Ai khóc nỗi đau này??????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Nhandoigiatri2, 29/09/2022.

2196 người đang online, trong đó có 72 thành viên. 03:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 942 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. Nhandoigiatri2

    Nhandoigiatri2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2020
    Đã được thích:
    1.936
    Máy đếm chim siêu chất lượng cao của cụ Cấu cũng k đoán đc đáy của sòng bạc này.
    Vni rớt thảm nhất thế giới!! Đang có chiến tranh xảy ra tại VN.
    Thảm kịch này do ai mà ra.... do nhỏ lẻ ngu hay do sàn ck vn là sòng bạc ???
    Vẫn câu hỏi. Mai có hồi không các bác ơi ????
  2. stockvn68

    stockvn68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    703
    Hồi là bán nhé,
    Lãi suất USD tăng hết 2023--> lãi VND cũng phải chạy theo, Tín dụng bóp tiền mặt là vua
    6 tháng nữa phá sản, vỡ nợ mới nhiều, Bigboy cầm tiền mặt đợi mua xác chêt giá rẻ, ai đổ tiên vào CK cho các bác đâu
    hbtsd, gallant10, 09xy8522891 người khác thích bài này.
  3. Nhandoigiatri2

    Nhandoigiatri2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2020
    Đã được thích:
    1.936
    Ờ. 2017 đã từng như thế...
    gallant1009xy852289 thích bài này.
  4. 09xy852289

    09xy852289 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/09/2021
    Đã được thích:
    1.136
    :-bd
    Nhandoigiatri2 thích bài này.
  5. stockvn68

    stockvn68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    703
    Nhận ra sớm thì cứ cầm tiền mặt, kệ thị trường, đừng có tham sóng giai đoạn này
    Có sóng cũng là sóng đểu thôi
    gallant10, hbtsd09xy852289 thích bài này.
  6. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.483
    https://cafef.vn/chi-sau-vai-thang-...lai-tran-ngap-thi-truong-2022092909570688.chn
    Theo thống kê, thời điểm hiện tại, toàn sàn chứng khoán có đến 540 cổ phiếu dưới mệnh giá, tăng thêm hơn 200 cái tên so với cuối năm ngoái. Trong danh sách này có một loạt cổ phiếu “đình đám” từng làm mưa làm gió trên thị trường năm ngoái.
    Về dài hạn, triển vọng của chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá khả quan nhờ tình hình vĩ mô ổn định và định giá hấp dẫn trên cơ sở khả năng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết. Kinh tế nội địa vẫn đang vận hành tốt và được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao trong đó Dragon Capital dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt được 2 chữ số trong quý 3 và 7,8% trong năm 2022.
    Tương tự, Pyn Elite Fund cũng bày tỏ quan điểm tin tưởng nền kinh tế Việt Nam có thể vượt qua những áp lực và tốc độ tăng trưởng có thể chống chọi lại với khủng hoảng. Quỹ ngoại dự phóng tăng trưởng kinh tế có thể đạt mức 7,5% trong năm nay và tăng trưởng thu nhập tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết có thể đạt 25%. Do đó, chứng khoán Việt Nam đang ở mức định giá đặc biệt rẻ trong tương quan với triển vọng tăng trưởng thu nhập trong vài năm tới.
    gallant10, hbtsd09xy852289 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  7. ecuu

    ecuu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    1.167
    Dm tt đầu cơ thao túng thấy rõ
    Nhandoigiatri2gallant10 thích bài này.

Chia sẻ trang này