và Brexit thất bại có thể khiến nhiều cử tri trẻ tham gia các nhóm cực đoan, Sunday Times nhận định.

    Theo một nguồn tin, các bộ trưởng Anh tin rằng, việc bắt đầu thực hiện Điều 50 có thể diễn ra vào mùa thu năm 2017. Giới phân tích cho rằng, Anh muốn có các cuộc thương lượng mang tính chuẩn bị với các nhà lãnh đạo EU nhằm hiểu rõ những vấn đề trọng yếu.

    Nhưng một quan chức chính phủ Anh nói rằng, họ vẫn chưa chắc chắn về việc thảo luận. Tuy vậy, người phát ngôn chính phủ Anh khẳng định, Thủ tướng Theresa May đã nêu rõ rằng, ưu tiên số một là thực hiện quyết định của người dân Anh về việc rời khỏi EU, thực hiện Brexit thành công.

    Thái An

    TIỀN PHONG
  10. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 4, 17/08/2016, 15:11

    Chính phủ họp phương án thoái vốn khỏi 10 doanh nghiệp, cổ phiếu đồng loạt tăng vọt
    8 trong số 10 doanh nghiệp trong danh sách thoái vốn đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị thị trường tính đến hiện tại là hơn 100.000 tỷ đồng, tương đương 4,5 tỷ USD và hầu hết đều được nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài quan tâm.
    Tháng 10/2015, Chính phủ đã có công văn số 1787/TTg-ĐMDN yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xây dựng lộ trình bán hết vốn tại 10 doanh nghiệp lớn mà Nhà nước sở hữu tỷ lệ lớn, đó là:

    - Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (mã: BMI) với tỷ lệ Nhà nước đang nắm giữ là 50,7%;

    - Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia (VNR) có tỷ lệ vốn Nhà nước đang nắm giữ là 40,36%;

    - Công ty Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) có vốn 46,6% vốn nhà nước;

    - CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) có 37,1% vốn Nhà nước;

    - Công ty Hạ tầng và bất động sản Việt Nam (VIID) với 47,6% vốn Nhà nước;

    - Công ty Nhựa Bình Minh (BMP) có 29,6% vốn Nhà nước;

    - CTCP Sữa Việt Nam (VNM) có 45,1% vốn nhà nước;

    - Công ty cổ phần FPT (FPT) có 6% vốn nhà nước;

    - CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC) có 45,1% vốn nhà nước;

    - Công ty viễn thông FPT (FPT Telecom) có 50,17% vốn nhà nước.

    8 trong số 10 doanh nghiệp nói trên đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị thị trường tính đến hiện tại là hơn 100.000 tỷ đồng, tương đương 4,5 tỷ USD và hầu hết đều được nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài quan tâm.

    Được biết, trong buổi sáng nay (17/8), Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan đã họp về phương án thoái vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp này. Cuộc họp được giới đầu tư chờ đợi với kỳ vọng sẽ có được lộ trình cụ thể để thoái vốn nhà nước hiện do SCIC quản lý tại các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả.

    Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu của các doanh nghiệp này đều tăng mạnh, trong đó BMP tăng trần lên 159.000 đồng.

    Lan Anh

    Theo Trí thức trẻ

Chia sẻ trang này