ABB bank sắp được NHNN phê chuẩn việc tăng vốn và được tập đoàn đện lực nâng đỡ vậy có thành cơn sốt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lee81, 22/04/2007.

7187 người đang online, trong đó có 1083 thành viên. 16:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2748 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chán bố này quá, đợi hoài mà chẳng thấy gì! bố định đợi mấy thằng khủng VCB,ICB,BDIV... nó IPO hay sao ấy nhỉ???
  2. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    Ngân hàng An Bình tăng huy động vốn đầu tư vào điện

    Ngân hàng An Bình đang có phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm mục đích tăng vốn điều lệ. Số vốn huy động được sẽ tập trung đầu tư cho các dự án của ngành điện.

    Theo dự kiến, trong năm 2007-2008, An Bình sẽ phát hành khoảng 50 triệu trái phiếu chuyển đổi, tổng mệnh giá phát hành là 5.000 tỷ đồng. Số lượng trái phiếu này sẽ chia làm hai loại 12 tháng chuyển đổi và 18 tháng chuyển đổi. Giá dự kiến cho cổ đông cũ là 300 ngàn đồng/trái phiếu và cổ đông mới giá dự kiến là 400 ngàn đồng/trái phiếu mệnh giá 100 ngàn đồng.

    Nguồn vốn huy động được sẽ tập trung đầu tư vào các dự án điện. (Ảnh: CVC)

    Tùy theo từng loại trái phiếu sau 12 và 18 tháng An Bình sẽ thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1.

    Dự kiến, đến quý IV/2008, sẽ chuyển đổi 25 triệu trái phiếu thành cổ phiếu và nâng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng và đến quý II/2009 sẽ chuyển đổi nốt 25 triệu trái phiếu còn lại và vốn điều lệ được nâng lên thành 10 ngàn tỷ đồng.

    An Bình dự kiến, đến cuối năm 2007 vốn điều lệ sẽ đạt 5.000 tỷ đồng, đến 2010 vốn điều lệ là 10.000 tỷ đồng.

    Dự kiến, số vốn được huy động thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ tập trung đầu tư vào các dự án của điện lực. Trong đó có việc đầu tư cho các dự án xây dựng mới cũng như tham gia đầu tư vào các DN cổ phần hóa của EVN.

    Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế của cổ đông chiến lược là EVN, An Bình đang có kế hoạch mở rộng mạng lưới tới tất cả các tỉnh thành trên cả nước thông qua hợp tác với các đơn vị thành viên EVN tại mỗi địa phương.

    Hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của An Bình đang trình lên Ngân hàng Nhà nước để xin phép. Có thể, trong tuần tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ có quyết định về vấn đề này. Được biết, trước An Bình, Ngân hàng Á châu (ACB) là ngân hàng cổ phần đầu tiên thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi.

    Nguồn tin VNN

    Xin anh em chú ý một số điều từ thông tin trên:

    - Thông tin này của VNN mới đăng hôm nay ngày 12/05/2007.

    - Trong tuần tới NHNN sẽ có quyết định về việc phát hành TPCĐ của ABB. Một khi đã chấp nhận kế hoạch tăng vốn ABB lên 10.000 tỉ vào 2010 bằng TPCĐ thì có nghĩa kế hoạch tăng vốn lên 2300 tỉ thậm chí 5000 tỉ bằng phát hành cổ phiếu của ABB được bật đèn xanh. Chỉ còn chờ ABB chỉnh sửa phương án cho chuẩn hơn - chuyện dễ như ăn kẹo.

    - EVN đã chứng tỏ sức mạnh và khả năng chi phối của mình như đã được cổ đông ABB mong đợi. Với lý do yêu cầu tăng vốn để đầu tư vào điện - mạch máu năng lượng của quốc gia quyết định tốc độ - qui mô phát triển của nền kinh tế, liệu có ai dám bác bỏ kế hoạch này ?

