Ai phân tích giúp phiên thứ 5, 6 vừa rồi và phiên thứ 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xk1986, 16/10/2018.

4872 người đang online, trong đó có 576 thành viên. 19:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 867 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. xk1986

    xk1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Đã được thích:
    156
    Phiên thứ 5 có thể giải thích do tâm lý thị trường DJ lao dốc hơn 800đ nên TT VN lo sợ lao theo, nhưng lực bắt đáy rất mạnh và dự kiến hàng về vào thứ 3.
    Phiên thứ 6 hồi phục kỹ thuật nhưng chỉ hồi được khoảng 1/2 so với phiên giảm hôm thứ 5. DJ vẫm đi hơn 500đ
    Vấn đề đặt ra là tại phiên thứ 2, vì sao VN lại giảm hơn 18đ?
    Nếu nhà đầu tư cắt lỗ thì đáng lẽ cắt vào thứ 6 tuần rồi khi thị trường hồi. Nếu nhà đầu tư cắt lỗ suy nghĩ biết đâu thứ 2 sẽ tăng tiếp thì cắt ít lỗ hơn vậy đáng lẽ thứ 2 phải xanh vào khoảng đầu phiên, đằng này đầu phiên lại giảm những 8đ => lực bán đầu phiên không phải của những người cắt lỗ. Vậy ai làm người bán đầu phiên thứ 2 để làm thị trường đỏ tạo tâm lý cắt lỗ ngày càng lớn vào cuối phiên.

    Mời các bác vào bình luận và phân tích giúp để mình học hỏi thêm
    Mhoang79 thích bài này.
  2. gacongnghiep87

    gacongnghiep87 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2018
    Đã được thích:
    289
    Nhỏ lẻ bán hết rồi tay to nó giữ chứ còn sao nữa :))
  3. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.448
    Tay to nó rũ hàng để cướp của nhỏ lẻ yếu sinh lý. Bằng chứng là hôm này hàng >10 nghìn tỷ của thứ Năm tuần trước về nhưng thị trường lại xanh + khối lượng giao dịch giảm vì hàng giá rẻ đã nằm hết trong tay to rồi.
  4. gacongnghiep87

    gacongnghiep87 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2018
    Đã được thích:
    289
    Còn 1 khả năng nữa là lỗ nhẹ nên éo ai muốn bán :))

Chia sẻ trang này