    - Cuối cùng là việc ABB tái khẳng định kế hoạch tăng vốn của mình thông qua bài báo trên VNN trên. Một sự tự tin chứng tỏ nhiều điều và củng cố niềm tin của cổ đông ABB vào tính khả thi của việc tăng vốn cũng như bản lĩnh của một ngân hàng tầm cỡ.

    Xin xem trực tiếp tại đường dẫn sau:
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/05/694010/

    , giá bây h bao nhiêu rồi các bác ơi, thứ hai tuần sau bắt đầu 1 tuần tăng nóng vậy ABB lên đến bao nhiêu đây
  3. a_daisy

    a_daisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm 4/5 vừa rồi ở cơ quan mình mọi người đã hoan hỉ chúc mừng nhau là ABB vừa chính thức nhận được chấp thuận tăng vốn hôm 3/5. Thế mà bác Tiền giữ kín thế, mãi chưa công bố. Đến hôm 5/5 thì trong website của ABB, báo giá đã được tăng từ 650 lên 850 rồi. Nếu mà thông tin chấp thuận tăng vốn được thông báo thì giá sẽ thế nào nhỉ...
  4. bigboyvn

    bigboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    1
    khi đó ABB sẽ lên khoảng 1850 và kéo thị trường OTC sôi động lên..................iem hy vọng thế
  5. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay bản tin tài chính trên ti vi của các kênh đều nhắc đến vụ tăng vốn của ABB. Kiểu này không tăng không được roài các bác ạ
  6. Kshatryas

    Kshatryas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    350
    Có tin này bùn, post lên cho các bác xem. Em k mún làm các bác bùn, thời gian chờ chắc hơi lâu đó, ít nhất cũng như STB, nhưng cố lên các bác, 5000 tỷ.

    http://www.*********.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=41145&ChannelID=113
  7. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0
    An Bình Bank chưa được tăng vốn điều lệ

    Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) giải trình một số nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng vào cuối 2007.

    Theo công văn của Ngân hàng Nhà nước, ABBank phải giải trình 2 nội dung. Thứ nhất là kế hoạch xây dựng chính sách tín dụng phù hợp với quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp phải mở rộng quy mô tín dụng trong năm 2007. Thứ hai, ngân hàng cần giải trình kế hoạch nâng cao trình độ năng lực và đảm bảo nhân sự của ABBank để quản trị, điều hành và kiểm soát được ngân hàng khi quy mô vốn điều lệ tăng lên.

    Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu khi ABBank hoàn tất hồ sơ, ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM đánh giá lại phương án tăng vốn điều lệ, chỉ đạo đơn vị xác định mức vốn điều lệ tăng thêm hợp lý trong từng giai đoạn (nếu xét thấy mức vốn điều lề tăng thêm do đơn vị đề nghị chưa hợp lý). Trường hợp hồ sơ và phương án tăng vốn điều lệ đảm bảo quy định hiện hành, ABBank sẽ được chấp thuận tăng vốn theo từng giai đoạn trong năm 2007. Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh việc chấp thuận cho ngân hàng này tăng vốn cho những giai đoạn tiếp theo phải dựa trên cơ sở đánh giá việc tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn theo phương án của giai đoạn trước.


    Đến mùa quýt ròai
  8. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    Chán mấy bố này, tôi không nhớ là tại topic nào đã tranh cãi ABB này rồi nhưng mà chỉ tóm lại cho mấy bố là ABB như vậy là đã được chấp nhận roài, chỉ là thủ tục hành chính thoai. Tất nhiên vấn đề là thời gian nhưng một điều chắc chắn là trong năm 2007 sẽ được tăng.
  9. vinepearl

    vinepearl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ABB chưa được cấp phép tăng đâu bác nhé.
  10. sharechampion

    sharechampion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai còn hoài nghi khả năng ABB sẽ được tăng vốn trong năm 2007 này thì hãy đọc thông tin sau:

    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=0084f8fa3adba0

    Chúc mừng ABB và các cổ đông ABB

Chia sẻ trang này